Xét xử BS Hoàng Công Lương: Nhiều lời khai có lợi nhưng BS Lương vẫn bị đề nghị án treo

Thứ năm, 07:37 24/05/2018 | Pháp luật

GiadinhNet - Ngày 23/5, phiên tòa xét xử vụ chạy thận làm 9 người tử vong ở BVĐK tỉnh Hòa Bình có những diễn tiến mới. Sau phần xét hỏi kéo dài nhiều ngày, đại diện VKSND TP Hòa Bình đã trình bày bản luận tội, đề nghị mức án treo 30-36 tháng đối với bị cáo Hoàng Công Lương vì “Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng”.


Các bị cáo trong phiên tòa xử ngày 23/5. Ảnh: PV

Các bị cáo trong phiên tòa xử ngày 23/5. Ảnh: PV

Đại diện VKSND: Thừa nhận lời khai các nhân chứng khẳng định sửa chữa nội dung trong sổ giao ban

Cuối phiên xử sáng 23/5, bà Bùi Thị Thu Hằng, đại diện VKSND TP Hòa Bình giữ quyền công tố tại tòa trình bày tóm tắt vụ án. Trên cơ sở chứng cứ đã thu thập được, qua việc thẩm tra công khai tại phiên tòa, VKSND đánh giá: Đối với bị cáo Hoàng Công Lương, bác sĩ điều trị tại đơn nguyên Thận nhân tạo, khoa Hồi sức tích cực (BVĐK tỉnh Hòa Bình), VKSND khẳng định: Truy tố bị cáo tội “Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng” theo quy định tại Điều 285 Bộ luật Hình sự năm 1999; việc truy tố này là đúng pháp luật.

VKSND cho rằng, việc bị cáo Lương chưa kiểm tra hệ thống nước RO đã đạt chất lượng hay chưa mà ra y lệnh là một trong những nguyên nhân khiến 8 bệnh nhân tử vong. “Nếu bị cáo làm đầy đủ chức trách được giao thì hậu quả không xảy ra và nếu báo cáo với Trưởng khoa thì trách nhiệm sẽ bị loại trừ” - VKSND nhận định - “Hoàng Công Lương là người có đủ năng lực chịu trách nhiệm hình sự, hành vi của bị cáo gây hậu quả nghiêm trọng, làm mất niềm tin, gây hoang mang cho nhân dân, giảm uy tín của bệnh viện, gây thiệt hại cho nhà nước…”.

Đáng chú ý, bản luận tội của VKSND đã thừa nhận lời khai của các nhân chứng khẳng định việc sửa chữa nội dung ghi trong sổ giao ban với nội dung phân công BS Lương phụ trách đơn nguyên Thận nhân tạo. Tuy nhiên, VKSND vẫn khẳng định quá trình điều tra chứng minh BS Lương là người được giao phụ trách chuyên môn tại đơn nguyên Thận nhân tạo. Hồ sơ vụ án có chứng cứ việc bác sĩ này là người ký duyệt y lệnh cho 2 bác sĩ còn lại, hướng dẫn trong trường hợp xảy ra sự cố, trực tiếp thừa lệnh Trưởng khoa ký giấy đề nghị sửa chữa thiết bị hệ thống lọc nước RO số 2. Dù quá trình điều tra đến nay, bị cáo Hoàng Công Lương không thừa nhận phạm tội nhưng đã tích cực cấp cứu các nạn nhân ngộ độc, gia đình bị hại đã xin giảm nhẹ tội và bản thân có nhiều năm là Chiến sĩ thi đua, nên đây là những tình tiết để giảm nhẹ. Cũng trong bản luận tội này, VKSND khẳng định không có việc mớm cung, thông cung trong quá trình điều tra nên không thể có “lời khai sinh đôi”.

Cũng trong phiên tòa sáng 23/5, không chỉ bị cáo Hoàng Công Lương phủ nhận lời khai tại CQĐT và khẳng định lời khai trước tòa là đúng sự thật, một loạt nhân chứng có mặt tại tòa (như điều dưỡng viên Đỗ Thị Điệp, điều dưỡng viên Quang, điều dưỡng viên Hậu, điều dưỡng viên Hồng) đều phủ nhận lời khai của họ tại CQĐT về việc có chứng kiến ông Hoàng Đình Khiếu (Phó Giám đốc kiêm Trưởng khoa Hồi sức tích cực của BVĐK tỉnh Hoà Bình, thời điểm xảy ra vụ án) phân công nhiệm vụ quản lý đơn nguyên Thận nhân tạo đối với Hoàng Công Lương. Những người này đều khai trước tòa không chứng kiến việc này và cam kết lời khai tại tòa là đúng sự thật. Trước đó, trong phiên xử ngày 21-22/5, điều dưỡng viên Đinh Tiến Công khai nhận đã ghi bổ sung phần phân công nhiệm vụ cho BS Lương theo chỉ đạo của lãnh đạo khoa Hồi sức tích cực.

