Xung quanh quyết định tạm dừng sử dụng vaccine 5 trong 1: Không ảnh hưởng đến khả năng miễn dịch của trẻ

| Y tế

GiadinhNet - Về những băn khoăn của cha mẹ có con trong độ tuổi tiêm chủng, đặc biệt là tiêm loại vaccine Quinvaxem (5 trong 1), TS Nguyễn Văn Bình, Cục trưởng Cục Y tế dự phòng (Bộ Y tế) cho biết, trong thời gian tạm dừng sử dụng vaccine này từ 1-3 tháng hoàn toàn không ảnh hưởng đến hệ miễn dịch của trẻ, nhất là với những trẻ đã tiêm mũi trước đó.

Xung quanh quyết định tạm dừng sử dụng vaccine 5 trong 1: Không ảnh hưởng đến khả năng miễn dịch của trẻ 1
Các bà mẹ cần theo dõi chặt chẽ trẻ sau khi tiêm chủng.
Ảnh: Chí Cường.
Cẩn trọng trước các ca tử vong

Theo thống kê từ Cục Y tế dự phòng, trong 3 tháng đầu năm 2013, cả nước có 14 trường hợp phản ứng sau tiêm chủng nặng được báo cáo tại 10 tỉnh, thành phố, trong đó có 5 trường hợp tử vong. Tuy nhiên, cho đến nay kết quả điều tra đánh giá nguyên nhân của các Hội đồng tư vấn chuyên môn cấp tỉnh và Bộ về các trường hợp phản ứng nặng sau tiêm chủng chưa xác định rõ. Cũng chưa xác định có hay không liên quan giữa các trường hợp này với qui trình vận chuyển, bảo quản, dịch vụ tiêm chủng. Cũng chưa có bằng chứng loại trừ nguyên nhân do chất lượng của vaccine.

TS Bình cho biết, vì sự an toàn cho tiêm chủng, Bộ Y tế đã đề nghị Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), Quỹ Nhi đồng Liên Hợp Quốc và Liên minh toàn cầu về vaccine và tiêm chủng (GAVI) đánh giá lại chất lượng vaccine này. Hiện WHO đã cử các chuyên gia có kinh nghiệm vào Việt Nam đánh giá về các trường hợp tai biến. Các lô vaccine có trường hợp tai biến đã được gửi sang phòng kiểm định độc lập tại Vương quốc Anh để kiểm định.

Để đảm bảo và chờ kết quả từ phía WHO, Bộ Y tế đã thận trọng cho tạm dừng loại vaccine này. “Việc tạm dừng tiêm vaccine 5 trong 1 có thể mất một thời gian khoảng 1-3 tháng. Với thời gian này sẽ không ảnh hưởng đến việc đáp ứng miễn dịch khi tiếp tục tiêm các liều tiếp theo khi WHO công bố an toàn. Hơn nữa, theo điều tra dịch tễ, những năm gần đây, các bệnh như bạch hầu, ho gà, uốn ván… không xuất hiện nhiều nên các gia đình cũng yên tâm trong thời gian chưa tiêm được vaccine”, TS Bình chia sẻ.

Sử dụng vaccine trong nước thay thế

Việc tiêm chủng cho trẻ em là rất cần thiết, Bộ Y tế khuyến cáo người dân đưa trẻ đi tiêm chủng đúng lịch để bảo vệ cho trẻ em, gia đình và cộng đồng chủ động phòng bệnh. Khuyến cáo các bà mẹ theo dõi chặt chẽ trẻ sau tiêm chủng để phát hiện sớm các phản ứng sau tiêm và đưa trẻ đến cơ sở y tế để khám và xử trí kịp thời.

(Khuyến cáo của Cục Y tế dự phòng - Bộ Y tế)

Trao đổi với báo chí, Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long cho biết, Bộ Y tế cũng đưa ra các phương án có thể sử dụng vaccine trong nước sản xuất 3 trong 1 hoặc có thể trình với Chính phủ để xây dựng đề án nhập vaccine vô bào. Tuy nhiên các phương án tiếp theo còn phải phụ thuộc vào kết quả nghiên cứu của WHO về vaccine Quinvaxem.

Nhưng cũng theo TS Nguyễn Thanh Long,  nếu chúng ta nhập vaccine vô bào, mỗi một năm, Chương trình tiêm chủng mở rộng (TCMR) phải bỏ ra khoảng 700 - 800 tỷ. “Vì vậy, chúng tôi chưa thể đưa ra kết luận gì mà phải đi từng bước theo lộ trình, đợi kết luận của các cơ quan quốc tế về vấn đề này. Có kết quả chúng ta mới khẳng định được rằng phải thay ngay vaccine hay có phương án khác thay thế. Tuy nhiên tôi cũng cần khẳng định lại, kể cả vaccine vô bào hay toàn tế bào thì tác dụng không mong muốn vẫn có thể xảy ra. Thế giới đã chứng minh, không có một vaccine nào là an toàn tuyệt đối. Vì vậy, chúng ta vẫn phải kiên nhẫn đợi chờ kết luận của các nhà khoa học”, TS Nguyễn Thanh Long nhấn mạnh.

