Hà Nội
23°C / 22-25°C

Vượt qua khó khăn, hết lòng vì người bệnh

Thứ tư, 08:24 15/09/2010 | Y tế

GiadinhNet - "Vị thế ngành y tế Việt Nam trong những năm vừa qua được thế giới ghi nhận một phần là do những cá nhân, tập thể đã cố gắng phấn đấu tích cực".

Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Quốc Triệu đã chia sẻ như vậy trước thềm Đại hội Thi đua yêu nước ngành Y tế lần thứ V dự kiến diễn ra ngày 28/9 tại Hà Nội.

Phát huy những kết quả đã đạt được từ Đại hội Thi đua yêu nước lần thứ IV, ngành Y tế đã thường xuyên phát động phong trào thi đua yêu nước một cách toàn diện, rộng khắp, với nhiều nội dung thiết thực, phù hợp với nhiệm vụ và yêu cầu của các đơn vị. Đặc biệt, chú trọng thi đua trong công tác giáo dục chính trị tư tưởng. Qua phong trào thi đua, nhận thức của cán bộ, công chức viên chức và người lao động trong toàn ngành đã được nâng cao.

Đề án 1816 - minh chứng cho sự sáng tạo

Sáng kiến xây dựng và triển khai Đề án 1816 "Cử cán bộ chuyên môn luân phiên từ bệnh viện tuyến trên về hỗ trợ các bệnh viện tuyến dưới nhằm nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh" trong 3 năm qua là minh chứng cho sự sáng tạo, dám nghĩ dám làm của ngành Y tế. Kết quả đã giảm tải cho tuyến trên 30%, 1.023 kỹ thuật được chuyển giao, 21.526 cán bộ được tập huấn, nâng cao tay nghề.
 

Công tác chăm sóc bảo vệ sức khỏe nhân dân đạt được nhiều thành tích to lớn trong những năm qua. Ảnh: Chí Cường.

Cùng với Đề án 1816, ngành y tế còn tham mưu cho Chính phủ, Quốc hội xây dựng và ban hành văn bản luật quan trọng như: Luật Phòng chống các bệnh truyền nhiễm, Luật Khám chữa bệnh, Luật Dược, Luật Bảo hiểm y tế... Với Quyết định số 930/QĐ-TTg và Quyết định số 47/2008/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, hơn 650 bệnh viện tuyến huyện được nâng cấp và xây mới hoàn toàn, hơn 100 bệnh viện chuyên khoa và đa khoa tuyến tỉnh ở những địa phương còn khó khăn và chuyên khoa sâu Trung ương được xây dựng bằng nguồn trái phiếu Chính phủ... đã tạo cơ sở vững chắc cho y tế phát triển bền vững.
 
Nhiều kỹ thuật công nghệ cao xứng tầm với khu vực và trên thế giới được thực hiện tại Việt Nam. Tháng 5/2010, ca ghép tạng đầu tiên từ bệnh nhân chết não do bác sĩ Việt Nam độc lập tiến hành đã thành công tại Bệnh viện Việt Đức Hà Nội, mang lại triển vọng tốt đẹp cho ngành ghép tạng tại Việt Nam.

Làm tốt công tác chống dịch

Thành công lớn nhất của công tác y tế dự phòng trong những năm qua là khống chế dịch bệnh. Công tác phòng chống dịch bệnh đã được tiến hành chủ động. Nhiều bệnh dịch nguy hiểm đã được khống chế và đẩy lùi, như dịch tả, dịch hạch, sốt rét... Đặc biệt, chúng ta đã khống chế thành công dịch SARS, dịch cúm A/H5N1, dịch cúm A/H1N1.

Do thực hiện tốt chương trình tiêm chủng mở rộng nên các bệnh truyền nhiễm gây dịch ở trẻ em như sởi, bạch hầu, ho gà, viêm não Nhật Bản, lao,... đã giảm từ 10-100 lần so với trước khi triển khai chương trình tiêm chủng. Nhiều bệnh truyền nhiễm nguy hiểm thường gây ra những vụ dịch lớn đến nay đã được khống chế, chỉ còn ở mức lưu hành địa phương. Công tác phòng chống sốt rét, sốt xuất huyết đã đạt được những thành tích to lớn, góp phần tích cực vào việc chăm sóc, bảo vệ sức khỏe nhân dân.

Ngành dược cung ứng đủ thuốc cho nhu cầu khám chữa bệnh     

Thời gian qua, ngành Dược đã hoàn thành công tác đảm bảo cung ứng đủ thuốc có chất lượng phục vụ nhu cầu khám chữa bệnh, góp phần tích cực vào sự nghiệp chăm sóc và bảo vệ sức khỏe nhân dân. Tình hình sản xuất thuốc trong nước năm 2009 đạt 831,205 triệu USD, tăng 74,84% so với năm 2006, đáp ứng được 49,01% nhu cầu sử dụng thuốc. Tiền thuốc bình quân đầu người trong năm đạt 19,77 USD/người, tăng 3,32 USD so với năm 2008 (tăng 20,18%). Tình hình giá thuốc trong các năm qua cơ bản duy trì ổn định, chỉ số giá nhóm hàng dược phẩm y tế trong năm 2009 và 5 tháng đầu năm 2010 vừa qua đều thấp hơn so với chỉ số tiêu dùng.

