Hà Nội
23°C / 22-25°C

15 triệu đồng chữa viêm họng, sưng Amidan

Thứ sáu, 16:15 09/09/2011 | Y tế

GiadinhNet - Không đơn thuốc, không y bạ, tên thuốc dùng cho bệnh nhân được tháo hết vỏ thuốc và tiền thuốc điều trị gấp tới 3 lần với giá bán ngoài thị trường…

Đó là hình ảnh của phòng khám đa khoa Việt Hải, số 709 đường Giải Phóng (Hà Nội). Phòng khám này còn kê đơn thuốc bằng tiếng Trung Quốc cho người bệnh, đến mức người bệnh vứt ngay sổ khám bệnh ra gốc cây trước cửa phòng khám vì cầm đi mua thuốc cũng không biết đọc!

5 viên thuốc 6 chai dịch = 3,2 triệu đồng

Trên tầng 3 của phòng khám Việt Hải, có tới gần chục bệnh nhân nằm truyền dịch sau khi được phẫu thuật trĩ. Bệnh nhân Lê Văn Nạp, 49 tuổi (ở Thường Tín, Hà Nội) đang được truyền mỗi ngày 5 chai dịch. Trong đó gồm: 2 chai natri 0,9%, 2 chai glucose 5% và 1 chai Avelox. Theo bệnh nhân Nạp, mỗi ngày truyền phải trả tiền là 2,5 triệu đồng. Cho đến ngày 8/9, bệnh nhân Nạp đã điều trị được 2 ngày.

Trước đó, bệnh nhân Nạp đã trả tiền mổ trĩ giá 5 triệu đồng. Bệnh nhân Nguyễn Thuận Chiêu (TP Đà Nẵng) cũng nghe quảng cáo phòng khám và ra mổ trĩ. Với bệnh nhân Chiêu, giá mổ trĩ là 6 triệu đồng, nhưng phòng khám thấy bệnh nhân từ xa đến đã giảm giá xuống còn 5,3 triệu đồng. Theo bác sĩ chỉ định, bệnh nhân Chiêu dùng dịch truyền mỗi ngày 1 triệu đồng và 450 nghìn tiền thuốc. "Cũng không biết bác sĩ dùng thuốc gì, dịch truyền gì. Bác sĩ bảo cứ điều trị và chưa biết ngày nào thì ra viện", bệnh nhân Chiêu nói.
 

Chị Đào Thị Nguyệt phải mua chai nước súc họng giá 200 nghìn đồng, trong khi đó giá hiệu thuốc là 30 nghìn đồng. Ảnh: V.K.

 
Còn ở tầng 2 của phòng khám, có ba bệnh nhân cũng đang được truyền dịch chai giống hệt nhau. Phía bên ngoài phòng khám, sọt rác được chất đầy vỏ của dịch truyền này. Khi thấy có phóng viên đến, nhân viên phòng khám đã nhanh tay cất đi. Chị Đào Thị Nguyệt, 40 tuổi (huyện Bình Lục, Hà Nam) bị viêm họng hạt kèm sưng amidan điều trị tại phòng khám Việt Hải mới 3 ngày đã mất tới hơn 15 triệu đồng.
 
Chị Nguyệt liệt kê: Khám mất 200 nghìn đồng; xông họng mất 200 nghìn đồng/15 phút; soi đèn 400 nghìn đồng/15 phút. Thêm nữa, tiền phẫu thuật (chị Nguyệt cũng không biết phẫu thuật kiểu gì- PV) cộng tiền dịch truyền, thuốc là 4,5 triệu đồng. Đến ngày thứ 2 và 3 tiền dịch truyền mỗi ngày 1,5 triệu đồng. Chưa hết, bác sĩ phòng khám kê đơn thuốc cho chị Nguyệt uống 20 ngày giá là 8 triệu đồng. Khi hỏi tên thuốc chị Nguyệt bảo chẳng biết tên là gì vì chỉ thấy đưa viên vào túi giấy ghi ngày uống. "Còn đây là chai nước mà bác sĩ dặn về súc họng hàng ngày, mua 2 chai giá 400 nghìn đồng/chai".

