Xe tải tông loạt ô tô dừng đèn đỏ, xe đón dâu bẹp dúm ở Bình Thuận

| Xã hội

Xe tải bất ngờ tông hàng loạt xe ô tô đang dừng đèn đỏ khiến 2 người bị thương nặng, 4 xe ô tô biến dạng.

Thông tin ban đầu, khoảng 14h chiều 1/1, ô tô tải BKS 49C-037.20 do Bùi Tấn Hội (45 tuổi, trú tại xã Gia An, huyện Tánh Linh, Bình Thuận) điều khiển lưu thông trên QL55 hướng Tánh Linh - Lagi, khi đến km98 600 QL 55, đoạn giao với QL1A (gần ngã ba 46) thuộc KP1, thị trấn Tân Nghĩa, huyện Hàm Tân (Bình Thuận) thì tông vào bên hông ô tô con 60A-634.89 do Võ Văn Toàn (28 tuổi) điều khiển đang dừng đèn đỏ phía trước.

Xe tải tông loạt ô tô dừng đèn đỏ, xe đón dâu bẹp dúm ở Bình Thuận - Ảnh 1.
Xe đón dâu bẹp dúm sau cú tông liên hoàn

Xe tải mất lái leo chồm lên ô tô BKS 86A-086.52 do Trần Thanh Sơn (34 tuổi) điều khiển và dừng lại sau khi tông mạnh vào đuôi xe chở rơm 86C-036.12.

Cú tông mạnh khiến ô tô BKS 86A-086.52 nằm bẹp giữa 2 xe tải 49C-037.20 và 86C-036.12 và biến dạng hoàn toàn.

Tại thời điểm xảy ra tai nạn xe 86A-086.52 được trang trí làm xe hoa đón dâu chỉ có 1 mình tài xế Trần Thanh Sơn.

Xe tải tông loạt ô tô dừng đèn đỏ, xe đón dâu bẹp dúm ở Bình Thuận - Ảnh 2.
Hiện trường vụ tai nạn
Xe tải tông loạt ô tô dừng đèn đỏ, xe đón dâu bẹp dúm ở Bình Thuận - Ảnh 3.
Hiện trường vụ tai nạn
Xe tải tông loạt ô tô dừng đèn đỏ, xe đón dâu bẹp dúm ở Bình Thuận - Ảnh 4.

Vụ tai nạn khiến anh Trần Thanh Sơn và Bùi Tấn Hội bị thương nặng được người dân đưa đi bệnh viện cấp cứu.

Cơ quan công an đã tiến hành khám nghiệm hiện trường để điều tra, xử lý vụ tai nạn.

Theo Vietnamnet

Ý kiến của bạn
Tags:
Cận cảnh tuyến đường Vũ Quỳnh kéo dài ngổn ngang sau nhiều năm triển khai

Cận cảnh tuyến đường Vũ Quỳnh kéo dài ngổn ngang sau nhiều năm triển khai

Đời sống -

GĐXH - Được khởi công năm 2020 với tổng mức đầu tư khoảng 253 tỷ đồng, dự án đường nối Lê Đức Thọ - Phạm Hùng - Vũ Quỳnh đến nay vẫn chưa hoàn thành đồng bộ. Ghi nhận tại hiện trường cho thấy nhiều đoạn tuyến còn dang dở, trong khi một số khu vực đã hoàn thiện lại đang được tận dụng làm nơi đỗ ô tô, tập kết vật liệu xây dựng, phế liệu và rác thải.

Vì sao phương thức thương lượng trong giải quyết tranh chấp được pháp luật khuyến khích?

Vì sao phương thức thương lượng trong giải quyết tranh chấp được pháp luật khuyến khích?

Pháp luật -

GĐXH - Theo Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia (Bộ Công Thương), pháp luật khuyến khích thương lượng khi giữa người tiêu dùng và doanh nghiệp phát sinh tranh chấp từ chất lượng hàng hóa, dịch vụ, bảo hành hoặc các cam kết trong giao dịch. Bởi phương thức này giúp các bên chủ động đối thoại, tiết kiệm thời gian, chi phí và tìm kiếm giải pháp hài hòa, phù hợp.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.