Vụ nguyên thuợng sĩ công an sàm sỡ thôn nữ: Rối loạn hành vi tình dục
GiadinhNet - Theo bản kết luận số 01/KL-TTGĐPYTT ngày 8/1/2013, bệnh nhân Vũ Văn Quỳnh mắc chứng bệnh “rối loạn trong ưa chuộng tình dục” (F65).
![]() |
|
Bản giám định pháp y |
Bản kết luận nêu rõ, truớc, trong và sau khi gây án, Vũ Văn Quỳnh bị giảm khả năng nhận thức và điều khiển hành vi. Trong quá trình giám định kiểm tra thể trạng, sức khỏe, tâm sinh lý Vũ Văn Quỳnh, Hội đồng Giám định Pháp y Tâm thần nhận thấy, truớc đó năm Quỳnh 13 - 14 tuổi, có biểu hiện bất thuờng với hành vi lấy trộm quần áo lót của phụ nữ để mặc, rồi soi mình truớc guơng, nhìn trộm phụ nữ tắm…, đặc biệt những hành vi trên xuất hiện nhiều năm, tồn tại dai dẳng. Theo chuyên môn, những hành vi trên đựoc gọi là chứng loạn dục đồ vật, loạn dục nhìn trộm.
Cũng theo bản kết luận, năm 2012 khi còn là công an huyện Tiên Lãng, Quỳnh cũng có hành vi chặn đuờng khống chế và sờ ngực đối với một số học sinh nữ.
Vũ Văn Quỳnh sinh 1989, trú quán tại xã Hùng Thắng (Tiên Lãng, Hải Phòng) hiện đang bị Cơ quan Cảnh sát Điều tra CATP Hải Phòng bắt giam để điều tra làm rõ. Truớc đó, ngày 6/11/2012, CATP đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam Vũ Văn Quỳnh về tội “dâm ô trẻ em”. Đồng thời, Ban Giám đốc Công an TP cũng đã ra quyết định tước danh hiệu công an nhân dân đối với Vũ Văn Quỳnh.
M.Lý
