Hà Nội
23°C / 22-25°C

Vụ nổ lớn tại TP Hạ Long (Quảng Ninh): Có thể do thuốc nổ sót lại của than tặc

Thứ tư, 06:05 20/03/2013 | Xã hội

GiadinhNet - Ngày 19/3, Thượng tá Phạm Hồng Sinh – Phó trưởng Công an TP Hạ Long cho biết, ngay sau khi vụ nổ xảy ra, công an thành phố đã khẩn trương vào cuộc điều tra, xác minh.

Qua nắm tình hình cũng như quan sát tại hiện trường, có thể khẳng định vụ việc trên không phải là giải quyết mâu thuẫn cá nhân cũng như khai thác than dưới lòng đất. “Có thể đây chỉ là thuốc nổ công nghiệp dùng trong khai thác mỏ than”, ông Sinh nói. Tại khu vực này, trước kia có hầm than thổ phỉ nhưng đã bị triệt phá, rất có thể số thuốc nổ mà “than tặc” tàng trữ còn sót lại đã phát nổ.

Trước đó, chiều 17/3, một tiếng nổ lớn gây dư chấn mạnh phát ra từ đống lửa đang cháy phía sau đồi, đã gây náo loạn các hộ dân ở tổ 65, khu 5, phường Cao Xanh, TP Hạ Long. Vụ nổ lớn tạo hố có đường kính khoảng 1,5m, chỗ sâu nhất khoảng 0,8m và hàng chục nhà dân bị hất tung nóc, cửa kính vỡ vụn, tường nhà nứt toác, đồ đạc bị xô đổ.                      
Minh Hải

Bác tin "Sim nhập lậu"

Liên quan đến thông tin Hải quan Quảng Ninh tạm giữ 8.450 chiếc sim điện thoại mang tên nhà mạng di động VinaPhone được cho là "nhập lậu", ngày 19/3, VinaPhone đã lên tiếng giải thích. Theo xác minh của hãng này, đây là SIM do VinaPhone phát hành tại Việt Nam. Số lượng sim này không phải nhập lậu do được phát hành trong lãnh thổ Việt Nam, cơ quan Hải quan cũng không kết luận là nhập lậu. VinaPhone khẳng định hoàn toàn không có sim VinaPhone từ bất cứ nguồn nào khác. Kiểm tra một số mẫu trong số 8.450 sim này cho thấy đều đã được đăng ký thông tin nhưng không đúng theo quy định hiện hành và sẽ bị xử lý.                                   
Anh Đài

Phát hiện gần 1.000 thớt gỗ nghiến lậu

Ngày 19/3, Công an Hải Dương cho biết đã phối hợp với Chi cục Kiểm lâm tỉnh Hải Dương kiểm tra phát hiện một vụ vận chuyển gỗ nghiến lớn. Cụ thể, ngày 17/3, tại đường 39B, địa phận xã Đoàn Thượng, huyện Gia Lộc, xe ô tô BKS 89K- 5856, do lái xe Trần Văn Lởi, sinh năm 1986, ở xã Thống Kênh, huyện Gia Lộc, tỉnh Hải Dương điều khiển bị phát hiện chở 984 chiếc thớt bằng gỗ nghiến, có tổng khối lượng 5,014m3, không có hóa đơn chứng từ. Tang vật đang được xác minh, làm rõ.
Đoàn Quang

Quảng Bình: Gia cầm lậu trên xe khách

Công an tỉnh Quảng Bình cho biết, rạng sáng 19/3 đã kiểm tra xe khách mang BKS 43B 00411 do Ngô Quốc Thái (SN 1954), trú tại phường Thạch Gián, TP Đà Nẵng làm quản lý xe và xe khách mang BKS 43B 00041 do Nguyễn Sơn (SN 1983) trú tại Điện Bàn, Quảng Nam điều khiển. Lực lượng chức năng đã phát hiện hơn 13.000 con gia cầm, phía nhà xe đã không xuất trình được giấy tờ hợp pháp chứng minh nguồn gốc của số gia cầm trên. Cả hai xe này đều chạy hướng Bắc – Nam.
Vĩnh Quý