Vaccine Quinvaxem do Berna Biotech Korea Corporation sản xuất đã được cấp số đăng ký lưu hành tại Việt Nam do Liên minh toàn cầu về vaccine và tiêm chủng (GAVI) tài trợ cho Chương trình tiêm chủng mở rộng. Vaccine được đưa vào sử dụng từ ngày 1/6/2010 để bổ sung thêm vaccine Hib và thay thế cho việc tiêm vaccine bạch hầu- ho gà- uống ván (DPT) và viêm gan B riêng rẽ nhằm làm giảm số mũi tiêm. Từ tháng 6/2010 đến nay số liều vaccine Quinvaxem đã nhập cho Dự án tiêm chủng mở rộng khoảng 16,2 triệu liều trong đó đã cấp phát 15,2 triệu liều.

Vaccine Quinvaxem đang sử dụng ở 90 quốc gia. Đây là vaccine có giá thành thấp (gần 100.000 đồng/liều) song theo đánh giá vaccine này có chứa thành phần ho gà toàn tế bào nên có thể gây phản ứng tại chỗ sau tiêm, thường là sốt, sưng đỏ chỗ tiêm và nặng hơn là sốc phản vệ.
 
Vân Khánh
baoin
Ý kiến của bạn
Tags:
Vượt hơn 40 hải lý giữa đêm cứu thuyền viên người Nga bị xuất huyết não

Vượt hơn 40 hải lý giữa đêm cứu thuyền viên người Nga bị xuất huyết não

Y tế -

GĐXH - Một thuyền viên người Nga bất ngờ liệt nửa người khi tàu container đang di chuyển trên luồng hàng hải quốc tế. Để đưa bệnh nhân vào bờ sớm nhất, các bác sĩ đã vượt hơn 40 hải lý bằng ca nô giữa đêm, leo thang dây lên tàu giữa biển động và đưa bệnh nhân về điều trị thành công.

Hà Nội bắt đầu triển khai chiến dịch chuẩn hóa dữ liệu y tế, mỗi người dân có một Sổ sức khỏe điện tử trên VNeID

Hà Nội bắt đầu triển khai chiến dịch chuẩn hóa dữ liệu y tế, mỗi người dân có một Sổ sức khỏe điện tử trên VNeID

Y tế -

GĐXH - Hà Nội bắt đầu triển khai Chiến dịch làm sạch, làm giàu, chuẩn hóa dữ liệu chuyên ngành y tế và tạo lập, cập nhật Sổ sức khỏe điện tử trên ứng dụng VNeID, với mục tiêu đến ngày 15/10/2026 bảo đảm mỗi người dân trên địa bàn có một Sổ sức khỏe điện tử.

Suýt thủng dạ dày vì nuốt hạt táo đỏ: Thói quen nhiều người vẫn chủ quan khi ăn

Suýt thủng dạ dày vì nuốt hạt táo đỏ: Thói quen nhiều người vẫn chủ quan khi ăn

Y tế -

GĐXH - Nhiều người nghĩ hạt trái cây nhỏ có thể tự theo đường tiêu hóa ra ngoài nên thường chủ quan khi lỡ nuốt phải. Tuy nhiên, chỉ một hạt táo đỏ có hai đầu sắc nhọn cũng đủ cắm sâu vào thành dạ dày, đe dọa gây thủng đường tiêu hóa và nhiễm trùng nếu không được xử trí kịp thời. Trường hợp của người phụ nữ 25 tuổi tại Hà Nội là lời cảnh báo về một tai nạn ăn uống tưởng nhỏ nhưng có thể dẫn đến biến chứng nguy hiểm.

Mang thai nhờ IVF, sản phụ chỉ có một quả thận 'vượt cạn' an toàn tại Ninh Bình

Mang thai nhờ IVF, sản phụ chỉ có một quả thận 'vượt cạn' an toàn tại Ninh Bình

Y tế -

GĐXH - Các bác sĩ Bệnh viện Sản Nhi tỉnh Ninh Bình vừa phẫu thuật lấy thai thành công cho sản phụ 36 tuổi mang nhiều dị tật bẩm sinh hiếm gặp, chỉ có một quả thận và mang thai nhờ thụ tinh trong ống nghiệm (IVF). Thai kỳ được xếp vào nhóm nguy cơ rất cao do có nhiều yếu tố bất lợi nhưng cả mẹ và bé đều an toàn.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.