Hà Nội
23°C / 22-25°C

Xấu hổ vì nhà mỏng, méo

Thứ tư, 08:27 07/04/2010 | Xã hội

GiadinhNet - Ngày 6/4, Đoàn giám sát của Thường trực HĐND TP Hà Nội đã họp với UBND thành phố về kết quả giải quyết các kiến nghị của cử tri trước những vấn đề bức xúc trên địa bàn Thủ đô.

Trong khi các đại biểu bức xúc về chuyện chỉnh trang phố phường, nhất là chuyện xuất hiện nhiều nhà siêu mỏng thì Giám đốc Sở Xây dựng cho biết: "Nhà siêu mỏng có từ thời Pháp thuộc...".

Đắt nhất hành tinh, xấu nhất Hà Nội

Mở đầu thảo luận về nhà siêu mỏng, siêu méo ở Thủ đô, đại biểu Trần Trọng Hanh nói: "Tôi vào thành phố Đà Nẵng, thấy người ta làm quy hoạch rất "ngon", phố xá rất đẹp và hiện đại, thế nên tôi cảm thấy xấu hổ vì quy hoạch đô thị của Thủ đô khi chúng ta để cho tình trạng nhà siêu mỏng, siêu méo ngày càng tràn lan. Thành phố không thiếu các văn bản quy định xử lý, nhưng tình hình nhà siêu mỏng siêu méo không giảm mà ngày càng gia tăng. Không hiểu vì thuốc chúng ta kê không hiệu nghiệm hay có thuốc mà không uống..., hay chúng ta kê nhầm thuốc... bổ?”.

Không muốn "biểu trưng" của Hà Nội là nhà siêu mỏng, siêu méo.

Chủ tịch UBND thành phố, ông Nguyễn Thế Thảo nhấn mạnh, lãnh đạo thành phố và các nhà kiến trúc chẳng ai muốn biểu trưng của Hà Nội là nhà siêu mỏng, siêu méo.

Theo đại biểu Bùi Thị An, tại trục đường 32 đi Sơn Tây cũng đã xuất hiện tình trạng nhà siêu mỏng, siêu méo, điều đó cho thấy không những vấn đề này có ở các quận nội thành mà đã lan ra cả các huyện ngoại thành. "Vấn đề này tôi đã chất vấn thành phố từ đầu nhiệm kỳ, nhưng bây giờ đã gần hết nhiệm kỳ không biết các đồng chí đã xử lý được bao nhiêu?", bà An băn khoăn.

Đồng tình với ý kiến trên, Phó Chủ tịch HĐND thành phố Lê Quang Nhuệ cho biết, đã nhiều lần HĐND thành phố ra nghị quyết rồi chất vấn tại các kỳ họp nhưng đến phiên chất vấn thì không những vấn đề chưa giải quyết được mà nhà siêu mỏng lại nhiều thêm. Ông Nhuệ ví dụ, quận Hai Bà Trưng báo cáo có rất nhiều nhà siêu mỏng, siêu méo trên địa bàn nhưng lại lý giải rằng ở đây không phải do người ta xây mà do họ hoàn thiện lại sau khi phá nhà. "Một căn nhà hai tầng 60, 70m2 sau khi phá thì một chiều còn khoảng 80 cm một chiều còn hơn 1 m thì tôi không hiểu họ sử dụng trình độ kỹ thuật hiện đại thế nào mà lại nói là hoàn thiện chứ không xây mới?", ông Nhuệ đặt câu hỏi.

Cũng theo ông Nhuệ, về ý tưởng chọn giải pháp thi công hai bên mặt đường để chống nhà siêu mỏng siêu méo đã được nhà đầu tư chứng minh là không khả thi, nếu có thực hiện chỉ thực hiện được ở một vài tuyến đường. Cho đến giờ chúng ta chưa có giải pháp triệt để, nên mới có chuyện tuyến đường đắt nhất hành tinh nhưng lại xấu nhất Hà Nội (đường Kim Liên mới - PV).
 
Nhà siêu mỏng ở Hà Nội xuất hiện ngày càng nhiều.

Nhà siêu mỏng, siêu méo có từ thời Pháp thuộc (!?)

