16 năm tù cho kẻ dùng tuýp sắt đánh chết tình địch
GiadinhNet - Tức giận vì bị tình địch dằn mặt, Nguyễn Viết Toại dùng tuýp sắt đánh liên tiếp vào đầu khiến nạn nhân tử vong rồi bỏ trốn vào Lâm Đồng.
Ngày 18/5, TAND tỉnh Thừa Thiên – Huế đã mở phiên tòa xét xử sơ thẩm đối với các bị cáo Phan Văn Chung (SN 1988, trú tại Ninh Bình), Nguyễn Viết Toại (SN 1982, trú tại Nam Định) về tội "Giết người", Lê Mạnh Tuấn (SN 1988), Lại Văn Mạnh (SN 1998), Dương Văn Viên (SN 1990) cùng trú tại Ninh Bình về tội "Che giấu tội phạm".
Theo cáo trạng, anh Mai Xuân Vinh (SN 1961, trú cụm 3, tổ dân phố 4, thị trấn Khe Tre, Nam Đông) có quan hệ yêu đương với chị Nguyễn Thị Sen (SN 1980, trú thôn 10, xã Hương Hòa, huyện Nam Đông).
Vào tối 13/10/2015 chị Sen cùng Nguyễn Viết Toại (quê Nam Định, nơi đăng ký thường trú khối phố 5, thị trấn Đắk Tô, huyện Đắk Tô, tỉnh Kon Tum, là công nhân thi công cầu đường tại huyện Nam Đông, tỉnh Thừa Thiên – Huế) đi hát Karaoke, trên đường về Sen và Toại đứng lại nói chuyện. Khoảng 15 phút sau thì anh Mai Xuân Vinh đi xe máy đến rút cây dao giấu ở sau lưng ra và chỉ vào mặt Toại rồi nói: “Đây là vợ tau có con rồi! Bây hẹn hò chi nữa tau chém bây chết!”.
Tức giận vì bị tình địch dằn mặt, Toại đã về lán trại gọi thêm Phan Văn Chung tìm đánh anh Vinh. Khi gặp anh Vinh, Chung dùng đèn pin rọi vào người anh Vinh để Toại nhận dạng và dùng tuýp sắt đánh liên tiếp vào đầu khiến anh Vinh tử vong.
Sau khi gây án, Toại và Chung quay về lại lán công trình, vứt ống tuýt sắt ở móng cầu. Tại lán trại công trình, Toại nói với anh Tuân, Viên, Mạnh, Vinh, Duẫn chuyện đã giết người và đe dọa những người này không được nói cho ai biết. Sau đó, Toại bỏ trốn vào Lâm Đồng.
Sau khi Toại bỏ trốn, Phan Văn Chung dùng xe máy quay lại hiện trường nhìn thấy anh Mai Văn Vinh vẫn nằm bất động bèn quay lại lán nói cho Tuân, Viên, Mạnh, Duẫn biết anh Vinh đã chết. Đồng thời các đối tượng này thống nhất với nhau rằng “Khi Công an có mời lên làm việc thì không ai được khai việc Chung cùng đi với Toại để đánh anh Vinh” và cứ nói “Toại đi chơi vào tối 13/10/2015 và không quay trở về lán trại”.
Đến sáng 14/10/2015, các đối tượng kể trên bị cơ quan công an triệu tập, tại đây các đối tượng đã phủ nhận mọi hành vi của mình. Tuy nhiên, đến ngày 28/10/2015 Nguyễn Viết Toại đến cơ quan công an tỉnh Lâm Đồng để đầu thú đồng thời khai báo các đồng phạm đã giúp sức cho mình.
Căn cứ vào kết luận điều tra của cơ quan công an và VKS Nhân dân tỉnh Thừa Thiên – Huế. Kết thúc phiên tòa, sau khi xem xét các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ HĐXX đã tuyên phạt Nguyễn Viết Toại 16 năm tù, Phan Văn Chung 12 năm 6 tháng tù về tội “Giết người”, buộc bồi thường cho gia đình nạn nhân tiền phí mai táng 50 triệu, tiền tổn thất tinh thần 59 triệu và chu cấp nuôi con nhỏ của anh Vinh đến 18 tuổi. Phạt Dương Văn Viên 1 năm 6 tháng tù, tù treo Lê Mạnh Tuân 10 tháng, Lại Văn Mạnh 9 tháng về tội “Che giấu tội phạm”.
Lê Chung/Báo Gia đình & Xã hội