Hà Nội
23°C / 22-25°C

Xung quanh vấn đề viện phí: Áp giá 15 năm trước là bất hợp lý

Thứ hai, 12:18 19/07/2010 | Y tế

GiadinhNet - Trước thông tin điều chỉnh giá viện phí, dư luận băn khoăn rằng đối tượng người nghèo phải chịu thêm nhiều tiền viện phí.

 
Nhưng theo tính toán của ông Nguyễn Ngọc Hiền, Phó Giám đốc BV Bạch Mai, với giá mới thì người nghèo không ảnh hưởng nhiều vì họ đã được cơ quan bảo hiểm chi trả.

Không ảnh hưởng tới người nghèo

Ông Nguyễn Ngọc Hiền cho rằng, ngân sách nhà nước cấp cho bệnh viện hiện nay là không đáng kể, chỉ đủ chi phí lương cho 1/4 cán bộ của bệnh viện. Thay vào đó, nhà nước lại mua BHYT trực tiếp cho người nghèo chứ không thông qua bệnh viện như trước đây.
 

Bệnh nhân ngày càng được chăm sóc y tế tốt hơn (Ảnh: HN).

Việc Bộ Y tế điều chỉnh giá viện phí là một việc làm cần thiết, phù hợp với đòi hỏi khách quan. Chi phí thuốc, hóa chất, vật liệu tiêu hao tăng hằng ngày mà bệnh viện đang gánh chịu trực tiếp nhất. Điều chỉnh viện phí hiện nay cũng chỉ là thu một phần chứ chưa phải là thu đúng, thu đủ. Chỉ phần nào góp phần nâng cao các dịch vụ kỹ thuật chứ chưa phải là cách để nâng cao đời sống của cán bộ y tế. Khi bệnh viện có điều kiện phát triển mới có thể đầu tư mở rộng, người bệnh sẽ được chăm sóc tốt hơn, không phải nằm ghép, không phải xếp hàng lâu vì quá tải. Ông Hiền cho rằng, việc điều chỉnh giá hiện nay đối với BV Bạch Mai cũng tăng thu không quá 10%.

"Trong những hạng mục có cái tăng nhưng cũng có những hạng mục giảm, ví dụ chụp X Quang từ 50 nghìn xuống 40 nghìn, chụp CT từ 1 triệu đồng xuống 800 nghìn đồng, cộng hưởng từ 2,2 triệu giờ xuống 2,1 triệu đồng... Sở dĩ giảm được như vậy là do cách tính trước đó cao nên nay điều chỉnh lại cho phù hợp".

Ông Nguyễn Ngọc Hiền,
Phó GĐ BV Bạch Mai

"Những năm 1995, y tá phải mài kim tiêm để tái sử dụng, rửa dây chuyền dịch để dùng lại. Còn bây giờ găng tay, kim tiêm hay dây chuyền dịch chỉ sử dụng 1 lần. Giá cả tăng, thuốc men hóa chất tăng,  tăng viện phí là hợp lý".

Y tá Đỗ Thị Lan Hương,
Khoa Thận tiết niệu,
 BV Bạch Mai

Bà Nguyễn Thị Bích Hường, Trưởng phòng Tài chính - Kế toán, BV Việt Đức cũng cho rằng, việc điều chỉnh lại giá viện phí là hoàn toàn phù hợp. Bởi vì khung giá từ năm 1995 và năm 2005 có những khập khiễng với hiện tại. Ngân sách nhà nước cấp cho bệnh viện mỗi ngày một ít. BV Việt Đức một năm ngân sách Nhà nước cấp 20 tỉ đồng trong khi đó mức chi của BV là 500 tỉ đồng.

Theo bà Hường, điều chỉnh này không ảnh hưởng đến người nghèo mà sẽ ảnh hưởng tới những người cận nghèo. Nhà nước cần có những hỗ trợ cho những đối tượng này.

