Xét xử vụ cháy khiến 56 người tử vong tại quận Thanh Xuân (Hà Nội): Lời trần tình của các bị cáo

| Pháp luật

GĐXH - Ngày 10/3, TAND Hà Nội đưa ra xét xử vụ cháy chung cư mini khiến 56 người thiệt mạng tại phường Khương Đình (Thanh Xuân, Hà Nội). Đây là vụ án gây rúng động dư luận bởi thiệt hại về người và tài sản là rất lớn.

Chiều 10/3, Hội đồng xét xử sơ thẩm Tòa án nhân dân TP Hà Nội tiếp tục phần xét hỏi 8 bị cáo liên quan đến vụ cháy chung cư mini ở phố Khương Hạ (quận Thanh Xuân, Hà Nội) làm 56 người tử vong và 44 người bị thương. 

Trước khi trả lời các câu hỏi của HĐXX, bị cáo Nguyễn Tuấn Anh, nguyên Phó trưởng Công an phường Khương Đình, gửi lời xin lỗi tới các nạn nhân, gia đình bị mất người thân trong vụ cháy.

Tuấn Anh khai, tháng 3/2021, Công an quận Thanh Xuân bàn giao các hồ sơ về phòng cháy chữa cháy cho công an phường. Từ năm 2021 đến thời điểm xảy ra vụ cháy (12/9/2023), bị cáo đã liên tục yêu cầu cảnh sát khu vực phối hợp cùng đội PCCC để thực hiện công tác tuyên truyền đối với cư dân sinh sống trong tòa nhà.

"Bị cáo thấy căn nhà không có lối thoát nạn thứ 2 nên yêu cầu cảnh sát khu vực vận động cư dân mở lối thoát nạn thứ 2 phòng khi có sự cố", Tuấn Anh nói. 

Bên cạnh đó, bị cáo yêu cầu cảnh sát khu vực vận động người dân xây dựng điểm chữa cháy và các tổ liên gia PCCC.

Tuấn Anh thừa nhận, quá trình giữ chức Phó trưởng Công an phường Khương Đình đã không có những biện pháp, báo cáo quyết liệt về việc đảm bảo an toàn PCCC tại căn chung cư ở phố Khương Hạ.

Đứng trước HĐXX, bị cáo Chu Xuân Sơn (nguyên Phó Chủ tịch UBND phường Khương Đình, giai đoạn 2015-2020) khai, sau khi giữ chức phó chủ tịch phường, bản thân đã có ý kiến về việc kiểm tra xây dựng tòa chung cư của Nghiêm Quang Minh tại số 37, ngách 29/70, phố Khương Hạ. 

Đến ngày 28/7/2015, khi tòa chung cư xây dựng đến tầng 7 thì Tổ Thanh tra xây dựng phường Khương Đình phát hiện vi phạm và lập biên bản vi phạm hành chính.

Sau đó, các đơn vị chức năng yêu cầu chủ đầu tư dừng thi công, đồng thời có báo cáo gửi UBND phường và Đội Thanh tra xây dựng quận Thanh Xuân.

Xét xử vụ cháy khiến 56 người tử vong tại quận Thanh Xuân (Hà Nội): Lời trần tình của các bị cáo- Ảnh 1.

Các bị cáo tại phiên toà (ảnh tư liệu).

Đến ngày 29/7/2015, Sơn là người ký quyết định đình chỉ thi công dự án này.

Trước bục khai báo, Chu Xuân Sơn trần tình, theo quy định của pháp luật người ký quyết định này là Chủ tịch UBND phường Khương Đình. Tuy nhiên, chủ tịch phường lại yêu cầu Sơn ký. 

"Về bản chất, việc bị cáo ký quyết định đình chỉ thi công là chưa đúng. Song bị cáo vẫn ký vì mình chỉ là phó chủ tịch giúp việc, có tranh luận thì sau đó vẫn phải ký", Chu Xuân Sơn trình bày.

Đến ngày 26/8/2015, UBND quận Thanh Xuân có quyết định cưỡng chế, thi hành xử phạt vi phạm hành chính, buộc tháo dỡ phần xây dựng sai phạm tại tòa chung cư.

Sau khi nhận được quyết định cưỡng chế của UBND quận Thanh Xuân gửi đến, Chủ tịch UBND phường Khương Đình đã giao cho Chu Xuân Sơn chỉ đạo thực hiện.

Đồng thời, lãnh đạo UBND phường Khương Đình cũng giao cho Nguyễn Thị Kim Trang (nguyên cán bộ địa chính xây dựng UBND phường Khương Đình, giai đoạn 2010-2018); Phạm Thanh Tùng (nguyên nhân viên phụ trách lĩnh vực môi trường đô thị) xây dựng kế hoạch, phương án thực hiện Quyết định cưỡng chế.

Sau khi được giao nhiệm vụ, Sơn, Quân, Trang không thực hiện xây dựng phương án cưỡng chế phá dỡ các hạng mục xây dựng vi phạm.


T.Sơn
Ý kiến của bạn
Vợ Huấn Hoa Hồng là ai?

Vợ Huấn Hoa Hồng là ai?

Pháp luật -

Phạm Thị Ngọc Linh, vợ Huấn Hoa Hồng, là một trong 5 bị can bị khởi tố, đồng thời từng cùng chồng kinh doanh online, góp vốn thành lập nhiều doanh nghiệp và sở hữu trang Facebook cá nhân với 791.000 người theo dõi.

Khởi tố, bắt tạm giam 'Huấn Hoa Hồng' về tội lừa đảo và vi phạm quy định kế toán

Khởi tố, bắt tạm giam 'Huấn Hoa Hồng' về tội lừa đảo và vi phạm quy định kế toán

Pháp luật -

GĐXH - Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an vừa chính thức ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thực hiện lệnh bắt tạm giam đối với Bùi Xuân Huấn (tức "Huấn Hoa Hồng") cùng các đối tượng liên quan về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản và vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.