Hà Nội
23°C / 22-25°C

Vượt hàng ngàn km sang đất Ấn lĩnh hội tinh hoa từ ông tổ nghề chữa bệnh bằng tiếng cười

Chủ nhật, 07:25 10/08/2014 | Sống khỏe

GiadinhNet - Yoga cười là liệu pháp chữa bệnh không dùng thuốc do Madan Kataria, một thầy thuốc kỳ tài người Ấn Độ sáng tạo. Yoga cười đã được áp dụng để chữa bệnh tại nhiều nước như Singapore, Mỹ, Đan Mạch... Riêng tại Ấn Độ, hiện có hơn 1.000 câu lạc bộ thực hành liệu pháp này. Ở nước ta, yoga cười mới được du nhập nhưng cũng đã thu hút sự quan tâm của người dân khắp mọi miền. Để tìm hiểu thực hư hiệu quả của liệu pháp chữa bệnh độc đáo này, PV báo GĐ&XH Cuối tuần đã có nhiều ngày “mục sở thị” tại Trung tâm Yoga cười do hai người cần mẫn đưa bộ môn này về Việt Nam sáng lập.

Hai người cần mẫn đưa yoga cười áp dụng vào việc chữa bệnh tại Việt Nam là vợ chồng ông Trịnh Xuân Trường (62 tuổi) và bà Nguyễn Thị Cúc (62 tuổi) ở TP. HCM. Ông Trường thừa nhận, chính tiếng cười đã tái sinh, giúp ông bà thoát khỏi những tháng ngày cùng quẫn vì bệnh tật. Tâm huyết với yoga cười, ông Trường và bà Cúc còn khăn gói sang tận Ấn Độ để lĩnh hội tinh hoa của môn đặc biệt này từ ông tổ nghề. Sau đó, vợ chồng ông quyết định mang bí pháp này về Việt Nam, toàn tâm theo nghiệp chữa bệnh giúp người.
 
Vượt hàng ngàn km sang đất Ấn lĩnh hội tinh hoa từ ông tổ nghề chữa bệnh bằng tiếng cười 1

Ông Trường và những học viên của mình tại trung tâm

 
Sự giác ngộ “có sức khỏe là có tất cả”

Khi tiếp xúc, ấn tượng đầu tiên của chúng tôi về vợ chồng ông Trường - bà Cúc là gương mặt thân thiện và nụ cười tươi rói luôn nở trên môi. Nụ cười, sự tươi tắn dường như khiến họ trẻ hơn rất nhiều so với độ tuổi lục tuần. “Nhờ tôi tập yoga cười hàng ngày đấy. Mỗi ngày tập 30 phút, 15 phút vào buổi sáng và 15 phút vào buổi chiều thì không còn sợ bệnh tật gì nữa”, ông Trường vui vẻ cho biết. Kể về hành trình đến với yoga cười, ông Trường bảo: “Đó là cái duyên. Trước tôi, nhiều người Việt khác cũng biết về bí pháp này nhưng chưa ai chuyển hóa thành công vào việc trị bệnh. Ngày trước, vợ chồng tôi mập mạp nhưng sức khỏe lại rất yếu. Hàng ngày cả hai phải uống đủ loại thuốc nhưng bệnh tật không thuyên giảm. Từ thực tế chữa bệnh của bản thân, chúng tôi mới biết đến yoga cười. Đến nay thì chúng tôi đã coi bộ môn này là nghiệp của mình rồi”.

Trước đây, ông Trường từng là chủ một nhà hàng lớn ở Bến Bạch Đằng (Quận 1, TP.HCM), còn vợ ông cũng có công việc ổn định trong một ngân hàng của Pháp. Công việc bận rộn, vợ chồng mải lo làm ăn nên ít có thời gian quan tâm đến sức khỏe. Bước qua tuổi 40, vợ chồng ông bắt đầu thấy xuất hiện rõ rệt những triệu chứng của bệnh tật và lão hóa. Một lần đi khám, ông lại được bác sĩ chẩn đoán mắc thêm bệnh đau bao tử. Do quá lo nghĩ, bệnh tình ngày càng trầm trọng. Một ngày, ông bị cơn đau dữ dội hành hạ, uống thuốc không thấy đỡ. Sau khi siêu âm, bác sĩ phát hiện ông có viên sỏi trong túi mật. Do viên sỏi đã quá lớn, ông Trường phải tiến hành phẫu thuật để tránh biến chứng.