Lo ngại vì Bộ NN&PTNT cho nuôi gấu

Ngày 19/3, Trung tâm Giáo dục Thiên nhiên (ENV) phát đi thông cáo báo chí bày tỏ sự lo ngại đối với dự thảo thông tư về quản lý gấu nuôi mà Bộ NN&PTNT chủ trì và đang lấy ý kiến. ENV cho rằng, thông tư có điều khoản cho phép chủ trại gấu được phép nhân nuôi sinh sản và giữ các cá thể gấu con được sinh ra trong trang trại là một lỗ hổng pháp lý và sẽ dẫn tới tình trạng tăng số lượng gấu trong các trang trại.

Trả lời PV Báo GĐ&XH, ông Trần Việt Hưng – Phó Giám đốc của ENV đánh giá: “Cho phép các chủ trại được giữ gấu con trong các trang trại nuôi nhốt là mâu thuẫn trực tiếp với cam kết của Bộ NN & PTNT về việc chấm dứt nạn nuôi nhốt gấu, đồng thời cũng làm ảnh hưởng tiêu cực đến thành tựu của Bộ trong việc giảm bớt số lượng gấu nuôi những năm qua”.
Việt Nguyễn

TP HCM: Kẹo dừa dùng chứng nhận giả

Ngày 19/3, Công an quận Bình Thạnh, TPHCM cho biết đã quyết định khởi tố vụ án hình sự về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản (làm giả Giấy chứng nhận hàng Việt Nam chất lượng cao để chiếm đoạt tiền) theo điều 139 Bộ Luật hình sự đối với bà Nguyễn Thị Kim Thoa.

Theo đơn tố cáo của Công ty TNHH sản xuất – kinh doanh Đông Á, tháng 8/2010 Công ty này đã ký hợp đồng thỏa thuận hợp tác với bà Thoa. Theo đó, bà Thoa nhận làm dịch vụ hướng dẫn, tư vấn xây dựng hồ sơ hàng Việt Nam chất lượng cao cho sản phẩm kẹo dừa Bến Tre của Công ty Đông Á với phí dịch vụ 300 triệu đồng. Tuy nhiên, chứng nhận mà Công ty Đông Á nhận được lại là giả.

Quốc Định

hatrangthuctap
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Lắp camera xử phạt nguội trên đường Vành đai 3 trên cao

Lắp camera xử phạt nguội trên đường Vành đai 3 trên cao

Thời sự - 7 phút trước

Thiếu tướng Nguyễn Thanh Tùng, Phó Giám đốc Công an thành phố Hà Nội cho biết, thời gian tới Công an thành phố sẽ báo cáo cấp trên để lắp đặt thêm camera phạt nguội trên tuyến Vành đai 3.

Nguyên Chủ tịch xã ở Quảng Bình bị khởi tố

Nguyên Chủ tịch xã ở Quảng Bình bị khởi tố

Pháp luật - 1 giờ trước

GĐXH - Ông Vinh là người trực tiếp ký vào các hóa đơn thu tiền từ người đấu giá, giấy tờ thanh toán công trình do Nguyễn Thị Loan lập khống, dẫn đến ngân sách Nhà nước bị chiếm đoạt.

Sau hơn một năm thi công, cầu vượt sông lớn ở Nam Định lộ diện ra sao?

Sau hơn một năm thi công, cầu vượt sông lớn ở Nam Định lộ diện ra sao?

Đời sống - 1 giờ trước

GĐXH - Cầu Đống Cao nối liền giữa huyện Ý Yên - Nghĩa Hưng, tỉnh Nam Định sau hơn 1 năm thi công, các trụ cầu đã nhô khỏi mặt nước, nhiều nhịp cầu đã lắp dầm kết nối.