Kiến nghị làm rõ trách nhiệm của Công ty Thiên Sơn


Người nhà nạn nhân tử vong trong sự cố chạy thận ở BVĐK Hoà Bình động viên Bs Hoàng Công Lương, sau phiên toà ngày 23/5.

Người nhà nạn nhân tử vong trong sự cố chạy thận ở BVĐK Hoà Bình động viên Bs Hoàng Công Lương, sau phiên toà ngày 23/5.

Phiên tòa chiều 23/5, HĐXX đã cho phép bị cáo Bùi Mạnh Quốc (nguyên Giám đốc Công ty TNHH Xử lý nước Trâm Anh) tự bào chữa. Tại đây, bị cáo đã gửi lời xin lỗi đến tất cả các bệnh nhân bị ảnh hưởng bởi sự cố hiện đang điều trị tại BVĐK tỉnh Hòa Bình.

Trước đó, với danh nghĩa là Giám đốc Công ty Trâm Anh, Quốc ký hợp đồng kinh tế số 05 với Công ty Thiên Sơn. Ngày 28/5/2017, Quốc đến BVĐK tỉnh Hòa Bình để sửa chữa hệ thống lọc nước RO số 2 theo hợp đồng. Tại tòa, Quốc đã thừa nhận dùng Axit Flohydric (HF) và Axitclohydric (HCL) để tẩy rửa hai màng lọc, đây là những loại axit bị Bộ Y tế cấm dùng.

Bị cáo Quốc cho rằng, thời gian sục rửa hệ thống mất khoảng 2 giờ, nhưng ngày 28/5/2017 chỉ sục rửa hơn 1 giờ đã mở van. Việc này làm chất tẩy đọng lại, gây tồn dư lượng lớn trong hệ thống nước. Sáng 29/5/2017, Quốc vào lấy mẫu nước để đi xét nghiệm AAMI nhưng thấy máy chạy thận đã vận hành nên anh ta cùng bị cáo Sơn và điều dưỡng viên Hằng thống nhất đến buổi trưa mới đi lấy mẫu nước xét nghiệm.

VKSND nhận định, Quốc biết việc không làm xét nghiệm nguồn nước trước khi chạy thận lọc máu là nguy hiểm song không ngăn cản. Hành vi này đủ yếu tố cấu thành tội “Vô ý làm chết người” theo điều 98 Bộ luật Hình sự 1999.

Trình bày trước tòa chiều 23/5, bị cáo Quốc cho rằng: “Bị cáo không biết mình sử dụng các loại hóa chất như vậy là trái quy định của Bộ Y tế. Bị cáo làm rất nhiều lần tại BVĐK tỉnh Hòa Bình nhưng chưa một lần nào được hỏi bị cáo dùng hóa chất gì, họ chỉ nhìn nhận công việc của bị cáo là bị cáo có đạt được chất lượng và lưu lượng nước RO hay không”.

Bào chữa cho bị cáo Quốc, luật sư Nguyễn Tiến Dũng xin HĐXX xem xét một số tình tiết quan trọng của vụ án. Luật sư Dũng khẳng định không có Hợp đồng số 05 ngày 25/5/2017 được ký giữa Trâm Anh và Thiên Sơn. Đáp lại quan điểm của luật sư Nguyễn Tiến Dũng, luật sư Nguyễn Thị Đinh Hương (người đại diện cho Công ty Thiên Sơn) vẫn giữ nguyên quan điểm ở các phiên toà trước, khẳng định Hợp đồng số 05 có giá trị pháp lý. Theo luật sư Hương, việc Bùi Mạnh Quốc khai hợp đồng ký sau khi xảy ra sự cố không làm mất đi bản chất là Quốc đã ký với Công ty Thiên Sơn.

Việc luật sư Dũng nói rằng xét nghiệm AAMI chưa được thực hiện, luật sư Hương khẳng định xét nghiệm này là trách nhiệm của Công ty Trâm Anh. Tuy nhiên, đáp lại quan điểm của luật sư Hương, luật sư Nguyễn Danh Huế (đại diện cho BVĐK tỉnh Hòa Bình) khẳng định, BVĐK tỉnh Hòa Bình không có trách nhiệm phải biết Công ty Trâm Anh là ai mà chỉ có trách nhiệm làm việc với Công ty Thiên Sơn.