Từ khi trải qua ca phẫu thuật, sức khỏe ông càng ngày càng suy giảm. Ông nhớ lại: “Lúc đó, bác sĩ khuyên tôi nên tìm một môn thể thao nào đó để tập luyện để chống chọi với bệnh tật. Vợ tôi vì chăm lo cho chồng nên cũng rất mệt mỏi. Qua thời gian, bà ấy cũng mắc hàng loạt về tim mạch như: Giãn tĩnh mạch, cao huyết áp, rối loạn tiền đình. Hàng ngày, vợ tôi phải uống cả chục viên thuốc để điều trị các chứng bệnh này. Khi chứng kiến sức khỏe hai vợ chồng suy sụp, tôi mới chợt nhận ra tiền tài, danh vọng cũng chẳng để làm gì nếu cơ thể đầy bệnh tật”.

Hạ quyết tâm giảm tải công việc, dành thời gian cải thiện sức khỏe, ông Trường nhớ lại môn khí công học được từ một vị thiền sư. Đó là vị cao tăng từng tu trên một ngọn núi ở tỉnh Tây Ninh. Trước giải phóng, vị này dời xuống đồng bằng và lưu trú trong nhà cha mẹ ông một thời gian. Ông Trường đã được thiền sư dạy cho các bài tập khí công. Tuy nhiên lúc đó, ông không chú tâm nên chỉ biết sơ lược. Lúc này, khi biết được công dụng chữa bệnh của việc tập luyện khí công, ông mới cất công đi tìm lại vị thiền sư năm xưa. Nhưng khi lên núi, thiền sư đã qua đời, chỉ còn để lại những cuốn sách ghi chép về cách vận khí, ngồi thiền, thư giãn... Ông Trường đã tự mày mò, lục lại từng trang sách cũ để nghiên cứu, nhớ và học lại môn khí công. Sau đó, ông dạy lại cho vợ và hàng ngày cùng bà luyện tập.

Cùng lúc với việc tập khí công, ông Trường và bà Cúc đã tìm đến lớp học yoga do một người nước ngoài mở lớp tại TP. HCM. Đó là thầy Master Kaman (Ấn Độ), nổi tiếng trong giới yoga về các bài tập yoga hiện đại. Ở lớp học này, vợ chồng ông được rèn luyện sự dẻo dai, làm giảm stress, tăng sức tập trung, giảm đau và xóa bỏ sự lo lắng. Đồng thời loại bỏ những thói quen xấu hàng ngày và đặc biệt là tự nhắc nhở bản thân về ý thức trách nhiệm đối với sức khỏe của mình. Thầy Kaman giải thích vì sao học yoga hiện đại lại đạt được những điều đó. Từ đây, ông đã vỡ ra nhiều điều. Ông Trường phân tích: “Thứ nhất, quá trình thư giãn khi tập yoga đến rất nhanh qua việc thở có ý thức, tập luyện các tư thế, học hỏi các kỹ thuật thư giãn và trầm tưởng. Quan trọng hơn, yoga dạy cách duy trì cảm giác bình an khi phải đối mặt với thử thách và những điều gây phiền toái. Điều chúng tôi học được từ yoga chính là nghệ thuật thư giãn. Thứ hai, tập yoga mang đến trải nghiệm về sự tập trung điều tiết kỹ thuật thở. Sau đó, chúng tôi sẽ tiếp tục nhận biết bản thân về mặt vận động cơ thể, khả năng điều tiết của trí não và cảm xúc. Thứ ba, các tư thế tập của Yoga, việc thở có ý thức và khả năng mường tượng là một liệu pháp giúp giảm cảm giác đau và sự lo lắng”.

Cũng theo ông Trường, con người thường thiếu kiểm soát đối với những thói quen xấu làm hại cơ thể trong đời sống hàng ngày. Nhờ yoga, mỗi người sẽ hình thành thói quen kỷ luật và ý thức gìn giữ sức khỏe. Bên cạnh đó, ý thức nâng cao chất lượng cuộc sống giúp con người nhận biết và dũng cảm gạt bỏ những thói quen có hại mà bình thường không để ý tới.
 
Hành trình đến vùng đất thiêng
 
Vượt hàng ngàn km sang đất Ấn lĩnh hội tinh hoa từ ông tổ nghề chữa bệnh bằng tiếng cười 2

Ông Trường là người đầu tiên đưa “yoga cười” vào Việt Nam để trị bệnh


Những kiến thức yoga từ thầy Master Kaman vẫn chưa làm ông Trường thỏa mãn. Sau khi tập yoga hiện đại, sức khỏe ông đã phục hồi nhưng bệnh tình của bà thì chưa có nhiều biến chuyển. Hàng ngày, bà vẫn phải uống thuốc đều đặn và đúng giờ. Vì thế, ông luôn trăn trở, muốn tìm kiếm một phương pháp có thể chữa khỏi dứt điểm những mệt mỏi, bệnh tật cho vợ. Khi thổ lộ tâm nguyện này, ông được thầy Kaman chỉ dẫn: “Nếu muốn trị dứt bệnh tật, ông hãy qua Ấn Độ gặp thầy của ta”. Lúc đó, ông Trường rất băn khoăn: “Tôi nghĩ đến sự khó khăn về tài chính, sự bất đồng văn hóa, ngôn ngữ. Nếu sang Ấn Độ mà không trị được bệnh thì tôi có thể phá sản vì tốn kém. Nhưng nếu không thử, tôi sẽ khó có cơ hội nào khác trị bệnh cho vợ và sống hạnh phúc bên con cháu”.

