Vụ tử thi không đầu ở Hạ Đình: Bước đầu xác định được nhân dạng nạn nhân

| Pháp luật

Giadinh.net - Tại một bể nước của trạm bơm thôn Bằng B, phường Hoàng Liệt, quận Hoàng Mai, Hà Nội, CQĐT đã phát hiện phần thân dưới của nạn nhân, hiện phần đầu đang được tiếp tục kiếm tìm.

>> Vụ tử thi không đầu ở Hạ Đình: Tát cạn hồ tìm kiếm phần thi thể còn lại

Sau khi các nhà chức trách đã tát cạn hồ Dẻ Quạt, phường Hạ Đình (Thanh Xuân – Hà Nội) để tìm nốt phần còn lại của thi thể người xấu số.

Chiều 18/5/2008, chúng tôi tìm đến hiện trường nơi phát hiện phần chân của thi thể người xấu số. Nhiều người dân chứng kiến chuyện này còn chưa hết bàng hoàng, khi phát hiện hai cái chân của nạn nhân xấu số tại khu vực bể bơm nước của thôn Bằng B, phường Hoàng Liệt, quận Hoàng Mai.

Trước nay, khu vực bể bơm thôn Bằng B rất ít người qua lại, đặc biệt là vào buổi tối, hầu như không ai dám đến đây, nếu không có việc gì thực sự cần thiết. Đường dẫn vào trạm bơm, chỉ là lối nhỏ, ngoằn nghoèo, giữa cánh đồng hoang, nhiều cây cỏ rậm rạp che lấp đầu người, phủ kín lối đi... Điều đáng nói, nơi đây nằm cách hồ Dẻ Quạt, phường Hạ Đình chừng 4 km, có thể kẻ thủ ác đã phải vượt qua nhiều ngõ ngách để phi tang tội chứng...

Anh Nguyễn Huy Long, trú tại tổ 4 phường Hoàng Liệt, là người phụ trách trạm bơm nước Bằng B, cũng là người phát hiện dưới bể cạn có 2 chiếc chân người vào lúc 16h ngày 15/5/2008. Anh cho biết:

“Trước đó 3 ngày, khi tiến hành bơm nước cho hồ cá, tôi đã xả van nước từ mương ngang cho chảy vào bể bơm. Chừng 30 phút sau, tôi trông thấy 2 vật lạ nổi lều phều trên mặt nước bể. Khi đó tôi không nghĩ đó là chân người thật, mà chỉ tưởng đó là chân giả của Ma - nơ - canh bị hỏng, nên người ta vứt xuống đó. Xả nước xong tôi về nhà, rồi quên bẵng đi chuyện đó. Chiều 15/5/2008, tôi lại đi ra bể  bơm, lúc này nước đã cạn đi nhiều, 2 vật thể lạ đập vào mắt tôi, rõ ràng đó là chân người thật. Phần nổi trên mặt nước, tiếp xúc với ánh nắng mặt trời, đã chuyển màu xám  xịt. Quá hoảng sợ, tôi đã gọi mọi người rồi sau đó báo cho CQĐT”.

Chiều cùng này, các phòng chức năng Công an TP Hà Nội đã tiến hành giám định 2 chiếc chân và khám nghiệm hiện trường quanh khu vực bể bơm.

Qua so sánh các dấu vết, xác định phần nửa thân trên của thi thể được tìm thấy tại hồ Dẻ Quạt vào chiều 13/5/2008 với 2 chiếc chân người ở bể bơm Bằng B là một. Ngày hôm sau, Công an Hà Nội đã  gửi thông báo trên các phương tiện thông tin đại chúng, cùng các địa phương lân cận, về  việc truy tìm tung tích nạn nhân.

Với các đặc điểm nhận dạng ban đầu: Nạn nhân là nữ giới, bị mất tích khoảng từ ngày 1 đến ngày 25/4/2008. Khoảng trên dưới 30 tuổi, cao từ 1,50 – 1,62 m. Mặc quần kaki kiểu quần bò, màu nâu, có 2 túi chéo phía trước, 2 túi ngang phía sau, viền giả màu nâu sẫm; thân trên mặc áo phông cổ tròn màu hồng. Dọc theo chiều dài của áo có sọc đăng ten hoa, ngực trái đính một bông hoa vải màu vàng. Phía sau áo khoét hở lưng hình tròn...”.

Theo một cán bộ điều tra Công an Hà Nội, CQĐT đang tiếp tục tìm kiếm phần đầu của nạn nhân. Vụ án đang được cấp trên chỉ đạo rất sát sao, việc truy tìm tung tích nạn nhân đang là một trong những biện pháp cấp bách để phá được vụ án này.

Thu Hoài

kieudiep
Bình luận (0)
Ý kiến của bạn

Cùng chuyên mục

Vụ xô xát tại quán Cường Dê ở Ninh Bình: 'Người chảy máu chưa chắc đã là bị hại'

Vụ xô xát tại quán Cường Dê ở Ninh Bình: 'Người chảy máu chưa chắc đã là bị hại'

Pháp luật -

GĐXH - GĐXH - Vụ xô xát gây xôn xao tại quán Cường Dê (Ninh Bình) đang là tâm điểm chú ý của dư luận. Dưới góc độ pháp lý, TS.LS Đặng Văn Cường đã đưa ra những phân tích cụ thể, nhấn mạnh "Người chảy máu chưa chắc đã là bị hại" nếu xét trên toàn bộ chuỗi hành vi khiêu khích và câu view.

Đà Nẵng: Bắt tạm giam đối tượng chiếm đoạt 30.000 USD của người nước ngoài

Đà Nẵng: Bắt tạm giam đối tượng chiếm đoạt 30.000 USD của người nước ngoài

Pháp luật -

Ngày 30/9, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an thành phố Đà Nẵng cho biết, đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam đối với Trần Văn Quân (sinh năm 1983, quê thành phố Hải Phòng; tạm trú tại phường An Hải, thành phố Đà Nẵng) về hành vi “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.