Không còn nơi nào trong sạch, từ Bắc đến Nam, từ miền núi đến miền xuôi. Các dòng sông đã và đang chết vì chất thải công nghiệp.
|
|
|
Cơ quan chức năng lấy mẫu nước để xét nghiệm.
Ảnh: Internet |
Tại Cần Thơ, tập đoàn Nam Việt bức tử rạch Rạp; ở Đồng Nai phát hiện thêm một Công ty có công nghệ xả thải ngầm như Vedan; ở Bình Dương có nhà máy xử lý nước thải không xử lý nước thải; ở TP HCM có một Công ty thuộc da gây ô nhiễm môi trường, ở Phú Thọ, Miwon đổ nước thải gây ô nhiễm; các sông ngòi, kênh rạch ở ĐBSCL cho đến tận mũi Cà Mau đều bị ô nhiễm nghiêm trọng.
Tất cả những đơn vị này đã tàn sát môi trường từ lâu, từ vài năm đến hơn chục năm, đổ chất thải hàng trăm mét khối mỗi ngày, nhưng không bị phát hiện. Chính quyền địa phương bận rộn quá, nhiều việc phải chăm sóc, phục vụ nhân dân quá nên không hay biết tội phạm môi trường.
Người dân chịu khổ cực không nổi, tố cáo các doanh nghiệp phá hoại môi trường với chính quyền, nhưng lời kêu cứu như nước thải đổ ra sông.
Những tội phạm môi trường không ý thức được rằng họ đã gián tiếp “bức tử”con người. Người dân bị ảnh hưởng chất độc hại, mang bệnh tật và thậm chí là cái chết. Các bệnh viện ung bướu ngày càng không đủ sức chứa là do đâu, vì thức ăn, nước uống, khí thở hằng ngày bị nhiễm độc.
Không phải mọi bệnh tật và sự đau đớn đang hành hạ bệnh nhân trong các bệnh viện đều là do ô nhiễm môi trường, nhưng chính nó là một nguyên nhân quan trọng.
Vừa qua hay tin sẽ sử dụng tiền phạt Vedan để xử lý, làm sạch môi trường. Thật xót xa khi phải nhìn thấy chính quyền đi xử lý hậu quả do chính sự bất lực của mình gây ra.
Con sông Thị Vải có thể được làm xanh trở lại, nhưng những độc tố từ chất thải mà Vedan xả thẳng ra môi trường suốt 14 năm qua đã ngấm vào nguồn nước, trong lòng đất, đã thâm nhập vào cây trái rau cỏ và vào máu của biết bao con người thì làm sao cho sạch?
Nhiều doanh nghiệp khác cũng thế, xử phạt sau khi họ đã tàn sát môi trường thì phỏng có ích gì?
Ngăn chặn vẫn luôn là biện pháp tiết kiệm và hiệu quả nhất. Nhưng đây chính là điểm yếu nhất trong công tác bảo vệ môi trường hiện nay.
Yếu không phải vì thiếu người hay thiếu công cụ chuyên môn, mà vì thiếu người công chính. Người công chính càng ít thì tội phạm càng nhiều, điều này đúng cho tất cả, không riêng gì với lĩnh vực môi trường.
Lê Thanh Phong