Bệnh nhân Lê Thị Bích Thủy, 26 tuổi (huyện Yên Mỹ, tỉnh Hưng Yên) cũng đang điều trị bệnh polip họng với giá lên tới gần 10 triệu đồng. Riêng tiền điều trị ngày thứ 3 giá của 5 viên thuốc 6 chai dịch truyền là 3,2 triệu đồng.

Giá thuốc bán đắt gấp 3 lần

Những chai dịch truyền cho bệnh nhân viêm mũi, viêm họng hạt hay bệnh nhân mổ trĩ đều là dịch truyền tĩnh mạch Natri 0,9%. Bệnh nhân điều trị trĩ có thêm loại thuốc Avelox Bayer và Glucose 5%. Giá niêm yết tại chính nhà thuốc phòng khám này loại dịch truyền Glucose 5% và Natri 0,9% (loại 250ml) giá 8.800 đồng. Riêng loại thuốc của chị Nguyệt và những bệnh nhân khác được bác sĩ chỉ định mua về súc miệng tên Sodium chloride 0,9% có giá ở thị trường là 30 nghìn đồng (mà phòng khám bán cho chị Nguyệt giá 200 nghìn đồng).

Còn với bệnh nhân Nạp điều trị bệnh trĩ, loại dịch truyền Avelox theo khảo giá ngoài các hiệu thuốc trên phố Văn Miếu giá chỉ bán là 400 nghìn đồng/chai 250ml. Trong khi đó anh Nạp phải mua với giá 1,3 triệu đồng/chai.

Bệnh nhân Thủy còn cho chúng tôi xem loại thuốc nhỏ mũi (như lọ nước nhỏ mũi muối bán tại các cửa hàng thuốc- PV) được phòng khám bán để điều trị nhãn mác đã bị bóc hết, chỉ còn lại dòng chữ ghi: Ngày nhỏ từ 3- 5 lần! Lọ thuốc này cũng bán với giá 200 nghìn đồng. Quay trở xuống hiệu thuốc phòng khám Việt Hải, trong thùng rác còn nguyên vỏ thuốc đã bóc hết thuốc phát cho bệnh nhân, phần lớn các vỏ thuốc là vitamin. Phương thức không kê tên thuốc và phát thuốc bằng cách cho từng viên vào bao giấy ghi liều dùng được phòng khám này áp dụng. Bệnh nhân đều không hề biết mình đang dùng thuốc gì.

Bị kiện bồi hoàn 100% tiền cho bệnh nhân
 

BS Bùi Quang Vinh, phụ trách phòng khám đa khoa Việt Hải thừa nhận, việc bóc thuốc bỏ nhãn mác phát cho bệnh nhân là sai và sẽ chấn chỉnh lại các bác sĩ. Còn việc vì sao bệnh nhân không có y bạ, đơn thuốc BS Vinh khẳng định là có, không như các bệnh nhân đang điều trị ở đây nói.

Phòng khám đa khoa Việt Hải trước đây có tên là phòng khám đa khoa Trường Giang, từng bị Thanh tra Sở Y tế Hà Nội kiểm tra và phạt vì sai phạm. Lần này, Phòng khám đa khoa Việt Hải sẽ tiếp tục bị xử phạt bởi những vi phạm như không có y bạ, thuốc không ghi rõ tên, giá thuốc cao hơn quy định.

Trên diễn đàn Webtretho có ghi nhận ý kiến của một bà mẹ như sau: "Chồng mới đi khám và cắt trĩ ở đó về đây này, cũng cạch phòng khám này đến già luôn. Đầu tiên là bác sĩ soi, rồi kết luận độ 4 (rất nặng), mãi sau này mới biết là đến đó khám đều bị bác sĩ nó phán độ 4. Hỏi tiền bao nhiêu thì nói ậm ờ "khoảng 10tr".
 
Thực ra họ dùng cách "chia để trị" tức là mỗi hôm phòng khám moi một ít tiền và cứ tăng dần lên theo cấp độ bệnh, chi phí khám chữa. Cắt xong rồi nằm bẹp đó truyền thuốc. Còn phải làm sóng ngắn dài gì đó, mỗi phút là gần 500 nghìn đồng với quảng cáo: Mỗi ngày phải làm khoảng 10 phút thì mới khỏi, không nhiễm trùng và phải làm liền một tuần... Tổng chi phí cắt trĩ lên tới 30 triệu đồng. Điều quan trọng là về đến nhà vẫn đi cầu ra máu (bác sĩ ở Maria nói đó là bình thường)". 
 
