Hà Nội
23°C / 22-25°C

Xét xử vụ "dì ghẻ" bạo hành khiến bé gái 8 tuổi tử vong: Cận cảnh cặp tình nhân bị dẫn giải đến tòa trong sự phản ứng dữ dội của người dân

Thứ năm, 09:01 21/07/2022 | Pháp luật

GiadinhNet - Vụ bạo hành bé gái 8 tuổi đã gây một làn sóng phẫn nộ trong dư luận. Rất đông người dân tới trước cổng tòa, mang theo những tấm bảng biển bày tỏ sự cảm thương xót xa với cháu bé, cũng như sự phẫn uất trước hành vi tàn ác của cặp tình nhân Trang - Thái.

Sáng 21/7, Toà gia đình và người chưa thành niên, TAND TP HCM xét xử sơ thẩm công khai vụ án bạo hành bé N.T.V.A (8 tuổi; ngụ quận Bình Thạnh, TP HCM) tử vong đối với Nguyễn Võ Quỳnh Trang (SN 1995; quê Gia Lai) và Nguyễn Kim Trung Thái (SN 1985; ngụ quận Gò Vấp, TP HCM; cha bé A.).

Theo ghi nhận, từ sáng sớm, mẹ bé A. cùng người nhà và luật sư bảo vệ quyền lợi của A. đã có mặt tại TAND TP.

Hàng trăm người dân đã có mặt tại tòa từ sớm để theo dõi phiên xét xử. Tuy nhiên, để đảm bảo an ninh, lực lượng cảnh sát đã hạn chế, không cho những người có giấy mời, giấy triệu tập vào tòa.

Xét xử cặp tình nhân hành hạ bé gái 8 tuổi đến chết, hàng trăm người mang theo di ảnh tới cổng tòa mong công lý được thực thi - Ảnh 1.

Nhiều người dân và YouTuber đến tòa từ sáng sớm. Ảnh: Zingnews

Những tấm bảng lớn đòi công bằng cho bé A. được người dân căng ngang trước cổng tòa, hình ảnh của bé A. cũng được người dân đưa tới.

Vụ bạo hành bé gái 8 tuổi đã gây một làn sóng vô cùng phẫn nộ trong dư luận. Rất đông người dân tới trước cổng tòa, mang theo những tấm bảng biển bày tỏ sự cảm thương xót xa với cháu bé, cũng như sự phẫn uất trước hành vi tàn ác của cặp tình nhân Trang - Thái.

Xét xử cặp tình nhân hành hạ bé gái 8 tuổi đến chết, hàng trăm người mang theo di ảnh tới cổng tòa mong công lý được thực thi - Ảnh 2.

Nhiều người tới tòa mang theo di ảnh bé gái 8 tuổi bị bạo hành mong phiên xét xử diễn ra công minh, đúng người đúng tội. Ảnh: Dân Trí

Xét xử cặp tình nhân hành hạ bé gái 8 tuổi đến chết, hàng trăm người mang theo di ảnh tới cổng tòa mong công lý được thực thi - Ảnh 3.

Đến 7 giờ, các bị cáo được áp giải vào khu vực phòng xét xử.

Phiên tòa do thẩm phán Nguyễn Văn Tuấn làm chủ tọa. Giữ vai trò công tố là kiểm sát viên Lê Thị Yến Như, Phan Trung Hải.

Để phục vụ việc xét xử, tòa triệu tập 5 nhân chứng. Bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho bé Vân An có 4 luật sư, trong đó có bà Trần Thị Ngọc Nữ (Chi hội trưởng Chi hội luật sư Hội bảo vệ quyền trẻ em TP.HCM), luật sư Phạm Công Hùng (nguyên thẩm phán TAND Tối cao tại TP.HCM).

Bào chữa cho bị cáo Trang có luật sư Nguyễn Ngọc Trâm. Luật sư Phạm Thị Ngọt và Võ Thị Xuân Thùy bào chữa cho bị cáo Thái.

Xét xử cặp tình nhân hành hạ bé gái 8 tuổi đến chết, hàng trăm người mang theo di ảnh tới cổng tòa mong công lý được thực thi - Ảnh 5.

Nguyễn Võ Quỳnh Trang được dẫn giải tới tòa. Ảnh: Vietnamnet

Nguyễn Kim Trung Thái bị truy tố về tội Hành hạ người khác và Che giấu tội phạm, còn Nguyễn Võ Quỳnh Trang (27 tuổi) bị truy tố về tội Giết người và Hành hạ người khác. Thái là cha ruột bé N.T.V.A (8 tuổi, nạn nhân bị bạo hành), còn Trang là người tình của Thái.

