Xuất hiện loại ký sinh trùng sốt rét mới

| Y tế

Tại biên giới Thái Lan - Myanmar, lưu vực sông Cửu Long – Việt Nam, Campuchia và Thái Lan đã xuất hiện loại ký sinh trùng sốt rét kháng thuốc.

Thách thức mới về sốt rét ở Việt Nam và toàn cầu
 
Chương trình Sốt rét Toàn cầu (của Tổ chức Y tế Thế giới – WHO) đã khuyến cáo về loại ký sinh trùng sốt rét kháng thuốc xuất hiện ở biên giới Thái Lan - Myanmar, lưu vực sông Cửu Long – Việt Nam, Campuchia và Thái Lan. 

Các chuyên gia y tế lo lắng dòng bệnh mới có thể lan tràn, làm số tử vong vì sốt rét trên toàn cầu tăng thêm 200.000 người/năm. Các nhà khoa học, chuyên gia y tế tại hội nghị "Sốt rét 2012: Cứu sống con người ở châu Á-Thái Bình Dương" (tổ chức tháng 11 Australia) cũng cảnh báo về tình trạng bệnh sốt rét lây lan mạnh ở châu Á và kêu gọi các nước cần tăng cường nỗ lực phòng chống căn bệnh này.
 
Châu Á hiện đứng thứ hai trên thế giới về bệnh sốt rét (sau châu Phi), mỗi năm bệnh sốt rét đe dọa khoảng 3,3 tỷ người trên toàn thế giới. Tiến sĩ Robert Newman - Giám đốc Chương trình Sốt rét Toàn cầu của WHO - đã khuyến cáo những dấu hiệu về loại ký sinh trùng sốt rét kháng thuốc xuất hiện ở nhiều nơi và ngày càng có nhiều bằng chứng về loại ký sinh trùng sốt rét kháng thuốc ở Đông Nam Á. Sự phát triển của loại ký sinh trùng kháng thuốc Artemisinin là thách thức lớn nhất, nó bắt đầu ở biên giới Campuchia và Thái Lan.
 
Chung tay ngăn chặn thảm họa
 
Ông Robert Newman đã yêu cầu các nước trong khu vực châu Á - Thái Bình Dương cần có ứng phó khẩn cấp ở tiểu vùng Mekong mở rộng, nếu không có các biện pháp hữu hiệu ngăn chặn, hiện tượng kháng thuốc lan ra khỏi khu vực này sẽ có nguy cơ xảy ra thảm họa y tế công trên thế giới.

Việt Nam đã tăng cường phát hiện, quản lý và áp dụng các biện pháp phòng chống sốt rét thích hợp cho dân, nhiều giải pháp phòng chống sốt rét cho dân giao lưu biên giới như kiểm soát nguồn bệnh sốt rét từ người Campuchia qua Việt Nam và ngược lại; cung cấp đủ thuốc điều trị sốt rét cho các trạm y tế xã để cấp đủ thuốc tự điều trị sốt rét cho nhóm dân đi rừng, ngủ rẫy và dân giao lưu biên giới; cung cấp màn tẩm hóa chất cho người dân có giao lưu qua lại cửa khẩu, biên giới, người đi rừng…

Tổ chức Hợp tác Đẩy lùi Sốt rét Fatoumata Nafo-Traore (Australia) cũng đang nỗ lực tìm hiểu thêm về ký sinh trùng kháng thuốc. Australia hiện không có bệnh sốt rét, nhưng đang ưu tiên hỗ trợ các nước khác diệt trừ bệnh sốt rét.

Châu Á – Thái Bình Dương nếu không chung tay ngăn chặn bệnh sốt rét, thì hậu quả sẽ tới vào lúc những loại thuốc chống sốt rét hiện nay không còn tác dụng. Vì vậy, châu Á-Thái Bình Dương cần phải đẩy mạnh các hoạt động nghiên cứu, phát triển những loại thuốc mới đưa ra sử dụng trong trường hợp xuất hiện kháng thuốc.
 
Mỗi năm thế giới có khoảng 216 triệu người mắc bệnh sốt rét, trong đó 650.000 người tử vong, phần lớn là trẻ em dưới 5 tuổi ở châu Phi.Những nước chịu ảnh hưởng nặng nề nhất của bệnh sốt rét gồm hầu hết các nước châu Phi, một số nước châu Á như Ấn Độ, Indonesia, Pakistan, Myanmar, Campuchia, Thái Lan, Papua New Guinea và Việt Nam.
Tại Hội nghị phòng chống sốt rét biên giới năm 2012 ở Đắk Lắk, do Sở Y tế Đắc Lắc và Dự án Quỹ toàn cầu phòng chống sốt rét Việt Nam vừa tổ chức đã công bố: 10 tháng của năm 2012 Đắk Lắk ghi nhận 1.723 trường hợp mắc sốt rét (tăng 5,5% so cùng kỳ 2011), có 15 trường hợp sốt rét ác tính, không có trường hợp tử vong do sốt rét. Số ca sốt rét ác tính được phát hiện chủ yếu ở các đối tượng dân đi rừng, ngủ rẫy, khai thác lâm thổ sản, giao lưu biên giới.
 
Trà Giang
thuhuong
Bình luận (0)
Ý kiến của bạn

Cùng chuyên mục

Ứng dụng di truyền học giúp các gia đình hiếm muộn đón con khỏe mạnh

Ứng dụng di truyền học giúp các gia đình hiếm muộn đón con khỏe mạnh

Y tế -

GĐXH - Ngày 18/9/2026, Bệnh viện Nam học và Hiếm muộn Hà Nội tổ chức Hội thảo Khoa học lần thứ 7 với chủ đề “Di truyền trong Y học sinh sản: Chiến lược toàn diện từ phôi đến thai kỳ an toàn”, quy tụ các chuyên gia trong lĩnh vực Di truyền, Hỗ trợ sinh sản, Sản khoa và Chẩn đoán trước sinh.

Ngành Y tế Thủ đô bứt phá, làm chủ kỹ thuật cao, người dân hưởng dịch vụ chuyên sâu ngay cơ sở

Ngành Y tế Thủ đô bứt phá, làm chủ kỹ thuật cao, người dân hưởng dịch vụ chuyên sâu ngay cơ sở

Y tế -

GĐXH - Trong nhiều năm qua, bài toán quá tải tại các bệnh viện tuyến cuối Trung ương luôn là áp lực thường trực của ngành Y tế Hà Nội. Không ít người dân Hà Nội khi gặp ca bệnh khó, phức tạp đều mang tâm lý phải "lên tuyến trên" mới an tâm. Tuy nhiên, cục diện này đang thay đổi rõ rệt.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.