13 năm tù cho kẻ giết người vì mâu thuẫn khi hát karaoke ở Quảng Trị

| Pháp luật

Mâu thuẫn vì chọn bài trong lúc hát karaoke, Nguyễn Thanh Thiên (ở Quảng Trị) đâm chết nạn nhân kèm lời nhắn “Cho mi về với cát bụi”.

TAND tỉnh Quảng Trị mới đây mở phiên tòa xét xử sơ thẩm với bị cáo Nguyễn Thanh Thiên (SN 1968) về tội ‘Giết người’.

Theo bản án của tòa, ngày 14/4/2019, bà Nguyễn Thị Huế (ở thôn Cam Vũ 2, xã Cam Thủy, huyện Cam Lộ), tổ chức tân gia.

Đến tham dự có hàng xóm, bạn bè và người thân của bà Huế, trong đó có bị cáo Nguyễn Thanh Thiên và anh Lê Văn Hướng (SN 1971, cùng ở huyện Cam Lộ).

Đến khoảng 18h, hầu hết khách đã ra về, chỉ còn lại Thiên, anh Hướng cùng gia chủ ngồi hát karaoke tại sân nhà.

Vì mâu thuẫn trong việc chọn bài hát, giữa anh Hướng và Thiên xảy ra mâu thuẫn, xô xát. Thiên và anh Hướng cầm ghế nhựa ném về phía nhau.

Trong lúc đó, Thiên bất ngờ rút dao trong túi quần, bấm nút mở lưỡi dao, đâm nhiều nhát về phía anh Hướng.

Do đứng gần Thiên, bà Huế bị đâm trúng vào tay nên chạy sang nhà mẹ đẻ ở kế bên.

Khi chỉ còn lại hai người, Thiên áp sát anh Hướng, đâm nhiều nhát vào cổ nạn nhân. Anh Hướng cố bỏ chạy rồi vấp ngã, nằm sấp trên đường, Thiên tiếp tục dùng dao đâm mạnh vào vùng ngực nạn nhân. Vừa đâm bị cáo vừa nói: "Cho mi về với cát bụi".

Gây án xong, Thiên về nhà thay áo quần, cất dao gây án và cố thủ trong nhà.

Anh Hướng tử vong ngay sau đó. Nguyên nhân chết được xác định là do mất máu cấp vì đứt tâm thất phải.

Theo giám định pháp y tâm thần, trước và trong thời điểm gây án, Thiên bị hạn chế khả năng nhận thức và điều khiển hành vi.

Tuy nhiên, CQĐT cho rằng, Thiên vẫn chịu trách nhiệm hình sự. Thiên bị truy tố tội Giết người và nhận mức án 13 năm tù.

Theo T.Nhung/VnExpress

Ý kiến của bạn
Tags:
Bị lừa hơn 4,5 tỷ đồng vì 'giấc mơ Mỹ'

Bị lừa hơn 4,5 tỷ đồng vì 'giấc mơ Mỹ'

Pháp luật -

Tung tin có quen biết cán bộ ngoại giao, Nguyễn Phương Thanh đã nhận hơn 4,5 tỷ đồng để lo thủ tục cho một người bạn sang Mỹ du học và tìm việc làm rồi chiếm đoạt số tiền trên tiêu xài cá nhân.

Vì sao phương thức thương lượng trong giải quyết tranh chấp được pháp luật khuyến khích?

Vì sao phương thức thương lượng trong giải quyết tranh chấp được pháp luật khuyến khích?

Pháp luật -

GĐXH - Theo Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia (Bộ Công Thương), pháp luật khuyến khích thương lượng khi giữa người tiêu dùng và doanh nghiệp phát sinh tranh chấp từ chất lượng hàng hóa, dịch vụ, bảo hành hoặc các cam kết trong giao dịch. Bởi phương thức này giúp các bên chủ động đối thoại, tiết kiệm thời gian, chi phí và tìm kiếm giải pháp hài hòa, phù hợp.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.