Hà Nội
23°C / 22-25°C

Xa cha mẹ già, gửi con nhỏ để "Nam tiến" hỗ trợ chống dịch COVID-19

Thứ năm, 08:41 12/08/2021 | Y tế

GiadinhNet - Gác lại những tâm tư tình cảm riêng, xa cha mẹ già, gửi con nhỏ cho người thân chăm sóc, những chiến sĩ áo trắng lên đường vào miền Nam hỗ trợ chống dịch COVID-19. Những lời động viên, nhắn nhủ của gia đình, đồng nghiệp đã tiếp sức mạnh cho những “chiến binh” ấy.


Góp sức khi đồng bào cần

Cùng với những đoàn cán bộ, nhân viên y tế hướng về những địa bàn có dịch nơi miền Nam của Tổ quốc. Đoàn 50 cán bộ, nhân viên y tế của Bệnh Viện Hữu nghị Việt Nam – Cuba Đồng Hới (Quảng Bình) lại sửa soạn đầy đủ kiến thức, sức khỏe, tâm lý và trang thiết bị để lên đường chống dịch.

Xa cha mẹ già, gửi con nhỏ để Nam tiến hỗ trợ chống dịch COVID-19 - Ảnh 2.

50 cán bộ, nhân viên y tế của Bệnh viện Hữu nghị Việt Nam - Cuba Đồng Hới lên đường vào TP.HCM chống dịch với sự quyết tâm cao.

Chia sẻ cùng PV, bác sĩ CK2, Nguyễn Kỳ Nhân, Trưởng khoa Răng - Hàm - Mặt, người được tin tưởng giao nhiệm vụ làm trưởng đoàn cho biết, trước tình hình dịch bệnh COVID-19 đang diễn biến ngày càng phức tạp, hàng ngàn nhân viên y tế trên mọi miền đất nước tạm xa gia đình, lên đường vào miền Nam để chung tay, quyết tâm đẩy lùi và dập tắt dịch bệnh. Với trách nhiệm và tình yêu thương đồng bào, bác sĩ Nhân và nhiều đồng nghiệp luôn đợi ngày được góp sức mình vào công tác chống dịch.

"Hằng ngày, chứng kiến cảnh đồng nghiệp của mình ở trên các phương tiện thông tin đại chúng, ngày cũng như đêm, trong bộ trang phục bảo hộ cá nhân, họ làm việc quần quật, phải nhịn uống, nhịn ăn, nhịn vệ sinh cá nhân... để giành giật sự sống cho người bệnh. Đồng cảm và chia sẻ với đồng nghiệp nên tôi đã viết đơn tình nguyện tham gia vào TP.HCM chống dịch đợt này", bác sĩ Nhân chia sẻ.

Bác sĩ Nhân cho biết thêm, mọi người trong đoàn khi viết những đơn tình nguyện là đã xác định sẽ chấp nhận mọi sự khó khăn, gian khổ cùng lực lượng chống dịch vì sức khỏe của nhân dân.

Xa cha mẹ già, gửi con nhỏ để Nam tiến hỗ trợ chống dịch COVID-19 - Ảnh 3.

Bác sĩ Nhân đại diện đoàn nhận hoa từ ông Vũ Đại Thắng, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Bình.

Trước khi vào vùng dịch, các bác sĩ, nhân viên y tế đã dành nhiều thời gian học tập để làm quen với việc chăm sóc người bệnh mắc COVID-19. Đồng thời, hai mục tiêu được đặt ra cao nhất cho đoàn công tác là cứu chữa người bệnh, song song với đó là đảm bảo an toàn về sức khỏe cho các thành viên, bởi nếu 1 người bị nhiễm thì cả đoàn phải bị cách ly.

Trong đoàn cán bộ, nhân viên y tế đang hướng về đồng bào vùng dịch ấy, chúng tôi đã được nghe những câu chuyện cảm động, ý nghĩa của một số thành viên.

"3 con ở nhà ngoan với ba, bắt được con COVID mẹ về"

Chị Nguyễn Thị Bích Liên, công tác tại Khoa Khám bệnh của Bệnh viện Hữu nghị Việt Nam – Cuba Đồng Hới đã giao lại trách nhiệm chăm sóc 3 đưa con nhỏ cho chồng để đăng ký tình nguyện tham gia chống dịch tại TP. Hồ Chí Minh cùng các đồng nghiệp.

Xa cha mẹ già, gửi con nhỏ để Nam tiến hỗ trợ chống dịch COVID-19 - Ảnh 4.

