10 dấu hiệu của một người khỏe mạnh cả về thể chất và tinh thần. Hãy xem bạn có bao nhiêu trong số đó
Làm sao để biết bạn có đang ở trạng thái "khỏe mạnh toàn diện"?
Không phải lúc nào cơ thể không ốm đau cũng đồng nghĩa với việc bạn khỏe mạnh. Sức khỏe không chỉ là chỉ số huyết áp ổn, làn da đẹp hay việc bạn có thể chạy bộ 5km không mệt. Một người khỏe mạnh thật sự là người cảm thấy trọn vẹn cả về thể chất lẫn tinh thần – tức là không chỉ sống tốt, mà còn sống vui.
Vậy làm sao để biết bạn có đang ở trạng thái "khỏe mạnh toàn diện"? Hãy cùng điểm qua 10 dấu hiệu khoa học nhưng đơn giản, giúp bạn tự soi lại bản thân một cách thành thật và tích cực.
1. Biết cách buông bỏ
Sau tuổi trung niên, bạn nên buông bỏ những gì bạn nên buông bỏ và buông bỏ những gì bạn nên buông bỏ. Đừng tự làm khó mình, đừng tự đẩy mình vào thế khó, đừng cố tỏ ra bướng bỉnh và đừng vướng mắc thêm nữa.
Chúng ta không còn ở độ tuổi có thể tùy ý quyết định nữa và bạn không thể tự hủy hoại cuộc sống của mình nữa. Nếu bạn không trân trọng bản thân mình thì ai sẽ thực sự quan tâm?
Nếu bạn biết cách buông bỏ, bạn sẽ có tinh thần tốt hơn, cởi mở và tự nhiên bạn sẽ sống lâu, hạnh phúc hơn.
2. Sẵn sàng chấp nhận những điều mới mẻ và ý tưởng mới
Thời thế đã thay đổi và các khái niệm về cuộc sống cũng liên tục thay đổi và cập nhật. Chúng ta không thể luôn sống theo những ý tưởng cũ, chúng ta cũng phải theo kịp thời đại và tìm hiểu thêm về những khái niệm mới.
Nếu bạn sẵn sàng bước ra khỏi nhà, khám phá thế giới tuyệt vời này và chấp nhận những xu hướng và ý tưởng mới nhất, thì bạn hẳn là người tận hưởng cuộc sống.
3. Luôn lạc quan
Theo Tạp chí Tâm lý học Hoa Kỳ, khoảng 17% người Mỹ là người lạc quan, có thái độ sống tích cực, có mục đích sống rõ ràng và ý thức mạnh mẽ về bản sắc xã hội. Họ khỏe mạnh hơn những người bi quan.
Vì vậy, chúng ta nên cố gắng duy trì thái độ lạc quan và chủ động tìm kiếm ý nghĩa của cuộc sống.
Ở Sardinia, Ý hoặc Okinawa, Nhật Bản, có những người sống lâu nhất thế giới. Họ đều làm việc chăm chỉ, nhưng họ cũng coi trọng việc dành thời gian cho gia đình, cải thiện trạng thái tinh thần và thích giúp đỡ người khác.
4. Vui vẻ và thích kết bạn
Có câu nói "nhiều bạn bè có nghĩa là nhiều con đường", iều đó có nghĩa là bạn sẽ dễ dàng hoàn thành mọi việc hơn khi bạn hiểu rõ mọi người. Một nghiên cứu của các nhà khoa học Úc cho thấy rằng có nhiều bạn bè cũng có thể giúp mọi người sống lâu hơn.
Theo kết quả nghiên cứu, những người lớn tuổi thường xuyên liên lạc hoặc liên lạc qua điện thoại với năm người bạn thân trở lên có tỷ lệ tử vong thấp hơn 22% so với những người có tương đối ít bạn bè.
Bạn bè có thể giúp mọi người giải tỏa căng thẳng, giải quyết vấn đề và khuyến khích thói quen sống lành mạnh.
5. Thích dọn dẹp mọi thứ
Nếu bạn là người thường xuyên dọn dẹp đồ đạc trong nhà và sẵn sàng vứt bỏ những món đồ không dùng đến thì xin chúc mừng, bạn đã đạt được thêm một thành quả nữa. Điều này chứng tỏ bạn có khả năng sống lâu.
Cuối cùng, chỉ nên giữ lại những đồ dùng thiết yếu trong nhà, còn lại có thể dọn đi. Trong cuộc sống, đừng mua những thứ bạn không cần; hãy chọn những thứ tốt khi bạn cần chúng. Khi bạn dọn dẹp xong, bạn sẽ thấy ngôi nhà vẫn như vậy, nhưng bạn có vẻ sống thoải mái hơn.