Hôm 19/7, trước khi phiên tòa diễn ra, luật sư Trần Thị Ngọc Nữ (bảo vệ quyền lợi cho gia đình bé V.A.) cho biết đã gửi đơn kiến nghị đến thẩm phán, chủ tọa phiên tòa.

Theo luật sư Nữ, Thái phải chịu trách nhiệm về cái chết của bé A. Do đó, luật sư kiến nghị TAND TP.HCM trả hồ sơ điều tra bổ sung, yêu cầu thay đổi tội danh đối với Nguyễn Kim Trung Thái và Nguyễn Võ Quỳnh Trang từ tội Hành hạ người khác sang Giết người.

Xét xử cặp tình nhân hành hạ bé gái 8 tuổi đến chết, hàng trăm người mang theo di ảnh tới cổng tòa mong công lý được thực thi - Ảnh 6.

Nguyễn Kim Trung Thái được cảnh sát áp giải tới tòa. Ảnh: Vietnamnet

Theo cáo trạng, bé A. là con gái của Thái và chị Nguyễn Thị H.. Tháng 8/2020, vợ chồng ly hôn, Thái được tòa án giao quyền chăm sóc, nuôi dưỡng con gái.

Tháng 9/2020, Thái chung sống như vợ chồng với Trang tại một căn hộ thuộc chung cư Saigon Pearl, quận Bình Thạnh. Thời gian này, bé A. cũng sống chung với cha và "dì ghẻ" Quỳnh Trang.

Tháng 10/2021, bé A. học online tại nhà, Trang không có việc làm nên Thái giao kèm con học. Trang nhiều lần dùng tay, chân, roi, cây gỗ, cây kim loại, đánh đập, hành hạ bé gái. Có lúc Trang không cho bé mặc quần áo khi bị đánh, bắt quỳ gối giơ hai tay lên cao; bắt bé chui vào chuồng chó, quỳ gối, vừa quỳ vừa học…

Đỉnh điểm ngày 22/12/2021, Trang tra tấn, hành hạ bé gái bằng nhiều hình thức, nhiều giờ khiến bé gái bất tỉnh. Thấy vậy, Trang gọi điện cho Thái. Khi về nhà, Thái thấy con gái trong tình trạng hôn mê liền sơ cứu và đem đi cấp cứu nhưng không qua khỏi.

Khi biết hành vi phạm tội của Trang, Thái đã xóa tất cả dữ liệu camera của căn hộ nhằm che giấu, tránh bị cơ quan chức năng phát hiện, gây trở ngại trong quá trình điều tra vụ án.

Tòa sẽ chiếu lại cảnh bé gái 8 tuổi bị cha ruột và dì ghẻ bạo hành đến chết trong trường hợp nào?Tòa sẽ chiếu lại cảnh bé gái 8 tuổi bị cha ruột và dì ghẻ bạo hành đến chết trong trường hợp nào?

GiadinhNet - Trong phòng xử, máy chiếu và màn chiếu lớn được đặt ngay gần bàn của HĐXX để phục vụ cho việc trình chiếu lại các đoạn video ghi lại hành vi bạo hành, đánh đập của Trang và Thái đối với cháu N.T.V.A.

Vụ bé gái 8 tuổi tử vong do bị “dì ghẻ” bạo hành: Ngày mai công lý được thực thi, kẻ thủ ác sẽ phải trả giá?Vụ bé gái 8 tuổi tử vong do bị “dì ghẻ” bạo hành: Ngày mai công lý được thực thi, kẻ thủ ác sẽ phải trả giá?

GiadinhNet - Với nhiều tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự, “dì ghẻ” Nguyễn Võ Quỳnh Trang sẽ phải đối diện khung hình phạt cao nhất là “tử hình” về tội “giết người”.

Trà My (tổng hợp)
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Hành trình truy bắt kẻ ra tay sát hại họ hàng rồi 'trốn nã' hơn 20 năm

Hành trình truy bắt kẻ ra tay sát hại họ hàng rồi 'trốn nã' hơn 20 năm

Pháp luật - 49 phút trước

GĐXH - Vì mâu thuẫn, Chí lên kế hoạch rồi ra tay sát hại người họ hàng. Sau khi gây án đối tượng này dùng nhiều phương thức để lẩn trốn ở nhiều địa phương suốt 25 năm.

