Xúc động hình ảnh vợ, con nhỏ tiễn chồng, tiễn cha lên đường hỗ trợ TP. HCM chống dịch COVID-19
GiadinhNet - Hình ảnh người vợ cùng con nhỏ bịn rịn ôm lấy người chồng, người cha nằm trong đoàn thầy thuốc Bệnh viện TW Huế chuẩn bị lên đường vào TP. HCM để chống dịch COVID-19 khiến nhiều người không khỏi xúc động.
Sáng 12/8, tại Bệnh viện TW Huế đã diễn ra lễ xuất quân đoàn thầy thuốc vào làm việc tại Trung tâm hồi sức tích cực bệnh nhân COVID-19 trực thuộc Bệnh viện TW Huế tại TP. HCM.
Trong đợt xuất quân lần thứ tư này, Bệnh viện TW Huế đã điều động 91 y, bác sĩ trong hơn 400 cán bộ viết đơn tình nguyện tham gia đoàn công tác phòng, chống dịch COVID-19 tại TP. HCM cùng với 100 bác sĩ, điều dưỡng đến từ Bệnh viện C Đà Nẵng và Bệnh viện Việt Nam - Cu Ba Đồng Hới. Số lượng y, bác sĩ tình nguyện tuyến đầu chống dịch COVID-19 sẽ được điều động, bổ sung tùy theo tình hình thực tế để đáp ứng các hoạt động của Trung tâm Hồi sức COVID-19.
Các cán bộ, y bác sỹ, kỹ thuật viên tham gia tuyến đầu chống dịch COVID-19 tại TP. HCM là những nhân viên y tế có trình độ chuyên môn tốt, giàu kinh nghiệm được đơn vị đào tạo các kỹ thuật chuyên sâu về Hồi sức cấp cứu như: thở máy, liệu pháp thay thế thận, oxy hóa máu qua màng (ECMO). Ngoài ra, các nhân viên y tế cũng được tập huấn bài bản các kiến thức về kiểm soát nhiễm khuẩn, cách chăm sóc người bệnh nhiễm COVID-19 nặng, chăm sóc người bệnh thở máy; hướng dẫn tập vận động, dinh dưỡng, phục hồi chức năng cho người nhiễm COVID-19.
Phát biểu tại lễ xuất quân, ông Nguyễn Văn Phương, Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên Huế đã ghi nhận, đánh giá cao tinh thần xung kích, tình nguyện và trình độ chuyên môn cao của các y, bác sĩ Bệnh viện TW Huế tham gia phòng, chống dịch COVID-19 tại TP. HCM.
"Các thành viên đoàn công tác cần thực hiện nghiêm túc nhiệm vụ được giao, tuyệt đối tuân thủ quy định về công tác phòng, chống dịch COVID-19 của Bộ Y tế và địa phương. Các thành viên tham gia đoàn công tác đi vào vùng dịch cần đảm bảo an toàn cho bản thân; giữ vững bản lĩnh, sức khỏe; đem hết khả năng chuyên môn, kinh nghiệm, tinh thần nhiệt huyết để hoàn thành tốt nhất nhiệm vụ được giao, hỗ trợ cho TP. HCM sớm đẩy lùi dịch bệnh COVID-19", ông Nguyễn Văn Phương đề nghị.
GS.TS Phạm Như Hiệp, Giám đốc Bệnh viện TW Huế cho biết, thực hiện chủ trương của Bộ Y tế về việc thành lập Trung tâm hồi sức tích cực bệnh nhân COVID-19 tại TP. HCM, Bệnh viện TW Huế đã cử cán bộ, y bác sĩ vào TP. HCM để thiết lập hoạt động. Chỉ trong 1 thời gian ngắn, đơn vị đã sẵn sàng chu đáo về lực lượng lẫn trang thiết bị để hoạt động trung tâm. Đây là tuyến cuối trong bậc thang điều trị bệnh nhân COVID-19 tại TP. HCM.