6. Có những người bạn thực sự thích bạn
Michael Sadin, phó giáo sư tâm lý học tại trường Cao đẳng Cedar Crest ở Hoa Kỳ, cho biết: Những mối quan hệ tốt đẹp giúp giải tỏa căng thẳng rất tốt và có người ủng hộ mình sẽ giúp bạn khỏe mạnh cả về thể chất lẫn tinh thần.
7. Có một người bạn đồng hành bên cạnh bạn
Bữa ăn tự nấu, quần áo vải thô và một người vợ/người chồng hiểu bạn. Chỉ khi về già, bạn mới thực sự hiểu rằng một người bạn đời chu đáo chính là báu vật quý giá nhất trong cuộc sống.
Có một người bạn đồng hành hiểu mình sẽ khiến cuộc sống của bạn vui vẻ, ấm áp hơn. Từ đó bạn sẽ tự nhiên khỏe mạnh và sống lâu hơn.
8. Hơi thừa cân
Ngày nay, mọi người cho rằng "gầy là đẹp", nhưng thực tế, những người hơi đầy đặn thường sống lâu hơn.
Các nghiên cứu đã phát hiện ra rằng: Ở tuổi già, những người hơi béo phì có mật độ xương cao hơn, tỷ lệ tử vong thấp hơn, tỷ lệ mắc các bệnh về đường hô hấp, loãng xương và tiểu đường thấp hơn, đồng thời thích nghi tốt hơn với môi trường.
Khi mắc các bệnh như cúm, viêm phổi, người già gầy dễ bị nhiễm bệnh hơn, trong khi người già hơi béo thì tương đối khỏe mạnh hơn.
9. Đi bộ hầu hết thời gian
Một nghiên cứu gần đây trên 2.603 nam và nữ cho thấy, những người đi bộ 30 phút mỗi ngày có thể được coi là người khỏe mạnh.
Bất kể lượng mỡ trong cơ thể họ nhiều đến đâu, họ vẫn sống lâu hơn những người đi bộ ít hơn 30 phút mỗi ngày.
Tương tự như vậy, các nghiên cứu đã chỉ ra rằng phụ nữ béo phì có thể cải thiện sức khỏe tim mạch bằng cách tập thể dục thêm 10 phút mỗi ngày.
Do đó, bạn có thể đi bộ sau bữa trưa và cố gắng tập thể dục nhiều hơn theo nhiều cách khác nhau mỗi ngày.
10. Có một đôi chân khỏe mạnh
Đứng dựa lưng vào tường và từ từ bước chân về phía trước, sau đó bước trở lại cho đến khi bạn ổn định, nhưng vẫn giữ phần lưng dưới áp vào tường. Giữ nguyên tư thế này càng lâu càng tốt. Mỗi ngày một lần, tăng thời gian thêm vài giây mỗi lần sẽ giúp bạn tăng cường sức khỏe thể chất một cách đáng kể.
Chuyên gia cảnh báo sai lầm khi uống 'nước mát' ngày nắng nóng: Không phải càng uống càng tốt
Bệnh thường gặp - 2 ngày trướcGĐXH - Trong những ngày nắng nóng kéo dài, nhiều người có xu hướng uống nước dừa, nước đậu đen hay các loại “nước mát” thay nước lọc để giải nhiệt. Tuy nhiên, theo chuyên gia dinh dưỡng, việc lạm dụng các loại đồ uống này có thể gây mất cân bằng điện giải, tăng gánh nặng cho cơ thể và tiềm ẩn nhiều nguy cơ sức khỏe nếu dùng sai cách.
Thói quen uống nước dừa tưởng bổ dưỡng, chuyên gia cảnh báo uống sai cách có nguy cơ tăng kali máu
Sống khỏe - 3 ngày trướcGĐXH - Nước dừa được nhiều người xem là thức uống giải nhiệt tự nhiên trong những ngày nắng nóng. Tuy nhiên, theo chuyên gia dinh dưỡng, việc uống quá nhiều hoặc dùng nước dừa thay hoàn toàn nước lọc có thể làm tăng gánh nặng cho thận, gây mất cân bằng điện giải và tiềm ẩn nguy cơ tăng kali máu.
Người già ăn trứng vịt lộn mỗi tuần có tốt không? Chuyên gia nói một điều nhiều người bất ngờ
Bệnh thường gặp - 6 ngày trướcGĐXH - Trứng vịt lộn là món ăn quen thuộc, giàu dinh dưỡng và được nhiều người lớn tuổi lựa chọn để bồi bổ sức khỏe. Tuy nhiên, theo chuyên gia dinh dưỡng, món ăn này cũng chứa lượng cholesterol khá cao, nếu ăn quá thường xuyên hoặc sai thời điểm có thể làm tăng gánh nặng cho tim mạch, huyết áp và hệ tiêu hóa.
