13 “sát thủ” nguy hiểm từ đồ gia dụng
Máy giặt, nồi cơm điện, ấm siêu tốc, ổ điện… là những đồ gia dụng dễ gây tai nạn thương tích, thậm chí gây tử vong cho trẻ. Bên cạnh đó, cầu thang, cửa sổ, bàn ghế… trong nhà cũng tiềm ẩn nhiều nguy hiểm cho trẻ nếu bố mẹ lơ là, chủ quan.
Ở Việt Nam, mỗi ngày có khoảng 27- 30 trẻ em chết và khoảng 70 em bị thương tật vì tai nạn thương tích, trong đó có không ít vụ đồ gia dụng trong nhà gây hoạ cho trẻ.
Những món đồ hay gây họa cho trẻ thường gặp, gồm:
Hãy bỏ hết thú nhồi bông, vật liệu đồ chơi nhựa, túi nilon, chăn, vải, drap… ra khỏi giường cũi để tránh trẻ bị nghẹt thở (Ảnh manh tính minh hoạ).
1. Giường cũi, xe đẩy là đồ gia dụng hàng đầu gây họa cho trẻ, với những nguy cơ tiềm ẩn như: Bề mặt cũi thô nhám, các khớp nối, ốc vít, chiều cao cũi… đều có thể gây thương tích cho trẻ.
Khi cho trẻ vào giường cũi, hãy bỏ hết thú nhồi bông, vật liệu đồ chơi bằng nhựa, túi nilon, chăn, vải, drap… ra ngoài, vì chúng có thể phủ lên mặt làm trẻ nghẹt thở.
2. Xe đẩy có thể gây ra những tai nạn khiến ngón tay của trẻ bị cứa, thậm chí bị cắt đứt khi va chạm vào bản lề của xe… Khuyến cáo cha mẹ nên cân nhắc cẩn thận trước khi chọn mua xe đẩy cho trẻ.
3. Khăn ướt chứa hàng nghìn vi khuẩn Burkholderia cepacia hay còn gọi là B. cepacia (vi khuẩn gây nhiễm trùng) làm suy yếu hệ miễn dịch của trẻ. Cha mẹ tuyệt đối không nên dùng các loại khăn kém chất lượng, không rõ nguồn gốc cho trẻ.
4. Bô bồn cầu làm nhiều trẻ bị ngã, gây chấn thương… Nguyên nhân do cha mẹ thường đặt bô lên cao rồi cho trẻ ngồi lên. Khi trẻ cựa quậy là mất thăng bằng rơi ra khỏi bô. Hoặc chẳng may trẻ mải chơi, mải với theo đồ chơi mà ngã cắm đầu vào trong bồn cầu gây nguy hiểm. Trẻ cũng rất có thể bị tai nạn kẹp tay vào bồn cầu.
Khuyến cáo cha mẹ không bao giờ để con một mình trong nhà vệ sinh, dù là chốc lát. Nên mua vành bệt dành cho trẻ em đặt lên trên bệt lớn để tránh cho trẻ khỏi bị ngã hoặc gây tổn thương cho trẻ.
5- Trẻ em rất thích điều khiển các vòi xả nước trong toilet và điều này có thể làm trẻ bị bỏng nếu mở nhầm chế độ nước nóng.

Nồi cơm điện cũng là vật dụng dễ gây thương tích cho trẻ nếu cha mẹ bất cẩn (Ảnh minh hoạ)
6- Những đồ gia dụng hiện đại như nồi cơm điện, bàn là, ấm đun siêu tốc, vòi nước nóng hoa sen, bình nóng lạnh, tai nghe, lò vi sóng, máy rửa bát, máy giặt. Hệ thống ổ cắm điện trong nhà, dây điện sờn tróc vỏ bọc, các dụng cụ - thiết bị điện không chạy nhưng lại không ngắt điện, hoặc đang sửa chữa, thay mới… đều tiềm ẩn nguy cơ giật điện.
Cha mẹ cần che chắn các ổ cắm điện bằng miếng nhựa (có bán sẵn ở các cửa hàng điện, đồ gia dụng) hoặc lấy băng dính dán kín lại; không để các vật kim loại dẫn điện trong tầm với của trẻ và ở gần khu vực ổ cắm điện. Đặc biệt lưu ý các chỗ dây điện bị gấp khúc dễ bị sờn tróc vỏ bọc.
