Hà Nội
23°C / 22-25°C

14 ngày Việt Nam không ca nhiễm cộng đồng, Hà Nội mở hoạt động bar, karaoke

GiadinhNet - Trong số các bệnh nhân đang điều trị, có 46 người đã chuyển âm tính SARS-CoV-2 từ 1-3 lần. Ba bệnh nhân tiên lượng nặng, trong đó có bệnh nhân 604 ở Đà Nẵng.

14 ngày Việt Nam không ca nhiễm cộng đồng, Hà Nội mở hoạt động bar, karaoke - Ảnh 1.

Bộ Y tế sáng 16/9 cho biết, 12 giờ qua không ghi nhận ca dương tính SARS-CoV-2, đánh dấu ngày thứ 14 không có ca lây nhiễm trong cộng đồng. Đến nay ghi nhận tổng cộng 691 ca lây nhiễm trong nước, trong đó số ca liên quan đến Đà Nẵng tính từ ngày 25/7 là 551.

Hiện có 931 người đã khỏi bệnh trong tổng số 1.063 ca nhiễm. Số người tử vong do COVID-19 là 35.

Trong các bệnh nhân đang điều trị, 16 người xét nghiệm chuyển âm tính SARS-CoV-2 lần một, 12 người âm tính lần hai và 18 người âm tính lần ba. Ba bệnh nhân tiên lượng nặng, trong đó có bệnh nhân 604 ở Đà Nẵng.

Tổng số người tiếp xúc gần và nhập cảnh từ vùng dịch đang được cách ly là hơn 32.000. Trong đó, cách ly tập trung tại bệnh viện hơn 400; cách ly tập trung hơn 15.000, còn lại ở nhà, nơi lưu trú.

14 ngày Việt Nam không ca nhiễm cộng đồng, Hà Nội mở hoạt động bar, karaoke - Ảnh 2.

Ảnh minh hoạ

Tại Hà Nội, sau một tháng rưỡi tạm dừng các dịch vụ karaoke, bar, vũ trường, từ hôm nay, 16/9, các dịch vụ này được hoạt động trở lại nhưng phải đảm bảo phòng dịch. Riêng khu vực phố đi bộ quanh Hồ Gươm được hoạt động trở lại từ 18/9.

Việt Nam cũng quyết định mở lại 6 đường bay quốc tế. Các đường bay quốc tế đến Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc, Campuchia, Lào sẽ lần lượt mở lại từ ngày 15 và 22/9. Mỗi đường bay tần suất không quá hai chuyến một tuần cho mỗi bên và đối tác; số lượng chuyến bay được xem xét tăng thêm phù hợp với thực tế.

Những người được phép nhập cảnh gồm: Người nước ngoài mang hộ chiếu ngoại giao, công vụ và thân nhân; chuyên gia, nhà đầu tư, nhà quản lý doanh nghiệp, lao động kỹ thuật cao và thân nhân; học sinh, sinh viên quốc tế, thân nhân người nước ngoài của công dân Việt Nam; người Việt Nam từ nước ngoài trở về.

Người nhập cảnh phải có giấy xác nhận xét nghiệm (Realtime RT-PCR) âm tính với SARS-CoV-2 của cơ quan y tế quốc gia, vùng lãnh thổ sở tại cấp trong vòng ba ngày trước khi lên máy bay (trừ một số địa bàn không cấp loại giấy này). Ngay sau khi nhập cảnh, hành khách tiếp tục được xét nghiệm Realtime RT-PCR tại điểm cách ly.

Người nhập cảnh có kết quả xét nghiệm Realtime RT-PCR hai lần âm tính sẽ được xem xét rút ngắn thời gian cách ly tập trung còn 5 ngày; sau đó về tự cách ly, theo dõi giám sát y tế tại nhà, trụ sở doanh nghiệp, cơ quan...

Thế giới ghi nhận hơn 29,7 triệu người nhiễm, hơn 938.000 người chết do COVID-19 tại 213 quốc gia và vùng lãnh thổ, tăng lần lượt hơn 298.000 và hơn 6.400 ca sau 24 giờ, trong khi hơn 21,5 triệu người đã bình phục.

Ấn Độ hiện là quốc gia ghi nhận số ca mắc COVID-19 tăng nhanh nhất thế giới. Đây là vùng dịch lớn thứ hai thế giới và lớn nhất châu Á. 24 giờ qua, quốc gia này báo cáo thêm hơn 82.300 ca nhiễm và hơn 1.200 ca tử vong, nâng tổng số người nhiễm và chết vì COVID-19 lên lần lượt hơn 5 triệ và hơn 82.000.  

Trong khi đó, Mỹ, vùng dịch lớn nhất thế giới, 24 giờ qua tăng thêm hơn 41.500 ca nhiễm và 1.250 ca tử vong, nâng tổng số ca nhiễm và tử vong lên lần lượt là gần 6,8 triệu và hơn 200.000.

