Yêu nước cho đúng cách
GiadinhNet - Sau khi Trung Quốc hạ đặt giàn khoan trái phép vào vùng biển Việt Nam, nhiều người Việt trẻ tuổi đã thể hiện lòng yêu nước, tinh thần dân tộc một cách tuyệt vời. Nhưng bên cạnh đó cũng có các vụ quá khích, xảy ra ở một số khu công nghiệp, khiến tình hình trở nên phức tạp. Vậy phải thể hiện tình yêu với đất nước thế nào cho đúng?
|
|
|
Người dân Đà Nẵng xuống đường phản đối Trung Quốc. Ảnh: Đức Hoàng |
![]() |
|
GS.TSKH Đào Trọng Thi – Chủ nhiệm Ủy ban VHGDTNTN&NĐ của Quốc hội. |
TS Phạm Tất Thắng: Trước nay, dư luận vẫn cho rằng giới trẻ thờ ơ với thời cuộc, nhưng qua việc này cũng là tín hiệu tốt cho thấy ý thức của thanh niên trước trách nhiệm bảo vệ độc lập, chủ quyền của tổ quốc. Rõ ràng, một vụ việc lớn như vậy, chúng ta không cần tác động gì cả nhưng các bạn trẻ vẫn chủ động thể hiện thái độ, phản ứng của mình.
Cá nhân tôi cảm thấy rất xúc động trước những phản ứng mạnh mẽ nhưng ôn hòa của người dân và giới trẻ. Ai cũng bức xúc, phẫn nộ trước hành động ngang ngược của Trung Quốc. Ai cũng hết sức biểu lộ tinh thần yêu nước, tinh thần dân tộc mãnh liệt. Bản thân tôi cũng rất phẫn nộ trước việc Trung Quốc hạ đặt giàn khoan và tấn công, uy hiếp tàu thực thi pháp luật của chúng ta.
![]() |
|
TS Phạm Tất Thắng – đại biểu chuyên trách trung ương. Ảnh: Việt Nguyễn |
TS Phạm Tất Thắng: Đây là vụ việc hết sức nhạy cảm. Thanh niên thì rất sôi nổi, nhiệt huyết nhưng cũng dễ bị kích động, bị lợi dụng. Chúng ta đã có một hệ thống các tổ chức chính trị - xã hội như công đoàn, đoàn thanh niên, hội sinh viên…, trách nhiệm của các hội này là phải tăng cường giáo dục, phổ biến thông tin một cách chính thống, chính xác để các bạn trẻ có cách thể hiện tình yêu của mình một cách phù hợp, không để làm ảnh hưởng đến tình hình chung.
Thanh niên thời nay bị chi phối bởi nhiều vấn đề của đời sống, có nhiều thú vui lôi cuốn, khi có biến cố lớn thì rất dễ tiếp nhận những thông tin sai lệch từ những nguồn “ngoài luồng”. Qua giám sát, tôi thấy vấn đề giáo dục cho thế hệ trẻ về tình hình thời sự xã hội đã được để ý nhưng mức độ chưa đủ, do đó kết quả chưa như mong muốn. Ngoài ra, còn thiếu các biện pháp triển khai cụ thể.
Ông sẽ nói về vụ việc này trong kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XIII diễn ra trong tháng 5 này?
GS.TSKH Đào Trọng Thi: Nếu Quốc hội sớm thông qua Luật Biểu tình thì sẽ càng tạo hành lang pháp lý để các hoạt động như biểu tình, tuần hành được tổ chức một cách hợp pháp, trong khuôn khổ và ngăn chặn được các hành vi quá khích, gây rối của những thế lực thù địch. Hiện tại, chúng ta chưa có sự chuẩn bị nhiều. Các luật khác còn qua các giai đoạn dưới luật như Nghị định, Pháp lệnh, rồi tổng kết rút kinh nghiệm, tổng kết kỹ lưỡng và xây dựng luật. Nhưng tôi nghĩ rằng, vì rất là cần thiết nên vẫn phải đầu tư. Dù rất khó khăn nhưng nếu cố gắng chúng ta vẫn có thể làm được.

