Xác định nguyên nhân ban đầu vụ cháy khiến 5 người tử vong thương tâm

| Thời sự

GiadinhNet - Mặc dù đám cháy không lớn, lực lượng chữa cháy có mặt kịp thời và dập tắt đám cháy từ sớm nhưng do căn nhà dạng ống nhỏ đã khiến 5 người ở Hà Nội tử vong.

Nhân chứng kể lại giây phút cuối gây ám ảnh vụ cháy kinh hoàng làm 5 người trong gia đình tử vong Nhân chứng kể lại giây phút cuối gây ám ảnh vụ cháy kinh hoàng làm 5 người trong gia đình tử vong

GiadinhNet - Lửa cháy ngùn ngụt bên trong tầng 1 căn nhà, tiếng kêu cứu vang, nhiều hàng xóm vội tiếp cận hiện trường nhằm cứu giúp các nạn nhân đang bị mắc kẹt nhưng "lực bất tòng tâm".

Ngày 21/4, UBND quận Đống Đa (Hà Nội) đã có báo cáo ban đầu về vụ hỏa hoạn nghiêm trọng khiến 5 người tử vong xảy ra vào lúc 1h10 sáng cùng ngày, tại ngôi nhà sát khu B9 tập thể Kim Liên, ngõ 65 phố Phạm Ngọc Thạch (phường Kim Liên).

Xác định nguyên nhân ban đầu vụ cháy khiến 5 người tử vong thương tâm - Ảnh 2.

Căn nhà xảy ra vụ cháy lắp "chuồng cọp" kín mít


Theo đó, hiện trạng nhà có 2 tầng, 1 tum với diện tích khoảng 41 m, nhà có lối thoát hiểm trên nóc nhà. Thời điểm xảy ra đám cháy, trong nhà có 7 người.

Vụ hỏa hoạn đã khiến 5 người tử vong gồm: Bà Đ.T.M. (SN 1948, chủ hộ); chị Đ.M.H. (SN 1985, con dâu của bà M.), anh B.N.K.(SN 1985, con ruột bà M.), cháu B.N.P. (SN 2012, con trai của anh L.) và cháu B.G.H. (SN 2021, cháu nội chủ hộ).

Kết quả điều tra ban đầu xác định đám cháy do lửa phát cháy tại tầng 1 căn nhà số P116 B9 tập thể Kim Liên. Nhà có người 5 bị mắc kẹt tại tầng 2. Riêng anh B.N.L. cùng cháu B.Q.H. đã thoát qua cửa tum sang mái nhà bên cạnh. Hậu quả, anh L. bị bỏng ở tay và chân; riêng cháu H. không bị thương.

Tiếp nhận tin báo, Công an quận Đống Đa đã chỉ đạo các lực lượng chuyên trách phối hợp với người tổ chức chữa cháy và cấp cứu người bị nạn. Đến khoảng 1h23 cùng ngày, đám cháy được dập tắt hoàn toàn.

"Mặc dù đám cháy không lớn, lực lượng chữa cháy có mặt kịp thời và dập tắt đám cháy sớm. Tuy nhiên do căn nhà dạng nhà ống nhỏ không có đường thoát nhiệt làm nhiệt cao và khói bốc nhanh dẫn hậu quả làm 5 người chết và 2 người bị thương" - báo cáo nêu rõ.

Xác định nguyên nhân ban đầu vụ cháy khiến 5 người tử vong thương tâm - Ảnh 4.

Lực lượng Công an phong tỏa hiện trường


Liên quan đến vụ việc, trên báo Vietnamnet, ông Nguyễn Quang Sơn, Phó Chủ tịch UBND phường Kim Liên thông tin, khu vực xảy ra cháy khiến 5 người tử vong nằm sát tập thể B9 Kim Liên (Đống Đa, Hà Nội) vi phạm điều kiện phòng cháy chữa cháy.

Phó Chủ tịch UBND phường Kim Liên (Đống Đa, Hà Nội) thông tin, khu vực xảy ra cháy khiến 5 người tử vong có nhiều bất cập như cơi nới "chuồng cọp", lối thoát hiểm hạn chế...

"Trong thời gian tới, UBND phường sẽ phối hợp với các cơ quan có liên quan tích cực tuyên truyền, vận động người dân để khắc phục tình trạng này. Cùng với đó sẽ mở thêm lối thoát hiểm, kiên quyết xử lý như cưỡng chế nếu có tái phạm...", ông Sơn cho biết.

Vị Phó Chủ tịch UBND phường Kim Liên cho biết thêm, mức độ vụ cháy không quá lớn nhưng gây ra hậu quả hết sức nghiêm trọng. "Điều này khiến chúng ta cần phần xem xét lại công tác phòng cháy chữa cháy. Rõ ràng công tác, điều kiện phòng cháy không đảm bảo", ông Sơn nhấn mạnh.

Trước đó, khoảng 1h13 ngày 21/4, Trung tâm Thông tin chỉ huy Công an thành phố Hà Nội nhận được tin báo xảy ra cháy tại nhà dân sát tập thể B9 Kim Liên ( ngõ 65 Phạm Ngọc Thạch, phường Kim Liên). Trung tâm đã điều động 1 xe chỉ huy, 4 xe chữa cháy thuộc Công an quận Đống Đa và Công an quận Hai Bà Trưng đến hiện trường.

