Vụ nổ kinh hoàng ở Hà Đông: Vẫn còn 1 nạn nhân rất nguy kịch

| Xã hội

GiadinhNet - Thông tin từ Bệnh viện Quân y 103 vào sáng 20/3 cho biết, nạn nhân Nguyễn Thị Lệ - người bị thương nặng trong vụ nổ kinh hoàng ở Hà Đông đã được phẫu thuật, qua cơn nguy hiểm. Tuy nhiên, bệnh nhân nam tên Đặng Cao Thủy vẫn đang rất nguy kịch.

Đêm qua, các bác sĩ Bệnh viện Quân y 103 đã tiến hành phẫu thuật gắp rất nhiều mảnh kim loại giống như những mảnh bom găm trong cơ thể nạn nhân trong tai nạn do vụ nổ kinh hoàng ở Hà Đông.

Thông tin từ Bệnh viện Quân y 103 vào sáng 20/3 cho biết, nạn nhân Nguyễn Thị Lệ - người bị thương nặng trong vụ nổ kinh hoàng ở Hà Đông đã được phẫu thuật, qua cơn nguy hiểm. Tuy nhiên, bệnh nhân nam tên Đặng Cao Thủy vẫn đang rất nguy kịch.


Gắp mảnh kim loại giống như mảnh bom găm trong cơ thể nạn nhân vụ nổ kinh hoàng ở Hà Đông. Ảnh: Cắt từ clip BV

Gắp mảnh kim loại giống như mảnh bom găm trong cơ thể nạn nhân vụ nổ kinh hoàng ở Hà Đông. Ảnh: Cắt từ clip BV

Trước đó, sau khi xảy ra vụ nổ kinh hoàng ở khu đô thị Văn Phú, Hà Đông, 2 nạn nhân Lệ - Thủy ngồi trên xe tải được đưa vào bệnh viện quân y 103 cấp cứu trong tình trạng chấn thương nặng, hôn mê.


Một mảnh kim oại khác được gắp ra từ nạn nhân. Ảnh: Cắt từ clip BV

Một mảnh kim oại khác được gắp ra từ nạn nhân. Ảnh: Cắt từ clip BV

Ông Nguyễn Văn Sỹ - bác ruột của bệnh nhân Lệ cho biết, anh Đặng Cao Thủy là người làm thuê cho nhà chị Nguyễn Thị Lệ. Khi cả hai anh chị đang trên đường chở 5 tấn thép từ Thạch Thất về Thanh Thùy (Thanh Oai, Hà Nội), khi đi qua đoạn đường ở khu đô thị Văn Phú (Hà Đông) thì bị nạn.


Cấp cứu cho bệnh nhân Đặng Cao Thủy tại Bệnh viện Quân y 103 vào hôm qua, 19/3. Ảnh: Võ Thu

Cấp cứu cho bệnh nhân Đặng Cao Thủy tại Bệnh viện Quân y 103 vào hôm qua, 19/3. Ảnh: Võ Thu

Tại hiện trường, chiến xe tải của chị Nguyễn Thị Lệ bị áp suất vụ nổ đẩy bắn tung lên vỉa hè, sau đó cắm thằng vào một biệt thự liền kề cạnh đường.

Trao đổi với PV Báo Gia đình & Xã hội vào lúc 12h trưa 20/3, BS Đào Thiện Tiến – Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Hà Đông cho biết, 4 bệnh nhân vụ nổ kinh hoàng ở Khu đô thị Văn Phú hiện đã ổn định. Bệnh nhân Lê Thị Kim Phương tối qua đang ở khoa Cấp cứu, sáng nay đã được chuyển lên khoa Răng hàm mặt. Như vậy, hiện có 2 bệnh nhân vụ nổ đang điều trị tại khoa Răng hàm mặt, 2 bệnh nhân ở khoa Chấn thương, Bệnh viện Đa khoa Hà Đông.

“It nhất phải 1 tuần nữa, các bệnh nhân này mới được ra viện” – BS Đào Thiện Tiến cho biết.