T.Nguyên

14 ngày Việt Nam không ca nhiễm cộng đồng, Hà Nội mở hoạt động bar, karaoke - Ảnh 3.
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Tags:
Bộ Y tế: Hàng trăm cán bộ ngành Y hiến máu cứu người hưởng ứng ‘Lễ hội Xuân hồng’ năm 2024

Bộ Y tế: Hàng trăm cán bộ ngành Y hiến máu cứu người hưởng ứng ‘Lễ hội Xuân hồng’ năm 2024

Y tế - 23 giờ trước

GĐXH – Hàng trăm đơn vị máu đã được tiếp nhận trong Chương trình hiến máu tình nguyện hưởng ứng “Lễ hội Xuân hội’ năm 2024 tại Bộ Y tế.

Hà Nội phát động tháng An toàn vệ sinh lao động, gần 200 công nhân được khám sức khỏe miễn phí

Hà Nội phát động tháng An toàn vệ sinh lao động, gần 200 công nhân được khám sức khỏe miễn phí

Y tế - 23 giờ trước

GĐXH - Ngày 19/4, UBND TP Hà Nội và Liên đoàn Lao động thành phố phát động Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động và Tháng Công nhân năm 2024.

Chơi đùa cùng bạn ở lớp, bé trai ở Hà Nội bị kính cứa đứt 2 cổ tay

Chơi đùa cùng bạn ở lớp, bé trai ở Hà Nội bị kính cứa đứt 2 cổ tay

Y tế - 1 ngày trước

GĐXH – Bệnh nhi bị đứt toàn bộ động mạch trụ, đứt thần kinh trụ và thần kinh giữa, đứt gân gấp cổ tay trụ, đứt gân gấp ngón 4 và 5 bàn tay trái.

Chó chết sau khi cắn chủ nhà, chuyên gia giải thích vì sao chó dại sau khi cắn người lại chết?

Chó chết sau khi cắn chủ nhà, chuyên gia giải thích vì sao chó dại sau khi cắn người lại chết?

Y tế - 1 ngày trước

GĐXH - Thực tế, kông phải việc cắn người sẽ khiến chó dại bị chết mà thực chất đây là biểu hiện xuất hiện vào giai đoạn cuối cùng trong quá trình phát bệnh của chó.

Bé gái chào đời với dây rốn quấn cổ 5 vòng

Bé gái chào đời với dây rốn quấn cổ 5 vòng

Y tế - 2 ngày trước

Bé gái nặng gần 3 kg, có dây rốn quấn cổ 5 vòng, ngôi ngược vừa được các bác sĩ phẫu thuật mổ lấy thai thành công

Lạng Sơn: Gần 100 người mắc rối loạn tâm thần do lạm dụng rượu

Lạng Sơn: Gần 100 người mắc rối loạn tâm thần do lạm dụng rượu

Y tế - 2 ngày trước

GĐXH – Đa số bệnh nhân nhập viện với các biểu hiện như: mê sảng, dễ bị kích động, không điều khiển được cảm xúc, la hét, chửi bới, lo âu, hoảng sợ, ảo giác...

Tai nạn hy hữu: Đạp xe đi học, nam sinh 17 tuổi bị tay lái đâm sâu vào cổ

Tai nạn hy hữu: Đạp xe đi học, nam sinh 17 tuổi bị tay lái đâm sâu vào cổ

Y tế - 2 ngày trước

GĐXH - Cú ngã không ngờ đã khiến tay lái xe đâm vào cổ. Máu từ vết thương ồ ạt chảy, cậu vội dùng tay bịt vết thương, loạng choạng chạy bộ về nhà.

Uống thuốc nam không rõ nguồn gốc, hai người đàn ông nhập viện cấp cứu

Uống thuốc nam không rõ nguồn gốc, hai người đàn ông nhập viện cấp cứu

Y tế - 2 ngày trước

GĐXH – Sau 5 tháng uống thuốc nam điều trị viêm gan B, ông D. thấy mệt mỏi, chán ăn, tiểu ít, có màu vàng sẫm, đại tiện phân táo nên được đưa đi bệnh viện.

Thông tin mới nhất vụ thanh niên ngừng tim trước vạch đích giải chạy Tây Hồ: Có tiền sử tăng huyết áp

Thông tin mới nhất vụ thanh niên ngừng tim trước vạch đích giải chạy Tây Hồ: Có tiền sử tăng huyết áp

Y tế - 3 ngày trước

GĐXH - Bệnh nhân có tiền sử tăng huyết áp 4 năm, thường xuyên được điều trị bằng Coversyl.

Cứu sản phụ mang thai có 'tràng hoa cuốn cổ' 5 vòng

Cứu sản phụ mang thai có 'tràng hoa cuốn cổ' 5 vòng

Y tế - 3 ngày trước

BS Khoa Sản, BVĐK Thị xã Phú Thọ, tỉnh Phú Thọ đã phẫu thuật mổ lấy thai có "tràng hoa quấn cổ" 5 vòng, ngôi ngược thành công.

Top