Những năm trước đây, bà con vẫn còn mang nặng tư tưởng lạc hậu: Muốn đẻ nhiều để có thêm lao động làm nương rẫy, “Trời sinh voi, sinh cỏ”… Trước tình hình đó, các Ban, ngành đoàn thể xã đã cùng nhau vào cuộc. Để công tác tuyên truyền, vận động đạt hiệu quả, đi vào lòng dân, Ban chỉ đạo giao cho các cán bộ, CTV dân số hàng tháng, hàng tuần phải xây dựng chương trình thật cụ thể để quản lý, theo dõi các đối tượng trong độ tuổi sinh đẻ, các gia đình đông con… Các ban, ngành đoàn thể và mặt trận thôn có trách nhiệm tuyên truyền đến tận từng hộ gia đình về ý nghĩa và tầm quan trọng của việc sinh đẻ kế hoạch…
|
|
|
Tài liệu truyền thông dân số lên nương với bà con (Ảnh: Xuân Hiến). |
Đội ngũ CTV dân số đã tập trung vận động, tư vấn các biện pháp tránh thai phù hợp từng nhóm đối tượng như: Trường hợp mới có một con (hoặc mới kết hôn) vận động không đẻ sớm và giãn khoảng cách sinh, tuyên truyền vận động thanh niên nam - nữ không kết hôn trước tuổi quy định, không mang thai ngoài ý muốn. Còn đối với các già làng, trưởng bản, mỗi lúc họp thôn, buôn - ngoài việc tuyên truyền những quy định của thôn, buôn các già làng còn nêu gương những hộ làm ăn giỏi có điều kiện làm kinh tế, nuôi con mạnh khoẻ…
Bằng nhiều giải pháp đồng bộ, linh hoạt, từ đầu năm đến nay, công tác DS - KHHGĐ ở xã Lát đã đạt được kết quả đáng khích lệ: Tỷ lệ sinh giảm, tỷ lệ sinh con thứ 3 trở lên giảm xuống còn 26% tỷ lệ áp dụng các biện pháp tránh thai đạt 80%. Đặc biệt, nhận thức của người dân đã được nâng lên rõ rệt. Các phong tục lạc hậu dần được đẩy lùi. Đời sống kinh tế của bà con ngày càng khá lên, một số hộ đã có của ăn, của để, có điều kiện nuôi con cái học hành chu đáo...
Công Nam