Luật sư Huế cho rằng, theo hợp đồng đã ký kết giữa hai bên, cũng như căn cứ vào Luật Đấu thầu, hành vi chuyển nhượng thầu của Công ty Thiên Sơn cho Công ty Trâm Anh là trái pháp luật theo quy định tại Điều 90 Luật Đấu thầu. Luật quy định chỉ được phép chuyển nhượng tối đa 10% giá trị hợp đồng nhưng Công ty Thiên Sơn đã bán 100% giá trị hợp đồng trong khi không đưa Công ty Trâm Anh vào danh sách nhà thầu phụ. Chính vì vậy, luật sư Huế đề nghị HĐXX làm rõ trách nhiệm của Công ty Thiên Sơn. Ngoài ra, kiến nghị buộc Công ty Thiên Sơn phải bồi thường cho nạn nhân, khởi tố hình sự với ông Đỗ Anh Tuấn - Giám đốc Công ty Thiên Sơn.

Mức án cụ thể được VKSND đề nghị với các bị cáo

Sau khi luận tội, VKSND đưa ra mức án đề nghị với các bị cáo. Cụ thể: Bị cáo Hoàng Công Lương từ 30-36 tháng tù cho hưởng án treo về tội “Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng” theo quy định tại Điều 285 Bộ luật Hình sự năm 1999, thời gian thử thách là 5 năm; Bị cáo Bùi Mạnh Quốc, từ 5-6 năm tù về tội “Vô ý làm chết người” theo quy định tại Điều 98 Bộ luật Hình sự năm 1999; Bị cáo Trần Văn Sơn từ 4-5 năm tù về tội “Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng” theo quy định tại Điều 285 Bộ luật Hình sự năm 1999.

Trả lời báo chí sau phiên tòa, bị cáo Hoàng Công Lương cho rằng không chấp nhận mức đề nghị trên vì “không phạm tội” và sẽ ủy quyền cho luật sư chứng minh bị cáo vô tội.

“Tiền trảm hậu tấu”

Trong phiên xử sáng 23/5, ông Đỗ Đình Vận - Phó Giám đốc BVĐK tỉnh Hòa Bình khi trả lời câu hỏi của luật sư Nguyễn Hồng Phúc (bào chữa cho bị cáo Hoàng Công Lương) cho biết, ngày 8/3/2010, BVĐK tỉnh Hòa Bình có quyết định thành lập đơn nguyên Thận nhân tạo. Bảy ngày sau, đơn nguyên này chính thức đi vào hoạt động. Tuy nhiên, phải tới ngày 20/6/2016, Sở Y tế tỉnh Hòa Bình mới có quyết định phê duyệt danh mục kỹ thuật bổ sung đang thực hiện tại BVĐK tỉnh Hòa Bình, trong đó có lọc máu liên tục, lọc máu hấp thụ bằng than hoạt tính… Thông tin này được luật sư Nguyễn Danh Huế (đại diện cho BVĐK tỉnh Hòa Bình) đưa ra. Trước đó, giấy phép hoạt động khám chữa bệnh của Sở Y tế cấp cho BVĐK tỉnh Hòa Bình bị thiếu phần lọc máu liên quan đến chạy thận. Điều này có nghĩa là, từ năm 2010, BVĐK tỉnh Hòa Bình đã thực hiện lọc máu nhưng đến 2016 mới được cấp phép. Luật sư Huế cho biết, trong 6 năm đó, các hoạt động của đơn nguyên Thận nhân tạo được chỉ đạo trực tiếp từ ông Trương Quý Dương - nguyên Giám đốc BVĐK tỉnh Hòa Bình.

Võ Thu - Thanh Phong

Ý kiến của bạn
Danh tính giám đốc tiếp tay đường dây buôn lậu 28.000 viên kim cương vừa bị triệt phá

Danh tính giám đốc tiếp tay đường dây buôn lậu 28.000 viên kim cương vừa bị triệt phá

Pháp luật - 16 phút trước

GĐXH - Đặng Ngọc Thảo - Giám đốc Công ty TNHH một thành viên giám định PNJ (PNJ-LAP) câu kết với nhiều đối tượng mua các viên kim cương bị sai thông số so với giấy kiểm định GIA được nhập lậu giá rẻ, sau đó làm mới lại rồi bán cho khách hàng kiếm lời.

Triệt phá đường dây buôn lậu hơn 18 tấn quả việt quất tươi qua biên giới

Triệt phá đường dây buôn lậu hơn 18 tấn quả việt quất tươi qua biên giới

Pháp luật - 14 giờ trước

GĐXH - Phòng Cảnh sát kinh tế Công an thành phố Hà Nội vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam đối với 3 đối tượng trong đường dây buôn lậu quả việt quất tươi từ nước ngoài về Việt Nam tiêu thụ với số lượng đặc biệt lớn, tổng trị giá hàng hóa hơn 11 tỷ đồng.