Theo Chánh thanh tra Sở Y tế Hà Nội Nguyễn Việt Cường, phòng khám Maria 65 Thái Thịnh vào tháng 5 và tháng 6/2011 đã bị phạt với mức 7,5 triệu đồng và 6,5 triệu đồng. Sở Y tế Hà Nội cũng nhận được đơn kiện của một bệnh nhân khám bệnh phụ khoa tại Maria với giá 13 triệu đồng nhưng không khỏi.
 
Sau đó, phía phòng khám Maria phải hoàn lại toàn bộ số tiền điều trị cho bệnh nhân này. Phía bệnh viện Tràng An cũng vừa tiếp nhận một bệnh nhân mổ trĩ tại Maria vì có biến chứng sau điều trị. Cũng theo ông Cường, phần lớn khi thanh kiểm tra các phòng khám đa khoa Trung Quốc đều có sai phạm như quảng cáo quá quy định, giá thu cao hơn mặt bằng chung.
 
Hầu hết bệnh nhân đến khám tại các phòng khám này đều nghe theo quảng cáo trên các phương tiện thông tin đại chúng và họ tin. Nhưng khi đến chữa bệnh, chưa biết có khỏi bệnh hay không nhưng đã mất cả đống tiền với những thứ thuốc chính bản thân bệnh nhân không biết.
 
Vân Khánh
baoin
Bình luận (0)
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Loại quả nhiều người chê 'nhạt nhẽo' lại là kho dưỡng chất 'vàng' cho tim mạch và đôi mắt

Loại quả nhiều người chê 'nhạt nhẽo' lại là kho dưỡng chất 'vàng' cho tim mạch và đôi mắt

Bệnh thường gặp - 2 ngày trước

GĐXH - Theo ThS.BS Nguyễn Vũ Bình, bí ngòi không chỉ là thực phẩm dễ chế biến mà còn chứa nhiều dưỡng chất có lợi cho cơ thể. Từ hỗ trợ thị lực, tăng cường sức khỏe tim mạch đến cải thiện tiêu hóa và bổ sung chất chống oxy hóa, bí ngòi được xem là lựa chọn tốt cho chế độ ăn uống lành mạnh hằng ngày.

Chính thức: Hỗ trợ tối thiểu 2 triệu đồng cho phụ nữ sinh đủ 2 con trước 35 tuổi

Chính thức: Hỗ trợ tối thiểu 2 triệu đồng cho phụ nữ sinh đủ 2 con trước 35 tuổi

Dân số và phát triển - 4 ngày trước

Chính phủ ban hành Nghị định số 168/2026/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều và biện pháp tổ chức, hướng dẫn thi hành Luật Dân số. Một trong những nội dung đáng chú ý của nghị định là phụ nữ sinh đủ 2 con trước 35 tuổi được hỗ trợ tối thiểu 2 triệu đồng từ năm 2027.

Tiêm filler ở tai 3 năm trước, cô gái Hà Nội nhập viện vì biến chứng nguy hiểm

Tiêm filler ở tai 3 năm trước, cô gái Hà Nội nhập viện vì biến chứng nguy hiểm

Y tế - 4 ngày trước

GĐXH - Cô gái 24 tuổi ở Hà Nội phải nhập viện cấp cứu vì vùng tai sưng đỏ, tụ mủ sau 3 năm tiêm filler tại spa. Bác sĩ cảnh báo, nhiều biến chứng sau tiêm chất làm đầy có thể âm thầm kéo dài nhiều năm trước.

Cụ bà 91 tuổi suy tim nặng được thay van tim qua da, chỉ vài giờ sau đã có thể ăn uống

Cụ bà 91 tuổi suy tim nặng được thay van tim qua da, chỉ vài giờ sau đã có thể ăn uống

Y tế - 5 ngày trước

GĐXH - Ở tuổi 91 với nhiều bệnh nền nặng, cụ bà gần như không còn khả năng tự thở và đứng trước nguy cơ tử vong cao. Tuy nhiên, nhờ kỹ thuật thay van động mạch chủ qua da, người bệnh đã hồi phục tích cực chỉ sau vài giờ can thiệp.

