Hà Nội: Cô giáo mầm non chửi tục, dọa chém đồng nghiệp ngay trước mặt học sinh

| Xã hội

GiadinhNet - Đoạn clip cho thấy, giáo viên nữ sử dụng các ngôn tự “bẩn” nhất để chửi đồng nghiệp, đồng thời dọa chặt nát mặt và thách… cả lò đồng nghiệp.

"ĐM* mày, biết mẹ mày là ai chưa? Mày có muốn chia thịt ra không? Mày sờ vào đây để tao chặt nát mặt mày ra ngay. Mày gọi thằng nào xin việc cho mày về đây, tao thách cả lò nhà chúng mày".

"Chị gọi cả phòng giáo dục xuống đây tôi làm việc. Tôi đ*. việc gì phải viết bản tường trình. Tường trình cái l*”.

Đây là 2 tình huống “đối thoại” của cùng một giáo viên khi mâu thuẫn với đồng nghiệp. Sự việc xảy ra chưa lâu tại một trường mầm non ở quận trung tâm Hà Nội.

“Tâm điểm” của vụ việc này là cô giáo Trần Thị Thu (lớp nhà trẻ 8 Trường mầm non Mầm Xanh cơ sở 2 (số 41 Đông Các, phường Ô Chợ Dừa, quận Đống Đa). Đối tượng va chạm của nữ giáo viên này qua các đoạn băng, tài liệu mà chúng tôi có được gồm: cô Lê Thị Hường và cô Nguyễn Thị Vân Anh (cùng lớp bé 9).

 

Một cô giáo bị xước nhẹ trong lúc va chạm với cô Thu.
Một cô giáo bị xước nhẹ trong lúc va chạm với cô Thu.

 

Cụ thể, theo tường trình của hai cô Hường, Vân Anh, khoảng 10h30 ngày 23/9, cô Trần Thị Thu bất ngờ cầm hung khí (dao bài) xông về phía cô Hường, dạo chém vào mặt vì liên quan đến chuyện chia thịt nấu ăn. Trước đó, các giáo viên tự thỏa thuận việc nấu ăn được thay phiên nhau, lớp này nấu cơm thì lớp kia sẽ rửa bát.

Như thường lệ, ngày 23/9, lớp cô Hường sẽ nấu ăn  nhưng cô Thu không đồng ý. Thấy cô Hường đang chia thịt bò, cô Thu đã chửi bới, lăng mạ, sau đó cầm hung khí lao vào dọa chém. Cô Vân Anh chạy ra can ngăn cũng bị cô Thu dọa. Người chứng kiến sự việc là cô Nguyễn Thị Tươi – nhân viên phục vụ của trường.

Ngày 25/9, đại diện BGH nhà trường đã yêu cầu cô Thu viết bản tường trình nhưng cô giáo này đã không chấp nhận và dọa đánh chết cả BGH.

Bà Vương Thúy Liên – Hiệu trưởng nhà trường cho biết đã nhiều lần đề nghị Công an phường Ô Chợ Dừa vào giải quyết , tuy nhiên, công văn ngày 28/9 gửi nhà trường về tiến trình, kết quả xử lý vụ việc đã không được các cô Vân Anh, Lê Thị Hường chấp nhận và khiếu nại hầu hết nội dung xử lý.

 

Tờ trình trường mầm non Mầm Xanh cơ sở 2 gửi UBND quận và Phòng GD&ĐT.
Tờ trình trường mầm non Mầm Xanh cơ sở 2 gửi UBND quận và Phòng GD&ĐT.

 

Ở vài văn bản khác gửi các cơ quan hữu trách, Hiệu trưởng trường mầm non Mầm Xanh cơ sở 2 còn cho biết, hiện 2 giáo viên lớp bé 9 là Lê Thị Hường, Nguyễn Thị Vân Anh đã không dám đi làm vì lo sợ. Ngoài ra, năm trước, cô Trần Thị Thu đã có cam kết không xô xát và đe dọa tính mạng người khác.

Ngoài ra, theo tìm hiểu, liên tục từ năm 2013 đến nay, đã có đơn thư trình báo, hoặc đề nghị chuyển lớp của phụ huynh học sinh vì các nghi vấn cô giáo Trần Thị Thu đánh học sinh mầm non.