Thông tin liên quan đến vụ nổ, Công an Hà Nội vừa có báo cáo ban đầu về vụ nổ kinh hoàng khiến 4 người thiệt mạng tại khu đô thị Văn Phú, Hà Đông, Hà Nội.

Theo đó, căn cứ kết quả xác minh, điều tra xác định: Anh Phạm Văn Cường (SN 1975), quê ở thôn Nam Hùng, xã Nam Hưng, huyện Nam Trực, tỉnh Nam Định, thuê nhà số 15 - TT 19, Khu đô thị Văn Phú, quận Hà Đông từ năm 2013 để hành nghề thu mua phế liệu.

Theo kết quả giám định sơ bộ của Cục Kỹ thuật hình sự Bộ Công an, thuốc nổ gây ra vụ nổ cũng là loại thường sử dụng để chế tạo bom, mìn.

Võ Thu/Báo Gia đình & Xã hội

Bình luận (0)
Ý kiến của bạn
Tags:

Cùng chuyên mục

Đà Nẵng: Bắt tạm giam đối tượng chiếm đoạt 30.000 USD của người nước ngoài

Đà Nẵng: Bắt tạm giam đối tượng chiếm đoạt 30.000 USD của người nước ngoài

Pháp luật -

Ngày 30/9, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an thành phố Đà Nẵng cho biết, đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam đối với Trần Văn Quân (sinh năm 1983, quê thành phố Hải Phòng; tạm trú tại phường An Hải, thành phố Đà Nẵng) về hành vi “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”.

Giữ nghề, giữ môi trường: Câu chuyện làng nhôm Bình Yên ở Ninh Bình

Giữ nghề, giữ môi trường: Câu chuyện làng nhôm Bình Yên ở Ninh Bình

Đời sống -

GĐXH - Từng tạo việc làm và sinh kế cho nhiều hộ dân, nghề tái chế, cô đúc nhôm ở Bình Yên, xã Nam Ninh, tỉnh Ninh Bình đã trở thành một phần đời sống của làng quê qua nhiều năm. Nhưng cùng với sự phát triển của nghề là những áp lực đối với môi trường. Từ thực tế đó, địa phương đang từng bước cải tạo hạ tầng, kiểm soát hoạt động sản xuất và định hướng di dời những cơ sở không bảo đảm yêu cầu môi trường, với mục tiêu để nghề truyền thống có thể tiếp tục tồn tại theo hướng bền vững.

Tổng Chủ biên chương trình giáo dục trải nghiệm: Không bắt buộc đưa học sinh đi xa trải nghiệm

Tổng Chủ biên chương trình giáo dục trải nghiệm: Không bắt buộc đưa học sinh đi xa trải nghiệm

Giáo dục -

“Đưa học sinh ra ngoài nhà trường không phải hình thức bắt buộc. Nếu trường tổ chức cần xây dựng kế hoạch phù hợp và đặt yêu cầu an toàn lên hàng đầu”, theo PGS.TS Đinh Thị Kim Thoa, Tổng chủ biên chương trình Giáo dục Trải nghiệm và Trải nghiệm - hướng nghiệp, Chương trình GDPT 2018.

Hà Nội: Cận cảnh phố sau cải tạo không còn cây xanh, cuộc sống người dân đảo lộn

Hà Nội: Cận cảnh phố sau cải tạo không còn cây xanh, cuộc sống người dân đảo lộn

Đời sống -

GĐ&XH – Sau khi ngõ 15 Ngọc Hồi được mở rộng thành phố Bùi Huy Đáp khang trang, áp lực ùn tắc giao thông đã giảm rõ rệt. Tuy nhiên, hơn 9 tháng qua, việc toàn bộ hàng cây xanh cũ bị di dời và không có cây mới thay thế khiến tuyến phố trở nên trơ trọi, cuộc sống lẫn sinh kế của người dân nơi đây hoàn toàn bị đảo lộn dưới cái nắng gay gắt.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.