Nhiều ca chấn thương mắt nguy hiểm được cứu thị lực nhờ can thiệp chuyên sâu

Nhiều ca chấn thương mắt nguy hiểm được cứu thị lực nhờ can thiệp chuyên sâu

Y tế - 5 ngày trước

GĐXH - Chấn thương mắt có thể xảy ra bất cứ lúc nào trong cuộc sống hàng ngày. Các chuyên gia nhãn khoa khuyến cáo, ngay khi gặp các sự cố tai nạn hoặc dị vật bay vào mắt, người dân tuyệt đối không tự ý mua các loại thuốc nhỏ mắt có chứa corticoid khi chưa có chỉ định của bác sĩ và không dùng các biện pháp dân gian để đắp lên mắt.

Xây dựng hệ sinh thái y tế số chăm sóc sức khỏe chủ động cho cộng đồng

Xây dựng hệ sinh thái y tế số chăm sóc sức khỏe chủ động cho cộng đồng

Y tế - 1 tuần trước

GĐXH – Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam và Viện Công nghệ GFS vừa ký kết thỏa thuận hợp tác chiến lược trong giai đoạn 2026 – 2030 nhằm thúc đẩy ứng dụng khoa học công nghệ, chuyển đổi số và phát triển hệ sinh thái y tế số chăm sóc sức khỏe chủ động cho cộng đồng.

Tăng cường nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe cho bà mẹ và trẻ em

Tăng cường nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe cho bà mẹ và trẻ em

Y tế - 1 tuần trước

GĐXH – Theo các chuyên gia, công tác chăm sóc sức khỏe cho bà mẹ và trẻ em không chỉ dừng ở điều trị bệnh mà cần được tiếp cận theo hướng toàn diện, dựa trên sự kết hợp hài hòa giữa dinh dưỡng hợp lý, vệ sinh khoa học, chăm sóc y tế phù hợp và xây dựng môi trường sống an toàn, lành mạnh.

Hội nghị Khoa học Hội Vật lý trị liệu Việt Nam lần thứ III: 'Trao quyền cho người bệnh – Thúc đẩy can thiệp chủ động'

Hội nghị Khoa học Hội Vật lý trị liệu Việt Nam lần thứ III: 'Trao quyền cho người bệnh – Thúc đẩy can thiệp chủ động'

Y tế - 1 tuần trước

GĐXH – Hội Vật lý trị liệu Việt Nam vừa tổ chức thành công Hội nghị Khoa học Hội Vật lý trị liệu Việt Nam lần thứ III năm 2026 với chủ đề: “Trao quyền cho người bệnh – Thúc đẩy can thiệp chủ động” tại thành phố Đà Nẵng.

Đông y Hà Nội bước vào kỷ nguyên chuyển đổi số và hội nhập

Đông y Hà Nội bước vào kỷ nguyên chuyển đổi số và hội nhập

Y tế - 1 tuần trước

GĐXH - Đại hội đại biểu Hội Đông y thành phố Hà Nội lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2026–2031 diễn ra hôm nay trong bối cảnh y học cổ truyền Việt Nam đứng trước cơ hội chuyển mình mạnh mẽ. Từ một lĩnh vực chủ yếu mang tính kế thừa và lưu truyền dân gian, Đông y đang từng bước trở thành một cấu phần quan trọng của nền y tế hiện đại, hướng tới mô hình chăm sóc sức khỏe xanh, bền vững và toàn diện.

Ngày Thalassemia Thế giới (8/5): Nhiều người mang gen bệnh mà không biết

Ngày Thalassemia Thế giới (8/5): Nhiều người mang gen bệnh mà không biết

Y tế - 2 tuần trước

Bệnh tan máu bẩm sinh (Thalassemia) có thể di truyền cho thế hệ sau; hiện Việt Nam có khoảng trên 12 triệu người mang gen bệnh và có trên 20.000 người bệnh mức độ nặng cần phải điều trị cả đời.

Top