WHO bác bỏ dư luận cho rằng đại dịch là giả tạo
GiadinhNet - Tổng Giám đốc WHO - bà Magaret Chan cho rằng, đại dịch cúm A/H1N1 nhiều khả năng chưa thể bị dập tắt trước năm 2011 và thế giới cần cảnh giác trước chủng virus có nguy cơ biến thể này.
![]() |
|
Việt Nam được đánh giá là một quốc gia có công tác phòng chống dịch hiệu quả (Ảnh: Chí Cường). |
Những ngày gần đây, trước những chỉ trích của bác sĩ Wodarg trên một số báo chí và lời đề nghị Hội đồng châu Âu tổ chức chất vấn về việc WHO đã thổi phồng mức độ báo động cúm A/H1N1 thành đại dịch thế kỷ, ngày 14/1/2010, WHO đã có thông cáo báo chí nêu rõ, WHO không hề thay đổi định nghĩa đại dịch trong suốt tiến trình vụ bùng phát dịch này và không hề hạ thấp hay cường điệu nguy cơ của nó. Đến nay, toàn thế giới đã có trên 13.000 người tử vong do virus cúm A/H1N1. WHO nhấn mạnh, đây chỉ là con số được xác nhận trong phòng thí nghiệm còn số liệu thực tế có thể cao hơn rất nhiều. Trong quá trình diễn biến của đại dịch, WHO luôn kiên định định nghĩa về đại dịch của mình và đánh giá tác động của đại dịch cúm A/H1N1 hiện tại là vừa phải, đại đa số bệnh nhân bị bệnh tương tự như cúm mùa và được phục hồi hoàn toàn trong vòng một tuần.
WHO tỏ ý hoan nghênh các quá trình điều tra xem xét hợp pháp để giúp cải thiện công việc của tổ chức và nói rõ WHO làm việc một cách nghiêm túc và ngăn ngừa ảnh hưởng trước bất kỳ mối lợi nào. WHO cho biết sẵn sàng cung cấp tư vấn độc lập cho các quốc gia thành viên của tổ chức quan trọng này.
Tổng Giám đốc WHO - bà Magaret Chan cho rằng, đại dịch cúm A/H1N1 nhiều khả năng chưa thể bị dập tắt trước năm 2011 và thế giới cần cảnh giác trước chủng virus có nguy cơ biến thể này.
Cố vấn đặc biệt của WHO về dịch cúm A/H1N1, Tiến sĩ K.Fukuda đã bác bỏ dư luận cho rằng nguy cơ dịch cúm đã bị thổi phồng do sự thao túng của các công ty dược phẩm lớn trên thế giới và cảnh báo khả năng dịch cúm A/H1N1 có thể bùng phát trở lại ở cả Bắc và Nam bán cầu trong mùa đông này. Ông nhấn mạnh: “Thế giới đang thực sự trải qua một đại dịch, những tin đồn cho rằng dịch cúm này chỉ là giả mạo đều là những thông tin sai trái và vô trách nhiệm” và “WHO không bị ảnh hưởng bởi các lợi ích thương mại”.
Cả WHO và các nhà sản xuất vaccine châu Âu (EVM) đều tuyên bố sẽ tham dự cuộc họp của Hội đồng châu Âu ngày 26/1 để thảo luận về cáo buộc “đại dịch giả”.
Ứng phó của Việt Nam
Ca bệnh cúm A/H1N1 đầu tiên ở Việt Nam được ghi nhận vào ngày 31/5/2009, sau đó số ca dương tính liên tục tăng lên hàng ngày, chủ yếu là những người nhập cảnh. Nhờ thực hiện tốt công tác giám sát, cách ly và điều trị người bệnh tại chỗ và làm tốt công tác truyền thông phòng chống dịch nên nhìn chung người dân không hoang mang, lơ là. Công tác phòng chống dịch cúm A/H1N1 thường xuyên nhận được sự chỉ đạo của Thủ tướng chính phủ nên đã huy động cả hệ thống chính trị và cộng đồng cùng chung tay ngăn chặn dịch, không để lây lan, bùng phát rộng. Kết quả, sau gần 2 tháng dịch mới có dấu hiệu lây lan trong cộng đồng, trong khi một số nước khác trong khu vực, dịch đã nhanh chóng lan truyền trong cộng đồng chỉ sau 2 tuần kể từ khi xuất hiện ca bệnh đầu tiên. Đến nay, nước ta đã ghi nhận gần 12.000 trường hợp dương tính, trong đó có 53 ca tử vong.