Chị Bích Liên (áo xanh) đã bàn bạc cùng chồng để thu xếp ổn thỏa công việc và chuyện gia đình trước khi lên đường vào miền Nam chống dịch.

Chia sẻ câu chuyện của bản thân, chị Liên cho biết khi thấy đồng bào đang gặp khó do dịch bệnh, với trái tim yêu thương và trách nhiệm của một lương y, chị đã quyết định đăng ký tham gia chống dịch tại TP. Hồ Chí Minh. Nhà có 3 con nhỏ, chồng đi làm xa, người thân cũng không mấy ai ở gần để nhờ cậy. Nhưng với quyết tâm, chị đã bàn bạc cùng chồng để thu xếp ổn thỏa công việc và chuyện gia đình trước khi lên đường.

"Với tình thương và trách nhiệm, tôi quyết tâm phải đi hỗ trợ đồng bào vùng dịch. Chồng đi làm xa, nội ngoại cũng xa nên tôi phải nhờ chồng thu xếp công việc ở nhà chăm 3 con nhỏ. Cũng thương các con và chồng, sợ cuộc sống sẽ có phần bị đảo lộn nhưng được anh và các con động viên tôi cũng vững tâm lên đường", bác sĩ Liên cho biết.

Trước khi lên đường tham gia chống dịch, chị Liên đã dặn dò con gái đầu 9 tuổi phải thay mẹ hỗ trợ ba chăm sóc 2 em nhỏ 7 tuổi sinh đôi. Các con đã hứa với chị sẽ ngoan ngoãn, vâng lời ba, còn chị cũng hứa với các con sẽ trở về vẻ vang khi hoàn thành tốt nhiệm vụ.

2 anh trai đi trước, em bước theo sau cùng vào miền Nam chống dịch

Đó là câu chuyện của anh Võ Doãn Đoàn, công tác tại Khoa Gây mê hồi sức. Anh Đoàn cho biết mình sinh ra trong gia đình thuần nông, từ những ngày bé cả 3 anh em đều mơ ước được làm những bác sỹ, y sỹ. Rồi ước mơ ấy đã thành hiện thực khi cả 3 anh em đều công tác trong lĩnh vực y tế.

Xa cha mẹ già, gửi con nhỏ để Nam tiến hỗ trợ chống dịch COVID-19 - Ảnh 5.

Hiện 2 anh trai của Võ Doãn Đoàn đang tham gia chống dịch tại miền Nam.

Khi dịch bệnh diễn biến phức tạp, 2 anh trai của Đoàn lần lượt tình nguyện vào miền Nam hỗ trợ chống dịch. Nhận thức được trách nhiệm của bản thân và có sự động viên của các anh, Đoàn đã đăng ký cùng các đồng nghiệp vào TP. Hồ Chí Minh.

"Hiện một anh ở TP. Hồ Chí Minh còn một anh chống dịch ở Đồng Nai. Thương người dân nguy nan do dịch bệnh và 2 anh trai động viên, mình đã đăng ký vào TP. Hồ Chí Minh hỗ trợ chống dịch. Khi biết mình theo 2 anh đi chống dich, ba mẹ cũng lo lắng nhưng không ngăn cấm mà dặn dò mình cẩn thận và cố hết sức cùng đồng nghiệp hoàn thành tốt nhiệm vụ", Võ Doãn Đoàn cho biết.

Trước đội ngũ cán bộ, nhân viên y tế chuẩn bị lên đường chống dịch, ông Dương Thanh Bình, Giám đốc Bệnh viện Hữu nghị Việt Nam - Cuba Đồng Hới biểu dương tinh thần tình nguyện của đội ngũ y bác sĩ không ngại khó, ngại khổ, sẵn sàng lên đường. Giám đốc bệnh viện mong muốn, với năng lực chuyên môn cũng như kinh nghiệm nghề nghiệp, các thành viên trong đoàn sẽ hoàn thành tốt nhiệm vụ, hỗ trợ đắc lực vào công tác chống dịch của miền Nam nói riêng và cả nước nói chung.

Hùng Trần

Hùng Trần
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Bỗng dưng mờ mắt, phát hiện khối phình động mạch não "khổng lồ"

Bỗng dưng mờ mắt, phát hiện khối phình động mạch não "khổng lồ"

Y tế - 11 giờ trước

Sau khi lần lượt mờ 2 mắt, với thị lực gần như bằng 0, đi qua rất nhiều bệnh viện khám, nữ bệnh nhân ở Quảng Bình được xác định có khối phình động mạch não rất lớn.

