Vụ tai nạn 8 người thương vong: Một tai nạn hi hữu khác xảy ra ngay cạnh hiện trường

| Xã hội

GiadinhNet - Cạnh hiện trường xảy ra vụ tai nạn làm 8 người thương vong, một chiếc xe tải bị lật ngửa rồi "bay" xuống ruộng trên tuyến đường Phụng Hiệp, đoạn qua địa bàn huyện Phước Long, tỉnh Bạc Liêu.

Liên quan đến vụ hai xe ô tô va chạm rồi lật xuống ruộng khiến 8 người thương vong xảy ra sáng 27/2, nhóm người đi trên ô tô 16 chỗ đang chuẩn bị đi lễ chùa thì gặp tai nạn làm 1 người tử vong, 7 người bị thương.

Vụ tai nạn 8 người thương vong: Một tai nạn hi hữu khác xảy ra ngay cạnh hiện trường - Ảnh 2.

Gia đình đang lo hậu sự cho nạn nhân xấu số.

Danh tính nạn nhân tử vong là bà Bùi Cẩm Th., 62 tuổi, ngụ ấp Mỹ 1, xã Vĩnh Phú Đông, huyện Phước Long, tỉnh Bạc Liêu.

Ông B.V.H. (em ruột bà T.) cho biết, khoảng 6h sáng 27/2, ông đang ở nhà (cách hiện trường vụ tai nạn hơn 1km) thì có cháu họ báo tin bà T. bị tai nạn giao thông rất nặng.

Ngay lúc đó, ông H. chạy tới hiện trường. Trên đường đi, ông thấy có hai xe cứu thương đang đưa các nạn nhân đi cấp cứu. Khi ông H. đến nơi thì bà T. và 3 người khác đã được đưa ra khỏi xe ô tô.

"Tôi chạy tới nhận dạng thì thấy chị T. đã tử vong. Sau đó, cơ quan chức năng đưa chị tôi về nhà để khám nghiệm tử thi và bàn giao cho gia đình lo hậu sự vào trưa cùng ngày", ông H. cho hay.

Theo ông H., sáng 27/2, bà T. cùng một người em gái khác và một số người ở trong xóm thuê xe ô tô để đi lễ Mẹ Nam Hải (Quán Âm Phật Đài ở phường Nhà Mát, TP Bạc Liêu) rồi dự định đi chùa ở Sóc Trăng.

Khi xe đang đậu ở lề đường, tài xế xuống lấy nước, còn em gái bà T. đi xin cơm chay ở chùa gần đó. Bà T. ngồi trên xe ở băng ghế sau. Bất ngờ xe tải ở phía sau tông thẳng, khiến bà T. tử vong.

Được biết, bà T. hiện sống cùng chồng ở Bạc Liêu. Bà T. có 3 người con đều đã lập gia đình, do hoàn cảnh khó khăn nên cùng lên Bình Dương làm ăn. Khi hay tin mẹ bị tai nạn tử vong, các con của bà T. cũng đã về chịu tang mẹ.

Ngay cạnh hiện trường xảy ra vụ tai nạn này, một vụ tai nạn nghiêm trọng khác đã xảy ra.

Vụ tai nạn 8 người thương vong: Một tai nạn hi hữu khác xảy ra ngay cạnh hiện trường - Ảnh 3.

Hiện trường xe tải tự lật ngang gần với khu vực xảy ra vụ tai nạn giữa 2 ô tô trên tuyến đường Phụng Hiệp qua địa bàn huyện Phước Long, tỉnh Bạc Liêu vào sáng 27/2.

Theo thông tin ban đầu, vào sáng 27/2, lực lượng chức năng tiến hành điều tiết, phân luồng giao thông, khám nghiệm hiện trường vụ tai nạn giữa 2 xe ô tô va chạm rồi lật xuống ruộng khiến 8 người thương vong, đoạn qua địa bàn xã Vĩnh Phú Đông, huyện Phước Long (tỉnh Bạc Liêu).

