Hà Nội
23°C / 22-25°C

Vụ người mẹ tử nạn khi dắt con đi bộ trên cầu Thanh Trì: Bất ngờ gia cảnh của nạn nhân

Thứ hai, 15:22 17/02/2020 | Xã hội

GiadinhNet - Gia đình của người tử nạn ở phường Bạch Đằng (Hoàn Kiếm, Hà Nội) và không hề biết người phụ nữ này thường đi ăn xin.

Ngày 17/2, tang lễ của chị Nguyễn B.T. (SN 1986) - người tử vong trong vụ tại nạn trên cầu Thanh Trì đêm 15/2 - đã được gia đình tổ chức tại Nhà tang lễ Bệnh viện Đa khoa Đức Giang.

Vụ người mẹ tử nạn khi dắt con đi bộ trên cầu Thanh Trì: Bất ngờ gia cảnh của nạn nhân - Ảnh 2.

Bé gái con nạn nhân chịu tang mẹ

Trên Khám phá, bà Lê T.H. (59 tuổi, mẹ nạn nhân) chia sẻ, con gái bà lấy chồng từ khi còn rất trẻ, đã trải qua 2 đời chồng và cuộc sống gặp nhiều khó khăn. Chị T. có 3 con trai với người chồng trước, nhưng vì một số lý do, hai vợ chồng đã ly hôn. Sau đó, người phụ nữ này đến với 1 người đàn ông khác nhưng không đăng ký kết hôn và có với nhau 1 người con gái, năm nay đã 7 tuổi.

"Sau khi sinh con được 3 ngày, T. bế đứa con gái đi, gia đình ai cũng nghĩ hai mẹ con theo chồng đi làm ăn. Đến ngày hôm qua, mọi người mới biết T. dắt theo con đi ăn xin trên cầu Thanh Trì suốt nhiều năm trời", bà H. ngậm ngùi nói.

Suốt những năm tháng bế con đi lang thang, chị T. thỉnh thoảng có đưa con gái về chơi cùng với gia đình nhưng không hề kể gì về cuộc sống của mình. 

"Lần T. đi lâu nhất không về nhà là gần 3 năm, gia đình không liên lạc được cũng có đi tìm nhưng không thấy. Sau một thời gian, T. lại cùng con gái về nhà. Khi tiếp xúc với người thân, tinh thần và tâm lý của con gái tôi không có gì bất thường, vì thế mọi người yên tâm và nghĩ rằng T. có việc làm ổn định để nuôi con", bà H. chia sẻ.

Trên Đời sống Việt Nam, Nguyễn T.C. - em trai chị T. cũng cho hay, chị T. và chồng ly hôn nhau đã lâu. Bé gái đi ăn xin cùng chị là con của chồng thứ hai. Năm 2011, chị T. kết hôn với chồng trước có 3 con trai, sau đó ly hôn. Khi còn bên nhà chồng cũ, chị cũng có bán cơm, bán hàng nước nhưng đầu óc suy nghĩ không được tỉnh táo.

Đến năm 2012 thì chị gặp người chồng thứ 2, nhưng hôn nhân chỉ sau 1 năm cũng tan vỡ. Sau khi sinh cháu gái, chị T. bế cháu bé đi lang thang khắp nơi, dù gia đình khuyên nhủ cũng không được.

"Chị ấy bế cháu bé đi lang thang từ khi cháu còn rất nhỏ, một năm về nhà một lần. 2 năm nay thì chị và cháu không về. Chúng tôi có đi tìm nhưng cũng không gặp được chị ấy. Chị cũng không dùng điện thoại", anh C. tâm sự.

Anh bảo, mỗi lần 2 mẹ con về nhà, anh thường trò chuyện với cháu bé. Cháu nói muốn đi làm với mẹ chứ không muốn ở nhà với anh. Còn về phần bố cháu, kể từ lúc chia tay, cả gia đình anh không biết bố cháu bé ở đâu. Sau khi bị tai nạn, cháu  luôn hỏi mẹ ở đâu mà chúng tôi quặn thắt.

