Hà Nội
23°C / 22-25°C

Xe điện Trung Quốc không đăng ký ngang nhiên chở khách ở Yên Tử

Thứ năm, 20:56 18/02/2016 | Xã hội

GiadinhNet - Hàng chục chiếc xe điện chở khách đang hoạt động rầm rộ tại lễ hội Yên Tử (Quảng Ninh) từ nhiều năm nay nhưng chưa đăng ký, đăng kiểm.

Đến hẹn lại lên, du khách thập phương đang nô nức đổ về tham quan danh thắng quốc gia Yên Tử, TP Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh. Trung bình mỗi ngày, có từ 30.000 - 45.000 du khách tham quan tại Yên Tử.

Trong khuôn khổ lễ hội có nhiều hoạt động như các trò chơi dân gian chọi gà, kéo co, ném còn; biểu diễn nghệ thuật, múa rồng lân, võ thuật; giải cờ tướng Kỳ vương Yên Tử lần thứ 3; biểu diễn nghệ thuật tại nhà ga 1 cáp treo và trưng bày hoa mai vàng Yên Tử.


Hội xuân Yên Tử sẽ kéo dài đến hết tháng 3 âm lịch.

Hội xuân Yên Tử sẽ kéo dài đến hết tháng 3 âm lịch.

Để phục vụ các du khách hành hương về đất Phật, Ban quản lý di tích và rừng quốc gia Yên Tử triển khai các công việc liên quan, hoàn thành các công trình phục vụ Hội xuân năm 2016.

Công ty cổ phần phát triển Tùng Lâm (đơn vị đầu tư tuyến cáp treo Yên Tử) cũng đầu tư mua thêm 30 xe điện để phục vụ du khách tham quan.

Tuy nhiên, nhiều du khách bức xúc bởi những năm trước đây, bãi xe tại khu Giải Oan có sức chứa khoảng 5.000 xe máy được bố trí rất gần khu vực nhà ga cáp treo và chùa Giải Oan nhưng năm nay, Công ty Tùng Lâm đã không đưa vào khai thác bãi để xe này nữa. Họ bạt núi, san lấp một diện tích nhỏ hơn, với sức chứa chỉ bằng một phần bãi để xe trước đó ra phía ngoài cùng 1 bãi gửi ô tô khá lớn cách bãi xe Giải Oan chừng hơn 1km.


Giá gửi mũ bảo hiểm tại lễ hội Yên Tử là 5.000/ chiếc.

Giá gửi mũ bảo hiểm tại lễ hội Yên Tử là 5.000/ chiếc.


Quá bất cập, nhiều người dân phải mang theo mũ bảo hiểm khi vào bên trong chùa.

Quá bất cập, nhiều người dân phải mang theo mũ bảo hiểm khi vào bên trong chùa.

Bên cạnh đó, công ty còn “tận thu” của du khách với phí trông giữ mũ bảo hiểm của du khách là 5.000đ/mũ trong khi thu 5.000đ/xe máy/lượt.

Như vậy, tất cả du khách khi hành hương về Yên Tử tham quan, lễ chùa sẽ phải để xe ở bãi đỗ xe phía ngoài và chọn hai phương án: Đi bộ quãng đường dài 2km hoặc mua vé xe điện (10.000 đồng/lượt) vào khu vực nhà ga cáp treo.

Chính vì lượng khách đông nên các lái xe điện chạy với tốc độ rất nhanh trên quãng đường đồi dốc, quanh co này, bất chấp sự an nguy tới tính mạng của du khách.


38 chiếc xe điện của công ty Tùng Lâm đang hoạt động tại lễ hội Yên Tử chưa được đăng ký, đăng kiểm.

38 chiếc xe điện của công ty Tùng Lâm đang hoạt động tại lễ hội Yên Tử chưa được đăng ký, đăng kiểm.

Theo tìm hiểu của PV Báo Gia đình & Xã hội, Công ty Tùng Lâm có 38 xe điện được đưa vào khai thác chuyên chở khách du lịch từ bãi gửi xe đến nhà ga cáp treo dài chừng 2km đường đồi dốc quanh co với giá vé 10.000đ/người/lượt. Mức giá này chỉ mới được áp dụng năm 2016 sau khi công ty bị phản ứng dữ dội từ du khách khi thu 20.000đ/người/lượt.

Toàn bộ 38 chiếc xe điện này (có loại chở 9 người, loại chở 11 người) đều không có tem đăng kiểm và biển số được các đơn vị cơ quan chức năng cấp.

