Xã Thanh Liệt (Thanh Trì, Hà Nội): Nhà xưởng mọc trên đất dự án, doanh nghiệp hốt bạc
GiadinhNet - Trong khi dự án chưa triển khai, hàng ngàn mét vuông đất dự án Tòa nhà hỗn hợp Simco Tower (khu đô thị Cầu Bươu, xã Thanh Liệt, Thanh Trì) đã biến thành kho xưởng cho thuê. Việc sử dụng sai mục đích diễn ra trong một thời gian dài, nhưng huyện Thanh Trì vẫn chưa xử lý dứt điểm.
Lợi lớn từ “đất vàng”
Dự án do Công ty CP Simco Sông Đà làm chủ đầu tư, có diện tích 5.789,4m2. Theo giới thiệu của chủ đầu tư, dự án gồm 33 tầng nổi, một tầng kỹ thuật và 2 tầng hầm, mật độ xây dựng là 40%, mục đích sử dụng làm trung tâm thương mại, văn phòng và căn hộ chung cư. Tổng mức đầu tư dự kiến là 650 tỷ đồng.
Điều đáng nói, thay vì triển khai dự án chủ đầu tư lại tiến hành xây dựng nhà kho, nhà xưởng để cho thuê. Chỉ trong vài tháng trở lại đây, kho xưởng đã mọc lên san sát. Trong vai một người cần thuê kho xưởng để hoạt động sản xuất, PV được nhiều chủ cơ sở sản xuất đang thuê đất ở đây cho biết, giá thuê nhà xưởng khoảng 70.000 - 75.000 đồng/m2, tính riêng khu đất cũng có đến gần 100 kho xưởng nhỏ đã được cắt ra cho thuê, hiện hầu hết các kho xưởng đã chật kín. Như vậy, có thể thấy số tiền hàng tháng thu được từ việc cho thuê mặt bằng lên đến hàng trăm triệu đồng. “Chúng tôi ký hợp đồng thuê kho với Công ty, giá là 75.000 đồng/m2. Nếu anh muốn thuê, chúng tôi sẽ cân nhắc nhượng lại cho, bởi sang tháng Công ty sẽ chuyển khu sản xuất. Thuê ở đây, nộp tiền Công ty sẽ không được xuất hóa đơn giá trị gia tăng…”, một chủ nhà xưởng nói.
Đi một vòng quanh khu nhà xưởng của khu đất Simco Tower, chúng tôi nhìn thấy một dòng chữ nhỏ: “Nhà kho tạm: Vật tư – vật liệu trang thiết bị phục vụ công trình xây dựng”. Thoạt nhìn, nhiều người sẽ tưởng đây là khu nhà kho chứa vật tư, vật liệu trang thiết bị phục vụ công trình xây dựng, nhưng thực tế không phải là vậy. “Họ căng lên để che mắt người dân thôi. Vừa rồi có mấy đoàn về kiểm tra, chúng tôi vẫn sản xuất đều. Có ai nói là cấm đâu, họ vẫn cho thuê ầm ầm ra đấy…”, một số chủ kho cho biết.
Sẽ cho dừng
Trao đổi với PV Báo Gia đình & Xã hội, ông Nguyễn Văn Phong - Chủ tịch UBND xã Thanh Liệt cho biết, khu nhà xưởng được xây dựng từ tháng 5/2017, chủ trương huyện Thanh Trì phê duyệt cho Công ty xây dựng lều lán tạm để chứa vật tư, vật liệu phục vụ công trình chính. Tuy nhiên, quá trình triển khai doanh nghiệp lại xẻ đất cho thuê tràn lan. Hiện UBND huyện và xã đang yêu cầu doanh nghiệp sử dụng đất đúng mục đích đã phê duyệt. “Khu nhà xưởng hình thành từ tháng 5/2017. Huyện cho dựng nhà tạm phục vụ công trình chính, nhưng hiện đang sử dụng sai mục đích. Theo chỉ đạo của UBND huyện, UBND xã đã mời Công ty về làm việc yêu cầu chấp hành nghiêm việc sử dụng đất…”, ông Phong nói.
Ông Nguyễn Tiến Cường - Phó Chủ tịch UBND huyện Thanh Trì cho biết, UBND huyện đang chỉ đạo các ban, ngành vào kiểm tra, xử lý việc sử dụng nhà kho, nhà xướng sai mục đích. Huyện đã chỉ đạo yêu cầu đình chỉ, đóng cửa, các kho xưởng lều lán cho thuê, nếu chủ kho không bốc hàng đi sẽ cưỡng chế theo quy định. Thừa nhận việc doanh nghiệp thu lợi tiền tỷ từ việc cho thuê đất, ông Cường cho biết, Thanh tra Sở TN&MT TP Hà Nội cũng đang kiểm tra khu lán trại này.
Ông Cường cam kết: “UBND huyện đã chỉ đạo lập biên bản, đang yêu cầu xử lý. Thanh tra Sở TN&MT đang xuống kiểm tra, đã có mấy văn bản cho kiểm tra, yêu cầu xử lý rồi. Mặt khác, huyện đã chỉ đạo Công an Phòng cháy chữa cháy vào kiểm tra, xử lý lập biên bản. Nếu không làm dứt điểm xong trong tháng 9, chúng tôi sẽ đình chỉ lại hết, yêu cầu đóng cửa, yêu cầu chủ đầu tư. Nếu không thực hiện thì chúng tôi buộc phải cưỡng chế, ai có kho hàng thì phải bốc đi”.
