Xuất hiện câu hỏi "gây lú" khiến thí sinh Olympia bó tay nhưng đáp án lại dễ bất ngờ: "Chia đều 7 quả táo cho 8 người?"

| Xã hội

Xuất hiện trong cuộc thi tuần cuối của chương trình Đường lên đỉnh Olympia, câu hỏi đố mẹo này đã đánh gục cả 4 "nhà leo núi".

Nhắc đến sân chơi trí tuệ dành cho thế hệ học sinh cấp 3 không thể bỏ qua cái tên đình đám: Đường lên đỉnh Olympia. Lần đầu xuất hiện vào hơn 20 năm trước, chương trình đã trở thành món ăn tinh thần mỗi chiều chủ nhật. Nơi đây đã tập hợp màn thi tranh tài nảy lửavới phần thưởng cao nhất là vòng nguyệt quế năm cùng suất du học toàn phần ở Úc cho 4 năm đại học.

Những kiến thức của chương trình từ đủ mọi phương diện từ Toán học, Văn học, Lịch sử, Địa lý... khiến khán giả phải công nhận ai mà được vòng nguyệt quế đều phải rất tinh thông kiến thức xã hội lẫn sách vở. Tuy nhiên, cũng có không ít câu hỏi lại dễ đến bất ngờ nhưng vẫn hack não được các "nhà leo núi".

Cụ thể, trong chương trình Đường lên đỉnh Olympia vòng tuần cuối cùng năm 2020, trong phần Về đích của nam sinh Tiến Đạt (THPT Chuyên Tiền Giang) xuất hiện câu hỏi trị giá 10 điểm: "Làm thế nào để có thể chia đều 7 quả táo cho 8 người?".

Xuất hiện câu hỏi gây lú khiến thí sinh Olympia bó tay nhưng đáp án lại dễ bất ngờ: Chia đều 7 quả táo cho 8 người? - Ảnh 2.

Câu hỏi hack não các "nhà leo núi" Olympia. (Ảnh chụp màn hình)

Có thể thấy đây là câu đố mẹo dành cho các thí sinh Olympia. Nam sinh Tiến Đạt nhanh chóng đưa ra đáp án "thêm 1 quả táo" nhưng đây là đáp án sai. 3 thí sinh còn lại cũng đành bó tay trước câu đố mẹo này.

Tuy nhiên, đáp án lại dễ bất ngờ, chính là: "Cắt mỗi quả thành 8 phần bằng nhau, sau đó chia đều cho 7 người". MC Diệp Chi đã nhận xét đây là cơ hội ghi điểm mà Tiến Đạt đã bỏ lỡ.

Câu đố cũng thu hút được sự chú ý của dân tình xem Đường lên đỉnh Olympia. Rất nhiều người đã đưa ra đáp án vô cùng hài hước "gợi ý" cho các thí sinh.

"Mỗi đứa 1 quả là được, thèm khát táo đến mức thế à. Nếu là mình, mình thà không ăn còn hơn phải vừa ăn vừa giải Toán", bạn S.K hài hước bình luận.

"Nhanh trí đem bán táo rồi chia tiền. Lưu ý căn giá sao cho số tiền chia hết cho 8. Rẻ cũng được!", bạn A.T bình luận.

"Trước khi chia táo hỏi xem chúng bạn có thực sự muốn ăn không. Biết đâu có đứa không muốn thì chỉ cần chia cho 7 người thôi, anh em đỡ tương tàn vì mấy trái táo", bạn T.N chia sẻ.

Theo Trí thức trẻ

Bình luận (0)
Ý kiến của bạn
Tags:

Cùng chuyên mục

Đà Nẵng: Bắt tạm giam đối tượng chiếm đoạt 30.000 USD của người nước ngoài

Đà Nẵng: Bắt tạm giam đối tượng chiếm đoạt 30.000 USD của người nước ngoài

Pháp luật -

Ngày 30/9, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an thành phố Đà Nẵng cho biết, đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam đối với Trần Văn Quân (sinh năm 1983, quê thành phố Hải Phòng; tạm trú tại phường An Hải, thành phố Đà Nẵng) về hành vi “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”.

Giữ nghề, giữ môi trường: Câu chuyện làng nhôm Bình Yên ở Ninh Bình

Giữ nghề, giữ môi trường: Câu chuyện làng nhôm Bình Yên ở Ninh Bình

Đời sống -

GĐXH - Từng tạo việc làm và sinh kế cho nhiều hộ dân, nghề tái chế, cô đúc nhôm ở Bình Yên, xã Nam Ninh, tỉnh Ninh Bình đã trở thành một phần đời sống của làng quê qua nhiều năm. Nhưng cùng với sự phát triển của nghề là những áp lực đối với môi trường. Từ thực tế đó, địa phương đang từng bước cải tạo hạ tầng, kiểm soát hoạt động sản xuất và định hướng di dời những cơ sở không bảo đảm yêu cầu môi trường, với mục tiêu để nghề truyền thống có thể tiếp tục tồn tại theo hướng bền vững.

Tổng Chủ biên chương trình giáo dục trải nghiệm: Không bắt buộc đưa học sinh đi xa trải nghiệm

Tổng Chủ biên chương trình giáo dục trải nghiệm: Không bắt buộc đưa học sinh đi xa trải nghiệm

Giáo dục -

“Đưa học sinh ra ngoài nhà trường không phải hình thức bắt buộc. Nếu trường tổ chức cần xây dựng kế hoạch phù hợp và đặt yêu cầu an toàn lên hàng đầu”, theo PGS.TS Đinh Thị Kim Thoa, Tổng chủ biên chương trình Giáo dục Trải nghiệm và Trải nghiệm - hướng nghiệp, Chương trình GDPT 2018.

Hà Nội: Cận cảnh phố sau cải tạo không còn cây xanh, cuộc sống người dân đảo lộn

Hà Nội: Cận cảnh phố sau cải tạo không còn cây xanh, cuộc sống người dân đảo lộn

Đời sống -

GĐ&XH – Sau khi ngõ 15 Ngọc Hồi được mở rộng thành phố Bùi Huy Đáp khang trang, áp lực ùn tắc giao thông đã giảm rõ rệt. Tuy nhiên, hơn 9 tháng qua, việc toàn bộ hàng cây xanh cũ bị di dời và không có cây mới thay thế khiến tuyến phố trở nên trơ trọi, cuộc sống lẫn sinh kế của người dân nơi đây hoàn toàn bị đảo lộn dưới cái nắng gay gắt.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.