Mua bán hóa đơn trái phép, hai nữ giám đốc bị khởi tố

Mua bán hóa đơn trái phép, hai nữ giám đốc bị khởi tố

Pháp luật - 52 phút trước

GĐXH - Trong quá trình điều tra mở rộng vụ án nhận hối lộ xảy ra tại Chi cục Đăng kiểm số 11, cơ quan công an phát hiện 2 nữ giám đốc công ty liên quan đến việc mua bán trái phép hóa đơn giá trị gia tăng với đơn vị này.

Giả danh nữ tu sĩ lừa quyên góp từ thiện để chiếm đoạt hàng tỷ đồng

Giả danh nữ tu sĩ lừa quyên góp từ thiện để chiếm đoạt hàng tỷ đồng

Pháp luật - 1 giờ trước

Hải tạo các tài khoản mạng xã hội mạo danh nữ tu sĩ ở Huế để kêu gọi quyên góp cho những hoàn cảnh ngặt nghèo ở Đà Nẵng. Bằng cách này, Hải đã chiếm đoạt số tiền lên tới hàng tỷ đồng.

Bé gái sinh năm 2011 bị 3 thiếu niên thay nhau 'làm chuyện người lớn'

Bé gái sinh năm 2011 bị 3 thiếu niên thay nhau 'làm chuyện người lớn'

Pháp luật - 1 giờ trước

GĐXH - Bé gái 12 tuổi tới nhà bạn quen qua mạng xã hội chơi thì bị 3 nam thiếu niên 15 tuổi kéo vào trong rồi thay nhau thực hiện hành vi hiếp dâm.

Chú rể bị bắt vì sử dụng ma túy trong ngày cưới

Chú rể bị bắt vì sử dụng ma túy trong ngày cưới

Pháp luật - 2 giờ trước

Trong ngày cưới, chú rể Phùng Văn Chung (quê huyện Hà Trung, tỉnh Thanh Hóa) cùng nhóm mua ma túy về tổ chức sử dụng.

Gã đàn ông lang thang giết người vì bị đánh

Gã đàn ông lang thang giết người vì bị đánh

Pháp luật - 2 giờ trước

GĐXH - Sau khi bị đánh, Giang đem lòng ấm ức và ra tay sát hại người này

Giả danh Trung tướng công an lừa đảo hàng trăm triệu đồng

Giả danh Trung tướng công an lừa đảo hàng trăm triệu đồng

Pháp luật - 2 giờ trước

GĐXH - Lê Văn Sự tự "khoe" với nhiều người rằng, bản thân có nguồn tiền lớn muốn chuyển từ nước ngoài về và cần tài khoản ngân hàng ở Việt Nam để nhận. Nếu giao dịch thành công chủ tài khoản hưởng 0,5% hoa hồng...

Vụ nữ sinh lớp 11 ở Gia Lai bị đâm tử vong: Lúc gây án mới biết mặt nhau

Vụ nữ sinh lớp 11 ở Gia Lai bị đâm tử vong: Lúc gây án mới biết mặt nhau

Pháp luật - 2 giờ trước

Liên quan vụ nữ sinh lớp 11 tại Gia Lai bị đâm tử vong, Cơ quan điều tra cho biết, 2 nữ sinh này học tại 2 trường khác nhau, không quen biết nhau mà chỉ trao đổi qua mạng xã hội.

Lừa đảo đưa 9 người dân ở Bắc Kạn sang Úc làm việc, một đối tượng quê Hải Dương bị bắt

Lừa đảo đưa 9 người dân ở Bắc Kạn sang Úc làm việc, một đối tượng quê Hải Dương bị bắt

Pháp luật - 14 giờ trước

GĐXH - Do nợ nần, Đoàn Văn Trung quê ở Hải Dương lập tài khoản zalo thường xuyên đăng tải hình ảnh về công việc ở Úc với mức thu nhập cao. Khi nạn nhân tin tưởng và chuyển tiền thì chiếm đoạt.

Bắc Kạn: Vận chuyển pháo hoa thuê với giá 2,2 triệu đồng, một đối tượng bị phạt 5 năm tù

Bắc Kạn: Vận chuyển pháo hoa thuê với giá 2,2 triệu đồng, một đối tượng bị phạt 5 năm tù

Pháp luật - 14 giờ trước

GĐXH - Vận chuyển pháo hoa với số lượng lớn từ Cao Bằng về Thái Nguyên với giá 2.200.000 đồng, một bị cáo bị xử phạt 5 năm tù giam.

Top