10 ngày nữa sẽ có kết luận trứng nhiễm độc sudan hay không

| Xã hội

Những ngày qua, người tiêu dùng rúng động trước thông tin về các mẫu trứng gà tại TP.HCM qua xét nghiệm có nhiễm chất độc sudan (một loại phẩm mầu độc hại dùng làm thuốc nhuộm).

Điều này không chỉ  gây tâm lý hoang mang cho người dân mà còn có thể khiến thị trường trứng gia cầm trước tết lao đao. 

Tuy nhiên ông Bùi Quang Anh, Cục trưởng Cục Thú y cho biết chưa thể khẳng định ngay trứng gia cầm trên thị trường hay ở TP.HCM đều nhiễm chất Sudan. Hiện Bộ Y tế cùng với Cục Thú y đang tổ chức đoàn đi kiểm tra trứng gia cầm ở các tỉnh biên giới và các thị trường khác, kể cả thị trường Hà Nội. 

Dự kiến, sau khoảng 7 - 10 ngày tới sẽ có kết quả phân tích mẫu trên thị trường Hà Nội và sẽ được công bố rộng rãi.  

Hiện nay, dư luận đang đặt câu hỏi lớn về việc trứng sudan có nguồn gốc xuất xứ tại VN hay có nguồn gốc từ Trung Quốc.  

Có ý kiến cho rằng có thể có doanh nghiệp đã cho chất Sudan vào thức ăn chăn nuôi. Nhưng đến thời điểm này vẫn chưa thể khẳng định trứng có chất Sudan xuất xứ từ đâu.   

Những ngày qua lượng tiêu thụ trứng gia cầm trên một số chợ Hà Nội  giảm mạnh. Tại Chợ Xanh Kim Liên, Khương Đình, các cửa hàng bán trứng nằm trong tình trạng “ngáp vặt” vì ế.  

Bà Nguyễn Thị Bắc, một người bán trứng tại chợ Khương Đình giờ chỉ còn bán được 30 - 40 quả trứng mỗi ngày so với khoảng 200 quả trước kia. Nhiều khách hàng đã trở nên rất cẩn thận khi yêu cầu cho xem giấy kiểm dịch và giấy chứng minh nguồn gốc xuất xứ của trứng.  

Theo ông Nguyễn Thanh Phong - Cục Phó Cục An toàn Vệ sinh thực phẩm - thì chất Sudan là một loại phẩm màu công nghiệp độc hại, gây bệnh ung thư đã được Tổ chức Y tế thế giới (WHO) cấm sử dụng từ lâu. Bộ Y tế cũng đã cấm sử dụng chất này trong thực phẩm. Người chăn nuôi cho Sudan vào thức ăn cho gà vì nó khiến gà đẻ ra trứng có lòng đỏ sẫm màu hơn.  

Một lần nữa câu hỏi về trách nhiệm quản lý việc đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm đối với sức khoẻ người tiêu dùng lại được đặt ra cho các cơ quan hữu quan.

Theo Dân Trí

xahoi
Bình luận (0)
Ý kiến của bạn

Cùng chuyên mục

Đà Nẵng: Bắt tạm giam đối tượng chiếm đoạt 30.000 USD của người nước ngoài

Đà Nẵng: Bắt tạm giam đối tượng chiếm đoạt 30.000 USD của người nước ngoài

Pháp luật -

Ngày 30/9, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an thành phố Đà Nẵng cho biết, đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam đối với Trần Văn Quân (sinh năm 1983, quê thành phố Hải Phòng; tạm trú tại phường An Hải, thành phố Đà Nẵng) về hành vi “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”.

Giữ nghề, giữ môi trường: Câu chuyện làng nhôm Bình Yên ở Ninh Bình

Giữ nghề, giữ môi trường: Câu chuyện làng nhôm Bình Yên ở Ninh Bình

Đời sống -

GĐXH - Từng tạo việc làm và sinh kế cho nhiều hộ dân, nghề tái chế, cô đúc nhôm ở Bình Yên, xã Nam Ninh, tỉnh Ninh Bình đã trở thành một phần đời sống của làng quê qua nhiều năm. Nhưng cùng với sự phát triển của nghề là những áp lực đối với môi trường. Từ thực tế đó, địa phương đang từng bước cải tạo hạ tầng, kiểm soát hoạt động sản xuất và định hướng di dời những cơ sở không bảo đảm yêu cầu môi trường, với mục tiêu để nghề truyền thống có thể tiếp tục tồn tại theo hướng bền vững.

Tổng Chủ biên chương trình giáo dục trải nghiệm: Không bắt buộc đưa học sinh đi xa trải nghiệm

Tổng Chủ biên chương trình giáo dục trải nghiệm: Không bắt buộc đưa học sinh đi xa trải nghiệm

Giáo dục -

“Đưa học sinh ra ngoài nhà trường không phải hình thức bắt buộc. Nếu trường tổ chức cần xây dựng kế hoạch phù hợp và đặt yêu cầu an toàn lên hàng đầu”, theo PGS.TS Đinh Thị Kim Thoa, Tổng chủ biên chương trình Giáo dục Trải nghiệm và Trải nghiệm - hướng nghiệp, Chương trình GDPT 2018.

Hà Nội: Cận cảnh phố sau cải tạo không còn cây xanh, cuộc sống người dân đảo lộn

Hà Nội: Cận cảnh phố sau cải tạo không còn cây xanh, cuộc sống người dân đảo lộn

Đời sống -

GĐ&XH – Sau khi ngõ 15 Ngọc Hồi được mở rộng thành phố Bùi Huy Đáp khang trang, áp lực ùn tắc giao thông đã giảm rõ rệt. Tuy nhiên, hơn 9 tháng qua, việc toàn bộ hàng cây xanh cũ bị di dời và không có cây mới thay thế khiến tuyến phố trở nên trơ trọi, cuộc sống lẫn sinh kế của người dân nơi đây hoàn toàn bị đảo lộn dưới cái nắng gay gắt.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.