Hà Nội
23°C / 22-25°C

WHO vẫn khuyến khích tiêm phòng

Thứ năm, 10:11 14/01/2010 | Xã hội

GiadinhNet - Trong mấy ngày qua, dư luận sửng sốt khi một số tờ báo phương Tây đưa tin Ủy ban Y tế của Hội đồng châu Âu chỉ trích WHO đã “thổi phồng” cúm A/H1N1 thành một đại dịch và gọi đây là “cú lừa thế kỷ”.

TS Jean - Marc Olivé, trưởng đại diện WHO tại Việt Nam.

TS Jean - Marc Olivé - Trưởng đại diện Tổ chức Y tế thế giới (WHO) tại Việt Nam trong cuộc phỏng vấn chiều 13/1cho rằng: “Việc bị chỉ trích không quan trọng bằng việc WHO đã làm cho các quốc gia sẵn sàng chuẩn bị các hoạt động cần thiết trong việc phòng chống dịch bệnh".

Những ngày qua, thông tin từ một số tờ báo phương Tây đưa tin Ủy ban Y tế của Hội đồng châu Âu chỉ trích WHO đã “thổi phồng” cúm A/H1N1 thành  đại dịch. Ý kiến của ông về vấn đề này như thế nào?

WHO khẳng định không có việc đại dịch cúm A/H1N1 bị thổi phồng vì ngay từ ban đầu WHO vẫn nói là cúm A/H1N1 ở góc độ nhẹ chứ không phải là vô cùng nghiêm trọng. Tuy nhiên, khi có loại virus mới thì sẽ có biến thể của virus đấy và tùy theo đó mà có thể dẫn tới bệnh nặng hay bệnh nhẹ. Vì thế công tác chuẩn bị cho đại dịch là vô cùng quan trọng, thậm chí có thể chuẩn bị nhiều năm trước khi đại dịch xảy ra và để có thể ngăn ngừa chúng ta phải nghĩ tới cả những tình huống xấu nhất hoặc những bệnh cảnh nghiêm trọng nhất. Do thông tin thu thập được chưa đầy đủ nên khó dự đoán về tính nghiêm trọng của loại virus mới cũng như bệnh mới.

Trong thông cáo báo chí những ngày qua WHO cho rằng có sự nhầm lẫn thông tin khi có một tài liệu đưa lên website có nội dung cảnh báo trước về sự lây lan nhanh và số ca tử vong cúm A/H1N1 lớn, ông có thể giải thích rõ hơn về sự nhầm lẫn này không?
 

Người dân nên tiếp tục nâng cao ý thức phòng chống dịch (Ảnh: CH).

Sự nhầm lẫn  không phải nằm trong định nghĩa về đại dịch mà nằm trong một tài liệu được đăng tải trên trang web của WHO với đoán trước về khả năng gây ra nhiều ca mắc cũng như ca tử vong. Tuy nhiên WHO chưa bao giờ sử dụng tài liệu này để gửi cho các quốc gia thành viên để họ lên kế hoạch phòng chống đại dịch trên cơ sở tài liệu đó. Vì những kế hoạch chuẩn bị đối phó với đại dịch đã được chúng tôi xây dựng suốt từ năm 2005 – 2009 và đã hoàn tất một tháng trước khi đại dịch chính thức xảy ra. Hiện tại tài liệu gây hiểu nhầm về đại dịch không còn tồn tại trên website của WHO nữa.

Trả lời báo chí trước những chỉ trích của nhiều quốc gia về sự “thổi phồng” dịch cúm H1N1, ngày 12/1, người phát ngôn WHO - bà Fadela Chaib cho biết, WHO đã sẵn sàng tổ chức một cuộc họp tổng kết đánh giá về sự kiện này. Tuy nhiên, việc làm đó có thể chỉ được thực hiện khi dịch đã chấm dứt - trong nhiều tháng, thậm chí vài năm nữa.

Bà Fadela Chaib cũng bày tỏ thái độ đầy tích cực, mong đợi của WHO trước những phê phán thời gian vừa qua, đồng thời khẳng định, trong tương lai, WHO sẽ hợp tác với các chuyên gia ngoài tổ chức để đánh giá lại nhiệm vụ của mình trong việc kiểm soát dịch cúm H1N1.       
 
V.A
Tài liệu gây hiểu nhầm đó có mặt một vài tháng trên trang web của WHO. Dù đã gỡ bỏ nhưng sự nhầm lẫn đã làm cho nhiều quốc gia hiểu rằng đó là sự cảnh báo của WHO nên họ đã mua thuốc men, trang thiết bị với số lượng lớn gây lãng phí. Ý kiến của ông về vấn đề này như thế nào?