Không thể để mức giá 10 nghìn đồng/giường bệnh/ngày

Nhiều mức giá được quy định từ năm 1995 đến nay không thay đổi như giá giường bệnh 10 nghìn đồng/ngày. Trong đó bao gồm cả điện, nước, hóa chất, chống nhiễm khuẩn, rác thải y tế, quần áo bệnh nhân, người thăm nuôi... Theo ông Nguyễn Ngọc Hiền, nếu tính đúng số tiền 10 nghìn đồng/ngày chỉ đủ tiền nước. Giá khám từ 3.000 đồng/bệnh nhân là quá thấp, nhiều người cho rằng hiện nay các bệnh viện đã thu thêm nhưng đó chỉ là khám dịch vụ. BV Bạch Mai khám BHYT vẫn thu 3.000 đồng. Số bệnh nhân BHYT ở BV Bạch Mai đang nhích dần lên 40% và có thể lên 60% trong thời gian tới.

Theo ông Hiền, hiện nay sự điều chỉnh đã phù hợp ở một số hạng mục nhưng cũng có nhiều hạng mục chưa phù hợp. Ví dụ mức giá chạy thận nhân tạo thấp hơn nhiều lần so với giá thực tế và bệnh nhân chạy thận nhân tạo nội trú 100% đều hưởng BHYT. Một số thủ thuật, phẫu thuật trước chỉ mấy chục nghìn, nay tăng lên là đúng, xưa khâu chỉ lanh chi phí coi như bằng không giờ khâu bằng chỉ tự tiêu thì giá tăng lên 40-45 lần.

Bà Bích Hường cho rằng, mức lương cơ bản đã tăng nhiều lần từ năm 1995 đến nay, thuốc, vật tư hóa chất toàn nhập khẩu, chất lượng dịch vụ đã khác nhiều so với trước đây. Xử lí rác thải một năm của bệnh viện đã tốn đến 3-4 tỉ đồng, vệ sinh làm sạch cũng vậy, hệ thống bảo vệ mấy trăm người, bệnh nhân đã được bảo vệ từ phòng khám. 2 năm trở lại đây hóa chất tăng 20 lần do ngoại tệ tăng, khủng hoảng kinh tế. Do giá viện phí quá thấp cho nên bệnh viện cũng phải hạn chế chi tiêu.

Thành phố Hồ Chí Minh: Phục vụ người dân tốt hơn

Trao đổi với Báo GĐ&XH về dự thảo tăng viện phí, GĐ Bệnh viện Thống Nhất TP HCM, BS Nguyễn Thành Công cho rằng: "Cùng với cơ chế thị trường, việc tăng viện phí, tăng phí giường bệnh là hoàn toàn hợp lý, vì nó sẽ đáp ứng đúng công sức lao động của bác sĩ. Với 3.000 đồng 1 lần khám bệnh, một ngày phải khám cho 100 người bệnh tất yếu sẽ có việc khám nhanh, khám không chu đáo. Tăng viện phí sẽ nâng cao được chất lượng điều trị. Việc tăng viện phí cũng sẽ giảm sự mất công bằng giữa bệnh viện công và bệnh viện tư. Tăng viện phí là việc trả đủ, trả đúng, tạo điều kiện cho bác sĩ, nhân viên tích cực làm việc".

Theo BS Công, việc tăng viện phí sẽ không ảnh hưởng nhiều đến người bệnh, vì hiện nay đã có khoảng 62% dân số Việt Nam sử dụng thẻ BHYT. Do đó, khi viện phí tăng, người bệnh đã được cơ quan BHYT hỗ trợ chi phí khám chữa bệnh. Nhà nước cũng tạo điều kiện cho người nghèo dễ dàng có bảo hiểm xã hội.

BS Lê Thanh Chiến, Giám đốc BV Cấp cứu Trưng Vương TP HCM nhận định, phí giường bệnh tăng theo dự thảo của Bộ Y tế là điều hoàn toàn hợp lý. "Liên quan đến giường bệnh bao gồm gối, vải trải giường..., giá điện, giá nước đều tăng, do vậy phải tăng phí giường bệnh" - BS Chiến giải thích.