Bé 3 tuổi bị que xiên thịt đâm xuyên lưỡi

Bé 3 tuổi bị que xiên thịt đâm xuyên lưỡi

Y tế - 15 giờ trước

GĐXH - Bệnh nhi nhập viện trong tình trạng chiếc que xiên thịt sắc nhọn đâm xuyên lưỡi.

Nam sinh lớp 8 bị đánh chấn thương sọ não hiện ra sao trong thời gian điều trị tại BVĐK Phú Thọ

Nam sinh lớp 8 bị đánh chấn thương sọ não hiện ra sao trong thời gian điều trị tại BVĐK Phú Thọ

Y tế - 23 giờ trước

GĐXH - Về tình hình sức khỏe của nam sinh bị đánh chấn thương sọ não khi chơi bóng rổ, đại diện Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Thọ cho biết hiện tại, bệnh nhân vẫn hôn mê, thở hoàn toàn theo máy...

Sau bữa cơm cá, người phụ nữ ho, khó thở suốt 1 năm

Sau bữa cơm cá, người phụ nữ ho, khó thở suốt 1 năm

Y tế - 4 ngày trước

Xương cá rơi vào phế quản nhưng bà K.A không hề hay biết. Bị ho, khó thở kéo dài, bệnh nhân điều trị suốt 1 năm không đỡ.

Hội thảo báo cáo về kết quả khảo sát tính khả thi việc triển khai chương trình đào tạo nhân lực phục hồi chức năng tại Việt Nam

Hội thảo báo cáo về kết quả khảo sát tính khả thi việc triển khai chương trình đào tạo nhân lực phục hồi chức năng tại Việt Nam

Y tế - 4 ngày trước

GĐXH - Ngày 19/4 tại Hà Nội đã diễn ra Hội thảo báo cáo về kết quả khảo sát tính khả thi việc triển khai chương trình đào tạo nhân lực phục hồi chức năng tại Việt Nam do JICA phối hợp với Hội Vật lý Trị liệu Việt Nam tổ chức.

Bộ Y tế: Hàng trăm cán bộ ngành Y hiến máu cứu người hưởng ứng ‘Lễ hội Xuân hồng’ năm 2024

Bộ Y tế: Hàng trăm cán bộ ngành Y hiến máu cứu người hưởng ứng ‘Lễ hội Xuân hồng’ năm 2024

Y tế - 5 ngày trước

GĐXH – Hàng trăm đơn vị máu đã được tiếp nhận trong Chương trình hiến máu tình nguyện hưởng ứng “Lễ hội Xuân hội’ năm 2024 tại Bộ Y tế.

Hà Nội phát động tháng An toàn vệ sinh lao động, gần 200 công nhân được khám sức khỏe miễn phí

Hà Nội phát động tháng An toàn vệ sinh lao động, gần 200 công nhân được khám sức khỏe miễn phí

Y tế - 5 ngày trước

GĐXH - Ngày 19/4, UBND TP Hà Nội và Liên đoàn Lao động thành phố phát động Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động và Tháng Công nhân năm 2024.

Chơi đùa cùng bạn ở lớp, bé trai ở Hà Nội bị kính cứa đứt 2 cổ tay

Chơi đùa cùng bạn ở lớp, bé trai ở Hà Nội bị kính cứa đứt 2 cổ tay

Y tế - 5 ngày trước

GĐXH – Bệnh nhi bị đứt toàn bộ động mạch trụ, đứt thần kinh trụ và thần kinh giữa, đứt gân gấp cổ tay trụ, đứt gân gấp ngón 4 và 5 bàn tay trái.

Chó chết sau khi cắn chủ nhà, chuyên gia giải thích vì sao chó dại sau khi cắn người lại chết?

Chó chết sau khi cắn chủ nhà, chuyên gia giải thích vì sao chó dại sau khi cắn người lại chết?

Y tế - 5 ngày trước

GĐXH - Thực tế, kông phải việc cắn người sẽ khiến chó dại bị chết mà thực chất đây là biểu hiện xuất hiện vào giai đoạn cuối cùng trong quá trình phát bệnh của chó.

Bé gái chào đời với dây rốn quấn cổ 5 vòng

Bé gái chào đời với dây rốn quấn cổ 5 vòng

Y tế - 1 tuần trước

Bé gái nặng gần 3 kg, có dây rốn quấn cổ 5 vòng, ngôi ngược vừa được các bác sĩ phẫu thuật mổ lấy thai thành công

Top