14 dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 về quản lý hóa chất trong lĩnh vực gia dụng và y tế

| Y tế

GiadinhNet - Sáng 9/11, Cục Quản lý môi trường Y tế (Bộ Y tế) công bố 14 dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 (mức độ cao nhất) về quản lý hóa chất, chế phẩm diệt côn trùng, diệt khuẩn dùng trong lĩnh vực gia dụng và y tế.

 

 

Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long cho biết, đến nay Bộ Y tế đã công bố 13 thủ tục hành chính được thực hiện dịch vụ công trực tuyến cấp độ 4, cấp phép hoàn toàn theo hệ thống mạng, với trên 40.000 hồ sơ đã được thực hiện, tiết kiệm hàng chục tỷ đồng.

Các thủ tục bao gồm cả thủ tục về mỹ phẩm, trang thiết bị y tế và vấn đề về an toàn thực phẩm – một thủ tục khó nhưng cũng đã thực hiện thành công.

Thứ trưởng Bộ Y tế cũng cho biết, Bộ đã đưa 3 dịch vụ công cấp độ 4 thực hiện hải quan một cửa, đó là cấp phép thực phẩm nhập khẩu (thí điểm tại 5 cửa khẩu, có thể triển khai trên toàn quốc từ 1/1/2016), thành phần thuốc nhập khẩu (dự kiến cuối năm 2015 triển khai thí điểm) và cấp phép nhập khẩu trang thiết bị y tế.

14 dịch vụ công trực tuyến này gồm: 2 thủ tục đăng ký lưu hành chính thức, 7 thủ tục đăng ký lưu hành bổ sung, 2 thủ tục đăng ký lưu hành lại, 2 thủ tục nhập khẩu và 1 thủ tục xác nhận quảng cáo.

Theo bà Nguyễn Thị Liên Hương, Cục trưởng Cục Quản lý môi trường Y tế, với dịch vụ này, doanh nghiệp chỉ cần 4 bước để hoàn thành việc nộp và nhận kết quả của các thủ tục hành chính về quản lý hóa chất, chế phẩm diệt côn trùng, diệt khuẩn dùng trong gia dụng và y tế. Đó là đăng ký tài khoản doanh nghiệp trực tuyến, đăng nhập và nộp hồ sơ trực tuyến, nộp phí thẩm định trực tuyến và nhận kết quả trực tuyến.

Với dịch vụ này, doanh nghiệp không phải mất chi phí chứng thực văn bản, hoàn chỉnh hồ sơ, nộp hồ sơ bằng giấy. Thời gian nộp hồ sơ, nộp phí, tiếp nhận hồ sơ, nộp bổ sung hồ sơ và trả kết quả được rút ngắn rất nhiều thay vì phải mất hàng tuần cho mỗi công đoạn trên với phương thức truyền thống.

Võ Thu/Báo Gia đình & Xã hội

Bình luận (0)
Ý kiến của bạn
Tags:

Cùng chuyên mục

Ứng dụng di truyền học giúp các gia đình hiếm muộn đón con khỏe mạnh

Ứng dụng di truyền học giúp các gia đình hiếm muộn đón con khỏe mạnh

Y tế -

GĐXH - Ngày 18/9/2026, Bệnh viện Nam học và Hiếm muộn Hà Nội tổ chức Hội thảo Khoa học lần thứ 7 với chủ đề “Di truyền trong Y học sinh sản: Chiến lược toàn diện từ phôi đến thai kỳ an toàn”, quy tụ các chuyên gia trong lĩnh vực Di truyền, Hỗ trợ sinh sản, Sản khoa và Chẩn đoán trước sinh.

Ngành Y tế Thủ đô bứt phá, làm chủ kỹ thuật cao, người dân hưởng dịch vụ chuyên sâu ngay cơ sở

Ngành Y tế Thủ đô bứt phá, làm chủ kỹ thuật cao, người dân hưởng dịch vụ chuyên sâu ngay cơ sở

Y tế -

GĐXH - Trong nhiều năm qua, bài toán quá tải tại các bệnh viện tuyến cuối Trung ương luôn là áp lực thường trực của ngành Y tế Hà Nội. Không ít người dân Hà Nội khi gặp ca bệnh khó, phức tạp đều mang tâm lý phải "lên tuyến trên" mới an tâm. Tuy nhiên, cục diện này đang thay đổi rõ rệt.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.