Trước đó, sáng ngày 9/8, đoàn công tác của Bệnh viện TW Huế gồm 17 cán bộ, y bác sĩ và kỹ thuật viên cùng với một số lượng lớn trang thiết bị, vật tư y tế đã vào TP. HCM để bổ sung, hoàn thiện Trung tâm Hồi sức COVID-19 TW Huế. Ngày 13/8, Bệnh viện TW Huế sẽ tiếp tục cử đoàn nhân viên y tế phụ trách hậu cần và vận chuyển thêm số lượng lớn thuốc, vật tư y tế để phục vụ cho hoạt động của Trung tâm tại TP. HCM
Một số hình ảnh tại lễ xuất quân do PV ghi nhận:
Hình ảnh người vợ cùng con nhỏ tiễn chân chồng, cha lên đường làm nhiệm vụ chống dịch.
Bí thư Tỉnh ủy Thừa Thiên Huế Lê Trường Lưu tặng hoa cho GS. TS Phạm Như Hiệp, Giám đốc Bệnh viện TW Huế.
Giây phút xúc động trước lúc đoàn công tác lên đường vào TP. HCM.
Bí thư Tỉnh ủy Thừa Thiên Huế động viên, căn dặn lãnh đạo Bệnh viện TW Huế trước lúc xuất quân.
Các y, bác sĩ xuất quân lên đường vào TP. HCM.
Trước tình hình dịch COVID-19 đang có diễn biến phức tạp, các bệnh nhân nặng ngày càng nhiều tại TP. HCM, Bệnh viện TW Huế được giao thành lập Trung tâm Hồi sức tích cực có quy mô 500 giường bệnh, đặt tại số 2 đường Trường Chinh, phường Tây Thạnh, quận Tân Phú.
Trung tâm hồi sức COVID-19 TW Huế tại TP. HCM có tư cách pháp nhân, có con dấu riêng và sử dụng chung tài khoản của Bệnh viện TW Huế để triển khai các hoạt động. Đây là tuyến cuối trong bậc thang điều trị người bệnh COVID-19 tại TP.HCM, có chức năng tổ chức thu dung, cấp cứu, điều trị người bệnh COVID-19 nặng, nguy kịch và hỗ trợ chuyên môn cho các cơ sở thu dung, điều trị, chăm sóc người bệnh COVID-19 trong khu vực được phân công.
Hoàng Dũng
BHYT mở rộng quyền lợi từ 1/7: Hà Nội đang làm gì để gỡ rào cản tâm lý 'ngại' đến trạm y tế của người dân?
Y tế - 1 giờ trướcGĐXH - Bên cạnh việc mở rộng quyền lợi BHYT cho người dân, Hà Nội đang từng bước xây dựng mô hình "y tế cơ sở là nền tảng, bệnh viện là nơi dẫn dắt chuyên môn". Mục tiêu không chỉ là bảo đảm quyền lợi khám chữa bệnh mà còn tạo dựng niềm tin để người dân lựa chọn trạm y tế là nơi chăm sóc sức khỏe ban đầu.
Thực phẩm bẩn vẫn diễn biến phức tạp: 58 vụ ngộ độc, 10 người tử vong trong 6 tháng đầu năm
Y tế - 1 giờ trướcGĐXH - Trong 6 tháng đầu năm 2026, cả nước ghi nhận 58 vụ ngộ độc thực phẩm, khiến 1.573 người mắc và 10 người tử vong.
Sốt cao, buồn nôn, đau thượng vị, cụ ông ở Ninh Bình rơi vào nguy kịch
Y tế - 1 ngày trướcGĐXH - Tại bệnh viện, kết quả xét nghiệm cận lâm sàng cho thấy tình trạng nhiễm trùng đường mật nặng. Chỉ số bạch cầu tăng cao, đặc biệt chỉ số phản ứng viêm vọt lên cao gấp hàng chục lần mức bình thường.
Can thiệp ngay trong đêm cứu người bệnh bị áp xe gan lớn, có nguy cơ vỡ
Y tế - 2 ngày trướcGĐXH - Theo các bác sĩ, nếu ổ áp xe vỡ vào ổ bụng hoặc khoang màng phổi, người bệnh có thể nhanh chóng rơi vào sốc nhiễm khuẩn, đe dọa tính mạng.