Lúc này, một chiếc xe ô tô tải khác mang BKS 54Y-3277, nhãn hiệu HINO, lưu thông theo hướng từ TP Cần Thơ về tỉnh Cà Mau.

Khi đến khu vực hiện trường của vụ tai nạn giữa 2 ô tô nói trên, tài xế xe HINO cho xe đi chậm lại. Sau đó, xe tải bất ngờ lật ngang, đuôi xe trượt xuống ruộng lúa, phần đầu nằm vắt trên lề đường, nhiều thùng hàng hóa văng ra ngoài.

Theo những người chứng kiến vụ tai nạn hi hữu, khi qua khu vực này (một đoạn bị hẹp lại do đang có tai nạn), có thể tài xế hiếu kỳ xem hiện trường vụ tai nạn trước đó nên để xe tải bị lạng lái, trượt khỏi lề đường, sau đó không kịp xử lý hoặc xử lý vội vàng khiến chiếc xe lật ngang.

K.N (th)

Bình luận (0)
Ý kiến của bạn
Tags:

Cùng chuyên mục

Đà Nẵng: Bắt tạm giam đối tượng chiếm đoạt 30.000 USD của người nước ngoài

Đà Nẵng: Bắt tạm giam đối tượng chiếm đoạt 30.000 USD của người nước ngoài

Pháp luật -

Ngày 30/9, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an thành phố Đà Nẵng cho biết, đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam đối với Trần Văn Quân (sinh năm 1983, quê thành phố Hải Phòng; tạm trú tại phường An Hải, thành phố Đà Nẵng) về hành vi “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”.

Giữ nghề, giữ môi trường: Câu chuyện làng nhôm Bình Yên ở Ninh Bình

Giữ nghề, giữ môi trường: Câu chuyện làng nhôm Bình Yên ở Ninh Bình

Đời sống -

GĐXH - Từng tạo việc làm và sinh kế cho nhiều hộ dân, nghề tái chế, cô đúc nhôm ở Bình Yên, xã Nam Ninh, tỉnh Ninh Bình đã trở thành một phần đời sống của làng quê qua nhiều năm. Nhưng cùng với sự phát triển của nghề là những áp lực đối với môi trường. Từ thực tế đó, địa phương đang từng bước cải tạo hạ tầng, kiểm soát hoạt động sản xuất và định hướng di dời những cơ sở không bảo đảm yêu cầu môi trường, với mục tiêu để nghề truyền thống có thể tiếp tục tồn tại theo hướng bền vững.

Tổng Chủ biên chương trình giáo dục trải nghiệm: Không bắt buộc đưa học sinh đi xa trải nghiệm

Tổng Chủ biên chương trình giáo dục trải nghiệm: Không bắt buộc đưa học sinh đi xa trải nghiệm

Giáo dục -

“Đưa học sinh ra ngoài nhà trường không phải hình thức bắt buộc. Nếu trường tổ chức cần xây dựng kế hoạch phù hợp và đặt yêu cầu an toàn lên hàng đầu”, theo PGS.TS Đinh Thị Kim Thoa, Tổng chủ biên chương trình Giáo dục Trải nghiệm và Trải nghiệm - hướng nghiệp, Chương trình GDPT 2018.

Hà Nội: Cận cảnh phố sau cải tạo không còn cây xanh, cuộc sống người dân đảo lộn

Hà Nội: Cận cảnh phố sau cải tạo không còn cây xanh, cuộc sống người dân đảo lộn

Đời sống -

GĐ&XH – Sau khi ngõ 15 Ngọc Hồi được mở rộng thành phố Bùi Huy Đáp khang trang, áp lực ùn tắc giao thông đã giảm rõ rệt. Tuy nhiên, hơn 9 tháng qua, việc toàn bộ hàng cây xanh cũ bị di dời và không có cây mới thay thế khiến tuyến phố trở nên trơ trọi, cuộc sống lẫn sinh kế của người dân nơi đây hoàn toàn bị đảo lộn dưới cái nắng gay gắt.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.