12 giờ "giải cứu nhan sắc" của bác sĩ với người phụ nữ bị nát mặt vì nổ bom

| Y tế

GiadinhNet – Đang lúi cúi nấu bếp, thình lình bom nổ cách 3m khiến chị Nguyễn Thị Châu Phú (sinh 1988, trú Tiền Giang) bị mảnh bom vạt mất toàn bộ phần má và mũi. Các chuyên gia đầu ngành thuộc 4 chuyên khoa tại BV Chợ Rẫy phải phối hợp phẫu thuật suốt 12 giờ mới giúp nạn nhân lấy lại diện mạo bình thường.

Chị Châu Phú được tái tạo khuôn mặt để trở lại cuộc sống bình thường.

Chị Châu Phú được tái tạo khuôn mặt để trở lại cuộc sống bình thường.

Chiều 15/7, PGS.TS Lê Hành (Khoa phẫu thuật tạo hình-thẩm mỹ), BS CKII Hoàng Bá Dũng (Khoa Tai-Mũi-Họng) và BS CKII Trần Văn Dương (chuyên gia vi phẫu thuộc Khoa Chấn thương-Chỉnh hình) đồng chủ trì buổi trao đổi thông tin cùng giới truyền thông liên quan đến bệnh nhân Nguyễn Thị Châu Phú, nạn nhân vụ nổ bom hồi cuối tháng 5/2015 ở H. Cái Bè, Tiền Giang.

Theo BS Dũng, ngày 30/5 bệnh nhân nhập viện trong tình trạng khuôn mặt biến dạng, mất toàn bộ má phải và mũi, lộ xương hàm ra ngoài. Ngay lập tức, các chuyên gia Tai-Mũi-Họng đã tiến hành cấp cứu giúp bệnh nhân đạt tình trạng ổn định vùng thương tổn.

Trước đó, dung diện bệnh nhân này bị tàn phá nặng nề bởi vụ nổ bom.

Trước đó, dung diện bệnh nhân này bị tàn phá nặng nề bởi vụ nổ bom.

Trước tình huống đặc biệt nghiêm trọng vì dung diện bị tàn phá nặng nề, dù không ảnh hưởng đến sinh mạng bệnh nhân, PGS-TS Trần Minh Trường, Phó Giám đốc BV Chợ Rẫy đã trực tiếp chỉ đạo 4 chuyên khoa liên quan (bao gồm cả Khoa gây mê-hồi sức) khẩn trương hội chẩn, lên phương án phẫu thuật trả lại các chức năng của vùng mặt và mũi, đồng thời giúp nữ bệnh nhân không may này lấy lại dung diện bình thường.

Sau một thời gian dài chuẩn bị, ê kíp phẫu thuật gồm hơn 15 người (chuyên gia vi phẫu Trần Văn Dương đảm nhiệm vai trò phẫu thuật viên chính, PGS-TS Lê Hành đảm nhiệm tạo hình mũi mới) bắt tay tiến hành cuộc đại phẫu hôm 30/6. 4 vạc da tự do (vùng cánh tay quay) đã được "trưng dụng" để tái tạo gương mặt. Riêng tháp mũi mới được tái tạo từ sụn xương sườn với đầy đủ bộ phận cấu thành, vừa đảm bảo chức năng thở vừa "đẹp"

Đến thời điểm này, bệnh nhân Nguyễn Thị Châu Phú đã có thể trò chuyện, thở bằng mũi mới và cảm nhận vùng da mặt như bình thường. Bệnh nhân này cũng chia sẻ rằng cô hoàn toàn hài lòng với dung diện mới của mình.

Đến hôm nay, bệnh nhân Châu Phú đã có thể cảm nhận cuộc sống như trước khi chị gặp tai nạn.

Đến hôm nay, bệnh nhân Châu Phú đã có thể "cảm nhận cuộc sống" như trước khi chị gặp tai nạn.

Tại buổi trò chuyện, BS Dương vốn là chuyên gia vi phẫu dày dạn kinh nghiệm, cho hay đây là ca khó bởi những ca trước đây chỉ nhiều nhất là 3 vạc da tự do, riêng ca này đến 4. Những vạc da tự do này đều giữ nguyên mạch máu và dây thần kinh để kết nối vùng tổn thương, giúp bệnh nhân ‘hồi phục cảm giác’.

Riêng PGS.TS Lê Hành, bậc thầy tạo hình-thẩm mỹ, tác giả thiết kế chiếc mũi mới cho bệnh nhân Châu Phú, cũng chia sẻ rằng tình huống này là "khá phức tạp" vì hoàn toàn mất mũi. "Nhưng với sự phối hợp nhịp nhàng ăn ý, ê kíp phẫu thuật đã thực hiện thành công"-PGS.TS Lê Hành vui vẻ cho biết thêm.

Trước đó, hôm 28/5 ông Lê Văn Minh (52 tuổi, trú tỉnh Bình Dương, làm nghề rà tìm phế liệu) tìm thấy quả bom cũ và cưa bom tại nhà của chị Châu Phú (do quen biết với gia đình này). Bom phát nổ khiến ông Minh tử vong tại chỗ, chị Châu Phú đang đứng nấu cơm cách hiện trường khoảng 3m cũng bị thương như trên đã đề cập.

PGS.TS Lê Hành (giữa), BS CKII Trần Văn Dương (trái) và BS CKII Hoàng Bá Dũng chia sẻ niềm vui thực hiện cuộc phẫu thuật dài 12h rất thành công.

PGS.TS Lê Hành (giữa), BS CKII Trần Văn Dương (trái) và BS CKII Hoàng Bá Dũng chia sẻ niềm vui thực hiện cuộc phẫu thuật dài 12h rất thành công.

Đỗ Bá/Báo Gia đình & Xã hội

Bình luận (0)
Ý kiến của bạn
Tags:

Cùng chuyên mục

Ứng dụng di truyền học giúp các gia đình hiếm muộn đón con khỏe mạnh

Ứng dụng di truyền học giúp các gia đình hiếm muộn đón con khỏe mạnh

Y tế -

GĐXH - Ngày 18/9/2026, Bệnh viện Nam học và Hiếm muộn Hà Nội tổ chức Hội thảo Khoa học lần thứ 7 với chủ đề “Di truyền trong Y học sinh sản: Chiến lược toàn diện từ phôi đến thai kỳ an toàn”, quy tụ các chuyên gia trong lĩnh vực Di truyền, Hỗ trợ sinh sản, Sản khoa và Chẩn đoán trước sinh.

Ngành Y tế Thủ đô bứt phá, làm chủ kỹ thuật cao, người dân hưởng dịch vụ chuyên sâu ngay cơ sở

Ngành Y tế Thủ đô bứt phá, làm chủ kỹ thuật cao, người dân hưởng dịch vụ chuyên sâu ngay cơ sở

Y tế -

GĐXH - Trong nhiều năm qua, bài toán quá tải tại các bệnh viện tuyến cuối Trung ương luôn là áp lực thường trực của ngành Y tế Hà Nội. Không ít người dân Hà Nội khi gặp ca bệnh khó, phức tạp đều mang tâm lý phải "lên tuyến trên" mới an tâm. Tuy nhiên, cục diện này đang thay đổi rõ rệt.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.