Vụ sát hại trùm giang hồ Huy “rambo”: Bắt 5 đối tượng truy nã
GiadinhNet - Ngày 3/3, tin từ Cục Cảnh sát Truy nã tội phạm (Bộ Công an) cho biết đã bắt giữ được 5 đối tượng tham gia vào vụ sát hại Chu Đức Huy (tức Huy “rambo” - SN 1980, trú tại Hưng Yên) vào ngày 16/12/2012.
Vụ án mạng nghiêm trọng trên xảy ra vào tối 16/12/2012 tại trung tâm Hội chợ huyện Yên Mỹ. Ngoài nạn nhân Huy tử vong tại chỗ, còn có 2 người bị thương là Nguyễn Văn Du (SN 1992, trú tại xã Trung Hòa, Yên Mỹ) và Nguyễn Quang Hùng (SN 1978, trú tại xã Trưng Trắc, Văn Lâm). Theo tài liệu của cơ quan công an, Huy “rambo” khá nổi tiếng trong giới giang hồ Hà Nội, từng hoạt động bảo kê tại một số khu chợ đầu mối. Quá trình truy xét, cơ quan điều tra xác định sau khi Huy chết, có một nhóm đối tượng đến nhà Nguyễn Văn Quân (SN 1986, trú tại xã Tân Lập, huyện Yên Mỹ, Hưng Yên) dùng súng bắn uy hiếp. Quân vốn là đàn em của Đỗ Hữu Quỳnh (SN 1981, tức Quỳnh “hen”, trú ở xã Tân Lập), là một tay “giang hồ” khá nổi tiếng tại Hưng Yên. Đến tối 20/12, Quỳnh “hen” vừa về nhà thì bị trinh sát Công an tỉnh Hưng Yên, bắt giữ.
Tại Cơ quan điều tra, nguyên nhân vụ án đã được làm rõ. Theo đó, tối 16/12, Phạm Văn Tú (trú tại Yên Mỹ); Lưu Văn Cường, (tức Cường “rãnh”, trú tại Yên Mỹ); Nguyễn Văn Du (SN 2002, trú tại Yên Mỹ): Lưu Văn Kỳ (em ruột của Cường), đến hội chợ thương mại chơi. Tại đây, Tú bị Đỗ Tuấn Đạt là đàn em của Quỳnh “hen” hắt nước lên người. Thời điểm này, Huy “rambo” và một số đàn em cũng có mặt ở hội chợ. Nhóm Huy có thái độ “bảo vệ” Tú nên đã nảy sinh mâu thuẫn với nhóm của Quỳnh “hen”. Sẵn có hung khí trong tay, nhóm của Quỳnh bất ngờ tấn công đối tượng mà trực tiếp nhằm vào Huy, khiến Huy tử vong.
Sau hơn 1 tháng điều tra, Công an tỉnh Hưng Yên đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can với 12 đối tượng để điều tra, làm rõ 2 tội danh: Giết người và gây rối trật tự công cộng. Trong số đó, Quỳnh “hen” bị khởi tố về tội giết người. Cơ quan công an sau đó đã bắt giữ 6 đối tượng, ra lệnh truy nã toàn quốc một số đối tượng đang bỏ trốn gồm: Đỗ Duy Thịnh (SN 1988), Đỗ Tuấn Đạt (SN 1993), Đỗ Tuấn Anh (SN 1990), cùng trú tại thôn Hào Xuyên, xã Tân Lập, huyện Yên Mỹ, tỉnh Hưng Yên; Dương Anh Uy và Lê Phi Hùng, cùng SN 1988, trú tại huyện Yên Mỹ, tỉnh Hưng Yên.
Quá trình truy xét các đối tượng bỏ trốn, các trinh sát Cục Cảnh sát Truy nã tội phạm nhận được thông tin hàng năm cứ vào dịp lễ hội Yên Tử, nhóm đối tượng liên quan đến vụ sát hại Huy “ramho” lại tụ tập về đây đi lễ. Đến ngày rằm tháng Giêng, 3 đối tượng Thịnh, Đạt, Tuấn Anh xuất hiện tại thành phố Uông Bí. Cùng thời điểm này, các trinh sát xác định đối tượng Lê Phi Hùng vừa tới một khu đầm gần Hạ Long; Dương Anh Uy thì ẩn náu tại một ảnh viện áo cưới tại phường Giếng Đáy, thành phố Hạ Long. Đêm 26/2, Cục Cảnh sát Truy nã tội phạm cùng lực lượng nghiệp vụ Công an tỉnh Quảng Ninh đồng loạt bủa vây bắt giữ 5 đối tượng trên. Hiện Cục Cảnh sát truy nã tội phạm đã bàn giao các đối tượng cho Công an tỉnh Hưng Yên thụ lý điều tra theo thẩm quyền.
