Xuất hiện 4 ca nghi mắc COVID-19 mới tại Hải Dương
GiadinhNet - Theo Ban chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh Hải Dương, tính đến 6h sáng nay, địa phương này ghi nhận thêm 4 ca dương tính với SARS-CoV-2. Trong đó huyện Cẩm Giàng 1 trường hợp làm công nhân Công ty Kagaku và huyện Kim Thành 3 ca là F1 tại ổ dịch xã Kim Liên.
Theo Báo cáo của Ban chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh Hải Dương, tính đến 6h sáng nay (22/02), địa phương này ghi nhận thêm 4 ca dương tính nghi mắc. Trong đó huyện Cẩm Giàng 1 trường hợp làm công nhân Công ty Kagaku và huyện Kim Thành 3 ca là F1 tại ổ dịch xã Kim Liên.
Cho đến thời điểm này, trên địa bàn Hải Dương đã ghi nhận 6 ổ dịch. 3 ổ dịch đã được khống chế gồm: TP. Chí Linh (303 ca), huyện kinh Môn (70 ca), huyện Nam Sách (33 ca).
Riêng ổ dịch huyện Cẩm Giàng đã ghi nhận 95 bệnh nhân, trong3 ngày gần nhất có 7 ca, ổ dịch đã có dấu hiệu tích cực. Tại ổ dịch TP. Hải Dương ghi nhận 30 ca mắc và ổ dịch này cần theo dõi sát.
Lực lượng y tế Hải Dương lấy mẫu xét nghiệm cho người dân trong vùng phong tỏa. Ảnh: Đ.Tùy
Tại ổ dịch mới tại xã Kim Liên (huyện Kim Thành), ngày 19/02 ghi nhận BN2352 và qua điều tra ban đầu cho thấy trường hợp này có liên quan đến BN2332 (thị xã Kinh Môn). Đến 21/02 cơ quan chức năng xác định thêm 6 ca mắc liên quan. Đối với ổ dịch này Ban chỉ đạo tỉnh yêu cầu huyện Kim Thành phong tỏa 4 thôn thuộc xã Kim Liên để khoanh vùng, xét nghiệm toàn bộ dân cư.
Cũng theo báo cáo của BCĐ, đến nay Hải Dương có 83/235 xã/phường/thị trấn có ca mắc và 12/12 huyện, thị xã, thành phố đều có bệnh nhân COVID-19. Tính đến thời điểm sáng nay, tỉnh Hải Dương còn 403 bệnh nhân đang điều trị, trong đó có 9 ca bệnh nặng và đã điều trị khỏi cho 205 ca.
Khu vực cách ly đặc biệt tại Trung tâm Y tế huyện Ninh Giang- nơi có 2 ca bệnh COVID-19 được điều trị khỏi. Ảnh: Đ.Tùy
Liên quan đến ổ dịch tại xã Kim Liên, cơ quan chức năng huyện Kim Thành vừa ban hành thông báo khẩn số 4 đề nghị những người đã đến 8 địa điểm sau cần liên hệ và khai báo ngay với cơ quan y tế.
1. Ngày 02/02/2021: chị Lành (vợ anh Hà cùng xóm) và 1 người con gái gốc Lạng Sơn không nhớ tên (là vợ anh Thương lái taxi gần nhà chị Hạnh) vào nhà chị Hạnh để cháu;
2. Nhà hàng Lý Tưởng (đội 2, thôn Lương Xá Bắc, xã Kim Liên) vào chiều 6/02;
3. Quán cắt tóc nhà anh Nguyễn Văn Bình (SN 1973), thôn Cổ Phục Bắc, xã Kim Liên. Từ 13h30 đến 14h30 chiều 11/02 đến nay;
4. Cửa hàng bánh kẹo nhà Dung Tuyên (thôn Lương Xá Nam, xã Kim Liên), trong khoảng thời gian từ 16h đến 17h chiều 11/02;
5. Chùa Tháp (thôn Lương Xá Nam, xã Kim Liên), từ 21h đến 22h tối 12/02;
6. Nhà anh Nguyễn Văn Hiệp (SN 1972), trú tại thôn Cổ Phục Bắc, xã Kim Liên, từ 12/02 đến nay;
7. Nhà anh Nguyễn Văn Hải (SN 1972), trú tại thôn Cổ Phục Bắc, xã Kim Liên, từ 15/02 đến nay.
8. Công nhân Tổ may 3, Tổ may 5 (Công ty giày Bình Dương, xã Kim Liên), từ 16/02 đến 19/02.
Huy Hoàng - Đức Tùy (từ tâm dịch)