"Khi biết tin mẹ mất, mấy đứa nhỏ con của chồng trước cũng đòi sang thắp hương cho mẹ. Còn gia đình thanh niên va chạm với chị ấy cũng sang gặp, nói chuyện với chúng tôi. Sau khi lo hậu sự cho chị tôi xong, gia đình sẽ cố gắng cho cháu đến trường", anh C. nói.

Vụ người mẹ tử nạn khi dắt con đi bộ trên cầu Thanh Trì: Bất ngờ gia cảnh của nạn nhân - Ảnh 3.

Bé gái chưa được khai sinh và chưa được đến trường

"Suốt 7 năm qua, bé Tý Hon (tên thường gọi của con gái nạn nhân) vẫn chưa được khai sinh và chưa một ngày được tới trường. Thật sự chúng tôi không hề hay biết việc này. Bây giờ sau khi lo tang lễ cho con, chúng tôi sẽ tiến hành làm các thủ tục khai sinh cho cháu, rồi cho cháu đi học”, bà H. mẹ nạn nhân cho hay.

Theo lời kể của cháu Tý Hon, khi hai mẹ con đang đi trên mép cầu Thanh Trì, một chiếc xe máy đã đâm vào chị T. làm chị T. nằm gục xuống đường. Thấy vậy cháu Tý Hon chạy ra ôm lấy mẹ, chị T. khi đó chỉ kịp đẩy mạnh con vào mép cầu rồi bất tỉnh.

Trước đó, khoảng 22 giờ ngày 15/2, chị T. (34 tuổi, trú quận Hoàn Kiếm, Hà Nội) dẫn theo con gái đi bộ trên cầu Thanh Trì thì bị xe máy do anh Nguyễn Văn N. (19 tuổi, ngụ xã Cảnh Hưng, H.Tiên Du, Bắc Ninh) điều khiển tông trúng.

Tai nạn khiến chị T. tử vong tại chỗ, con gái 7 tuổi bị thương, được đưa về trung tâm y tế chăm sóc. Anh N. bị chấn thương phải nhập viện cấp cứu. Chị T. chính là người cùng con gái ăn xin và đi nhờ xe trên cầu Thanh Trì suốt nhiều năm qua, dù được nhiều người khuyên ngăn, cảnh báo nguy hiểm nhưng người phụ nữ này đều bỏ ngoài tai.

K.N (th)

Bình luận (0)
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Hành động bất ngờ của người mẹ trẻ đưa con trai 4 tuổi lên cầu Bính định làm điều dại dột

Hành động bất ngờ của người mẹ trẻ đưa con trai 4 tuổi lên cầu Bính định làm điều dại dột

Xã hội - 2 phút trước

GĐXH - Với biểu hiện tâm lý bất ổn chị N đưa con trai 4 tuổi lên cầu Bính đang có ý định tiêu cực thì được người dân đi qua phát hiện và báo công an. Bằng sự kiên trì, thuyết phục, người mẹ trẻ từ bỏ ý định, sau đó được người thân đến đón về.

Hà Nội: Cấm ô tô chiều La Thành - Voi Phục từ 25/1 để thi công cầu vượt dự án đường Vành đai 1

Hà Nội: Cấm ô tô chiều La Thành - Voi Phục từ 25/1 để thi công cầu vượt dự án đường Vành đai 1

Thời sự - 1 giờ trước

GĐXH - Để phục vụ thi công hạng mục cầu vượt thuộc dự án đường Vành đai 1 (đoạn Hoàng Cầu – Voi Phục), Sở Xây dựng Hà Nội vừa thông báo phương án cấm ô tô lưu thông một chiều trên đường La Thành trong hơn 3 tháng, bắt đầu từ ngày 25/1.

Bố mẹ Thái Sơn gác việc chợ đầu mối, tiếp lửa cho con trai trước giờ bóng lăn

Bố mẹ Thái Sơn gác việc chợ đầu mối, tiếp lửa cho con trai trước giờ bóng lăn

Thời sự - 2 giờ trước

GĐXH - Gia đình cầu thủ Thái Sơn tại Thanh Hóa tạm gác việc kinh doanh, hồi hộp tiếp lửa cho con trai trước trận bán kết U23 châu Á.

