Hai mẹ con chị Quy
Người dân chủ yếu dựa vào sản xuất nông nghiệp, đời sống còn gặp nhiều khó khăn, trình độ dân trí không đồng đều. Vì thế, việc tiếp cận với các thông tin về đời sống nói chung, kiến thức về kế hoạch hóa gia đình nói riêng còn hạn chế.
Nói đến vợ chồng anh Trịnh Xuân Vị và chị Nguyễn Thị Quy ở thôn 1A, xã Cư Êwi sẽ có nhiều người biết đến, bởi anh chị nghèo về kinh tế nhưng “rất giàu” về con cái. Hiện tại, họ đã có 8 đứa con. Trong đó, đứa con đầu học lớp 7, còn đứa con út học mẫu giáo. Không có đất làm ruộng, làm rẫy, hàng ngày, anh Vị phải đi làm thuê làm mướn để trang trải cuộc sống. Còn chị Quy, do sinh nhiều con và sinh dày, ngoài những việc vặt trong gia đình, thì công việc chính của chị là chăm sóc con nhỏ.
Chị Quy cho biết, không áp dụng biện pháp tránh thai nên vỡ kế hoạch nhiều lần. Cuộc sống hiện tại khổ sở trăm bề. Lo được cái ăn, cái mặc cho các con đã là một thách thức lớn đối với vợ chồng chị. Không những vậy, đứa con thứ 4 là cháu Trịnh Thị Huyền lại hay đau ốm, mỗi năm đi viện 2 đến 3 lần tại Thành phố Hồ Chí Minh, bao nhiêu của cải vợ chồng chị Quy đều dồn vào chạy chữa cho con.
Chị Mần và các con nhỏ
Còn anh Phạm Hồng Tuấn và chị Nguyễn Thị Mần tuy mới cưới nhau 4 năm nay, nhưng đã có 3 đứa con. Tính ra, mỗi đứa cách nhau chưa đầy 1 tuổi rưỡi. Mặc dù được cán bộ dân số tuyên truyền, tư vấn lợi ích của kế hoạch hóa gia đình, nhưng chị Mần vẫn chưa sử dụng biện pháp tránh thai. Vì thế, việc sinh thêm con đối với chị Mần rất có khả năng xảy ra.
Gia đình có 5 nhân khẩu, nhà lại không có ruộng vườn, nên anh Tuấn bươn trải khắp nơi để lo toan cuộc sống. Tuy niên, cái vòng luẩn quẩn của đói nghèo vẫn đeo bám gia đình chị Mần như hình với bóng. Các con của chị không được chăm sóc đầy đủ dinh dưỡng nên trông ốm yếu hơn bạn bè cùng trang lứa.
Chị Nguyễn Thị Thanh – Cộng tác viên dân số xã Cư Êwi - cho biết: Công tác tuyên truyền về kế hoạch hóa gia đình gặp nhiều khó khăn. Mặc dù nhiều người dân đã ý thức được sinh đông con sẽ khổ, nhưng theo họ, nếu kế hoạch hóa gia đình sẽ có tội. Vì thế, chuyện sinh 5, đẻ 7, thậm chí có cặp vợ chồng sinh đến 10 đứa con.
Theo số liệu điều tra của xã Cư Êwi, năm 2011, tỷ suất sinh của xã là 19,2%o, tỷ lệ trẻ em sinh ra là con thứ 3 trở lên 13,7% cao hơn tỷ suất sinh và tỷ lệ trẻ là con thứ 3 trở lên lần lượt là 2,72%o và 1,52%. Cùng với xã Đrây Bhăng, xã Cư Êwi là một trong 2 địa phương dẫn đầu huyện Cư Kuin về tỷ suất sinh và tỷ lệ sinh con thứ ba.
Sinh đông kéo theo nhiều hệ lụy là nghèo đói, thiếu ăn, bệnh tật, thiếu cơ hội học tập. Hiện nay, tỷ lệ hộ nghèo của xã chiếm đến 37,5%, năm học 2011-2012 đã có 40 học sinh phải bỏ học, phần lớn trong số đó do nhà nghèo, sinh đông con; 10% học sinh bị xếp loại học lực yếu kém.
Cần phát huy vai trò của cộng tác viên trong công tác tư vấn kế hoạch hóa gia đình.
Trước thực tế đó, trong những năm gần đây, ngoài việc đầu tư vốn giúp nhân dân chăn nuôi, sản xuất, cấp ủy Đảng, chính quyền xã Cư Êwi còn xem công tác dân số là một trong những nhiệm vụ chính trị quan trọng ở địa phương.
Từ đó, đã chủ động phối hợp với Trung tâm Dân số-KHHGĐ huyện Cư Kuin tổ chức các buổi nói chuyện chuyên đề về công tác dân số. Nhằm nâng cao ý thức trách nhiệm tuyên truyền chính sách dân số của các ban ngành, đoàn thể, những người có uy tín trong cộng đồng, chức sắc tôn giáo, già làng trưởng buôn.
Đồng thời, chỉ đạo ban văn hóa thực hiện các buổi phát thanh tuyên truyền các chủ trương, chính sách về dân số; chỉ đạo ban dân số tích cực lồng ghép tuyên truyền trong các buổi sinh hoạt của các đoàn thể, thôn, buôn; tổ chức họp nhóm tư vấn chăm sóc sức khỏe sinh sản/kế hoạch hóa gia đình. Đặc biệt, chú trọng thăm hộ gia đình để tư vấn các biện pháp tránh thai hiện đại cho các cặp vợ chồng trong độ tuổi sinh đẻ. Tuy vậy, công tác dân số-kế hoạch hóa gia đình chưa có sự chuyển biến đáng kể.
Ông Phạm Văn Do – Bí thư Đảng ủy xã Cư Êwi - cho biết thêm: Trong thời gian tới, một mặt tiếp tục điều tra rà soát lại hộ nghèo, chỉ đạo cho các đoàn thể xây dựng các mô hình kinh tế mang lại hiệu quả, chuyển giao khoa học kỹ thuật cho người dân. Mặt khác, đề ra nghị quyết chuyên đề về chương trình dân số, phối hợp với ngành chức năng tuyên truyền, tư vấn người dân thực hiện kế hoạch hóa gia đình, hướng đến xây dựng mô hình gia đình ít con, no ấm và hạnh phúc.
Ổn định quy mô dân số là nền tảng để phát triển kinh tế-xã hội. Vì thế rất cần sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo sát sao của các cấp ủy đảng, chính quyền và sự tham gia mạnh mẽ hơn nữa của các ban, ngành, đoàn thể ở xã Cư Êwi trong việc thực hiện chính sách dân số-kế hoạch hóa gia đình. Có như vậy mới nhanh chóng giảm tỷ suất sinh, tỷ lệ sinh con thứ ba, góp phần giảm nghèo bền vững. Từ đó sẽ giúp cho mỗi gia đình có cuộc sống ổn định, trẻ em được chăm sóc, học tập đầy đủ.
Võ Thảo