Xuất hiện thông báo "giả" cho học sinh tỉnh Thái Bình nghỉ học hết tháng 3 vì dịch bệnh COVID-19

| Xã hội

GiadinhNet - Đại diện Sở GD&ĐT tỉnh Thái Bình khẳng định, thông báo số 67 ban hành ngày 20/2/2020 là giả. Hiện tại, đơn vị đang xin ý kiến UBND tỉnh cho học sinh nghỉ học đến hết tháng 2.

Xuất hiện thông báo giả cho học sinh tỉnh Thái Bình nghỉ học hết tháng 3 vì dịch bệnh COVID-19 - Ảnh 2.

Hôm nay, trên mạng xã hội Facebook lan truyền Thông báo số 67 của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Thái Bình đề ngày 20/2/2020 về việc tạm thời cho học sinh nghỉ học để phòng, chống dịch bệnh COVID-19 do ông Nguyễn Viết Hiển – Giám đốc Sở GD&ĐT tỉnh ký khiến dư luận, phụ huynh hoang mang.

Cụ thể văn bản này cho biết, được sự đồng ý của Chủ tịch UBND tỉnh, để đảm bảo công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19 gây ra. Sở GD&ĐT tỉnh Thái Bình thông báo đến các Phòng GD&ĐT, các đơn vị trực thuộc Sở GD&ĐT, các Trung tâm GDNN-GDTX như sau:

Xuất hiện thông báo giả cho học sinh tỉnh Thái Bình nghỉ học hết tháng 3 vì dịch bệnh COVID-19 - Ảnh 3.

Thông báo "giả" về việc Sở GD&ĐT tỉnh Thái Bình cho học sinh nghỉ học hết tháng 3 do dịch bệnh COVID-19. Ảnh: L.K

Tất cả trẻ em, học sinh các cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông, giáo dục thường xuyên nghỉ học từ ngày 20/2/2020 (thứ Năm) đến hết ngày 31/3/2020 (Chủ nhật). Trong thời gian trên, nghiêm cấm các hoạt động dạy thêm, học thêm ở trong và ngoài nhà trường...

Liên quan đên sự việc trên, trao đổi với PV, đại diện Sở GD&ĐT tỉnh Thái Bình khẳng định: thông báo số 67 ban hành ngày 20/2/2020 là giả. Hiện tại, đơn vị đang xin ý kiến UBND tỉnh cho học sinh nghỉ học đến hết tháng 2.

Xuất hiện thông báo giả cho học sinh tỉnh Thái Bình nghỉ học hết tháng 3 vì dịch bệnh COVID-19 - Ảnh 4.

Sau khi UBND tỉnh đồng ý, Sở GD&ĐT sẽ ban hành công văn để thông tin đến cán bộ, giáo viên, học sinh, phụ huynh học sinh và chỉ đạo các nhà trường tiếp tục chú trọng công tác phòng, chống dịch COVID-19.

Trước đó, được sự đồng ý của Chủ tịch UNBD tỉnh, Sở GD&ĐT tỉnh Thái Bình ra thông báo cho trẻ em, học sinh các cơ sở tiếp tục nghỉ học đến 23/2 để đảm bảo công tác chống dịch COVID-19.

Học sinh phải làm gì để phòng COVID-19 sau khi trở lại trường?

Đức Tùy 

Bình luận (0)
Ý kiến của bạn
Tags:

Cùng chuyên mục

Sau sự việc cung ứng thực phẩm không đảm bảo: Trường Tiểu học Quảng Bị 2 tạm dừng suất ăn bán trú

Sau sự việc cung ứng thực phẩm không đảm bảo: Trường Tiểu học Quảng Bị 2 tạm dừng suất ăn bán trú

Thời sự -

GĐXH - Liên quan đến những phản ánh về chất lượng thực phẩm đầu vào có dấu hiệu không đảm bảo, Trường Tiểu học Quảng Bị 2 (xã Quảng Bị) vừa chính thức thông báo dừng hợp đồng với đơn vị cung cấp suất ăn và tạm dừng tổ chức bán trú cho học sinh kể từ ngày 28/9/2026.

Tin sáng 28/9: Người dân cần làm ngay điều này hôm nay để không bị khóa tài khoản định danh điện tử VNeID; Cản trở trái pháp luật hoạt động báo chí có thể bị xử phạt đến 100.000.000 đồng

Tin sáng 28/9: Người dân cần làm ngay điều này hôm nay để không bị khóa tài khoản định danh điện tử VNeID; Cản trở trái pháp luật hoạt động báo chí có thể bị xử phạt đến 100.000.000 đồng

Thời sự -

GĐXH - Từ ngày 28/9, hệ thống định danh và xác thực điện tử sẽ tự động khóa tài khoản định danh điện tử VNeID nếu số thuê bao di động được sử dụng để đăng ký tài khoản đã thay đổi và không còn chính chủ; Theo Nghị định 367/2026/NĐ-CP, hành vi cản trở trái pháp luật hoạt động báo chí có thể bị xử phạt đến 100.000.000 đồng.

Lào Cai: Mỏ cát của HTX Khai Minh có dấu hiệu hoạt động dù chưa đủ điều kiện pháp lý

Lào Cai: Mỏ cát của HTX Khai Minh có dấu hiệu hoạt động dù chưa đủ điều kiện pháp lý

Đời sống -

GĐXH - Dù UBND tỉnh Lào Cai đã có văn bản yêu cầu tạm dừng hoạt động đối với các mỏ cát, sỏi chưa đủ điều kiện pháp lý, ghi nhận thực tế tại mỏ cát của Hợp tác xã (HTX) Khai Minh (xã Trấn Yên) cho thấy dấu hiệu kinh doanh và vận chuyển khoáng sản vẫn diễn ra, đặt ra dấu hỏi lớn về kỷ cương quản lý tại địa phương.

Những khoảng trống xuất hiện trên tuyến đường hơn 518 tỷ đồng sau gần 10 năm ở Hà Nội

Những khoảng trống xuất hiện trên tuyến đường hơn 518 tỷ đồng sau gần 10 năm ở Hà Nội

Đời sống -

GĐXH - Sau gần 10 năm kể từ ngày khởi công, dự án xây dựng tuyến đường từ đường Phạm Hùng đến đường Lê Đức Thọ, phường Từ Liêm, Hà Nội đang từng bước được giải phóng mặt bằng. Nhiều căn nhà đã được tháo dỡ, song tại một số vị trí, đất dự án lại xuất hiện rác thải, phế thải xây dựng và đồ đạc hư hỏng.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.