Xoài in thư pháp giá 350.000 đồng một trái

| Sản phẩm - Dịch vụ

Ông Bùi Văn Thức, 40 tuổi, ở huyện Châu Thành, áp dụng kỹ thuật bao trái xoài tạo thành những chữ tài, lộc, phúc, thọ... bán chưng Tết, giá rất cao.

Xoài in thư pháp giá 350.000 đồng một trái - Ảnh 1.

Xoài in chữ thư pháp đỏ tại vườn nhà nông dân Bùi Văn Thức. Ảnh: Cửu Long.


5 năm trước ông Thức nghĩ ra cách dùng túi giấy bao trái tạo chữ trên những quả xoài, bán chưng Tết với giá gấp 4-5 lần so với bán cân bình thường.

"Mùa Tết này tôi xử lý in chữ thư pháp đạt khoảng 700-800 trái xoài Đài Loan trong vườn nhà khoảng 0,5 ha, đang thu hoạch, giao hết cho khách hàng đặt từ trước", ông nói và cho biết có ba mẫu chữ vàng, xanh, đỏ với giá bán từ 150.000 đến 350.000 đồng mỗi trái.

Xoài in thư pháp giá 350.000 đồng một trái - Ảnh 2.

Ba trái xoài in chữ Phúc, Lộc, Thọ. Ảnh: Cửu Long.



Theo nông dân này, xoài được chọn in chữ phải có dáng, da đẹp, nặng 700-800 gram. Sau khoảng 20 ngày bao trái, chữ sẽ hiện rõ, đẹp và hoàn toàn sử dụng phản xạ ánh sáng theo nét chữ đã cắt trên túi giấy chứ không sơn, vẽ.

Theo Cửu Long

VnExpress

Ý kiến của bạn
Tags:
Thói quen mua vàng mã đốt trong tháng 7 âm lịch đã khác xưa

Thói quen mua vàng mã đốt trong tháng 7 âm lịch đã khác xưa

Sản phẩm - Dịch vụ -

GĐXH - Vào dịp tháng 7 âm lịch (tháng vu lan báo hiếu, tháng cô hồn) những năm gần đây, với suy nghĩ “trần sao âm vậy”, nhiều người dân vẫn giữ thói quen đốt vàng mã với suy nghĩ đốt càng nhiều thì càng được tổ tiên “phù hộ độ trì”. Điều này gây lãng phí và ô nhiễm môi trường cảnh quan nơi chốn thiêng nói riêng và bầu không khí nói chung.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.