Theo tìm hiểu của PV, hiện hàng chục kho xưởng ở đây đã có chủ sử dụng. Nhiều kho xưởng được thuê để chứa đồ, một số khác được thuê làm cơ sở sản xuất, hoạt động liên tục. Các nhà kho, nhà xưởng được dựng san sát nhau, chứa nhiều đồ dễ cháy như sách vở, kho sản xuất giấy, đến hàng tiêu dùng… khiến các kho này tiềm ẩn nguy cơ cháy nổ cao.
Đỗ Lực
Hà Nội siết chất lượng dịch vụ cấp cứu ngoại viện bằng cơ chế giám sát mới, chuẩn hóa chất lượng cấp cứu cho người dân
Thời sự - 5 giờ trướcGĐXH - UBND TP Hà Nội vừa ban hành Quyết định số 85/2026/QĐ-UBND quy định tiêu chí, tiêu chuẩn chất lượng, cơ chế giám sát, đánh giá, kiểm định và nghiệm thu dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước trong lĩnh vực cấp cứu ngoại viện.
Hà Nội điều chỉnh, tăng cường mạng lưới xe buýt phục vụ Đề án Vùng phát thải thấp lõi Hoàn Kiếm
Thời sự - 6 giờ trướcGĐXH - Tối 1/7, UBND TP Hà Nội thống nhất chủ trương điều chỉnh các tuyến xe buýt hiện có để phục vụ lộ trình triển khai Đề án Vùng phát thải thấp, đồng thời giao các sở, ngành rà soát kỹ phương án mở mới tuyến buýt, bảo đảm kết nối đồng bộ, sử dụng hiệu quả ngân sách.
Hà Nội đưa chính sách BHYT đến gần người dân bằng nhiều hình thức
Thời sự - 6 giờ trướcGĐXH - Hà Nội sẽ triển khai đợt cao điểm tuyên truyền về chính sách bảo hiểm y tế (BHYT) từ ngày 30/6 đến 5/7/2026 với nhiều hình thức đa dạng, từ truyền thông số đến tuyên truyền trực tiếp tại cơ sở. Trọng tâm là phổ biến những điểm mới của Luật BHYT năm 2024 và các chính sách có hiệu lực từ ngày 1/7/2026, giúp người dân hiểu đúng, hưởng đầy đủ quyền lợi và tích cực tham gia BHYT.
'Bốc đầu' xe máy trên đường, nam thanh niên nhận cái kết nhớ đời
Xã hội - 6 giờ trướcGĐXH - Trong quá trình lưu thông trên đường, nam thanh niên Đ.V.T.Đ có hành vi "bốc đầu xe" máy và bản thân không đội mũ bảo hiểm, không có gương chiếu hậu, không có giấy phép lái xe, không có chứng nhận đăng ký xe.
Phạt người đàn ông 7,5 triệu đồng do bình luận tiêu cực, xúc phạm uy tín cơ quan, tổ chức
Xã hội - 7 giờ trướcGĐXH - Làm việc với cơ quan công an, ông T khai nhận toàn bộ hành vi sai phạm của mình và cho biết, bản thân không có động cơ, mục đích chống phá, gây phức tạp về an ninh, trật tự.
Chỉ 2 trường công lập tại Hà Nội hạ điểm chuẩn lớp 10
Xã hội - 7 giờ trướcSở GD&ĐT Hà Nội vừa công bố điểm chuẩn trúng tuyển bổ sung (đợt 2) vào lớp 10 THPT công lập không chuyên năm học 2026-2027.
Biết phạm pháp vẫn lao vào 'việc nhẹ lương cao': Vì sao?
Pháp luật - 8 giờ trướcGĐXH - Mặc dù nhiều người biết rõ công việc về "việc nhẹ, lương cao" mình sẽ làm là vi phạm pháp luật, nhưng vẫn chấp nhận tham gia vì hám lợi và mong muốn có thu nhập cao mà không phải bỏ nhiều công sức lao động.
Miền Bắc lại sắp đón một đợt mưa rất to trong 3 ngày liên tiếp
Đời sống - 10 giờ trướcGĐXH - Theo dự báo thời tiết, từ khoảng ngày 4-7/7, khu vực Bắc Bộ có khả năng xuất hiện một đợt mưa lớn diện rộng. Cảnh báo ngập úng, sạt lở đất, lũ quét xảy ra tại nhiều nơi.
Công thức tính điểm xét tốt nghiệp THPT 2026, thí sinh cần biết ngay
Giáo dục - 10 giờ trướcGĐXH - Từ năm 2026, điểm xét tốt nghiệp THPT được tính theo công thức mới. Dưới đây là thông tin cụ thể.
Lộ diện thủ khoa toàn quốc kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026 đến từ Hải Phòng
Giáo dục - 11 giờ trướcGĐXH - Em Phạm Bích Phương, học sinh Trường THPT Thanh Miện II (thành phố Hải Phòng), là một trong hai thủ khoa toàn quốc với tổng điểm 38,5.
Số cuối ngày sinh Âm lịch hé lộ người có đường công danh sáng lạn
Đời sốngGĐXH - Theo tử vi, con số cuối trong ngày sinh Âm lịch được cho là có thể phản ánh một phần tính cách, năng lực và tiềm năng phát triển của mỗi người.