Dấu hiệu cảnh báo ung thư trực tràng mà người trên 50 tuổi không nên bỏ qua
Bệnh thường gặp - 1 tuần trướcGĐXH - Người bệnh 74 tuổi nhập viện với dấu hiệu đi ngoài ra máu, đau bụng âm ỉ, được chẩn đoán ung thư trực tràng giai đoạn tiến triển.
Loại rau là 'nhân vật phụ' trong mâm cơm nhưng lại có công dụng khiến nhiều người bất ngờ
Sống khỏe - 1 tuần trướcGĐXH - Rau mùi không chỉ là loại rau gia vị quen thuộc trong bữa ăn của người Việt mà còn chứa nhiều dưỡng chất có lợi cho sức khỏe. Theo Ths.BS Nguyễn Vũ Bình (Giảng viên Đại học Y Hà Nội), mùi có thể hỗ trợ giảm cholesterol, cải thiện sức khỏe tim mạch, hỗ trợ tiêu hóa và bổ sung nhiều chất chống oxy hóa cho cơ thể.
Loại quả nhiều người chê 'nhạt nhẽo' lại là kho dưỡng chất 'vàng' cho tim mạch và đôi mắt
Bệnh thường gặp - 1 tuần trướcGĐXH - Theo ThS.BS Nguyễn Vũ Bình, bí ngòi không chỉ là thực phẩm dễ chế biến mà còn chứa nhiều dưỡng chất có lợi cho cơ thể. Từ hỗ trợ thị lực, tăng cường sức khỏe tim mạch đến cải thiện tiêu hóa và bổ sung chất chống oxy hóa, bí ngòi được xem là lựa chọn tốt cho chế độ ăn uống lành mạnh hằng ngày.
Dâu tằm có thật sự 'bổ máu'? Chuyên gia cảnh báo nguy cơ thành nguồn đường ẩn nếu dùng sai cách
Bệnh thường gặp - 1 tuần trướcGĐXH - Dâu tằm được nhiều người tin có tác dụng “bổ máu” nhờ màu tím sẫm đặc trưng. Tuy nhiên, theo chuyên gia dinh dưỡng, loại quả này chủ yếu giàu chất chống oxy hóa và vitamin C, còn nếu dùng dưới dạng ngâm nhiều đường thường xuyên có thể trở thành nguồn đường ẩn gây hại cho sức khỏe.
Đau xương kéo dài, đau nhiều về đêm: Bác sĩ cảnh báo dấu hiệu ung thư xương dễ bị bỏ qua
Bệnh thường gặp - 1 tuần trướcGĐXH - Đau xương âm ỉ, đau nhiều về đêm hoặc kéo dài không dứt tưởng chỉ là bệnh xương khớp thông thường nhưng đôi khi lại là dấu hiệu cảnh báo ung thư xương. Theo bác sĩ, không ít trường hợp phát hiện muộn vì chủ quan tự điều trị tại nhà.
Đau xương về đêm ngày càng nhiều, dấu hiệu cảnh báo không nên bỏ qua
Bệnh thường gặp - 1 tuần trướcGĐXH - Ung thư xương là bệnh lý hiếm gặp nhưng nguy hiểm nếu phát hiện muộn. Theo bác sĩ chuyên khoa, nhiều trường hợp ban đầu chỉ xuất hiện những cơn đau xương âm ỉ, dễ bị nhầm với đau cơ, đau khớp hoặc chấn thương thông thường. Chính sự chủ quan này khiến không ít người bỏ lỡ “thời điểm vàng” để điều trị.
Người đàn ông Phú Thọ bị tổn thương gan chỉ vì 1 thói quen khi ăn rau
Bệnh thường gặp - 2 tuần trướcNgười đàn ông Phú Thọ không ngờ một thói quen ăn rau của mình lại khiến gan phải lãnh hậu quả.
Bác sĩ cảnh báo 6 dấu hiệu ung thư xương giai đoạn đầu mà nhiều người vẫn nghĩ là thiếu canxi
Bệnh thường gặpGĐXH - Nhiều người cho rằng đau nhức xương, mỏi cơ hay chuột rút là dấu hiệu thiếu canxi nên tự ý bổ sung tại nhà trong thời gian dài. Tuy nhiên, theo ThS.BS Nguyễn Vũ Bình – Giảng viên Đại học Y Hà Nội, có những trường hợp đau xương thực chất là dấu hiệu sớm của ung thư xương và việc nhầm lẫn có thể khiến người bệnh bỏ lỡ “giai đoạn vàng” trong điều trị.