Xã Hùng Long làm tốt công tác chăm sóc SKSS/KHHGĐ
GiadinhNet - Để làm tốt công tác này, lãnh đạo xã Hùng Long luôn xác định đây là bộ phận quan trọng của chiến lượng phát triển KT-XH địa phương.
|
Đến thời điểm này, xã Hùng Long có 543 cặp vợ chồng trong độ tuổi sinh đẻ, số cặp vợ chồng áp dụng các biện pháp tránh thai hiện đại là 368 cặp trong đó đặt vòng là 246 cặp, triệt sản 39 ca, dùng bao cao su 40 trường hợp và uống thuốc tránh thai là 32. |
Đầu tư cho công tác DS-KHHGĐ và công tác chăm sóc SKSS chính là đầu tư cho tăng trưởng và phát triển kinh tế- xã hội và mang lại hiệu quả kinh tế trực tiếp rất cao tạo cho xã hội có một nguồn nhân lực vững vàng và chất lượng. Chính vì vậy, xã Hùng Long luôn quan tâm đến công tác DS-KHHGĐ và công tác chăm sóc SKSS.
![]() |
|
Cấp thuốc miễn phí trong chiến dịch truyền thông lồng ghép với cung cấp dịch vụ đến vùng khó khăn và vùng có mức sinh cao tại huyện Đoan Hùng. Ảnh: Hồng Quân |
Với đội ngũ cộng tác viên năng động, nhiệt tình, chị em đã biết phối kết hợp với các ban ngành đoàn thể trong khu dân cư đi đến từng nhà rà từng đối tượng để vận động, tuyên truyền chị em thực hiện công tác DS/KHHGĐ/CSSKSS.
Luôn đi đầu trong công tác chăm sóc SKSS/KHHGĐ
Nhiều năm trở lại đây xã Hùng Long luôn là một trong những xã đi đầu trong công tác chăm sóc SKSS/KHHGĐ của huyện Đoan Hùng. Năm 2005 và năm 2006 Hùng Long là một xã có 2 năm liền không có người sinh con thứ ba trở lên, việc dự báo giảm tỷ lệ sinh con thứ ba trở lên luôn được các cấp ủy Đảng, chính quyền quan tâm, chỉ đạo sự vào cuộc của tất cả các ban, ngành, đoàn thể trong xã.
Tỷ lệ phát triển dân số tự nhiên từ năm 2006- năm 2010 đều ở mức dưới 1% năm. Tổng các biện pháp tránh thai hàng năm của xã đều vượt chỉ tiêu kế hoạch đặt ra. Công tác chăm sóc SKSS/KHHGĐ đều được mọi chị em chú trọng và quan tâm, tỷ lệ chị em mắc các bệnh viêm nhiễm đường sinh sản giảm nhanh năm 2005 tỷ lệ mắc bệnh là 80% năm 2010 giảm còn 40% .
Đứng trước tình hình bộ máy làm công tác DS-KHHGĐ không ổn định như hiện nay. Ban chỉ đạo công tác DS-KHHGĐ xã Hùng Long đã tham mưu cho lãnh đạo xã đưa 8 cộng tác viên dân số gắn với y tế thôn bản, 4 cộng tác viên dân số kiêm đại biểu HĐND xã.
Việc này đã tạo nguồn động viên lớn đối với đội ngũ cộng tác viên của xã, tạo thêm thu nhập để chị em có thể yên tâm công tác, gắn bó có hiệu quả với công tác dân số. Lãnh đạo xã nói chung và Ban chỉ đạo công tác DS-KHHGĐ xã Hùng Long nói riêng đều nhận thức rõ rằng chất lượng đội ngũ cộng tác viên dân số ảnh hưởng trực tiếp đến chất lượng công tác DS-KHHGĐ của xã.
Trong các năm gần đây, công tác DS-KHHGĐ của xã một mặt chú ý đến việc giảm sinh, giảm sinh con thứ 3 trở lên một mặt quan tâm đến nâng cao chất lượng dân số. Các cấp ủy đảng, chính quyền phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể, các tổ chức xã hội tạo điều kiện tốt nhất để chị em phụ nữ được chăm sóc SKSS, khám thai đều đặn; Nâng cao chất lượng và đa dạng hóa các hình thức truyền thông đến toàn thể nhân dân nhằm nâng cao nhận thức về bình đẳng giới, phòng chống bạo lực gia đình, giảm thiểu mất cân bằng giới tính khi sinh.
|
Để đạt được những thành tựu trong công tác DS-KHHGĐ cũng như công tác chăm sóc SKSS, hàng năm các cấp ủy Đảng, chính quyền xã Hùng Long đã nghiêm túc kiểm điểm, đánh giá tình hình thực hiện chính sách DS-KHHGĐ của địa phương, xây dựng kế hoạch và biện pháp khắc phục những vấn đề chưa tốt, ngăn chặn kịp thời những trường hợp muốn sinh con thứ ba trở lên. Xã Hùng Long đã đưa công tác DS-KHHGĐ thành một nội dung quan trọng trong chương trình hoạt động của cấp ủy đảng và chính quyền, phân công các đồng chí cán bộ, đảng viên phụ trách từng khu dân cư và xem kết quả công tác DS-KHHGĐ là một tiêu chuẩn để đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ. |