Suýt mất cả chân sau tai nạn giao thông, cô gái 21 tuổi được cứu bằng kỹ thuật lấy da từ da đầu
Y tế - 2 ngày trướcGĐXH - Sau tai nạn giữa xe máy và ô tô, nữ bệnh nhân 21 tuổi nhập viện trong tình trạng gãy xương đùi, lóc gần như toàn bộ da chân trái, nhiễm trùng nặng và đứng trước nguy cơ phải cắt cụt chi. Sau nhiều tuần điều trị cùng 4 lần ghép da, các bác sĩ Bệnh viện E đã giữ lại thành công toàn bộ chân cho người bệnh bằng kỹ thuật ghép da mỏng tự thân lấy từ da đầu.
Hiếm gặp: Người đàn ông 42 tuổi bị đứt rời trực tràng trên nền nhiễm trùng nặng
Y tế - 3 ngày trướcGĐXH - Theo các bác sĩ, đây là một tổn thương hiếm, chưa từng gặp trong thực tế lâm sàng tại Việt Nam và trên y văn thế giới cũng chưa có phác đồ điều trị cụ thể.
Bài toán kinh tế và gánh nặng chi phí y tế đè nặng lên vai người cao tuổi
Dân số và phát triển - 3 ngày trướcGĐXH - Bên cạnh những thách thức lớn về sức khỏe thể chất, thực trạng đời sống kinh tế bấp bênh và áp lực chi phí y tế đắt đỏ đang là rào cản lớn nhất đối với một bộ phận không nhỏ người cao tuổi tại Việt Nam trên hành trình an hưởng tuổi già.
Điều gì đang chờ người dân tại 10 gian tư vấn của Ngày Dinh dưỡng cộng đồng Việt Nam Lần 7?
Y tế - 5 ngày trướcNgày Dinh dưỡng cộng đồng Việt Nam lần thứ 7 sẽ diễn ra vào sáng ngày 28/6 tại Công viên Thống Nhất (Hà Nội). Một trong những điểm nhấn của chương trình là sự quy tụ của 10 chuyên gia dinh dưỡng từ các đơn vị đầu ngành, trực tiếp tư vấn, giải đáp và đồng hành cùng người dân trên hành trình chăm sóc sức khỏe.
Ngày Dinh dưỡng cộng đồng Việt Nam lần 7: Khi mỗi gia đình trở thành 'hạt nhân' xây dựng sức khỏe cộng đồng
Y tế - 5 ngày trướcDiễn ra vào ngày 28/6 tại Công viên Thống Nhất (Hà Nội) đúng Ngày Gia đình Việt Nam, Ngày Dinh dưỡng cộng đồng Việt Nam lần 7 tiếp tục lan tỏa thông điệp chủ động chăm sóc sức khỏe, khuyến khích mỗi cá nhân, mỗi gia đình hình thành thói quen dinh dưỡng khoa học và vận động hợp lý.
Hé lộ không gian Ngày Dinh dưỡng cộng đồng Việt Nam lần 7: Sẵn sàng cho ngày hội sức khỏe tại CV Thống Nhất
Y tế - 5 ngày trướcChỉ còn ít ngày nữa, Ngày Dinh dưỡng cộng đồng Việt Nam lần 7 sẽ chính thức diễn ra tại Công viên Thống Nhất (Hà Nội). Không gian ngày hội được thiết kế hiện đại, khoa học, nơi người dân có thể trải nghiệm các hoạt động vận động, tư vấn dinh dưỡng và kết nối cộng đồng.
3 cử nhân Vật lý trị liệu được trao bằng khen vì có hoạt động tích cực trong công tác điều trị bệnh nhân nhiễm COVID-19
Y tếGiadinhNet - Ngày 4/3/2022, tại Bệnh viện Chợ Rẫy, ông Trần Văn Dần – Chủ tịch Hội Vật lý trị liệu Việt Nam đã đại diện trao bằng khen của Hội Vật lý trị liệu Việt Nam cho 3 cử nhân Vật lý trị liệu thuộc khoa Phục hồi chức năng Bệnh viện Chợ Rẫy, vì đã có đóng góp tích cực, tham gia vào công tác điều trị bệnh nhân nhiễm COVID-19.