41 y bác sĩ Hải Dương "nam tiến" giúp TP.HCM chống dịch
GiadinhNet - Đoàn công tác lần này của Hải Dương có 41 thành viên, trong đó Trưởng đoàn là Phó Giám đốc Bệnh viện Nhiệt đới tỉnh, người có kinh nghiệm điều trị COVID-19, ngoài ra còn có 10 bác sĩ chuyên khoa Nội truyền nhiễm, 20 điều dưỡng cùng 10 kỹ thuật viên.
Sáng nay (15/7), tỉnh Hải Dương tổ chức gặp mặt động viên đoàn cán bộ y tế vào hỗ trợ TP. Hồ Chí Minh chống dịch COVID-19. Đây cũng là lần thứ 2, địa phương này cử đoàn công tác giúp tỉnh bạn trong công tác phòng, chống dịch.
Trao đổi với PV Báo Gia đình & Xã hội, bà Nguyễn Thị Trung Chính - Phó Giám đốc Sở Y tế tỉnh Hải Dương thông tin, đoàn công tác lần này có 41 thành viên, trong đó Trưởng đoàn là Phó Giám đốc Bệnh viện Nhiệt đới tỉnh, người có kinh nghiệm điều trị COVID-19, ngoài ra còn có 10 bác sĩ chuyên khoa Nội truyền nhiễm, 20 điều dưỡng cùng 10 kỹ thuật viên.
Tất cả các thành viên của đoàn đều có kinh nghiệm trong phòng chống dịch từ các đợt trước và có những thành viên lần đầu tiên tham gia. Đoàn y bác sĩ Hải Dương đã được tập huấn chuyên môn, được tiêm phòng vaccine phòng COVID-19 đầy đủ và quan trọng nhất là sự đồng lòng mong muốn chia lửa giúp tỉnh bạn.
Đại diện tỉnh Hải Dương và Sở Y tế động viên đoàn công tác trước giờ lên đường làm nhiệm vụ. Ảnh: Đ.Tùy
"Trước khi lên đường làm nhiệm vụ chi viện giúp TP. Hồ Chí Minh chống dịch, tôi mong các thành viên trong đoàn công tác giữ gìn sức khỏe bản thân, tuân thủ tất cả các kỹ thuật chuyên môn nghề nghiệp, đặc biệt là công tác kiểm soát nhiễm khuẩn, phòng hộ tốt để không bị lây nhiễm chéo, thực hiện đầy đủ nhiệm vụ được giao của Bộ Y tế, thể hiện văn hoá con người xứ Đông trong suốt quá trình công tác và sớm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao phó", Phó Giám đốc Sở Y tế Hải Dương cho biết.
Bác sĩ Nguyễn Thị Mai Hương (SN 1995) - Trung tâm Y tế huyện Ninh Giang chia sẻ, đây là lần đầu tiên bản thân tham gia tôi chống dịch, cho nên ngoài cảm xúc hồi hộp, háo hức thì bản thân cũng lo lắng. Tuy nhiên được sự quan tâm, động viên của Khoa, lãnh đạo Trung tâm đã giúp bác sĩ yên tâm và là động lực để bản thân hoàn thành tốt nhiệm vụ.
"Đây là chuyến công tác đặc biệt đầu tiên trong cuộc đời tôi khi được mang trọng trách to lớn, được mang sức trẻ, kiến thức, y đức nghề nghiệp của con người xứ Đông đến hỗ trợ, giúp địa tỉnh bạn chống dịch. Tôi mong dịch bệnh sớm đẩy lùi để người dân Việt Nam đỡ khổ và bản thân sẽ hoàn thành mọi công việc được giao trong quá trình thực hiện nhiệm vụ chống dịch…", bác sĩ Mai Hương cho biết.
Niềm vui và mong ước của đoàn cán bộ y tế Hải Dương trước giờ nam tiến. Ảnh: Đ.Tùy
Tại buổi gặp mặt, ông Triệu Thế Hùng - Chủ tịch UBND tỉnh Hải Dương ghi nhận tinh thần tương thân, tương ái vì đồng bào của đội ngũ y bác sĩ địa phương đã xung phong vào tuyến đầu chống dịch chống COVID-19 tại TP. Hồ Chí Minh. Ông mong đoàn công tác tuân thủ tốt các quy định, kỷ luật công việc của Chính Phủ, ngành Y tế cũng như TP. Hồ Chí Minh đề ra để hoàn thành nhiệm vụ.
Được biết, đây là lần thứ 2 tỉnh Hải Dương cử đoàn y, bác sĩ giúp địa phương bạn chống dịch COVID-19 và t rước đó địa phương này đã cử đoàn công tác giúp tỉnh Bắc Giang, Bắc Ninh.