Với sự năng động, sáng tạo của các địa phương, đơn vị, phong trào thi đua thực hiện mục tiêu DS-KHHGĐ tiếp tục phát triển với các hình thức phong phú, đa dạng và thiết thực, nhằm thực hiện mục tiêu chủ yếu trong công tác DS-KHHGĐ là duy trì mức giảm sinh vững chắc, phấn đấu đạt mức sinh thay thế vào năm 2010. Ở các địa phương, các phong trào thi đua phấn đấu giảm tỉ lệ sinh nhanh nhất, giảm tỉ lệ sinh con thứ 3 trở lên nhanh nhất, xây dựng thôn, xóm, khu phố, xã, phường không có người sinh con thứ 3 ngày càng mở rộng.
 
Theo kết quả Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2009, tỉ lệ tăng dân số bình quân trong giải đoạn 1999-2009 là 1,2%/năm, tổng tỷ suất sinh giảm xuống còn 2,03 con. Dự kiến năm 2010, dân số Việt Nam là 87,1 triệu người, đạt mục tiêu Nghị quyết Đại hội đảng X và Chiến lược Dân số Việt Nam đề ra là dưới 89 triệu người vào năm 2010.
 
Những thành tích mà cán bộ, nhân viên ngành Y tế đã đạt được những năm qua đã được Đảng, Nhà nước, Quốc hội ghi nhận, đánh giá cao. Cán bộ, nhân viên ngành Y tế đã vượt qua nhiều khó khăn thử thách, làm việc tận tình, hết lòng vì người bệnh, đem lại niềm vui và hạnh phúc cho từng gia đình.
 
Gần 800 đại biểu tham dự Đại hội
Ý nghĩa của Đại hội là tập trung tổng kết, đánh giá kết quả của phong trào thi đua, công tác khen thưởng giai đoạn 2006-2010; biểu dương những thành quả lao động sáng tạo, tôn vinh những tập thể, cá nhân tiêu biểu xuất sắc trong phong trào thi đua, nhằm cổ vũ, khơi dậy tinh thần thi đua yêu nước trong công tác, lao động, góp phần vào sự nghiệp chăm sóc và bảo vệ sức khỏe nhân dân; rút ra những bài học kinh nghiệm trong việc tổ chức các phong trào thi đua và vai trò của công tác khen thưởng.
 
Từ đó, xác định phương hướng, nhiệm vụ và giải pháp để tổ chức và thực hiện các phong trào thi đua, công tác khen thưởng của Bộ giai đoạn 2011-2015.
 
Sẽ có 788 đại biểu tham dự Đại hội Thi đua yêu nước ngành Y tế lần thứ V.  20 cá nhân gồm: Các Anh hùng lao động; Chiến sĩ Thi đua toàn quốc (giai đoạn 2006-2010); Đại biểu ưu tú, xuất sắc trong phong trào Thi đua yêu nước ngành Y tế (giai đoạn 2006-2010) sẽ được nhận Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Y tế.
 
Cũng tại Đại hội, Bộ Y tế sẽ tặng Cờ thi đua cấp Bộ cho các đơn vị tiêu biểu xuất sắc trong phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2006-2010.

Vân Khánh

thuhuyen
Bình luận (0)
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Mệt mỏi, sụt cân sau thời gian dài táo bón, người phụ nữ 48 tuổi nhận kết quả không ngờ

Mệt mỏi, sụt cân sau thời gian dài táo bón, người phụ nữ 48 tuổi nhận kết quả không ngờ

Y tế - 1 tuần trước

GĐXH – Bản thân bệnh nhân nghĩ rằng do táo bón kéo dài dẫn đến chảy máu. Tuy nhiên, khi đi khám, kết quả nội soi đã khiến chị bất ngờ.

Người phụ nữ 67 tuổi ở Hà Nội mang khối u gan phình gấp 10 lần chỉ sau vài tháng dùng thuốc nam truyền miệng

Người phụ nữ 67 tuổi ở Hà Nội mang khối u gan phình gấp 10 lần chỉ sau vài tháng dùng thuốc nam truyền miệng

Y tế - 1 tuần trước

GĐXH - Từ một khối u nhỏ chỉ 2 cm, người bệnh cho rằng chưa nguy hiểm nên đã quyết định tự điều trị tại nhà bằng thuốc nam không rõ nguồn gốc. Sau vài tháng, khối u tăng lên 20cm, hoại tử, buộc phải cắt gần một nửa lá gan.

Quả thận 'dập nát' của nam bệnh nhân 31 tuổi được bác sĩ đưa ra ngoài cơ thể rồi ghép lại thành công

Quả thận 'dập nát' của nam bệnh nhân 31 tuổi được bác sĩ đưa ra ngoài cơ thể rồi ghép lại thành công

Y tế - 1 tuần trước

GĐXH - Sau tai nạn giao thông nghiêm trọng, nam bệnh nhân 31 tuổi đứng trước nguy cơ mất quả thận phải suốt đời. Tuy nhiên, bằng kỹ thuật ghép thận tự thân đầu tiên, các bác sĩ đã “hồi sinh” thành công quả thận từng bị đứt rời và dập nát nặng.

