Xét tuyển đại học 2017 được thực hiện như nào?

| Xã hội

GiadinhNet - Dự kiến, ở kỳ tuyển sinh ĐH, CĐ năm 2017, các thí sinh sau khi dự thi kỳ thi THPT Quốc gia sẽ có tổng cộng 10 nguyện vọng để xét tuyển vào 5 trường đại học.

Theo Dự thảo Quy chế Kỳ thi THPT Quốc gia 2017 và tuyển sinh ĐH, CĐ 2017 do Bộ GD&ĐT vừa mới công bố, để xét tuyển sinh ĐH, CĐ, thí sinh đã tốt nghiệp THPT phải dự thi các bài thi và các môn thành phần của bà thi Khoa học Tự nhiên, Khoa học Xã hội, phù hợp với tổ hợp bài thi, môn thi xét tuyển vào ngành, nhóm ngành theo quy định của các trường ĐH, CĐ.

Cơ hội xét tuyển ĐH, CĐ năm tới của thí sinh sẽ tăng thêm khi được quyền đăng ký dự thi cả 5 bài thi. Để xét tốt nghiệp THPT, thí sinh được chọn điểm bài thi cao nhất trong số các bài dự thi tự chọn. Để xét tuyển vào ĐH, CĐ thí sinh được lựa chọn môn, hoặc tổ hợp môn mà trường ĐH, CĐ yêu cầu.

Bộ GD&ĐT cũng yêu cầu các trường phải đăng ký với Bộ sử dụng kết quả của kỳ thi làm căn cứ tuyển sinh. Sử dụng dữ liệu điểm thi của thí sinh do Bộ chuyển đến để xét tuyển sinh theo quy định của Quy chế tuyển sinh ĐH, CĐ hệ chính quy.

Dự kiến thí sinh sẽ có 10 nguyện vọng xét tuyển vào 5 trường đại học. Ảnh: Q.Anh
Dự kiến thí sinh sẽ có 10 nguyện vọng xét tuyển vào 5 trường đại học. Ảnh: Q.Anh

Kỳ thi THPT quốc gia 2017 dự kiến cả nước sẽ sử dụng chung một nguồn dữ liệu. Theo đó, Bộ chịu trách nhiệm quản lý dữ liệu thi của thí sinh. Các trường ĐH, CĐ sử dụng dữ liệu thi để tuyển sinh.

Cũng theo Dự thảo, để xét tuyển vào ĐH, CĐ thí sinh chỉ được đăng ký xét tuyển một lần nhiều nguyện vọng (NV), sắp xếp theo thứ tự ưu tiên và không được thay đổi NV trong suốt quá trình xét tuyển chung. NV được xét theo thứ tự ưu tiên. Trong mỗi đợt xét tuyển chung, thí sinh chỉ trúng tuyển vào một NV ưu tiên cao nhất có thể trong danh sách các NV đã đăng ký.

Khi trúng tuyển, thí sinh phải xác nhận nhập học vào trường có NV học trong thời hạn quy định của mỗi đợt xét tuyển chung theo phương thức trực tuyến hay gửi bản chính giấy chứng nhận kết quả thi đến trường bằng thư chuyển phát nhanh.

Quá thời hạn này, những thí sinh đã trúng tuyển mà không xác nhận nhập học được xem như từ chối nhập học và không được xét tuyển chung đợt tiếp theo. Thí sinh đã xác nhận nhập học ở một trường sẽ không còn được thay đổi NV.

Theo dự kiến, mỗi thí sinh chỉ được đăng ký xét tuyển một lần với tối đa 10 NV xếp thứ tự từ một đến 10 vào 5 trường, mỗi trường 2 ngành/nhóm ngành. Sau khi đã đăng ký thành công, thí sinh không được thay đổi NV đã đăng ký trong giai đoạn xét tuyển chung.

Các chuyên gia về tuyển sinh cho biết, Dự thảo quy chế lần này đã tạo nhiều điều kiện hơn cho các thí sinh khi được lựa chọn nhiều môn thi, đồng nghĩa sẽ có nhiều bài thi để tham gia xét tuyển ĐH, CĐ. Thí sinh được chọn nhiều nguyện vọng vào nhiều trường khác nhau sẽ tăng thêm cơ hội cho các thí sinh. Tuy nhiên, tỷ lệ trúng “ảo” cũng sẽ tăng, gây khó khăn trong công tác tuyển sinh của các trường.

Tuyển sinh trung cấp, cao đẳng năm 2017 có gì đặc biệt? Tuyển sinh trung cấp, cao đẳng năm 2017 có gì đặc biệt?

GiadinhNet - Các trường trung cấp, cao đẳng từ năm 2017 sẽ được phép tuyển sinh quanh năm, tổ chức xét tuyển theo kết quả kỳ thi THPT quốc gia hoặc xét học bạ.

Quang Anh

Ngô Quang Huy
Ý kiến của bạn
Tags:
Hà Nội: Loạt công trình vi phạm ngang nhiên 'mọc' trên đất nông nghiệp chỉ cách UBND phường hơn 100m

Hà Nội: Loạt công trình vi phạm ngang nhiên 'mọc' trên đất nông nghiệp chỉ cách UBND phường hơn 100m

Đời sống -

GĐXH - Thời gian qua, Thành ủy và UBND TP Hà Nội đã ban hành nhiều văn bản chỉ đạo quyết liệt, yêu cầu tăng cường kỷ cương trong công tác quản lý trật tự xây dựng (TTXD), đất đai và phòng cháy chữa cháy (PCCC). Thế nhưng, trái ngược với nỗ lực chung của toàn Thành phố, tại phường Phú Diễn, hàng loạt công trình xây dựng trái phép trên đất nông nghiệp vẫn vô tư mọc lên, thách thức pháp luật, gây bức xúc dư luận.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.