Theo quy định của Bộ GTVT tại Thông tư 86, kể từ ngày 15/9/2015 “xe điện bốn bánh (thuật ngữ kỹ thuật gọi là xe chở người bốn bánh có gắn động cơ) hoạt động trong phạm vi hạn chế phải có chứng nhận kiểm định an toàn kỹ thuật mới được lưu hành”.

Theo quy định chung, xe điện 4 bánh chở khách loại mới và chưa qua sử dụng đến 2 năm có được kiểm tra lần đầu có hiệu lực hoạt động là 18 tháng; 12 tháng/lần đối với các trường hợp còn lại, kể cả xe không xác định được năm sản xuất. Các lần kiểm tra định kỳ tiếp theo là 12 tháng/lần. Thời hạn hiệu lực của giấy chứng nhận an toàn kỹ thuật không vượt quá thời hạn của giấy đăng ký xe (nếu có).

Các trường hợp không thực hiện nghĩa vụ kiểm định bị xử phạt vi phạm hành chính như đối với ô tô chở khách.

Quy định rõ ràng là vậy, tuy nhiên Công ty Tùng Lâm lại cố tình không thực hiện, bất chấp tính mạng của du khách có thể bị nguy hiểm, để thu lợi từ việc chở khách du lịch trên quãng đường đồi dốc quanh co ở khuôn viên danh thắng Yên Tử.


Công ty Tùng Lâm cố tình không thực hiện các quy định của pháp luật về hoạt động của xe điện.

Công ty Tùng Lâm cố tình không thực hiện các quy định của pháp luật về hoạt động của xe điện.

Trao đổi với PV, ông Lê Tiến Dũng - quyền Trưởng ban Quản lý di tích và rừng quốc gia Yên Tử cho biết Ban Quản lý đã yêu cầu Công ty Tùng Lâm cung cấp các giấy tờ, hồ sơ liên quan tới số xe này và hoạt động kinh doanh chở khách du lịch. Tuy nhiên, cho tới thời điểm hiện tại, Tùng Lâm vẫn chưa đưa ra được bất kỳ giấy tờ, hồ sơ nào liên quan.

Trả lời PV Báo Gia đình & Xã hội, ông Lê Trọng Thanh, Phó giám đốc Công ty Tùng Lâm lý giải việc các xe điện chưa có đăng kiểm mà vẫn chạy là vì xe có đầy đủ giấy tờ nhập khẩu từ Trung Quốc về, còn không đăng ký biển kiểm soát là do xe chỉ chạy trong đường nội vi chứ không phải tham gia giao thông bên ngoài. Theo lời ông Thanh thì Tùng Lâm không biết “có phải đăng ký, đăng kiểm xe điện hay không”.

Về việc vì sao lại đưa bãi gửi xe ra ngoài xa, phải chăng Tùng Lâm cố tình làm khó du khách để tận thu, ông Thanh trả lời rằng Tùng Lâm dời bến xe ra ngoài là để có địa điểm xây dựng trung tâm văn hóa, dịch vụ du lịch.

Trước những tồn tại nêu trên, thiết nghĩ các cơ quan chức năng, chính quyền TP.Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh cần nhanh chóng vào cuộc xử lý, đảm bảo sự nghiêm minh theo quy định pháp luật cũng như sự an toàn tính mạng cho du khách khi về với Yên Tử.

Cần chấn chỉnh hoạt động của xe điện tại lễ hội

Một cán bộ Cục Đăng kiểm Việt Nam cho hay, loại ô tô điện mà các doanh nghiệp Việt Nam nhập khẩu về có cấu tạo không bảo đảm các tiêu chuẩn để tham gia giao thông, đặc biệt là các tuyến đường đồi núi. Do không có hệ thống cửa đóng kín nên nếu bị va chạm mạnh, những người ngồi trên ô tô điện có thể bị văng ra đường, rất nguy hiểm. Do vậy cần rà soát, đánh giá kỹ lưỡng để chấn chỉnh lại hoạt động của phương tiện này.

Cao Tuân/Báo Gia đình & Xã hội

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Lừa đảo đưa 9 người dân ở Bắc Kạn sang Úc làm việc, một đối tượng quê Hải Dương bị bắt

Lừa đảo đưa 9 người dân ở Bắc Kạn sang Úc làm việc, một đối tượng quê Hải Dương bị bắt

Pháp luật - 1 giờ trước

GĐXH - Do nợ nần, Đoàn Văn Trung quê ở Hải Dương lập tài khoản zalo thường xuyên đăng tải hình ảnh về công việc ở Úc với mức thu nhập cao. Khi nạn nhân tin tưởng và chuyển tiền thì chiếm đoạt.