Miền Bắc xuất hiện nắng nóng gay gắt sau không khí lạnh gây mưa đá, dông lốc

Miền Bắc xuất hiện nắng nóng gay gắt sau không khí lạnh gây mưa đá, dông lốc

Thời sự - 1 giờ trước

GĐXH - Theo dự báo thời tiết ngày mai, khu vực Tây Bắc Bắc Bộ và vùng núi phía Tây của Bắc và Trung Trung Bộ bắt đầu có nắng nóng cục bộ với nhiệt độ cao nhất ngày có nơi trên 35 độ. Dự báo mùa hè năm nay, nắng nóng gay gắt hơn so với trung bình nhiều năm.

Không có loại giấy tờ đặc biệt quan trọng này, tài xế vẫn lái xe đầu kéo 'cõng' hàng siêu trường ra đường và cái kết

Không có loại giấy tờ đặc biệt quan trọng này, tài xế vẫn lái xe đầu kéo 'cõng' hàng siêu trường ra đường và cái kết

Xã hội - 1 giờ trước

GĐXH - Xe đầu kéo chờ hàng siêu trường xuất phát từ TP Đà Nẵng đến Huế để phục vụ thi công dự án. Tuy nhiên, khi lực lượng chức năng kiểm tra, tài xế không cung cấp được giấy tờ liên quan.

Hàng triệu phụ huynh Hà Nội đón nhận tin vui khi mức học phí giảm mạnh!

Hàng triệu phụ huynh Hà Nội đón nhận tin vui khi mức học phí giảm mạnh!

Giáo dục - 1 giờ trước

GĐXH - Chính sách học phí đã được HĐND TP Hà Nội thông qua. Theo đó, mức thu học phí năm học 2023-2024 ở Hà Nội là 24.000-217.000 đồng một tháng, giảm gần một nửa so với mức cũ.

Xác minh vụ nhóm người nghi là cán bộ xã say rượu, gây gổ với người dân sau va chạm giao thông

Xác minh vụ nhóm người nghi là cán bộ xã say rượu, gây gổ với người dân sau va chạm giao thông

Đời sống - 2 giờ trước

GĐXH - Đoạn video ghi lại hình ảnh nhóm người nghi là cán bộ xã có biểu hiện say rượu, đánh người sau va chạm giao thông tại huyện Tân Sơn (Phú Thọ) được lan truyền trên mạng xã hội, khiến nhiều người không khỏi bất bình.

Độc lạ con ngách ở Hà Nội với hàng chục căn nhà 'mặc đồng phục'

Độc lạ con ngách ở Hà Nội với hàng chục căn nhà 'mặc đồng phục'

Đời sống - 2 giờ trước

GĐXH - Con ngách nhỏ tại quận Tây Hồ, Hà Nội dài chưa đến 100m, thế nhưng lại có hàng chục căn nhà với phần cổng được thiết kế, màu sắc giống nhau, tạo nên sự nổi bật, lạ mắt, thu hút nhiều bạn trẻ tới check in, chụp ảnh.

Kết quả xổ số - KQXS hôm nay thứ Sáu ngày 29/3/2024

Kết quả xổ số - KQXS hôm nay thứ Sáu ngày 29/3/2024

Xã hội - 2 giờ trước

GĐXH - Kết quả xổ số hôm nay - KQXS thứ Sáu ngày 29/3/2024: Xổ số miền Nam - XSMN, xổ số miền Trung - XSMT, xổ số miền Bắc - XSMB, xổ số Vietlott - XS Vietlott.

Nữ công nhân bị hiếp dâm, cướp tài sản tại bãi đất trống

Nữ công nhân bị hiếp dâm, cướp tài sản tại bãi đất trống

Pháp luật - 3 giờ trước

GĐXH - Phát hiện chị A. ngồi một mình gần bãi đất trống, Thái đã dùng dao khống chế rồi thực hiện hành vi hiếp dâm, cướp tài sản.

Top