Sau gần một tuần cân nhắc hơn thiệt, ông quyết định cùng vợ đi đến thung lũng Bangalo (Ấn Độ) theo chỉ dẫn của thầy Kaman. Tại đây, lần đầu tiên vợ chồng ông được “mục sở thị” cái nôi của những nhà khoa học nghiên cứu về con người phương Đông. Tất cả những tinh hoa, vốn quý, phương pháp y học và khả năng tiềm tàng của con người đều được phát hiện và thực nghiệm tại đây. Rất nhiều tiến sĩ, giáo sư trên thế giới đã đến đây học hỏi các phương pháp để về phát triển tại đất nước của họ. Tại đây, ông Trường may mắn được bác sĩ Madan Kataria, người sáng lập ra bí pháp chữa bệnh yoga cười, tiếp chuyện.

Biết mục đích chuyến đi của cặp vợ chồng người Việt, bác sĩ Madan Kataria đã đồng ý nhận họ làm môn sinh và truyền dạy nguyên lý cũng như phương pháp chữa trị bệnh trong yoga cười. Chỉ trong thời gian ngắn, vợ chồng ông Trường kiên trì học và lĩnh hội hết những ưu việt từ môn yoga đặc biệt này. Kỳ lạ thay, cùng với thời gian học luyện ấy, các căn bệnh luôn hành hạ vợ chồng ông bấy lâu nay cũng biến mất hẳn, ông bà giảm dần liều lượng thuốc và cuối cùng ngừng hẳn. Kết quả đó vẫn được duy trì tới hiện tại. Sau khi lĩnh hội trọn vẹn tinh hoa của bộ môn yoga cười từ Ấn Độ, ông bà từ biệt sư phụ trở lại quê nhà, chuyên tâm vào phát triển thực nghiệm phương pháp này với tâm nguyện chữa bệnh cứu người.           
 

Tuy không phải là người đầu tiên tổ chức các buổi tập luyện yoga cười tại Việt Nam, nhưng vợ chồng ông Trịnh Xuân Trường (tuổi 62) và cô Nguyễn Thị Cúc (tuổi 62) ở TP. HCM là người đầu tiên được cấp chứng chỉ tốt nghiệp từ trường dạy yoga của thung lũng Bangalo (Ấn Độ). Sau khi hoàn thành khóa học trở về nước, ông đã được cơ quan có thẩm quyền cấp giấy phép thành lập công ty cổ phần Yoga Cười Việt Nam. Và ông cũng được ngành y tế chứng nhận và xem phương pháp này như một liệu pháp hỗ trợ điều trị y học hiệu quả.

    
(Còn nữa)
 
Tiểu Diệp
nguyentuan
Bình luận (0)
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Sau tuổi 50, nên đi bộ bao nhiêu phút mỗi ngày để duy trì sức khỏe?

Sau tuổi 50, nên đi bộ bao nhiêu phút mỗi ngày để duy trì sức khỏe?

Sống khỏe - 3 giờ trước

Đi bộ là hình thức vận động đơn giản, phù hợp với hầu hết người trên 50 tuổi, nhưng không phải ai cũng biết nên đi bao nhiêu phút mỗi ngày để tốt cho sức khỏe.

3 việc nên làm mỗi ngày để ngăn ngừa loãng xương

3 việc nên làm mỗi ngày để ngăn ngừa loãng xương

Sống khỏe - 5 giờ trước

Loãng xương thường diễn tiến âm thầm trong nhiều năm mà không gây triệu chứng rõ rệt. Tuy nhiên, việc duy trì chế độ dinh dưỡng hợp lý, vận động thường xuyên và thay đổi các thói quen không lành mạnh có thể giúp bảo vệ xương hiệu quả, giảm nguy cơ gãy xương khi tuổi cao.

Nâng tầm vị thế nghề điều dưỡng trong kỷ nguyên số: Vai trò đồng hành của truyền thông báo chí

Nâng tầm vị thế nghề điều dưỡng trong kỷ nguyên số: Vai trò đồng hành của truyền thông báo chí

Y tế - 5 giờ trước

GĐXH - Tọa đàm “Truyền thông báo chí với vai trò nâng cao vị thế nghề điều dưỡng trong kỷ nguyên mới” do Tạp chí Điều dưỡng Việt Nam tổ chức đã khẳng định vai trò trụ cột của lực lượng điều dưỡng trong hệ thống y tế hiện đại, đồng thời đưa ra những kiến nghị, giải pháp để cơ quan truyền thông nâng cao hình ảnh, chế độ đãi ngộ cho lực lượng điều dưỡng.