Được Chủ tịch UBND thành phố chỉ định trả lời những bức xúc của cử tri với đại biểu HĐND thành phố liên quan đến nhà siêu mỏng, siêu méo, ông Nguyễn Xuân Anh - Giám đốc Sở Xây dựng thẳng thắn thừa nhận, chuyện nhà siêu mỏng, siêu méo là vấn đề nóng hổi trong nhiều khóa HĐND, chứ không phải trong khóa này. Tuy nhiên theo ông Anh, nếu nói nhà siêu mỏng siêu méo nhiều lên về số lượng thì đúng nhưng nếu so sánh với số lượng những tuyến phố mới mở, hàng nghìn ngôi nhà bị cắt xén thì thấy công tác quản lý đã làm kiên quyết.

"Thành phố cũng rất muốn là chúng ta xây dựng đồng bộ cả đường và hai bên đường nhưng do nhiều điều kiện khác nhau hiện chúng ta chưa thể làm được. Trong quá trình làm đường, chúng ta mở xuyên qua các khu dân cư, khu đô thị chứ không hẳn là mở rộng trên một con phố. Bản thân các khu dân cư cũ đã tồn tại các công trình, tòa nhà, khu đất không vuông, bây giờ chúng ta làm đường xuyên qua, chúng ta cắn xén thì việc hình thành những miếng đất, những ngôi nhà méo mó là đương nhiên", ông Anh biện giải.

Cao hơn nữa, ông Nguyễn Xuân Anh còn cho rằng nhà siêu mỏng, siêu méo đó là đặc thù của đô thị cải tạo. Ông Anh dẫn chứng, từ trước những năm 1954 đã tồn tại nhà siêu mỏng siêu méo, trên những tuyến phố như Lương Văn Can, Hàng Cân... cũng rất nhiều nhà chỉ mỏng 1 hay 1,5 m, đó chẳng phải là nhà siêu mỏng, siêu méo thì là gì?

Cuộc họp lần này của HĐND TP Hà Nội đề cập nhiều vấn đề, nhưng vấn đề nóng bỏng nhất là chuyện liên quan đến nhà siêu mỏng, siêu méo. Thành phố đang chỉnh trang bộ mặt đô thị và nhiều việc triển khai vấp phải luồng dư luận không đồng tình. Hạ cáp ngầm gây loạn phố, sơn mặt phố biến phố cổ thành giả cổ. Những việc này phần nhiều là "ăn sổi", giải quyết nhà siêu mỏng, siêu méo theo đó là thống nhất mô hình kiến trúc đặc trưng của Thủ đô mới là chuyện dài lâu.

Võ Hải

hoaianh
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Chiêm ngưỡng ngôi chùa cổ, nơi từng là cơ sở cách mạng đầu tiên của Nam Định

Chiêm ngưỡng ngôi chùa cổ, nơi từng là cơ sở cách mạng đầu tiên của Nam Định

Đời sống - 1 giờ trước

GĐXH - Chùa Phúc Chỉ nằm trên địa bàn xã Yên Thắng, huyện Ý Yên là di tích có giá trị lịch sử, văn hoá và kiến trúc lâu đời, đặc biệt chùa còn là một cơ sở cách mạng đầu tiên của tỉnh Nam Định gắn với hai cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ.

Đông đảo người dân đi viếng Lăng Bác dịp kỷ niệm 134 năm Ngày sinh của Người

Đông đảo người dân đi viếng Lăng Bác dịp kỷ niệm 134 năm Ngày sinh của Người

Xã hội - 1 giờ trước

GĐXH - Nhân dịp kỷ niệm 134 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 – 19/5/2024), rất nhiều người dân từ khắp các tỉnh thành đã hội tụ về Thủ đô Hà Nội để xếp hàng vào Lăng viếng Bác.

Người phụ nữ bị tạt a-xít và sự đớn hèn của gã đàn ông (P cuối): Manh mối không ngờ tới

Người phụ nữ bị tạt a-xít và sự đớn hèn của gã đàn ông (P cuối): Manh mối không ngờ tới

Pháp luật - 3 giờ trước

GĐXH - Vụ tạt a-xít vào chị N tại khu bếp của trạm dừng nghỉ đã khiến người phụ nữ này tổn hại tới 68% sức khỏe, không thể lấy lại dung mạo như cũ. Công an tỉnh Hòa Bình xác định đây là vụ án đặc biệt nghiêm trọng nên đã giao Phòng Cảnh sát hình sự chủ trì, phối hợp với Công an huyện Cao Phong nhanh chóng tìm ra hung thủ.