Cần ngắt điện tất cả những dụng cụ không sử dụng. Nếu sửa chữa, thay dây điện…cần cách ly trẻ khỏi khu vực đó. Khi đun nấu chú ý để đồ ngoài tầm với của trẻ. Hoặc mua loại bình nước nóng lạnh có khóa an toàn van nước nóng.
Bàn là là xong phải để xa tầm với của trẻ. Các loại lò vi sóng đều có bức xạ điện từ. Phụ nữ có thai, trẻ nhỏ đứng cách xa lò vi sóng tối thiểu 1m (càng xa càng tốt) và không kéo dài thời gian sử dụng.
7. Máy giặt, nhất là máy giặt lồng ngang cũng là “sát thủ” có thể gây tử vong khi trẻ hiếu động, tò mò chui vào đó chơi trốn tìm, hoặc đơn giản là chui vào chơi. Cha mẹ lưu ý để máy giặt ở phòng riêng, trên tầng thượng hoặc chỗ xa nơi trẻ vui chơi. Chọn loại máy giặt có chốt khóa an toàn khi vận hành.
8. Trẻ em thích dùng tai nghe để nghe nhạc, chơi máy tính… Tuy âm lượng qua tai nghe nhỏ, nhưng vang âm quá mạnh, lại áp sát tai nên trẻ dễ bị tổn hại thính lực. Thậm chí khiến trẻ bị kích thích gây mệt thính giác, mất thính giác khi ở tần số cao.
9. Các hóa chất tẩy rửa, mỹ phẩm của người lớn cũng vô tình gây nguy hại cho trẻ, bởi trẻ có thể bị ngộ độc nếu vô tình ăn phải. Cha mẹ nên cất hóa chất tẩy rửa, đồ trang điểm, kem, sữa,… ở nơi an toàn, xa tầm tay tò mò của bé.
10. Những chiếc hộp/hòm có nắp nặng rất nguy hiểm cho bé vì khi nghịch những đồ vật này, bé có thể bị giập đầu, cổ, ngón tay vì bị nắp nặng đè lên. Cha mẹ cần cẩn thận khóa nắp lại hoặc nếu dùng những chiếc hộp có nắp nặng để đựng đồ chơi cho con thì nên tháo bỏ nắp để loại bỏ nguy cơ gây tai nạn cho bé.
11. Nhiều người sử dụng bột, hóa chất làm sạch để gần cửa sổ cho tiện dùng. Các loại bột và hóa chất trẻ sờ vào sẽ kích thích và ăn mòn da, gây khó chịu cho mắt và phổi của trẻ (vốn có hệ miễn dịch và đề kháng kém), thậm chí lâu dài có thể dẫn đến tổn thương gan của trẻ. Cha mẹ cần để các loại bột và hóa chất xa tầm mắt và tầm với của trẻ.

Các vật sắc nhọn như dao, kéo, kim khâu, kim băng, đinh... dễ gây tai nạn thương tích cho trẻ.
12. Các vật sắc nhọn như dao, kéo, kim khâu, kim băng, đinh... kích thích trẻ tìm tòi, khám phá nhưng là nguồn nguy hiểm cho trẻ. Nhiều bé bị thương tổn chảy máu, mù lòa, thậm chí mất mạng vì những vật dụng này. Do đó, cha mẹ cần để các đồ gia dụng sắc nhọn nguy hiểm (dao, kéo, tuốc nơ vít, đinh, kim khâu...) ở trên cao, ngoài tầm với của trẻ. Không để trẻ chạy nhảy, nô đùa nơi có đồ thuỷ tinh, kính, bình hoa.
13. Rất nhiều trẻ đã bị bỏng ống xả xe máy do người lớn vừa đi về trẻ đã leo tót lên chơi, hoặc chạm, ngã vào ống xả. Do đó, khi đi xe máy về người lớn nên dựng phía bô vào sát tường để giảm tối đa nguy cơ bị bỏng cho trẻ.
Trà Giang/ Báo Gia đình & Xã hội
Người bệnh tiểu đường ăn Tết thế nào để không tăng đường huyết? Cần kiêng kỵ gì trong mâm cỗ ngày Tết?