Ca can thiệp tán sỏi hiếm gặp: Thận 'chui lên ngực', cột sống gập cứng khiến đường vào gần như bị khóa kín

Ca can thiệp tán sỏi hiếm gặp: Thận 'chui lên ngực', cột sống gập cứng khiến đường vào gần như bị khóa kín

Y tế - 2 tuần trước

GĐXH - Một ca tán sỏi qua da đặc biệt vừa được các bác sĩ khoa Phẫu thuật Tiết niệu và Nam học, Bệnh viện E thực hiện thành công cho người bệnh nam 65 tuổi có biến dạng cột sống nghiêm trọng suốt gần 20 năm.

Người phụ nữ nghe kém suốt 2 năm, bác sĩ phát hiện xương nhỏ nhất cơ thể bị 'đóng cứng'

Người phụ nữ nghe kém suốt 2 năm, bác sĩ phát hiện xương nhỏ nhất cơ thể bị 'đóng cứng'

Y tế - 2 tuần trước

GĐXH - Sau nhiều năm sống trong tình trạng nghe kém kéo dài, một phụ nữ 46 tuổi đã dần phục hồi sức nghe sau ca phẫu thuật nội soi thay thế xương bàn đạp bằng trụ gốm sinh học tại Bệnh viện E.

Bé trai 10 tuổi gần như chỉ thấy sáng tối, cải thiện thị lực sau phẫu thuật đục thủy tinh thể

Bé trai 10 tuổi gần như chỉ thấy sáng tối, cải thiện thị lực sau phẫu thuật đục thủy tinh thể

Y tế - 2 tuần trước

GĐXH - Một bệnh nhi 10 tuổi mắc đục thủy tinh thể bẩm sinh kèm bệnh lý võng mạc trẻ sinh non vừa được phẫu thuật thành công, cải thiện đáng kể thị lực sau nhiều năm nhìn mọi thứ trong tình trạng mờ nhòe.

Ngày Dinh dưỡng cộng đồng Việt Nam lần thứ 6: Đưa lối sống lành mạnh đến gần hơn với người dân

Ngày Dinh dưỡng cộng đồng Việt Nam lần thứ 6: Đưa lối sống lành mạnh đến gần hơn với người dân

Y tế - 2 tuần trước

Ngày Dinh dưỡng cộng đồng Việt Nam lần thứ 6 khai mạc trong không khí sôi động, rực rỡ sắc màu. Hàng nghìn người dân cùng 20 đội chơi tham gia các hoạt động vận động, khám tư vấn sức khỏe và trình diễn tập thể, lan tỏa tinh thần sống khỏe, năng động và gắn kết cộng đồng.

Người dân hào hứng khám sức khỏe miễn phí tại Ngày Dinh dưỡng cộng đồng Việt Nam lần 6

Người dân hào hứng khám sức khỏe miễn phí tại Ngày Dinh dưỡng cộng đồng Việt Nam lần 6

Y tế - 2 tuần trước

SKĐS - Hàng nghìn người dân TPHCM đã tham gia thăm khám, kiểm tra thể trạng và nhận tư vấn dinh dưỡng miễn phí từ các chuyên gia, bác sĩ tại Ngày Dinh dưỡng cộng đồng Việt Nam lần thứ 6 tại Dinh Thống Nhất.

Loại quả nhiều người chê 'nhạt nhẽo' lại là kho dưỡng chất 'vàng' cho tim mạch và đôi mắt

Loại quả nhiều người chê 'nhạt nhẽo' lại là kho dưỡng chất 'vàng' cho tim mạch và đôi mắt

Bệnh thường gặp - 3 tuần trước

GĐXH - Theo ThS.BS Nguyễn Vũ Bình, bí ngòi không chỉ là thực phẩm dễ chế biến mà còn chứa nhiều dưỡng chất có lợi cho cơ thể. Từ hỗ trợ thị lực, tăng cường sức khỏe tim mạch đến cải thiện tiêu hóa và bổ sung chất chống oxy hóa, bí ngòi được xem là lựa chọn tốt cho chế độ ăn uống lành mạnh hằng ngày.

Chính thức: Hỗ trợ tối thiểu 2 triệu đồng cho phụ nữ sinh đủ 2 con trước 35 tuổi

Chính thức: Hỗ trợ tối thiểu 2 triệu đồng cho phụ nữ sinh đủ 2 con trước 35 tuổi

Dân số và phát triển - 3 tuần trước

Chính phủ ban hành Nghị định số 168/2026/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều và biện pháp tổ chức, hướng dẫn thi hành Luật Dân số. Một trong những nội dung đáng chú ý của nghị định là phụ nữ sinh đủ 2 con trước 35 tuổi được hỗ trợ tối thiểu 2 triệu đồng từ năm 2027.

Top