Quy định mới nhất về mức phạt không gương áp dụng từ 2026

Quy định mới nhất về mức phạt không gương áp dụng từ 2026

Đời sống - 4 giờ trước

GĐXH - Trường hợp người đi xe máy không lắp gương chiếu hậu xe máy khi tham gia giao thông có thể bị phạt tiền theo quy định của Nghị định 168/2024/NĐ-CP. Dưới đây là thông tin cụ thể.

Hà Nội: Bất chấp biển cấm, chợ cóc trong ngõ 70 Nguyễn Hoàng vẫn họp mỗi ngày

Hà Nội: Bất chấp biển cấm, chợ cóc trong ngõ 70 Nguyễn Hoàng vẫn họp mỗi ngày

Đời sống - 4 giờ trước

GĐXH - Mỗi sáng, con ngõ nhỏ sâu trong ngõ 70 đường Nguyễn Hoàng, phường Từ Liêm lại ken đặc người mua, kẻ bán, thịt cá, gia cầm sống và rác thải bừa bộn. Dù đã có biển cấm họp chợ, chợ cóc tại đây vẫn tồn tại nhiều năm qua, trở thành nỗi ám ảnh thường trực của người dân bởi ô nhiễm môi trường, mất mỹ quan đô thị và nguy cơ mất an toàn thực phẩm.

Số cuối ngày sinh Âm lịch nói gì về con đường tài lộc của bạn?

Số cuối ngày sinh Âm lịch nói gì về con đường tài lộc của bạn?

Đời sống - 5 giờ trước

GĐXH - Theo quan niệm phương Đông, số cuối của ngày sinh Âm lịch phần nào phản ánh hành trình lập nghiệp và khả năng thu hút tài lộc theo từng giai đoạn cuộc đời.

Lào Cai: Danh tính đối tượng sát hại hai mẹ con khi đi mua lợn tại xã Xuân Ái

Lào Cai: Danh tính đối tượng sát hại hai mẹ con khi đi mua lợn tại xã Xuân Ái

Pháp luật - 8 giờ trước

GĐXH - Do túng thiếu, cần tiền tiêu xài và biết chị H. thường đi mua lợn để buôn bán, Phùng Tiến Cao (SN 1999, trú xã Xuân Ái, tỉnh Lào Cai) đã ra tay sát hại dã man người mẹ và tấn công bé gái đi cùng để cướp tài sản.

Truy tìm người phụ nữ 38 tuổi liên quan đường dây kinh doanh đa cấp quy mô 2.000 tỷ đồng

Truy tìm người phụ nữ 38 tuổi liên quan đường dây kinh doanh đa cấp quy mô 2.000 tỷ đồng

Pháp luật - 9 giờ trước

GĐXH - Liên quan đường dây lừa đảo tiền điện tử quy mô 2.000 tỷ đồng, Công an TP Đà Nẵng truy tìm Bùi Thị Kim Na (38 tuổi, trú phường Hải Châu, TP Đà Nẵng).

Hà Nội: Danh sách 63 trường hợp vượt đèn đỏ và 9 xe không thắt dây an toàn bị Camera AI 'bắt' ngày 19/1

Hà Nội: Danh sách 63 trường hợp vượt đèn đỏ và 9 xe không thắt dây an toàn bị Camera AI 'bắt' ngày 19/1

Pháp luật - 9 giờ trước

GĐXH - Trong vòng 24 giờ từ ngày 18/1-19/1, hệ thống Camera AI tại nội thành Hà Nội và trên tuyến cao tốc Nội Bài - Lào Cai đã ghi nhận 63 trường hợp vượt đèn đỏ cùng với đó là hàng loạt lỗi không thắt dây an toàn và không đội mũ bảo hiểm bị phát hiện.

Từ 1/7 tới, cán bộ, công chức, viên chức được quản lý bằng số định danh cá nhân

Từ 1/7 tới, cán bộ, công chức, viên chức được quản lý bằng số định danh cá nhân

Đời sống - 9 giờ trước

GĐXH - Theo Nghị định 27/2026/NĐ-CP, từ ngày 1/7/2026, số định danh cá nhân sẽ được sử dụng thống nhất làm mã định danh hồ sơ điện tử của cán bộ, công chức, viên chức.

Top