Còn theo BS. Đỗ Hoàng Giao, Giám đốc BV Nhân dân Gia định, chi phí khám, chữa bệnh đó hoàn toàn hợp lý. Khi tăng viện phí chắc chắn bệnh viện sẽ lắp thêm máy lạnh cho buồng bệnh và nâng cao chất lượng, điều kiện phục vụ bệnh nhân hơn nữa. Khi tăng viện phí, bệnh viện sẽ có điều kiện trả lương cho bác sĩ cao hơn, chắc chắn sẽ giảm bớt những vấn đề tiêu cực như hiện nay.

Ông Đặng Văn Khoa, đại biểu HĐND TP HCM cũng đồng tình với quan điểm tăng phí giường bệnh của Bộ Y tế. "Tăng phí giường bệnh để có điều kiện cải tạo cơ sở vật chất, nâng mức thu nhập cho nhân viên y tế là điều nên làm" - ông Khoa nói.     

Huyền Trang

Hoài Nam

thuhuyen
Bình luận (0)
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Mệt mỏi, sụt cân sau thời gian dài táo bón, người phụ nữ 48 tuổi nhận kết quả không ngờ

Mệt mỏi, sụt cân sau thời gian dài táo bón, người phụ nữ 48 tuổi nhận kết quả không ngờ

Y tế - 1 tuần trước

GĐXH – Bản thân bệnh nhân nghĩ rằng do táo bón kéo dài dẫn đến chảy máu. Tuy nhiên, khi đi khám, kết quả nội soi đã khiến chị bất ngờ.

Người phụ nữ 67 tuổi ở Hà Nội mang khối u gan phình gấp 10 lần chỉ sau vài tháng dùng thuốc nam truyền miệng

Người phụ nữ 67 tuổi ở Hà Nội mang khối u gan phình gấp 10 lần chỉ sau vài tháng dùng thuốc nam truyền miệng

Y tế - 1 tuần trước

GĐXH - Từ một khối u nhỏ chỉ 2 cm, người bệnh cho rằng chưa nguy hiểm nên đã quyết định tự điều trị tại nhà bằng thuốc nam không rõ nguồn gốc. Sau vài tháng, khối u tăng lên 20cm, hoại tử, buộc phải cắt gần một nửa lá gan.

Quả thận 'dập nát' của nam bệnh nhân 31 tuổi được bác sĩ đưa ra ngoài cơ thể rồi ghép lại thành công

Quả thận 'dập nát' của nam bệnh nhân 31 tuổi được bác sĩ đưa ra ngoài cơ thể rồi ghép lại thành công

Y tế - 1 tuần trước

GĐXH - Sau tai nạn giao thông nghiêm trọng, nam bệnh nhân 31 tuổi đứng trước nguy cơ mất quả thận phải suốt đời. Tuy nhiên, bằng kỹ thuật ghép thận tự thân đầu tiên, các bác sĩ đã “hồi sinh” thành công quả thận từng bị đứt rời và dập nát nặng.

Ca can thiệp tán sỏi hiếm gặp: Thận 'chui lên ngực', cột sống gập cứng khiến đường vào gần như bị khóa kín

Ca can thiệp tán sỏi hiếm gặp: Thận 'chui lên ngực', cột sống gập cứng khiến đường vào gần như bị khóa kín

Y tế - 2 tuần trước

GĐXH - Một ca tán sỏi qua da đặc biệt vừa được các bác sĩ khoa Phẫu thuật Tiết niệu và Nam học, Bệnh viện E thực hiện thành công cho người bệnh nam 65 tuổi có biến dạng cột sống nghiêm trọng suốt gần 20 năm.