Thanh Sơn
Nạn nhân của chiêu trò lừa đảo cài dịch vụ công giả mạo kể lại việc bị chiếm quyền điều khiển điện thoại
Pháp luật - 3 giờ trướcSau khi 3 đối tượng mạo danh công an liên hệ yêu cầu cập nhật thông tin cá nhân trên ứng dụng dịch vụ công, chị H. (trú tại Hà Nội) cài đặt ứng dụng giả mạo theo đường link các đối tượng gửi và bị chiếm hoàn toàn quyền điều khiển điện thoại, "hack" tài khoản Facebook, Zalo...
Vụ truy sát trong đêm và phát súng giữa đèo (P1): Những gã giang hồ cộm cán
Pháp luật - 7 giờ trướcGĐXH - Một đêm tháng 4/2017, đường Ngô Gia Tự (TP. Nam Định, tỉnh Nam Định) chìm trong những ánh đèn đường vàng oạch, mờ ảo. Từ phía góc khuất bất ngờ xuất hiện 1 người đàn ông loạng choạng, vừa chạy vừa lấy tay đè vào vết thương chảy máu xối xả. Trong đêm tối, vang lên nhưng tiếng hò hét, khuấy động cả một con phố nhỏ.
Những trường hợp cần sang tên sổ đỏ mà mọi người dân nên biết để đảm bảo quyền lợi của chính mình
Pháp luật - 9 giờ trướcGĐXH - Theo chuyên gia, có thể hiểu sang tên sổ đỏ là việc thực hiện thủ tục đăng ký biến động đất đai. Những trường hợp phải thực hiện đăng ký biến động đất đai được quy định rất cụ thể tại Điều 133, Luật Đất đai 2024 (có hiệu lực từ 1/1/2025).
Thủ đoạn của ông trùm website 'lầu xanh' 'thiên địa' với hơn 19 triệu nội dung đồi trụy
Pháp luật - 10 giờ trướcQua khám xét nhiều địa điểm, công an phát hiện hàng triệu ảnh, truyện đồi trụy, nhiều file video đồi trụy, quan hệ tình dục trên diễn đàn “Thiên địa”.
Lừa cho thuê tàu thuyền, bán vật liệu, gã thanh niên Hải Dương chiếm đoạt hơn 300 triệu đồng
Pháp luật - 11 giờ trướcGĐXH - Theo cơ quan công an, từ tháng 8/2022 đến tháng 4/2024, Cường đã lừa đảo, chiếm đoạt tài sản của 7 người ở các địa phương trên cả nước với số tiền hơn 317 triệu đồng...
Hé lộ tình tiết mới gây bất ngờ vụ thi thể khô trên sofa ở Hà Nội
Pháp luật - 12 giờ trướcGĐXH - Cơ quan chức năng vừa thông tin thêm một số tình tiết quan trọng liên quan đến vụ việc thi thể khô trên sofa khu căn hộ ở Hà Nội.
Công an Đồng Nai kiểm tra loạt quán bar, vũ trường, beer club 'trá hình'
Pháp luật - 16 giờ trước300 cán bộ, chiến sĩ Công an tỉnh Đồng Nai chia làm 9 tổ công tác đồng loạt kiểm tra 9 quán bar, vũ trường, beer club “trá hình”, phát hiện nhiều vi phạm.
Tước bằng lái xe 3 tháng, phạt 15 triệu tài xế limousine đánh võng trên cao tốc
Pháp luật - 1 ngày trướcLực lượng chức năng phạt tiền 15 triệu đồng, tước giấy phép lái xe 3 tháng với tài xế xe limousine điều khiển ô tô chuyển làn không có tín hiệu báo trước trên đường cao tốc, điều khiển xe lạng lách khi chạy trên đường.
Lạng Sơn bắt giữ kẻ giả danh trợ lý lãnh đạo cao cấp để lừa đảo
Pháp luật - 1 ngày trướcTrần Hữu Minh thường xuyên có mặt trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn, bịa đặt mình là cán bộ cấp cao để thực hiện hành vi lừa đảo, chiếm đoạt tài sản.
Nghệ An: Bắt 12 đối tượng điều hành, quản lý website khiêu dâm với hàng triệu thành viên
Pháp luật - 1 ngày trướcGĐXH - Trang website lôi kéo hơn 1,1 triệu thành viên tham gia với hàng trăm triệu lượt truy cập, phát tán hơn 19 triệu nội dung đồi trụy.
Sổ đỏ chỉ đứng tên vợ hoặc chồng, khi nào là tài sản riêng?
Pháp luậtGĐXH - Hiện câu hỏi "Sổ đỏ chỉ đứng tên vợ hoặc chồng, khi nào là tài sản chung, khi nào là tài sản riêng?" được rất nhiều người dân quan tâm.