Đủ 'bộ tứ vàng' trong từng giọt WelKids ADEK, mẹ nuôi con khoẻ mạnh toàn diện

Đủ 'bộ tứ vàng' trong từng giọt WelKids ADEK, mẹ nuôi con khoẻ mạnh toàn diện

Sống khỏe - 5 giờ trước

Các công thức tích hợp không chỉ giúp ba mẹ tiết kiệm chi phí, thời gian mà còn tối ưu hiệu quả và hạn chế sai sót trong quá trình sử dụng so với việc phải dùng và ghi nhớ nhiều sản phẩm khác nhau cùng lúc.

Thanh niên 28 tuổi men gan tăng gấp 70 lần, bác sĩ phát hiện nguyên nhân bất ngờ

Thanh niên 28 tuổi men gan tăng gấp 70 lần, bác sĩ phát hiện nguyên nhân bất ngờ

Sống khỏe - 5 giờ trước

GĐXH - Tưởng chỉ mắc cảm cúm thông thường, nam thanh niên 28 tuổi đi khám phát hiện mắc viêm gan A cấp, men gan tăng hơn 70 lần so với bình thường.

Người đàn ông 39 tuổi tiêu xương hàm, mất răng vì không nhổ răng khôn mọc lệch

Người đàn ông 39 tuổi tiêu xương hàm, mất răng vì không nhổ răng khôn mọc lệch

Sống khỏe - 17 giờ trước

GĐXH - Không nhổ răng khôn mọc lệch, nhiều năm sau ổ nhiễm trùng âm thầm phát triển, anh Quân bị tiêu xương hàm và bị phá hủy chiếc răng ăn nhai quan trọng bên cạnh.

Máu 'đặc' dễ làm tăng nguy cơ đột quỵ? Bác sĩ khuyên người trung niên nên ăn thường xuyên 4 thực phẩm này

Máu 'đặc' dễ làm tăng nguy cơ đột quỵ? Bác sĩ khuyên người trung niên nên ăn thường xuyên 4 thực phẩm này

Sống khỏe - 20 giờ trước

GĐXH - Tình trạng máu lưu thông kém, mệt mỏi, chóng mặt hoặc tê bì tay chân là vấn đề khá phổ biến ở người trung niên và cao tuổi. Bên cạnh việc duy trì vận động và kiểm soát bệnh nền, chế độ ăn uống hợp lý với các thực phẩm giàu chất xơ, chất chống oxy hóa và axit béo tốt có thể giúp hỗ trợ tuần hoàn máu, góp phần bảo vệ sức khỏe tim mạch.

Chuyên gia chia sẻ vai trò Synbiotic trong miễn dịch đầu đời của trẻ

Chuyên gia chia sẻ vai trò Synbiotic trong miễn dịch đầu đời của trẻ

Sống khỏe - 21 giờ trước

TP. Hồ Chí Minh, ngày 07 tháng 06 năm 2026 – Tập đoàn dinh dưỡng toàn cầu Danone phối hợp cùng Hội Nhi khoa Việt Nam tổ chức Hội nghị Khoa học Toàn quốc 2026 với chủ đề “Xu hướng mới Synbiotic & Dinh dưỡng đầu đời hỗ trợ miễn dịch, não bộ và phát triển toàn diện ở trẻ nhỏ”.

Bí quyết sống thọ: Người sống thọ thường không bỏ qua những món này trong bữa sáng

Bí quyết sống thọ: Người sống thọ thường không bỏ qua những món này trong bữa sáng

Sống khỏe - 23 giờ trước

GĐXH - Nhiều nghiên cứu cho thấy người sống thọ thường duy trì những thực phẩm giàu dinh dưỡng trong bữa sáng nhằm kiểm soát cân nặng, hỗ trợ não bộ và giảm nguy cơ mắc bệnh mạn tính.

Cô gái 20 tuổi suy thận giai đoạn cuối vì chủ quan với dấu hiệu xuất hiện mỗi sáng

Cô gái 20 tuổi suy thận giai đoạn cuối vì chủ quan với dấu hiệu xuất hiện mỗi sáng

Sống khỏe - 1 ngày trước

GĐXH - Chỉ vì chủ quan với những dấu hiệu bất thường kéo dài suốt nhiều tháng, cô gái trẻ bất ngờ được chẩn đoán suy thận mạn giai đoạn cuối, buộc phải lọc máu định kỳ để duy trì sự sống.

Top