|
Phó Giám đốc Sở Y tế tỉnh Long An trao cờ thi đua xuất sắc cho các tập thể đạt thành tích xuất sắc. |
Về Hưng Điền A, xã biên giới vùng sâu vùng xa của huyện Vĩnh Hưng (Long An) chúng tôi không khỏi bỡ ngỡ vì những thay đổi ở nơi đây. Điều kiện đi lại dễ dàng hơn, đời sống kinh tế - văn hóa - xã hội của người dân trong xã đang từng bước phát triển đi lên phù hợp với bộ mặt nông thôn mới.
Được biết xã có đường dài biên giới dài 15,3 km với tổng diện tích tự nhiên 4.849 ha, toàn xã có 1.274 hộ chia làm 6 ấp, 3 ấp vùng cao và 3 ấp vùng thấp. Nhân khẩu thường trú là 5.164 khẩu. Trong đó, nữ chiếm 2.452 người, nữ 15 - 49 tuổi có chồng là 1.019 người.
Nhờ thực hiện tốt chính sách Dân số - KHHGĐ nên đời sống của người dân trong xã ngày càng được cải thiện, góp phần cho địa phương xóa được hộ đói, giảm được hộ nghèo. Chính quyền địa phương xã luôn xác định công tác DS-KHHGĐ là một bộ phận quan trọng của chiến lược phát triển kinh tế đất nước, là một trong những vấn đề kinh tế - xã hội hàng đầu, là một yếu tố cơ bản để nâng cao chất lượng cuộc sống của từng người, từng gia đình trong xã.
Nhận thức được tầm quan trọng trên, Đảng ủy, HĐND, UBND xã Hưng Điền A luôn tạo mọi điều kiện quan tâm, đầu tư cho công tác DS-KHHGĐ, từng kế hoạch hành động công tác DS-KHHGĐ đều được xã đề ra trong Nghị quyết của Đảng ủy và các kỳ họp HĐND xã.
Bên cạnh đó, công tác phối kết hợp chặt chẽ giữa các ngành, đoàn thể được thực hiện có hiệu quả, đặc biệt là việc ký kết liên tịch phối kết hợp thực hiện công tác Dân số. Hàng năm Ban dân số xã Hưng Điền A xây dựng kế hoạch hoạt động, phân bố chỉ tiêu cho từng ngành, đoàn thể ấp và đội ngũ cộng tác viên, tuyên truyền viên dân số.
Bởi những cố gắng, nỗ lực trong công tác Dân số mà nhiều năm qua Hưng Điền A luôn là xã dẫn đầu trong huyện về công tác Dân số- kế hoạch hóa gia đình, tỷ suất sinh thô qua các năm có giảm năm 2003 là 19,5%o đến nay giảm xuống còn 12,42%o, tỷ lệ sinh con thứ 3 trở lên giảm mạnh từ 20,5% năm 2003 nay giảm xuống còn 7,1%.
Hàng năm trong các đợt Chiến dịch tuyên truyền vận động lồng ghép cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe sinh sản xã luôn đạt và vượt so với chỉ tiêu được giao. Đối với việc xây dựng mô hình xã không có người sinh con thứ 3 trở lên, xã đã chủ động triển khai ngay từ khi có chỉ đạo của cấp trên.
Ông Võ Phi Hải - Phó Chủ tịch xã kiêm Trưởng ban chỉ đạo - cho biết: “Từ khi có Công văn chỉ đạo Tỉnh ủy và UBND huyện Vĩnh Hưng về việc xây dựng xã, phường không có người sinh con thứ 3 trở lên, Ban chỉ đạo Dân số xã đã tham mưu cho Đảng ủy, HĐND, UBND xây dựng xã Hưng Điền A đạt chuẩn không có người sinh con thứ 3 trở lên giai đoạn 2007-2011, từ đó mô hình xã không có người thứ 3 trở lên được xây dựng và đi vào hoạt động có hiệu quả.
Với mô hình xã không có người sinh con thứ ba trở lên, từ khi xây dựng đến nay xã thành lập được 6 câu lạc bộ “Giúp nhau làm kinh tế không sinh con thứ ba”, câu lạc bộ thực hiện hình thức góp vốn xoay vòng tương trợ nhau những lúc khó khăn, hỗ trợ nhau phát triển kinh tế với tổng số tiền góp được 182 triệu đồng.
Xã cũng thành lập 10 nhóm nhỏ Dân số không sinh con thứ ba với hơn 486 thành viên tham gia sinh hoạt. Ngoài ra Ban dân số xã phối hợp với Hội Liên hiệp phụ nữ xã mở 3 lớp đan lục bình giải quyết việc làm cho 80 chị em trong Câu lạc bộ giúp 36 chị em thoát nghèo.
Với những thành quả đạt được, Hưng Điền A nhận được nhiều Bằng khen, Giấy khen của UBND tỉnh, huyện vì đã có thành tích trong công tác Dân số. Đặc biệt hơn, năm 2011, Hưng Điền A đạt xã không có người sinh con thứ ba trở lên và được UBND tỉnh tặng cờ thi đua xuất sắc.
Đây cũng chính là niềm khích lệ động viên tinh thần cho Hưng Điền A tiếp tục thực hiện tốt công tác Dân số và duy trì thành công mô hình không có người sinh con thứ ba trở lên trong những năm tiếp theo.
Đinh Hà
(Chi cục DS-KHHGĐ Long An)