Người phụ nữ nghe kém suốt 2 năm, bác sĩ phát hiện xương nhỏ nhất cơ thể bị 'đóng cứng'

Người phụ nữ nghe kém suốt 2 năm, bác sĩ phát hiện xương nhỏ nhất cơ thể bị 'đóng cứng'

Y tế - 2 tuần trước

GĐXH - Sau nhiều năm sống trong tình trạng nghe kém kéo dài, một phụ nữ 46 tuổi đã dần phục hồi sức nghe sau ca phẫu thuật nội soi thay thế xương bàn đạp bằng trụ gốm sinh học tại Bệnh viện E.

Bé trai 10 tuổi gần như chỉ thấy sáng tối, cải thiện thị lực sau phẫu thuật đục thủy tinh thể

Bé trai 10 tuổi gần như chỉ thấy sáng tối, cải thiện thị lực sau phẫu thuật đục thủy tinh thể

Y tế - 2 tuần trước

GĐXH - Một bệnh nhi 10 tuổi mắc đục thủy tinh thể bẩm sinh kèm bệnh lý võng mạc trẻ sinh non vừa được phẫu thuật thành công, cải thiện đáng kể thị lực sau nhiều năm nhìn mọi thứ trong tình trạng mờ nhòe.

Ngày Dinh dưỡng cộng đồng Việt Nam lần thứ 6: Đưa lối sống lành mạnh đến gần hơn với người dân

Ngày Dinh dưỡng cộng đồng Việt Nam lần thứ 6: Đưa lối sống lành mạnh đến gần hơn với người dân

Y tế - 2 tuần trước

Ngày Dinh dưỡng cộng đồng Việt Nam lần thứ 6 khai mạc trong không khí sôi động, rực rỡ sắc màu. Hàng nghìn người dân cùng 20 đội chơi tham gia các hoạt động vận động, khám tư vấn sức khỏe và trình diễn tập thể, lan tỏa tinh thần sống khỏe, năng động và gắn kết cộng đồng.

Người dân hào hứng khám sức khỏe miễn phí tại Ngày Dinh dưỡng cộng đồng Việt Nam lần 6

Người dân hào hứng khám sức khỏe miễn phí tại Ngày Dinh dưỡng cộng đồng Việt Nam lần 6

Y tế - 2 tuần trước

SKĐS - Hàng nghìn người dân TPHCM đã tham gia thăm khám, kiểm tra thể trạng và nhận tư vấn dinh dưỡng miễn phí từ các chuyên gia, bác sĩ tại Ngày Dinh dưỡng cộng đồng Việt Nam lần thứ 6 tại Dinh Thống Nhất.

Loại quả nhiều người chê 'nhạt nhẽo' lại là kho dưỡng chất 'vàng' cho tim mạch và đôi mắt

Loại quả nhiều người chê 'nhạt nhẽo' lại là kho dưỡng chất 'vàng' cho tim mạch và đôi mắt

Bệnh thường gặp - 3 tuần trước

GĐXH - Theo ThS.BS Nguyễn Vũ Bình, bí ngòi không chỉ là thực phẩm dễ chế biến mà còn chứa nhiều dưỡng chất có lợi cho cơ thể. Từ hỗ trợ thị lực, tăng cường sức khỏe tim mạch đến cải thiện tiêu hóa và bổ sung chất chống oxy hóa, bí ngòi được xem là lựa chọn tốt cho chế độ ăn uống lành mạnh hằng ngày.

Chính thức: Hỗ trợ tối thiểu 2 triệu đồng cho phụ nữ sinh đủ 2 con trước 35 tuổi

Chính thức: Hỗ trợ tối thiểu 2 triệu đồng cho phụ nữ sinh đủ 2 con trước 35 tuổi

Dân số và phát triển - 3 tuần trước

Chính phủ ban hành Nghị định số 168/2026/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều và biện pháp tổ chức, hướng dẫn thi hành Luật Dân số. Một trong những nội dung đáng chú ý của nghị định là phụ nữ sinh đủ 2 con trước 35 tuổi được hỗ trợ tối thiểu 2 triệu đồng từ năm 2027.

Top