Nhờ đánh giá được mức độ của đại dịch cúm A/H1N1 qua từng giai đoạn thích hợp, Bộ Y tế đã xây dựng và điều chỉnh phác đồ điều trị cúm A/H1N1 phù hợp. Từ chỗ thực hiện xét nghiệm đại trà tất cả những người nghi ngờ có yếu tố dịch tễ liên quan và các đối tượng tiếp xúc với người bệnh, Việt Nam đã giảm mức độ, chỉ tiến hành xét nghiệm những người có dấu hiệu lâm sàng điển hình cúm A/H1N1, những trường hợp viêm đường hô hấp cấp tính nặng... Nhìn chung, kế hoạch phòng chống dịch cúm A/H1N1 của nước ta khá sát so với diễn biến tình hình dịch đến thời điểm này. Việt Nam đã sử dụng và đáp ứng tốt thuốc Tamiflu phục vụ điều trị bệnh nhân mắc cúm A/H1N1 trên cả nước. So sánh trên bình diện quốc tế, Việt Nam được đánh giá đã đáp ứng phòng bệnh tích cực, hạn chế mức thấp tỉ lệ mắc, chết và những tác động thiệt hại khác do bệnh. Tuy nhiên, ở Việt Nam do lưu hành đồng thời cả cúm A/H1N1 và cúm A/H5N1 nên nguy cơ kết hợp thành chủng mới có độc lực cao, lây lan nhanh là điều rất khó dự báo.
Tiêm vaccine phòng cúm A/H1N1 cho đối tượng có nguy cơ cao
Trước tình hình dịch bệnh lan rộng, song song với các biện pháp giám sát, điều tra, phát hiện, điều trị nhằm hạn chế số mắc và tử vong, việc sử dụng vaccine được coi là cần thiết cho tất cả các quốc gia như là một phần trong các chiến lược để đáp ứng với đại dịch. Về nguyên tắc, việc tiêm vaccine phòng bệnh càng rộng khắp và cho tất cả các đối tượng thì càng tốt và càng hiệu quả.
Trước mắt, WHO cam kết hỗ trợ cho Việt Nam 1,2 triệu liều vaccine cúm A/H1N1 để tiêm nhằm làm giảm tỉ lệ mắc và giảm tỉ lệ biến chứng, gây tử vong. Vì số lượng vaccine chưa thể đáp ứng ngay cùng một lúc cho các đối tượng có nguy cơ, do đó trước mắt ưu tiên để tiêm cho nhóm đối tượng ưu tiên cao nhất là phụ nữ có thai trên 3 tháng tuổi và cán bộ y tế có tiếp xúc trực tiếp với bệnh nhân hoặc bệnh phẩm của bệnh nhân cúm A/H1N1 hoặc nghi mắc cúm A/H1N1 nhằm làm giảm tỷ lệ mắc có biến chứng nặng và giảm nguy cơ tử vong cho nhóm đối tượng này.
La Giang
Mệt mỏi, sụt cân sau thời gian dài táo bón, người phụ nữ 48 tuổi nhận kết quả không ngờ
Y tế - 1 tuần trướcGĐXH – Bản thân bệnh nhân nghĩ rằng do táo bón kéo dài dẫn đến chảy máu. Tuy nhiên, khi đi khám, kết quả nội soi đã khiến chị bất ngờ.
Người phụ nữ 67 tuổi ở Hà Nội mang khối u gan phình gấp 10 lần chỉ sau vài tháng dùng thuốc nam truyền miệng
Y tế - 1 tuần trướcGĐXH - Từ một khối u nhỏ chỉ 2 cm, người bệnh cho rằng chưa nguy hiểm nên đã quyết định tự điều trị tại nhà bằng thuốc nam không rõ nguồn gốc. Sau vài tháng, khối u tăng lên 20cm, hoại tử, buộc phải cắt gần một nửa lá gan.
Quả thận 'dập nát' của nam bệnh nhân 31 tuổi được bác sĩ đưa ra ngoài cơ thể rồi ghép lại thành công
Y tế - 1 tuần trướcGĐXH - Sau tai nạn giao thông nghiêm trọng, nam bệnh nhân 31 tuổi đứng trước nguy cơ mất quả thận phải suốt đời. Tuy nhiên, bằng kỹ thuật ghép thận tự thân đầu tiên, các bác sĩ đã “hồi sinh” thành công quả thận từng bị đứt rời và dập nát nặng.