Sống khỏe - 3 giờ trướcGĐXH - Tết là dịp sum vầy, đoàn viên, nhưng cũng là khoảng thời gian “thử thách” với người mắc bệnh tiểu đường.
Người đàn ông hết gan nhiễm mỡ sau 2 tháng nhờ ăn 1 loại rau? Bác sĩ tiết lộ 5 lợi ích, giảm nguy cơ tim mạch tới 40%
Sống khỏe - 4 giờ trướcLoại rau này ở Việt Nam bán cực nhiều.
Cảnh báo dịp Tết: Những thực phẩm không nên để quá 3 ngày, càng tiếc càng dễ ngộ độc
Sống khỏe - 14 giờ trướcTết đến nhiều bà nội trợ có thói quen tích trữ thực phẩm, tủ lạnh và không ít người cho rằng cứ cho vào tủ lạnh là “an toàn tuyệt đối”. Đây là một hiểu lầm khá phổ biến.
Cấp cứu khẩn nữ sinh bị tai nạn giao thông ngày 27 Tết
Y tế - 17 giờ trướcNgày 14/2 (27 Tết), Bệnh viện 19-8 Bộ Công an tiếp nhận 43 ca cấp cứu, trong đó cấp cứu khẩn nữ bệnh nhân bị tai nạn giao thông.
Tết đến, cảnh giác 4 bệnh lý dễ tái phát nếu ăn uống thiếu kiểm soát
Sống khỏe - 17 giờ trướcGĐXH - Để Tết vui khỏe, mỗi người cần nâng cao cảnh giác với các bệnh thường gặp, lắng nghe cơ thể và đi khám kịp thời khi xuất hiện triệu chứng bất thường.
Người có cholesterol cao ăn Tết thế nào để không tăng mỡ máu? Chuyên gia chỉ rõ nguyên tắc lựa chọn thực phẩm
Sống khỏe - 20 giờ trướcGĐXH - Không cần kiêng khem tuyệt đối, người rối loạn mỡ máu vẫn có thể ăn Tết an toàn nếu biết ưu tiên thực phẩm có lợi cho chuyển hóa cholesterol và kiểm soát khẩu phần hợp lý.
Tai nạn pháo nổ dịp Tết: Nhiều ca dập nát bàn tay, bác sĩ cảnh báo khẩn
Mẹ và bé - 20 giờ trướcGĐXH - Mỗi dịp Tết Nguyên đán, tai nạn do pháo nổ, đặc biệt là pháo tự chế lại có xu hướng gia tăng, để lại những thương tích nặng nề, thậm chí ảnh hưởng suốt đời. Đáng lo ngại, không ít nạn nhân là thanh thiếu niên.
Đang về quê đón Tết, nhiều y, bác sĩ quay lại viện vì ca ghép gan
Y tế - 20 giờ trướcKhi đang trên đường về quê đón Tết, nhiều y bác sĩ lập tức quay lại bệnh viện thực hiện ca ghép gan cứu sống bệnh nhân nguy kịch.
Nam thanh niên bị nhóm 8 đối tượng chặn chém, cướp sạch tài sản khi đang trên đường về quê ăn Tết
Sống khỏe - 21 giờ trướcĐang trên hành trình về quê ăn tết, anh T. bất ngờ rơi vào "ác mộng" khi bị nhóm 8 người vây ráp, dùng hung khí truy sát đến cùng để cướp tài sản.
Hiệp hội Y khoa Mỹ: Uống 2 loại nước mỗi ngày, giảm tới 18% nguy cơ mắc chứng mất trí nhớ
Sống khỏe - 22 giờ trướcDuy trì uống một vài tách trà hoặc cà phê mỗi ngày có thể giúp giảm nguy cơ mắc chứng mất trí nhớ.
Cấp cứu cận Tết: Người đàn ông 57 tuổi ở Hà Nội chấn thương nặng ở tay do chặt thịt gà
Y tếGĐXH - Bệnh viện E vừa tiếp nhận một người bệnh nam, 57 tuổi, ở Hà Nội, nhập viện trong tình trạng chảy máu nhiều, bàn tay được băng tạm.