Xét xử đường dây cá độ bóng đá hơn 160 tỉ đồng
Giadinh.net - Ngày 2/10, TAND thành phố Hà Nội đã tiến hành phiên xét xử vụ án đánh bạc và tổ chức đánh bạc do Ngô Tiến Dũng, (Dũng “kiều” là Việt kiều mang quốc tịch Canada).
Cùng ra tòa với Dũng có 12 bị can khác. Quá trình điều tra, cơ quan chức năng còn xác định Dũng “kiều” là đối tượng trốn truy nã từ nhiều năm về trước.
Đó là năm 1987, khi tròn 26 tuổi, Dũng bị Công an tỉnh Thái Nguyên bắt tạm giam 4 tháng về tội trộm cắp tài sản XHCN. Nằm cùng buồng giam với Dũng còn có 12 can phạm khác. Giữa tháng 2 năm 1988, một can phạm cùng phòng đã ăn cắp của Dũng một hộp thịt, nên bị Dũng và một số can phạm khác đánh chết. Vụ việc đang được điều tra thì Dũng hết hạn tạm giam và được tại ngoại.
Khi vừa ra ngoài, Dũng đã cùng gia đình vượt biên theo đường bộ đến Trung Quốc, rồi vượt biển sang tị nạn tại
Từ năm 2004, Dũng bắt đầu trở lại Việt
Đầu năm 2005, Dũng chuyển về Hà Nội thuê nhà ở quận Tây Hồ và bắt đầu cùng đồng bọn tổ chức đánh bạc dưới nhiều hình thức. Cũng trong năm 2005, đường dây đánh bạc, cá độ bóng đá của Dũng được mở rộng xuống tận Thái Bình, Hải Phòng và nhiều tỉnh lân cận Hà Nội khác.
Sau khi Dũng bị bắt, khám xét nơi ở, cơ quan điều tra đã thu giữ được nhiều bản kê thanh toán tiền thắng, thua cá độ. Cộng các bảng kê này lại thì Dũng đã tham gia cá độ bóng đá tổng số tiền 10.326.856 USD, số tiền này tương đương gần 164 tỷ đồng.
Tại phiên xét xử, các cơ quan tiến hành tố tụng nhận định đây là vụ án đánh bạc và tổ chức đánh bạc có quy mô lớn, có tổ chức chặt chẽ. Số tiền mà Dũng cùng đồng bọn đem đánh bạc là đặc biệt lớn, có sự cấu kết của các đối tượng nước ngoài, thời gian đánh bạc kéo dài làm ảnh hưởng đến an ninh trật tự nhiều địa phương, cần phải bị nghiêm trị.
Lâm Phong