Xác định được danh tính nạn nhân chết trên xe Lexus

| Pháp luật

Công an quận Ba Đình cho biết, nạn nhân chết trên chiếc xe Lexus tại phố Kim Mã sáng 14/2 là Nguyễn Tiến Chính, sinh năm 1967 trú tại 326 Kim Ngưu, Hai Bà Trưng, Hà Nội.

Như giadinh.net đưa tin, sáng nay xác người đàn ông trung niên được phát hiện trong xe ôtô Lexus tại ngã tư Kim Mã - Vạn Bảo (Ba Đình, Hà Nội). Trên người nạn nhân và trong xe có rất nhiều vết máu.

Trên xe vương nhiều vết máu của nạn nhân

 
Vụ việc được xác định sơ bộ như sau, khoảng 3h sáng nay 14/2, anh Phạm Văn C. (SN 1987) Bảo vệ khu Ngoại giao Đoàn trên phố Vạn Bảo, Kim Mã, Ba Đình phát hiện một chiếc xe ô tô màu đen 7 chỗ, BKS 30S 5376 đi hướng Cầu Giấy – Kim Mã, đến đối diện nhà 298 Kim Mã thì đâm nhẹ vào cột điện.
 
Anh C thấy lái xe giơ tay ra hiệu liền chạy tới gần thì thấy người lái xe có nhiều vết máu liều quay lại gọi cán bộ y tế của khu Ngoại giao đoàn để tìm cách cứu chữa. Khi cán bộ y tế đến, thấy cửa xe bên lái mở, lái xe ngả đầu sang ghế phụ, nhân viên y tế xác định lái xe chết do vết chém đứt động mạch cổ.
 
Vụ án đang tiếp tục được điều tra làm rõ.
Theo Dân trí
phuoclong
Bình luận (0)
Ý kiến của bạn

Cùng chuyên mục

Vụ xô xát tại quán Cường Dê ở Ninh Bình: 'Người chảy máu chưa chắc đã là bị hại'

Vụ xô xát tại quán Cường Dê ở Ninh Bình: 'Người chảy máu chưa chắc đã là bị hại'

Pháp luật -

GĐXH - GĐXH - Vụ xô xát gây xôn xao tại quán Cường Dê (Ninh Bình) đang là tâm điểm chú ý của dư luận. Dưới góc độ pháp lý, TS.LS Đặng Văn Cường đã đưa ra những phân tích cụ thể, nhấn mạnh "Người chảy máu chưa chắc đã là bị hại" nếu xét trên toàn bộ chuỗi hành vi khiêu khích và câu view.

Đà Nẵng: Bắt tạm giam đối tượng chiếm đoạt 30.000 USD của người nước ngoài

Đà Nẵng: Bắt tạm giam đối tượng chiếm đoạt 30.000 USD của người nước ngoài

Pháp luật -

Ngày 30/9, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an thành phố Đà Nẵng cho biết, đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam đối với Trần Văn Quân (sinh năm 1983, quê thành phố Hải Phòng; tạm trú tại phường An Hải, thành phố Đà Nẵng) về hành vi “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.