Khi nhắc đến đại dịch thì không thể dự đoán trước hậu quả của đại dịch đó như thế nào. Nó có thể nghiêm trọng hoặc cũng ở mức nhẹ thôi. Và ở đây, việc nhầm lẫn rất có thể xảy ra, nhưng điều quan trọng là để cho mọi người luôn ở trong tư thế sẵn sàng. Đặt ra ở tình huống nếu đại dịch này vô cùng quan trọng thì chắc chắn WHO và Chính phủ sẽ bị chỉ trích là hành động không đúng, không đủ các số lượng thuốc men, không đủ vaccine cho người dân. Nhưng vấn đề ở đây là đại dịch ở mức độ nhẹ, nên WHO lại bị chỉ trích là gây ra hoảng loạn cho người dân. Khía cạnh nào cũng gây ra những chỉ trích. Nhưng việc nhận những lời chỉ trích WHO cũng nghĩ là sẽ xảy ra. WHO đã hành động nhanh chóng và đúng thời điểm mà khi có một loại virus mới xuất hiện thì việc cẩn thận vẫn tốt hơn. Việc bị chỉ trích không quan trọng bằng việc WHO đã làm cho các quốc gia sẵn sàng chuẩn bị các hoạt động cần thiết, sản xuất vaccine  để phòng chống dịch.

Ông dự đoán về dịch cúm A/H1N1 ở Việt Nam và thế giới trong thời gian tới sẽ như thế nào?

Cho đến giờ thì đại dịch này vẫn đang ở mức độ nhẹ. Virus cúm thường hoạt động mạnh hơn vào mùa đông, chúng ta đang ở trong mùa đông và chúng ta vẫn phải đề phòng virus, đề phòng bệnh có thể nặng hơn, nhiều ca mắc hơn. Trong tương lai sắp tới, chúng ta hy vọng nếu có thể kết hợp với việc sản xuất vaccine cúm mùa. Từ tháng 4 đến nay mới chỉ có 9 tháng kinh nghiệm trong phòng chống dịch nên rất khó để dự báo những biến chuyển của virus, việc chúng ta cần làm bây giờ là tiếp tục giám sát chặt chẽ căn bệnh này cũng như tiếp tục giám sát loại virus này để xem loại virus này và xem xét các biến thể của nó trên các nhóm người mắc. WHO vẫn khuyến khích tiêm phòng cho những nhóm nguy cơ cao như phụ nữ mang thai, người mắc bệnh mãn tính.

Xin cảm ơn ông!
 

Vẫn đẩy mạnh công tác phòng chống dịch

Theo TS Nguyễn Huy Nga - Cục trưởng Cục Y tế Dự phòng – Bộ Y tế,  tuần qua ở Việt Nam chưa ghi nhận thêm ca tử vong nào liên quan đến cúm A/H1N1. Các trường hợp dương tính đang giảm mạnh.  Tuy nhiên, khó có thể lường trước về diễn biến của dịch trong thời gian tới nên công tác giám sát dịch vẫn cần được đẩy mạnh...

Dịch cúm A/H1N1 đang có xu hướng giảm trong tháng 11, 12. Hiện chưa phát hiện sự biến đổi của virus cúm A/H1N1 tại Việt Nam và các điểm giám sát. WHO cũng chưa dự đoán được dịch của những tháng tới sẽ diễn biến như thế nào. Ban chỉ đạo Phòng chống cúm A/H1N1 vẫn tiếp tục giám sát cúm tại 15 điểm giám sát quốc gia để phát hiện sớm các ổ dịch. Ban chỉ đạo cũng yêu cầu các địa phương vẫn tiếp tục giám sát dịch cúm, đặc biệt là trong dịp Tết Nguyên đán. Trong thời gian tới sẽ theo dõi tính an toàn của vaccine, lấy mẫu vaccine viện trợ thử nghiệm tính an toàn để triển khai tiêm chủng mở rộng.

Về ý kiến lo ngại Việt Nam lãng phí một số tiền lớn để mua trang thiết bị y tế phòng dịch trong khi chúng không nguy hiểm như dự đoán, ông Nga cho biết, chất lượng trang thiết bị phải đảm bảo theo yêu cầu đấu thầu. Chống dịch là công việc lâu dài, một thiết bị phòng dịch đôi khi được sử dụng trong 10 năm nên gói thầu sẽ phát huy hiệu quả.      
 
Hoài Nam
 
 

Nhóm PV Y tế

thuhuyen
Bình luận (0)
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Thời tiết hôm nay (13/6): Khu vực Hà Nội và Bắc Bộ tiếp tục duy trì nắng nóng

Thời tiết hôm nay (13/6): Khu vực Hà Nội và Bắc Bộ tiếp tục duy trì nắng nóng

Xã hội - 11 phút trước

GĐXH - Theo Trung Tâm Khí tượng Thủy văn Quốc gia, khu vực Bắc Bộ tiếp tục duy trì trạng thái ngày nắng, riêng trung du và đồng bằng có nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt; chiều tối và đêm có mưa rào, dông rải rác.

Một tài xế bị lập biên bản rồi lại được hủy phạt vì lý do đặc biệt

Một tài xế bị lập biên bản rồi lại được hủy phạt vì lý do đặc biệt

Xã hội - 50 phút trước

Một tài xế tại Đà Nẵng bị lập biên bản vì chạy quá tốc độ khi đưa hàng xóm đi cấp cứu. Sau xác minh, cơ quan chức năng đã hủy quyết định xử phạt.