Một số hình ảnh PV Báo Gia đình & Xã hội ghi nhận trước giờ đoàn cán bộ y tế Hải Dương lên đường làm nhiệm vụ:
Buổi gặp mặt đoàn cán bộ y tế tỉnh Hải Dương vào hỗ trợ TP. Hồ Chí Minh chống dịch được diễn ra sáng nay
Những cảm xúc, tâm trạng khác nhau của các thành viên
Bác sĩ Nguyễn Thị Mai Hương - Trung tâm Y tế huyện Ninh Giang tranh thủ gọi điện về cho gia đình trước lúc cùng đoàn vào TP. Hồ Chí Minh
Đại diện UBND tỉnh Hải Dương Sở Y tế tặng hoa chúc mừng đoàn
Niềm vui các thành viên trong đoàn trước giờ "Nam tiến"
Các thành viên đoàn công tác chuẩn bị hành lý ra xe ô tô
Đoàn cán bộ y tế tỉnh Hải Dương di chuyển ra sân bay Nội Bài vào TP. Hồ Chí Minh hỗ trợ chống dịch
Bài & ảnh: Đức Tùy
Hà Nội ghi nhận trường hợp mắc rubella đầu tiên trong năm 2024
Y tế - 45 phút trướcGĐXH - Ngày 28/3, thông tin từ Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Hà Nội cho hay, trên địa bàn thành phố vừa ghi nhận bé gái 7 tuổi (ở huyện Đan Phượng) mắc rubella. Trước đó, bé gái đã được tiêm chủng 2 mũi vaccine phòng bệnh này.
Điều dưỡng A9 Bạch Mai cứu người trong quán ăn: 'Anh em ơi, cấp cứu'!
Y tế - 4 giờ trước"Khi ép tim lần đầu tiên tôi còn hô lên "Anh em ơi! cấp cứu!", bởi ở bệnh viện, chúng tôi thường hô lên như vậy khi có một ca bệnh cần cấp cứu".
Hơn 30 học sinh nhập viện sau bữa ăn bán trú
Y tế - 19 giờ trướcSau khi ăn bán trú, hàng chục học sinh trường Tiểu học Quang Hanh (Quảng Ninh) đau bụng, buồn nôn phải nhập viện theo dõi.
Thông tin bất ngờ về điều dưỡng cứu du khách nước ngoài ngừng tim đột ngột tại quán ăn Đà Nẵng
Y tế - 19 giờ trướcGĐXH - "Nhưng giờ nghĩ lại, đó có thể là sự sắp đặt, là nhân duyên để mình gặp bệnh nhân và cứu người bệnh. Vì máy bay delay nên bọn em mới quyết định đi ăn ở nhà hàng đó và gặp chú", chị Hạ nói.
Bộ Y tế nói gì về thông tin 'bỏ giấy khám sức khỏe khi cấp bằng lái xe'?
Y tế - 23 giờ trướcGĐXH - Trước thông tin 'bỏ giấy khám sức khỏe khi cấp bằng lái xe', Bộ Y tế đã lên tiếng liên quan đến vấn đề này.
Nín thở giây phút điều dưỡng A9 Bạch Mai cấp cứu cho du khách nước ngoài ngừng tim đột ngột tại nhà hàng
Y tế - 1 ngày trướcGĐXH - Giây phút nhìn thấy người đàn ông đi loạng choạng, khó thở, cô đã ngay lập tức chạy đến kiểm tra, tri hô nhân viên nhà hàng gọi cấp cứu 115 hỗ trợ, đồng thời tiến hành cấp cứu ép tim ngoài lồng ngực cho bệnh nhân.
Việt Nam xếp thứ 11 trong 30 nước có gánh nặng bệnh lao cao, Thủ tướng ký công điện tăng cường phòng chống bệnh
Y tế - 2 ngày trướcGĐXH - Theo báo cáo bệnh lao toàn cầu năm 2023 của Tổ chức Y tế thế giới (WHO), Việt Nam là nước có gánh nặng bệnh lao cao.
Tăng cường khám, chữa bệnh miễn phí, chuyển giao kỹ thuật cho tuyến dưới tại vùng đồng bào dân tộc thiểu số
Y tế - 3 ngày trướcGĐXH – Hiện nay, công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân, đặc thù đối với đồng bào dân tộc thiểu số và chăm sóc sức khỏe bà mẹ - trẻ em còn gặp nhiều khó khăn, thử thách.
Bất cẩn khi ăn nhãn, bé gái 5 tuổi ở Phú Thọ suýt chết
Y tế - 3 ngày trướcGĐXH - Trong lúc ăn nhãn, bé gái 5 tuổi (Phú Thọ) bất ngờ bị ho sặc, hóc, khó thở, tím tái. Người nhà sơ cứu tại chỗ nhưng không hiệu quả.
Hơn 50% ca nhiễm cúm A/H5N1 tử vong, Bộ Y tế khuyến cáo người dân 5 biện pháp
Y tế - 3 ngày trướcGĐXH - Chiều tối 24/3, Bộ Y tế đưa ra thông tin về trường hợp mắc cúm A/H5N1 đầu tiên trong năm 2024 đã tử vong và đưa ra 5 biện pháp để phòng chống.
Nín thở giây phút điều dưỡng A9 Bạch Mai cấp cứu cho du khách nước ngoài ngừng tim đột ngột tại nhà hàng
Y tếGĐXH - Giây phút nhìn thấy người đàn ông đi loạng choạng, khó thở, cô đã ngay lập tức chạy đến kiểm tra, tri hô nhân viên nhà hàng gọi cấp cứu 115 hỗ trợ, đồng thời tiến hành cấp cứu ép tim ngoài lồng ngực cho bệnh nhân.