Đến 1h18 cùng ngày, lực lượng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ đã tiếp cận hiện trường, vụ cháy được xác định xảy ra tại tầng 1 nhà bà Đoàn Thị M. (tiếp giáp nhà B9 tập thể Kim Liên).

Tại khu vực cháy, ông Bùi Ngọc L. và cháu Bùi Quang H. đã tự thoát sang mái nhà tầng 2 bên cạnh, lực lượng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ triển khai thang đưa 2 người xuống vị trí an toàn.

Tại tầng 2, công an phát hiện cháu Bùi Gia H., (con trai của ông L.) còn dấu hiệu suy hô hấp, đưa đi cấp cứu tại bệnh viện Đa khoa Xanh Pôn. Tuy nhiên, nạn nhân sau đó tử vong tại bệnh viện.

4 người khác tử vong tại hiện trường gồm: bà Đoàn Thị M. (SN 1948; chủ hộ); chị Đỗ Mai H. (SN 1985; con dâu của bà M.), anh Bùi Ngọc K (SN 1985, con ruột bà M.), cháu Bùi Nam P. (SN 2012; con trai của ông L.). Đến 1h45 cùng ngày, đám cháy được dập tắt hoàn toàn.

Trước vụ việc đau lòng, Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Chử Xuân Dũng, lãnh đạo Đảng ủy, UBND quận Đống Đa cùng đại diện các sở, ngành và các tổ chức liên quan đã có mặt tại nhà tang lễ Bệnh viện Đống Đa để thăm hỏi, động viên đại diện gia đình các nạn nhân.

Sau khi gửi lời chia buồn sâu sắc đến đại diện gia đình, Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội bày tỏ, vụ hỏa hoạn là sự mất mát, tổn thất vô cùng to lớn. Thay mặt lãnh đạo thành phố cùng các ban ngành, ông Dũng mong muốn đại diện gia đình sớm vượt qua nỗi đau thương, mất mát này.

"Thành phố đã giao các cơ quan, đơn vị, địa phương, bệnh viện phối hợp hỗ trợ gia đình một cách tối đa nhất để khắc phục hậu quả. Trước mắt, các cơ quan liên quan sẽ phối hợp cùng gia đình, tập trung lo hậu sự; đồng thời tiếp tục công việc điều trị, chăm sóc sức khỏe cho các nạn nhân. Sau đó, địa phương sẽ giúp gia đình chỉnh trang, tu sửa lại nhà cửa để sớm ổn định cuộc sống" - ông Dũng khẳng định.

Cũng trong sáng nay, UBND TP Hà Nội đã hỗ trợ, thăm hỏi đại diện gia đình số tiền 30 triệu đồng. Quận Đống Đa, phường Kim Liên cùng trường học, tổ dân phố đã hỗ trợ tổng cộng gần 60 triệu đồng. Hiện cơ quan chức năng đang làm thủ tục để hỗ trợ gia đình nạn nhân số tiền 120 triệu đồng.

Tột cùng đau xót với lời kể nhân chứng vụ 5 người bị cháy Hà Nội

K.N (th)
Ý kiến của bạn
Tags:
Dự án 459 Bạch Mai: Lỗ hổng hợp đồng BCC và hành trình chuyển dịch đất công sang tư nhân, nguy cơ thất thoát lợi ích công hơn 12,7 tỷ đồng

Dự án 459 Bạch Mai: Lỗ hổng hợp đồng BCC và hành trình chuyển dịch đất công sang tư nhân, nguy cơ thất thoát lợi ích công hơn 12,7 tỷ đồng

Thời sự -

GĐXH - Sau khi phản ánh tình trạng chậm tiến độ kéo dài và việc chính quyền cơ sở vào cuộc kiểm tra hiện trạng tại khu đất số 54 ngõ 459 Bạch Mai, một góc khuất pháp lý lớn hơn dần lộ diện: Mô hình hợp tác kinh doanh (BCC) đã biến nguồn lực đất công thành lợi ích riêng cho doanh nghiệp tư nhân như thế nào, và vì sao Kiểm toán Nhà nước từng kiến nghị xem xét thu hồi dự án này?

Chi tiết đề xuất xây dựng hai đại lộ 10 làn xe chạy dọc sông Hồng của Hà Nội

Chi tiết đề xuất xây dựng hai đại lộ 10 làn xe chạy dọc sông Hồng của Hà Nội

Thời sự -

GĐXH - Nhằm hiện thực hóa không gian phát triển mới và giải quyết bài toán hạ tầng liên vùng, Viện Quy hoạch xây dựng Hà Nội vừa chính thức công bố phương án tuyến, vị trí công trình đường bộ thuộc dự án Trục Đại lộ cảnh quan sông Hồng tỷ lệ 1/500 để tổ chức lấy ý kiến rộng rãi của người dân.

Hà Nội: Quy hoạch trục đại lộ cảnh quan 10 làn hai bên sông Hồng, xây thêm 5 cây cầu kết nối

Hà Nội: Quy hoạch trục đại lộ cảnh quan 10 làn hai bên sông Hồng, xây thêm 5 cây cầu kết nối

Thời sự -

GĐXH - Với quy mô hơn 11.400 ha, dự án trục đại lộ cảnh quan sông Hồng (TP Hà Nội) vừa được công bố dự kiến triển khai từ năm 2026 đến 2038. Tổ hợp hạ tầng gồm tuyến đường đôi 10 làn xe, không gian công viên và hệ thống 17 cầu kết nối hứa hẹn thay đổi hoàn toàn diện mạo đô thị ven sông.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.