Tin sáng 13/6: Bắc Bộ sắp đón đợt mưa lớn; ngày 1/7 công bố kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2026

Tin sáng 13/6: Bắc Bộ sắp đón đợt mưa lớn; ngày 1/7 công bố kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2026

Đời sống - 55 phút trước

GĐXH - Theo Trung tâm Dự báo KTTV Quốc gia, từ chiều tối 14/6 đến 16/6, miền Bắc đón đợt mưa diện rộng, một số nơi có thể xuất hiện mưa rất lớn...

Phát hiện 83 người nước ngoài thuê trọn khách sạn 'lập đại bản doanh', nghi lừa đảo

Phát hiện 83 người nước ngoài thuê trọn khách sạn 'lập đại bản doanh', nghi lừa đảo

Pháp luật - 10 giờ trước

Trong đợt cao điểm 45 ngày đêm làm sạch địa bàn, Công an TPHCM đã triệt phá nhóm 83 người nước ngoài nghi thiết lập "đại bản doanh" lừa đảo công nghệ cao, ngăn chặn nguy cơ hình thành một trung tâm lừa đảo xuyên quốc gia trên địa bàn thành phố.

Nhân viên Thế Giới Di Động lén bán 28 iPhone, lấy tiền đầu tư Bitcoin

Nhân viên Thế Giới Di Động lén bán 28 iPhone, lấy tiền đầu tư Bitcoin

Pháp luật - 12 giờ trước

Nam nhân viên hệ thống Thế Giới Di Động ở Đà Nẵng lấy 28 iPhone đem bán và dùng thủ đoạn chiếm đoạt thêm 56 điện thoại khác, lấy tiền đầu tư Bitcoin.

Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026: 74 thí sinh bị đình chỉ

Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026: 74 thí sinh bị đình chỉ

Giáo dục - 13 giờ trước

Tại cuộc họp báo thông tin nhanh về công tác tổ chức Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026 chiều 12/6, Bộ GD&ĐT cho biết, có 74 thí sinh bị đình chỉ thi do vi phạm Quy chế.

Hà Nội: Nuôi thú cưng 'lạ' làm cảnh, chủ hộ ngỡ ngàng khi Công an gõ cửa

Hà Nội: Nuôi thú cưng 'lạ' làm cảnh, chủ hộ ngỡ ngàng khi Công an gõ cửa

Đời sống - 14 giờ trước

GĐXH - Công an phường Kim Liên (TP. Hà Nội) vừa phối hợp với UBND phường vận động thành công một hộ dân trên địa bàn tự nguyện bàn giao 2 cá thể rùa cổ sọc thuộc nhóm động vật quý hiếm, nằm trong diện bảo tồn theo Sách đỏ Việt Nam để đưa về môi trường tự nhiên theo quy định.

Hà Nội: Đất công quây rào, cắm biển 'cấm vi phạm' nhưng gara ô tô vẫn tấp nập kinh doanh

Hà Nội: Đất công quây rào, cắm biển 'cấm vi phạm' nhưng gara ô tô vẫn tấp nập kinh doanh

Đời sống - 15 giờ trước

GĐXH - Dù nhiều khu đất tại các ô A3, A4, A5 thuộc Khu đô thị Nam Trung Yên (phường Yên Hòa, Hà Nội) đã được cơ quan chức năng quây tôn, cắm biển cảnh báo "Tài sản công cấm vi phạm" và tiến hành giải tỏa, song thực tế vẫn còn hàng loạt gara sửa chữa, kinh doanh ô tô hoạt động công khai. Những công trình nhà xưởng tạm bợ bằng khung thép, mái tôn cùng hoạt động hàn cắt, sửa chữa xe tiềm ẩn nguy cơ cháy nổ và đặt ra dấu hỏi về công tác quản lý sau thu hồi đất.

Nhiều vi phạm về điều kiện sản xuất, chất lượng và thuế tại 3 công ty phân bón ở Thanh Hóa

Nhiều vi phạm về điều kiện sản xuất, chất lượng và thuế tại 3 công ty phân bón ở Thanh Hóa

Thời sự - 15 giờ trước

GĐXH - Thanh tra tỉnh Thanh Hóa vừa chỉ ra nhiều khuyết điểm, vi phạm về điều kiện sản xuất, quản lý chất lượng và nghĩa vụ thuế tại 3 doanh nghiệp phân bón, đồng thời kiến nghị các biện pháp khắc phục, xử lý nghiêm.

Xử lý loạt chủ Facebook, Titok đăng tải thông tin xúc phạm uy tín, danh dự lực lượng Công an

Xử lý loạt chủ Facebook, Titok đăng tải thông tin xúc phạm uy tín, danh dự lực lượng Công an

Xã hội - 15 giờ trước

GĐXH - Lợi dụng mạng xã hội, nhiều chủ tài khoản Facebook, Tiktok đã đăng tải nhiều bài viết, video, bình luận nội dung vi phạm pháp luật, xúc phạm uy tín, danh dự của lực lượng Công an. Tất cả những trường hợp này đã bị xử lý theo quy định pháp luật.

Top