Lẩn trốn nhiều tỉnh, thành sau khi bị khởi tố, nam thanh niên vẫn sa lưới

Lẩn trốn nhiều tỉnh, thành sau khi bị khởi tố, nam thanh niên vẫn sa lưới

Pháp luật - 15 giờ trước

GĐXH - Sau gần hai tháng lẩn trốn kể từ khi bị khởi tố về tội "Tổ chức cho người khác trốn đi nước ngoài", Nguyễn Đình Hiếu bị lực lượng chức năng bắt giữ để điều tra, xử lý.

30 kịch bản lừa đảo trực tuyến phổ biến, người dân cần biết để không bị mất tiền oan

30 kịch bản lừa đảo trực tuyến phổ biến, người dân cần biết để không bị mất tiền oan

Pháp luật - 15 giờ trước

GĐXH - Dưới đây là 30 kịch bản lừa đảo trực tuyến phổ biến người dân nên tham khảo để tránh bị mất tiền.

Hà Nội: Bắt đối tượng người Hàn Quốc bị Interpol truy nã quốc tế trốn tại phường Yên Hòa

Hà Nội: Bắt đối tượng người Hàn Quốc bị Interpol truy nã quốc tế trốn tại phường Yên Hòa

Pháp luật - 16 giờ trước

GĐXH - Trong quá trình tổng kiểm tra, rà soát công tác quản lý cư trú trên địa bàn, Công an phường Yên Hòa (TP Hà Nội) đã phát hiện và bắt giữ một đối tượng mang quốc tịch Hàn Quốc bị truy nã quốc tế về hành vi tổ chức đánh bạc.

Xử lý gần 340 thanh, thiếu niên vi phạm trong dịp hè

Xử lý gần 340 thanh, thiếu niên vi phạm trong dịp hè

Pháp luật - 22 giờ trước

GĐXH - Lực lượng chức năng xử lý gần 340 trường hợp thanh, thiếu niên vi phạm pháp luật trong dịp hè, tạm giữ 155 xe mô tô và kịp thời phát hiện, ngăn chặn nhiều nhóm có dấu hiệu tụ tập, gây mất an ninh trật tự.

Hà Nội: Khởi tố nhóm quái xế mang hung khí gây rối trật tự công cộng trong đêm

Hà Nội: Khởi tố nhóm quái xế mang hung khí gây rối trật tự công cộng trong đêm

Pháp luật - 22 giờ trước

GĐXH - Phòng Cảnh sát hình sự Công an thành phố Hà Nội vừa xác minh, làm rõ hai nhóm thanh thiếu niên có hành vi điều khiển xe máy lạng lách, nẹt pô và mang theo hung khí gây rối trật tự công cộng trên nhiều tuyến phố.

Khởi tố 7 đối tượng trong đường dây đăng lậu hơn 26.000 bộ phim, thu lợi bất chính 308 tỷ đồng

Khởi tố 7 đối tượng trong đường dây đăng lậu hơn 26.000 bộ phim, thu lợi bất chính 308 tỷ đồng

Pháp luật - 1 ngày trước

GĐXH - Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã khởi tố 7 đối tượng về tội xâm phạm quyền tác giả, quyền liên quan và rửa tiền theo quy định của Bộ luật Hình sự. Các đối tượng nằm trong đường dây đăng lậu hơn 26.000 bộ phim, thu lợi bất chính hơn 308 tỷ đồng.

Biết phạm pháp vẫn lao vào 'việc nhẹ lương cao': Vì sao?

Biết phạm pháp vẫn lao vào 'việc nhẹ lương cao': Vì sao?

Pháp luật - 1 ngày trước

GĐXH - Mặc dù nhiều người biết rõ công việc về "việc nhẹ, lương cao" mình sẽ làm là vi phạm pháp luật, nhưng vẫn chấp nhận tham gia vì hám lợi và mong muốn có thu nhập cao mà không phải bỏ nhiều công sức lao động.

Thanh niên 24 tuổi lừa chiếm đoạt hơn 1,4 tỷ đồng của người yêu dưới mác vỏ bọc “người thành đạt”

Thanh niên 24 tuổi lừa chiếm đoạt hơn 1,4 tỷ đồng của người yêu dưới mác vỏ bọc “người thành đạt”

Pháp luật - 1 ngày trước

GĐXH - Để tạo lòng tin, Trần Văn Trường Sơn (SN 2002) thuê ô tô nhằm tạo vỏ bọc là người thành đạt có tiền. Sau đó nhiều lần đối tượng dựng chuyện cần tiền, nhờ người yêu và mẹ đứng ra vay vốn, lừa đảo chiếm đoạt hơn 1,4 tỷ đồng.

Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.