Thực phẩm có độc tố gây bệnh bán tràn lan

| Xã hội

Ngày 27/1, Sở KHCN và Liên hiệp các Hội KHKT TP.HCM công bố các mẫu trứng gà, vịt bán trên thị trường tại TP.HCM có chứa chất sudan gây ung thư. Thông tin này khiến dư luận xôn xao...

Theo kết quả xét nghiệm của Trung tâm Phát triển sắc ký TP.HCM, trong 18 mẫu trứng gia cầm mua tại các chợ TP.HCM và một số tỉnh Tiền Giang, Đồng Tháp, Cần Thơ, có đến 9 mẫu có sự hiện diện của chất phẩm màu sudan gây ung thư, trong đó những mẫu trứng vịt muối có chất sudan 1 và sudan 4 với hàm lượng cao.

Theo GS Chu Phạm Ngọc Sơn - Chủ tịch Hội Hoá học TP.HCM - có 4 mẫu hàm lượng sudan 1 và sudan 4 vượt quá 1.000 microgam/kg.

Các báo cáo từ Chi cục Quản lý thị trường TP.HCM (từ 29/12/2006 đến 19/1/2007) cũng cho thấy, tình hình bày bán gia cầm và trứng gia cầm không rõ nguồn gốc liên tục gia tăng về số lượng và địa bàn. Cụ thể, Chi cục đã phát hiện và xử lý 159 vụ vi phạm, gồm những sản phẩm gia cầm bày bán không có bao bì, nhãn hiệu, không rõ nguồn gốc; trứng gia cầm chưa qua kiểm dịch… Chính từ những sản phẩm không rõ nguồn gốc này, đã cho ra những kết quả kiểm nghiệm đã đề cập ở trên.

Sở KHCN TP.HCM đang tiếp tục cho tiến hành phân tích 31 mẫu trứng không rõ nguồn gốc thu thập từ các chợ và sẽ công bố kết quả trong nay mai.

Chuyện “trứng gây ung thư” này rộ lên giữa lúc việc xử lý loại trà giảm béo “Ba cô gái” (3 Balleria-Tea) có độc tố gây ung thư vẫn chưa dứt điểm, cho thấy vấn đề an toàn thực phẩm đang đặt ra nhiều câu hỏi lớn trong nhân dân và cần được giải quyết.

Kết quả kiểm nghiệm mẫu trà này từ Viện Vệ sinh y tế công cộng tại TP.HCM cho thấy: ngoài nhiều tiêu chuẩn về chất lượng không được bảo đảm, trong mẫu trà còn có vi nấm độc Aspergillus Flavus Link gây ung thư và hàm lượng Arsen có thể gây ngộ độc, thậm chí tử vong.

Vậy mà, từ khi nhập về trên 80.000 hộp trà giảm béo mang nhãn hiệu này từ Trung Quốc, hiện trong kho của DN này chỉ còn tồn hơn 10.000 hộp, số còn lại hơn 70.000 hộp đã bán ra thị trường! Loại trà này, trong 2-3 năm qua không chỉ được bày bán tại TP.HCM mà còn lan về các tỉnh, được quảng cáo trên các kênh truyền hình địa phương về “tính năng giảm béo” kỳ diệu!

Anh Hùng Phí - nhà ở đường Duy Tân, TP.Pleiku - cho biết “quá trình giảm béo” sau khi sử dụng loại trà này như sau: Sau mỗi lần uống, cơ thể bị kích thích đi ngoài ra nước, thế là thấy bụng tóp lại… Tuy nhiên các bác sĩ cho rằng, việc kích thích cơ thể đi ngoài không hẳn là cách giảm béo đúng nghĩa, thậm chí còn có hại vì để cơ thể luôn bị mất nước và thiếu nước.

Theo Lao Động

xahoi
Bình luận (0)
Ý kiến của bạn

Cùng chuyên mục

Đà Nẵng: Bắt tạm giam đối tượng chiếm đoạt 30.000 USD của người nước ngoài

Đà Nẵng: Bắt tạm giam đối tượng chiếm đoạt 30.000 USD của người nước ngoài

Pháp luật -

Ngày 30/9, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an thành phố Đà Nẵng cho biết, đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam đối với Trần Văn Quân (sinh năm 1983, quê thành phố Hải Phòng; tạm trú tại phường An Hải, thành phố Đà Nẵng) về hành vi “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”.

Giữ nghề, giữ môi trường: Câu chuyện làng nhôm Bình Yên ở Ninh Bình

Giữ nghề, giữ môi trường: Câu chuyện làng nhôm Bình Yên ở Ninh Bình

Đời sống -

GĐXH - Từng tạo việc làm và sinh kế cho nhiều hộ dân, nghề tái chế, cô đúc nhôm ở Bình Yên, xã Nam Ninh, tỉnh Ninh Bình đã trở thành một phần đời sống của làng quê qua nhiều năm. Nhưng cùng với sự phát triển của nghề là những áp lực đối với môi trường. Từ thực tế đó, địa phương đang từng bước cải tạo hạ tầng, kiểm soát hoạt động sản xuất và định hướng di dời những cơ sở không bảo đảm yêu cầu môi trường, với mục tiêu để nghề truyền thống có thể tiếp tục tồn tại theo hướng bền vững.

Tổng Chủ biên chương trình giáo dục trải nghiệm: Không bắt buộc đưa học sinh đi xa trải nghiệm

Tổng Chủ biên chương trình giáo dục trải nghiệm: Không bắt buộc đưa học sinh đi xa trải nghiệm

Giáo dục -

“Đưa học sinh ra ngoài nhà trường không phải hình thức bắt buộc. Nếu trường tổ chức cần xây dựng kế hoạch phù hợp và đặt yêu cầu an toàn lên hàng đầu”, theo PGS.TS Đinh Thị Kim Thoa, Tổng chủ biên chương trình Giáo dục Trải nghiệm và Trải nghiệm - hướng nghiệp, Chương trình GDPT 2018.

Hà Nội: Cận cảnh phố sau cải tạo không còn cây xanh, cuộc sống người dân đảo lộn

Hà Nội: Cận cảnh phố sau cải tạo không còn cây xanh, cuộc sống người dân đảo lộn

Đời sống -

GĐ&XH – Sau khi ngõ 15 Ngọc Hồi được mở rộng thành phố Bùi Huy Đáp khang trang, áp lực ùn tắc giao thông đã giảm rõ rệt. Tuy nhiên, hơn 9 tháng qua, việc toàn bộ hàng cây xanh cũ bị di dời và không có cây mới thay thế khiến tuyến phố trở nên trơ trọi, cuộc sống lẫn sinh kế của người dân nơi đây hoàn toàn bị đảo lộn dưới cái nắng gay gắt.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.