Bắc Kạn: Vận chuyển pháo hoa thuê với giá 2,2 triệu đồng, một đối tượng bị phạt 5 năm tù

Bắc Kạn: Vận chuyển pháo hoa thuê với giá 2,2 triệu đồng, một đối tượng bị phạt 5 năm tù

Pháp luật - 1 giờ trước

GĐXH - Vận chuyển pháo hoa với số lượng lớn từ Cao Bằng về Thái Nguyên với giá 2.200.000 đồng, một bị cáo bị xử phạt 5 năm tù giam.

TPHCM chỉ đạo nóng sau vụ trẻ mầm non bị tát, ngồi đè lên bụng, nhét đồ ăn

TPHCM chỉ đạo nóng sau vụ trẻ mầm non bị tát, ngồi đè lên bụng, nhét đồ ăn

Giáo dục - 1 giờ trước

Ngày 24/4, Sở Giáo dục và Đào tạo TPHCM có văn bản chấn chỉnh hành vi vi phạm đạo đức nhà giáo sau vụ bạo hành tại Lớp Mẫu giáo Tí Bo.

Sơn La: Mưa đá phủ trắng ruộng nương, đường sá, gây thiệt hại lớn

Sơn La: Mưa đá phủ trắng ruộng nương, đường sá, gây thiệt hại lớn

Thời sự - 2 giờ trước

GDXH - Trận mưa đá lớn ở xã Lóng Luông và Xuân Nha, huyện Vân Hồ, Sơn La bao phủ đồi núi, ruộng nương gây thiệt hại nặng.

Phát hiện, tạm giữ 3,5 tấn đường kính không rõ nguồn gốc xuất xứ

Phát hiện, tạm giữ 3,5 tấn đường kính không rõ nguồn gốc xuất xứ

Pháp luật - 2 giờ trước

GĐXH - Quá trình thực hiện nhiệm vụ, lực lượng của Phòng CSGT Công an tỉnh Quảng Bình phát hiện, tạm giữ 3,5 tấn đường không rõ nguồn gốc xuất xứ.

3 học sinh dựng hiện trường tự tử khiến nhiều lực lượng mò dưới kênh suốt nhiều giờ

3 học sinh dựng hiện trường tự tử khiến nhiều lực lượng mò dưới kênh suốt nhiều giờ

Xã hội - 2 giờ trước

GĐXH - Nhận được thông tin nghi có học sinh tự tử trên kênh N2 (địa bàn xã Sơn Thành, huyện Yên Thành, Nghệ An) các lực lượng chức năng đã khẩn trương xuống kênh để mò tìm suốt nhiều giờ.

Phát tán video ‘nhạy cảm’ khi người yêu cũ có bạn trai mới: Hành vi đê hèn

Phát tán video ‘nhạy cảm’ khi người yêu cũ có bạn trai mới: Hành vi đê hèn

Pháp luật - 3 giờ trước

GĐXH - Bực tức vì người yêu cũ có người yêu mới, Thức đã phát tán video "nhạy cảm" lên mạng xã hội với mục đích trả thù.

Chủ tịch Hà Nội yêu cầu công an làm rõ vụ 2 phóng viên bị hành hung khi tác nghiệp

Chủ tịch Hà Nội yêu cầu công an làm rõ vụ 2 phóng viên bị hành hung khi tác nghiệp

Pháp luật - 3 giờ trước

GĐXH - Trong quá trình tác nghiệp ghi nhận vụ cháy nhà xưởng trên địa bàn xã Ngũ Hiệp, huyện Thanh Trì, Hà Nội, 2 phóng viên thuộc 2 cơ quan báo chí đã bị một nhóm đối tượng lăng mạ, hành hung.

Dự án tàu điện không ray được đề xuất triển khai tại Hà Nội có gì đặc biệt?

Dự án tàu điện không ray được đề xuất triển khai tại Hà Nội có gì đặc biệt?

Đời sống - 3 giờ trước

GĐXH - Tàu điện không ray là một loại hình vận tải hành khách công cộng mới được đề xuất áp dụng vào mạng lưới giao thông công cộng thành phố Hà Nội. Tàu không chạy trên đường ray truyền thống mà thay thế bằng đường ray ảo với công nghệ hiện đại.

Mua súng về để bắn chim, nam thanh niên bị phạt tù

Mua súng về để bắn chim, nam thanh niên bị phạt tù

Pháp luật - 4 giờ trước

GĐXH - Sau khi đặt mua một khẩu súng dạng côn xoay trên mạng xã hội với mục đích dùng bắn chim, nhưng Nguyễn Văn Hưng không ngờ hành vi của mình đã vi phạm pháp luật.

Top