Xuất hiện đề Văn siêu thách thức chỉ có... một 'dấu chấm', học sinh hoang mang 1 thì dân mạng hoang mang 10

| Xã hội

Đề bài yêu cầu học sinh viết những gì nhìn thấy trong đề, nhưng ngặt nỗi đề thi là tờ giấy trắng bóc có kèm theo 1 cái chấm đen nằm giữa trung tâm mà thôi

Môn Văn luôn là môn không thể thiếu trong các cuộc thi của đời học sinh. Với những bạn có khả năng văn chương lai láng thì luôn yêu thích môn này. Bởi vì đây là dịp được thể hiện trình viết lách của bản thân.

Tuy nhiên cho dù bạn có đam mê đến mấy đôi khi cũng phải muốn "tăng huyết áp" với 1 số đề bài của thầy cô.

Mới đây 1 thành viên của group Trường Người Ta đã chia sẻ lại hình ảnh đề thi môn Văn của trường mình. Những tưởng đề thi cũng là các dạng quen thuộc như phân tích nhân vật hay cảm nhận vấn đề nào đó trong cuộc sống. Nhưng không, với đề bài yêu cầu hãy viết những gì em nhìn thấy phía dưới, ngặt nỗi bên dưới rõ ràng chỉ có mỗi 1 dấu chấm nằm giữa trung tâm của tờ giấy thi mà thôi.

Cận cảnh đề thi Văn độc nhất vô nhị. Ảnh: Nguyễn Hoàng Thanh Trúc/ Group Trường Người Ta
Cận cảnh đề thi Văn "độc nhất vô nhị". Ảnh: Nguyễn Hoàng Thanh Trúc/ Group Trường Người Ta

Sau vài giờ đăng tải, đề thi Văn "bá đạo" này không hề bị mọi người chê bai, mà ngược lại còn kích thích hàng trăm cư dân mạng tranh nhau thể hiện tài văn chương thi phú của mình ở phần bình luận. Không biết thực hư thế nào hay đây là trò đùa của học sinh nhưng xem ra nó khiến dân tình nháo nhào lắm rồi.

"Con người chỉ thực sự muốn tập trung vào những thứ đặc biệt dù có tốt hay xấu mà quên đi những thứ bình dị mà trong sáng", bình luận của bạn Nguyễn Như Quỳnh.

"Mọi người hầu như ai cũng để ý chấm đen trên trang giấy mà ít ai để tâm đến những khoảng trắng còn lại. Con người cũng vậy, phần lớn chúng ta chỉ nhìn vào vết đen, vết bẩn mà lờ đi những điều tốt đẹp. Dù bạn có làm tỉ điều tốt đi chăng nữa chưa hẳn người ta sẽ nhớ, nhưng nếu bạn làm 1 cái xấu thì có khi người ta nhớ suốt cả cuộc đời", bạn Đặng Thi Tường Vi viết.

"Em thấy một cái khung có border 4 phía, chữ font pha tạp, kiểu chữ (in đậm nghiêng) loạn xạ", bạn TĐ Khải bình luận.

"Trong môn ngữ văn có rất nhiều dấu chấm như chấm, chấm phẩy, chấm hỏi, chấm than,... nhưng dấu chấm mà thích nhất là dấu chấm hết bài", bạn Phát Tài chia sẻ.

Ngày nay thầy cô giáo luôn mong muốn học sinh có thể tự do sáng tạo, tư duy mới lạ nên đã không ngại ra nhiều đề bài bắt nhịp xu hướng hay độc lạ nhằm giúp học sinh tránh tình trạng học tủ, mà còn thể hiện được khả năng diễn đạt và cảm xúc của bản thân.

Tuy có phần độc đáo nhưng đây không phải là lần đầu tiên cộng đồng mạng được dịp chiêm ngưỡng 1 đề thi môn Văn "bá đạo" đến như vậy, trước đó nhiều mẫu đề thi môn văn cũng khiến mọi người đi từ bất ngờ này sang bất ngờ khác.

Một vài mẫu đề thi Văn bá đạo với cách ra đề khiến học sinh thích thú
Một vài mẫu đề thi Văn "bá đạo" với cách ra đề khiến học sinh thích thú

Theo Helino/aFamily

Bình luận (0)
Ý kiến của bạn
Tags:

Cùng chuyên mục

Ninh Bình: Lộ nhiều vi phạm tại bãi sông Đáy của Công ty Vũ Văn Cường, có công trình tồn tại từ năm 2009

Ninh Bình: Lộ nhiều vi phạm tại bãi sông Đáy của Công ty Vũ Văn Cường, có công trình tồn tại từ năm 2009

Đời sống -

GĐXH - Hàng loạt nội dung liên quan đến hoạt động tập kết cát, vật tư, container và công trình phục vụ đóng tàu tại bãi sông Đáy của Công ty TNHH Vũ Văn Cường (xã Ý Yên, Ninh Bình) được ghi nhận trong biên bản kiểm tra ngày 30/9/2026. Đáng chú ý, có hạng mục được xác định lắp dựng từ năm 2009.

Lạng Sơn: Khởi tố trợ lý Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Đường Lâm trong vụ án vận chuyển trái phép chất phóng xạ

Lạng Sơn: Khởi tố trợ lý Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Đường Lâm trong vụ án vận chuyển trái phép chất phóng xạ

Pháp luật -

GĐXH - Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Lạng Sơn đã ra quyết định khởi tố bị can và lệnh tạm giam đối với Trần Nhật Anh – nhân viên kiêm trợ lý Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Đường Lâm liên quan vụ án vận chuyển trái phép tinh quặng đất hiếm và chất phóng xạ.

Vì sao việc 'cắt ngọn' hay tháo dỡ các tòa nhà sai phạm Mường Thanh gần như bất khả thi?

Vì sao việc 'cắt ngọn' hay tháo dỡ các tòa nhà sai phạm Mường Thanh gần như bất khả thi?

Xã hội -

GĐXH - Trong dự thảo Nghị quyết đang được lấy ý kiến về cơ chế đặc thù xử lý sai phạm tại 12 dự án gắn liền với Tập đoàn Mường Thanh, UBND thành phố Hà Nội đã đề xuất phân loại công trình thành 3 nhóm xử lý, trong đó mở ra hướng cho phép phần lớn công trình được tồn tại hoặc tồn tại có điều kiện.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.