Thiếu niên 13 tuổi đuối nước, các bạn tưởng đùa giỡn

Thiếu niên 13 tuổi đuối nước, các bạn tưởng đùa giỡn

Xã hội - 3 giờ trước

H. cùng nhóm bạn đi tắm và câu cá tại hồ nước ở phường Thới Hòa. Sau đó, H. bơi ra xa và bị chuột rút rồi đuối nước. Tuy nhiên, các bạn khác tưởng H. đang đùa giỡn.

Bắt quả tang thai phụ 8 tháng sử dụng ma tuý ở Hà Nội

Bắt quả tang thai phụ 8 tháng sử dụng ma tuý ở Hà Nội

Pháp luật - 3 giờ trước

Quá trình khám xét, cơ quan Công an phát hiện một phụ nữ dù đang mang thai 8 tháng nhưng vẫn sử dụng ma tuý cùng 2 đối tượng khác.

Kết quả xổ số (KQXS) hôm nay Chủ nhật ngày 19/5/2024

Kết quả xổ số (KQXS) hôm nay Chủ nhật ngày 19/5/2024

Xã hội - 5 giờ trước

GĐXH - Kết quả xổ số hôm nay - KQXS Chủ nhật ngày 19/5/2024: Xổ số miền Nam - XSMN, xổ số miền Trung - XSMT, xổ số miền Bắc - XSMB, xổ số Vietlott - XS Vietlott.

Phát hiện đạn 'khủng' khi đào móng thi công trạm y tế

Phát hiện đạn 'khủng' khi đào móng thi công trạm y tế

Thời sự - 5 giờ trước

GĐXH - Quá trình đào móng thi công trạm y tế, người dân phát hiện một quả đạn còn nguyên đầu nổ. Hiện lực lượng chức năng cắm biển cảnh báo nguy hiểm để tiến hành các bước xử lý.

Cà Mau đề xuất mức hỗ trợ hàng tháng đối với lực lượng bảo vệ an ninh, trật tự cơ sở

Cà Mau đề xuất mức hỗ trợ hàng tháng đối với lực lượng bảo vệ an ninh, trật tự cơ sở

Pháp luật - 5 giờ trước

GĐXH - Tỉnh Cà Mau đang tổ chức lấy ý kiến đóng góp của tổ chức, cá nhân liên quan tới tiêu chí thành lập, số lượng thành viên và chính sách hỗ trợ đối với lực lượng bảo vệ an ninh, trật tự cơ sở trên địa bàn.

Hà Nội: Sở GTVT yêu cầu làm rõ thông tin đường sắt Cát Linh - Hà Đông có lãi tăng vọt

Hà Nội: Sở GTVT yêu cầu làm rõ thông tin đường sắt Cát Linh - Hà Đông có lãi tăng vọt

Thời sự - 5 giờ trước

GĐXH - Trước thông tin tuyến đường sắt đô thị Cát Linh - Hà Đông báo cáo năm thứ 2 liên tiếp có lãi, riêng năm 2024 vừa qua lãi đến 13 tỷ đồng. Sở Giao thông Vận tải Hà Nội vừa có văn bản yêu cầu các đơn vị làm rõ thông tin trên.

Tuyệt đối không dùng hội trường xã, nhà văn hóa để giới thiệu sản phẩm, bán hàng

Tuyệt đối không dùng hội trường xã, nhà văn hóa để giới thiệu sản phẩm, bán hàng

Xã hội - 5 giờ trước

GĐXH - Tỉnh Thanh Hóa yêu cầu các địa phương trên địa bàn tuyệt đối không cho phép tổ chức các sự kiện, hội thảo bán hàng đa cấp, giới thiệu sản phẩm, bán hàng khuyến mại tại hội trường xã, nhà văn hóa thôn, bản, phố.

Top