Theo xác minh của PV Báo Gia đình & Xã hội, toàn bộ sự việc trên là có thật, tuy nhiên, phía trường mầm non Mầm Xanh và các cơ quan hữu trách chưa có biện pháp xử lý tới nơi tới chốn.

Qua đoạn băng ghi âm, chúng tôi khó tin nổi đây là những ngôn từ, thái độ có thể đến từ một cô giáo mầm non khi “va chạm” với đồng nghiệp của mình.

Mời độc giả nghe băng ghi âm vụ việc (nhiều từ ngữ chúng tôi đã cắt bỏ):

 

Cô giáo mầm non chửi tục tĩu, dọa chém đồng nghiệp trước mặt học sinh

 

*Chúng tôi sẽ tiếp tục thông tin về vụ việc.

Hải Phong/Báo Gia đình & Xã hội

Bình luận (0)
Ý kiến của bạn
Tags:

Cùng chuyên mục

Bắt Trưởng phòng Thuế tỉnh Lạng Sơn nhận hối lộ để doanh nghiệp chiếm đoạt tiền hoàn thuế

Bắt Trưởng phòng Thuế tỉnh Lạng Sơn nhận hối lộ để doanh nghiệp chiếm đoạt tiền hoàn thuế

Pháp luật -

GĐXH - Trưởng phòng Quản lý, hỗ trợ doanh nghiệp thuộc phòng Thuế tỉnh Lạng Sơn bị khởi tố, bắt tạm giam về tội nhận hối lộ, sau khi bị cáo buộc nhận 550 triệu đồng để tạo điều kiện cho doanh nghiệp chiếm đoạt gần 200 tỷ đồng tiền hoàn thuế giá trị gia tăng.

Ninh Bình: Yêu cầu xử lý dứt điểm vi phạm đê điều, ‘điểm nóng’ sông Đáy ở Ý Yên được nêu tên

Ninh Bình: Yêu cầu xử lý dứt điểm vi phạm đê điều, ‘điểm nóng’ sông Đáy ở Ý Yên được nêu tên

Đời sống -

GĐXH - UBND tỉnh Ninh Bình yêu cầu các xã, phường kiên quyết xử lý các vi phạm pháp luật về đê điều, đặc biệt là hoạt động san lấp, xây dựng, tập kết vật liệu trái phép gây cản trở dòng chảy, ảnh hưởng an toàn đê điều. Trong đó, khu vực tập kết vật liệu trên sông Đáy tại xã Ý Yên được UBND tỉnh nêu rõ trong văn bản chỉ đạo.

Hà Nội đề xuất giá đền bù đất gấp đôi, ưu tiên tạm cư cho người dân vùng dự án đường sắt

Hà Nội đề xuất giá đền bù đất gấp đôi, ưu tiên tạm cư cho người dân vùng dự án đường sắt

Thời sự -

GĐXH - Đứng trước nỗi lo xáo trộn cuộc sống khi phải nhường đất cho hạ tầng giao thông, hàng nghìn hộ gia đình tại Thủ đô đón nhận tín hiệu vui khi Hà Nội vừa đề xuất nâng mức bồi thường đất lên tới gấp 2 lần, đồng thời ưu tiên bố trí chỗ ở tạm cư để người dân sớm ổn định an cư.

Vì sao biển chỉ dẫn khoảng cách trên cầu Nhật Tân vừa lắp đã tháo dỡ?

Vì sao biển chỉ dẫn khoảng cách trên cầu Nhật Tân vừa lắp đã tháo dỡ?

Đời sống -

GĐXH - Sau 3 ngày được lắp đặt, hệ thống biển chỉ dẫn khoảng cách 0 m, 50 m, 100 m, 150 m và 200 m trên cầu Nhật Tân (Hà Nội) đã được tháo dỡ ở cả hai chiều. Theo cơ quan chức năng, việc tạm thời thu hồi nhằm tiếp tục tuyên truyền, hướng dẫn người tham gia giao thông, trong bối cảnh xuất hiện tâm lý lo ngại các mốc khoảng cách này có thể được sử dụng làm căn cứ xử phạt.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.