Ca can thiệp tán sỏi hiếm gặp: Thận 'chui lên ngực', cột sống gập cứng khiến đường vào gần như bị khóa kín
Y tế - 2 tuần trướcGĐXH - Một ca tán sỏi qua da đặc biệt vừa được các bác sĩ khoa Phẫu thuật Tiết niệu và Nam học, Bệnh viện E thực hiện thành công cho người bệnh nam 65 tuổi có biến dạng cột sống nghiêm trọng suốt gần 20 năm.
Người phụ nữ nghe kém suốt 2 năm, bác sĩ phát hiện xương nhỏ nhất cơ thể bị 'đóng cứng'
Y tế - 2 tuần trướcGĐXH - Sau nhiều năm sống trong tình trạng nghe kém kéo dài, một phụ nữ 46 tuổi đã dần phục hồi sức nghe sau ca phẫu thuật nội soi thay thế xương bàn đạp bằng trụ gốm sinh học tại Bệnh viện E.
Bé trai 10 tuổi gần như chỉ thấy sáng tối, cải thiện thị lực sau phẫu thuật đục thủy tinh thể
Y tế - 2 tuần trướcGĐXH - Một bệnh nhi 10 tuổi mắc đục thủy tinh thể bẩm sinh kèm bệnh lý võng mạc trẻ sinh non vừa được phẫu thuật thành công, cải thiện đáng kể thị lực sau nhiều năm nhìn mọi thứ trong tình trạng mờ nhòe.
Ngày Dinh dưỡng cộng đồng Việt Nam lần thứ 6: Đưa lối sống lành mạnh đến gần hơn với người dân
Y tế - 2 tuần trướcNgày Dinh dưỡng cộng đồng Việt Nam lần thứ 6 khai mạc trong không khí sôi động, rực rỡ sắc màu. Hàng nghìn người dân cùng 20 đội chơi tham gia các hoạt động vận động, khám tư vấn sức khỏe và trình diễn tập thể, lan tỏa tinh thần sống khỏe, năng động và gắn kết cộng đồng.
Người dân hào hứng khám sức khỏe miễn phí tại Ngày Dinh dưỡng cộng đồng Việt Nam lần 6
Y tế - 2 tuần trướcSKĐS - Hàng nghìn người dân TPHCM đã tham gia thăm khám, kiểm tra thể trạng và nhận tư vấn dinh dưỡng miễn phí từ các chuyên gia, bác sĩ tại Ngày Dinh dưỡng cộng đồng Việt Nam lần thứ 6 tại Dinh Thống Nhất.
Loại quả nhiều người chê 'nhạt nhẽo' lại là kho dưỡng chất 'vàng' cho tim mạch và đôi mắt
Bệnh thường gặp - 3 tuần trướcGĐXH - Theo ThS.BS Nguyễn Vũ Bình, bí ngòi không chỉ là thực phẩm dễ chế biến mà còn chứa nhiều dưỡng chất có lợi cho cơ thể. Từ hỗ trợ thị lực, tăng cường sức khỏe tim mạch đến cải thiện tiêu hóa và bổ sung chất chống oxy hóa, bí ngòi được xem là lựa chọn tốt cho chế độ ăn uống lành mạnh hằng ngày.
Chính thức: Hỗ trợ tối thiểu 2 triệu đồng cho phụ nữ sinh đủ 2 con trước 35 tuổi
Dân số và phát triển - 3 tuần trướcChính phủ ban hành Nghị định số 168/2026/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều và biện pháp tổ chức, hướng dẫn thi hành Luật Dân số. Một trong những nội dung đáng chú ý của nghị định là phụ nữ sinh đủ 2 con trước 35 tuổi được hỗ trợ tối thiểu 2 triệu đồng từ năm 2027.
Loại quả nhiều người chê 'nhạt nhẽo' lại là kho dưỡng chất 'vàng' cho tim mạch và đôi mắt
Bệnh thường gặpGĐXH - Theo ThS.BS Nguyễn Vũ Bình, bí ngòi không chỉ là thực phẩm dễ chế biến mà còn chứa nhiều dưỡng chất có lợi cho cơ thể. Từ hỗ trợ thị lực, tăng cường sức khỏe tim mạch đến cải thiện tiêu hóa và bổ sung chất chống oxy hóa, bí ngòi được xem là lựa chọn tốt cho chế độ ăn uống lành mạnh hằng ngày.
